Nguyên nhân gây ra liệt dương

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi mecuameocon_84, 27/8/2014.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. mecuameocon_84

    mecuameocon_84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/5/2014
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Thực phẩm hỗ trợ điều trị Sùi Mào Gà

    Khi phát hiện mình bị sùi mào gà, ngoài những thắc mắc về việc điều trị sùi mào gà ra sao thì một thực đơn ăn uống hợp lý cũng là điều mà nhiều bệnh nhân quan tâm.

    Mật ong hoặc sữa ong chúa:

    Bệnh sùi mào gà thường tái phát vào lúc sức đề kháng của con người bị giảm, sữa ong chúa có thể nâng cao sức miễn dịch cho cơ thể và điều tiết nội bài tiết và có khả năng chống ung thư. Bệnh nhân có thể kiên trì sử dụng mật ong hoặc sữa ong chúa để tăng sức đề kháng cho cơ thể.

    Nấm hương:

    Nấm hương có hàm lượng đường tự nhiên cao giúp tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể người bệnh. Ngoài ra người mắc bệnh sùi mào gà nên sử dụng nhiều loại nấm khác như nấm rơm, mộc nhĩ, bách hợp… giúp thanh nhiệt, giải độc cho cơ thể cũng như tăng sức đề kháng đối với bệnh tật.

    Các loại sữa:

    Trong sữa có chứa lactic acid, có thể giúp duy trì độ thăng bằng sự liên kết của các tế bào trong dạ dày. Sữa có thể giúp giảm cholesterol trong máu, đồng thời cũng giúp tăng hệ thống miễn dịch, có thể chống ung thư. Sữa chua có thể tắng khả năng hoạt tính của tế bào về khả năng tự sát thương, thúc đẩy khả năng tự sát thương của vi rút gây bệnh đối với cỏ thể.

    Cà chua:

    Cà chua có chứa lượng vitamin màu đỏ rất cao có thể chống lại khả năng biến dị của tế bào. Vì vậy, cà chua được cho là loại thực phẩm quan trọng có khả năng phòng chống bệnh tim.

    Tỏi:

    Tỏi có tác dụng làm tăng sức miễn dịch cho cơ thể, làm tan biến viêm đường hô hấp. Hiện nay người ta còn thấy, tỏi có khả năng làm giảm huyết áp, giảm lượng đường trong máu. Trong tỏi còn có chất làm chống ung thư.

    Ngoài các loại thực phẩm trên còn có rất nhiều các loại khác như: Hành tây, bí đỏ, măng, ngô, củ cảu tươi, ngó sen.v.v, đều có rất nhieuf lượng vitamin mà cơ thể cần.

    Nguồn: chuabenhnamkhoa
     
    Đang tải...


  2. mecuameocon_84

    mecuameocon_84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/5/2014
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Những thực phẩm dành cho người bị u xơ tuyến tiền liệt

    Khi bị u xơ tiền liệt tuyến nam giới cần hết sức giữ gìn sức khỏe luyện tập thể dục thể thao và có chế độ ăn uống cho hợp lí. Dưới đây là một số loại thực phẩm dành cho người mắcu xơ tiền liệt tuyếnmà bạn có thể tham khảo.
    Cà chua

    Trong cà chua có chứa sắc tố đỏ có khả năng bảo vệ tuyến tiền liệt. Cà chua khi được nấu chín sẽ được cơ thể hấp thụ dễ dàng hơn so với việc ăn cà chua sống. Bạn có thể dùng cà chua cho món xào, xốt, nấu canh… để chức năng bảo vệ tuyến tiền liệt của cà chua được phát huy tốt nhất.
    Cà phê

    Cụ thể là những người uống từ 6 tách cà phê trở lên mỗi ngày giảm 20% nguy cơ mắc bất cứ dạng ung thư tuyến tiền liệt nào. Họ cũng giảm được 60% nguy cơ mắc một dạng ung thư tuyến tiền liệt phát triển nhanh và có thể di căn sang các cơ quan khác.

    Với lượng cà phê ít hơn, từ 1 – 3 cốc, nguy cơ này có thể giảm 30%. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia y tế khuyến cáo mọi người không nên vội vàng uống cà phê để phòng ngừa ung thư, vì loại đồ uống này có thể gây một số vấn đề sức khoẻ nếu dùng quá nhiều.
    Trái cây và rau cải

    Nhiều loại rau xanh và hoa quả tươi như cà rốt, cam, chanh, đu đủ, gấc; các loại rau tươi: rau muống; các loại rau thơm,…là những thực phẩm nên sử dụng. Ngoài việc cung cấp dinh dưỡng, vitamin, thì trong các loại thực phẩm này còn có các flavonoid có tính chất oxy hóa mạnh, có tác dụng bảo vệ tim mạch và chống ung thư.
    Vitamin E (tocopherol)

    Chế độ ăn giàu vitamin E giảm nguy cơ mắc ung thư tiền liệt tuyến. Dầu thực vật là nguồn tocopherol tự nhiên quan trọng, trong đó đáng chú ý là dầu hướng hương, dầu đậu nành. Tuy nhiên, cần chú ý các loại dầu mỡ phối hợp gồm những acid béo mà thành phần chính là dầu hydro hóa, sản xuất từ dầu thực vật thể lỏng hoặc các mỡ động vật như mỡ gia súc lại là những nhân tố góp phần thúc đẩy ung thư tiền liệt tuyến phát triển. Do vậy, khi lựa chọn các sản phẩm dầu thực vật cần hết sức chú ý.

    Nguồn: chuabenhnamkhoa
     
  3. huyvt81

    huyvt81 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/11/2012
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Những thực phẩm dành cho người bị u xơ tuyến tiền liệt

    Cảm ơn thông tin chia sẻ của mẹ nó
     
  4. mecuameocon_84

    mecuameocon_84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/5/2014
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Xuất tinh sớm trong lần đầu quan hệ phải làm sao

    Chào bác sĩ! Tôi năm nay 22 tuổi, trong lần đầu tiên quan hệ với bạn gái tôi đã xuất tinh rất nhanh, được khoảng hơn một phút là tôi đã xuất tinh rồi. Liệu có phải là tôi bị bệnh xuất tinh sớm không? Mong bác sĩ tư vấn giúp. Tôi xin cảm ơn!

    (Tuấn Anh - Phú Thọ)

    Trả lời:

    Chào bạn!

    Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn của Phòng khám nam khoa Thiện Nhân. Sau đây các chuyên gia của chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn:

    Hiện tượng xuất tinh sớm là biểu hiện của rối loạn xuất tinh và hiện có rất nhiều nam giới mắc phải. Trường hợp bạn bị xuat tinh som trong lần đầu quan hệ là điều hết sức bình thường nên cũng không cần quá lo lắng. Vì trong lần đầu quan hệ nam giới thường sẽ chưa có kinh nghiệm và dễ dẫn đến xuất tinh sớm.
    Nguyên nhân xuất tinh sớm trong lần đầu quan hệ

    - Không có kỹ năng, kinh nghiệm trong quan hệ tình dục hoặc lâu không được gặp bạn tình cũng dễ gây xuất tinh sớm

    - Làm việc căng thẳng hay thần kinh bị ức chế về các mối quan hệ trong gia đình, xã hội...đều có thể là nguyên nhân gây xuất tinh sớm
    Cách điều trị bệnh xuất tinh sớm

    - Khúc dạo đầu nên được đầu tư nhiều thời gian, động tác hơn.

    - Không nên tập trung quá vào khoái cảm trong khi quan hệ, có thể vừa quan hệ, vừa nói chuyện.

    - Dừng lại tại thời điểm sắp xuất tinh, chuyển sang hôn và vuốt ve nàng bằng tay, cho tới khi thời điểm đó trôi qua lại tiếp tục.

    - Sử dụng bao cao su để làm giảm độ nhạy cảm của phần quy đầu dương vật.

    - Dùng thuốc thoa tại chỗ (thoa trực tiếp vào đầu dương vật để làm giảm cảm giác).

    Trên đây là một số chia sẻ của các chuyên gia Phòng khám Thiện Nhân về chữa xuất tinh sớm trong lần đầu quan hệ.

    Nguồn: phongkhamnamkhoa
     
  5. mebaohan_linh

    mebaohan_linh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2012
    Bài viết:
    3,083
    Đã được thích:
    350
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Xuất tinh sớm trong lần đầu quan hệ phải làm sao

    lần đầu quá bình thườg luôn, nhưng nhiều lần ko bthg đâu nhé ;)
     
  6. Mẹ Dale

    Mẹ Dale Guest

    Ðề: Xuất tinh sớm trong lần đầu quan hệ phải làm sao

    bình thường mà :))))))))))))))))))))))))))))))
     
  7. mecuameocon_84

    mecuameocon_84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/5/2014
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Xuất tinh sớm trong lần đầu quan hệ phải làm sao

    Đối vs các mẹ thì bt, nhưng đối vs em nó thì cũng có chút chút
     
  8. mecuameocon_84

    mecuameocon_84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/5/2014
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Món ăn dành cho người bị xuất tinh sớm

    Trong điều trị xuất tinh sớm, nam giới ngoài việc tuân thủ theo đúng chỉ định của bác sĩ, uống thuốc đủ liệu trình thì chế độ ăn uống cũng rất quan trọng. Vậy nam giới bị xuất tinh sớm nên ăn gì? Dưới đây là chia sẻ của các chuyên gia Phòng khám nam khoa Thiện Nhân về những thực phẩm mà nam giới nên dùng để hỗ trợ việc điều trị xuất tinh sớm có hiệu quả:

    1. Hoa quả

    Các loại quả như: táo, táo tàu, dâu tây, dâu rừng.

    Các chất axit amin, axit citric, axit malin, glucose, caroten, vitamin B1, B2,... có tác dụng thúc đẩy sự hưng phấn và khắc phục xuất tinh sớm.

    2. Rau củ

    Các loại rau củ như: hành lá, hành tây, tỏi tây, khoai tây, nấm.

    Những loại rau củ này có tác dụng chống xuất tinh sớm, bổ sung dinh dưỡng, giúp cơ thể nam giới trở lên khỏe mạnh, dẻo dai.

    3. Ngũ cốc

    Các loại ngũ cốc như: gạo, ngô, bột ngô, lúa mạch, miến.

    Trong các loại ngũ cốc này có chứa nhiều tinh bột, sắt, chất béo và vitamin có tác dụng bổ sung sinh lực, hỗ trợ điều trị xuất tinh sớm rất hiệu quả.

    4. Các loại thịt

    Các loại thịt như: thịt lợn, thịt gà, thịt cá, thịt chó, thịt dê, thịt cừu, thịt chị bồ câu.

    Trong thịt dê, cừu có tác dụng bồi bổ máu, bổ sung nguyên khí rất tốt cho nam giới. Nhìn chung, các loại thịt này có tác dụng làm ấm bụng, giúp cường dương và hỗ trợ cho việc chữa trị xuất tinh sớm rất tốt.

    Những thực phẩm không nên ăn:

    Không nên ăn những thực phẩm có tính cay nóng như: ớt, tỏi, hạt tiêu, hồi, quế, nhãn, vải... Ngoài ra, không nên sử dụng r*** bia, thuốc lá, ma túy và các chất kích thích khác, vì chúng làm giảm ham muốn tình dục, giảm khoái cảm và gây rối loạn cương dương.

    Trên đây là những chia sẻ của các chuyên gia Phòng khám nam khoa Thiện Nhân về xuất tinh sớm nên ăn gì.

    Nguồn: phongkhamnamkhoa
     
  9. trinhduocvien

    trinhduocvien Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/4/2013
    Bài viết:
    1,387
    Đã được thích:
    163
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Xuất tinh sớm trong lần đầu quan hệ phải làm sao

    Chú em này được Ngũ tạng điều phối/
    - Ko to do tạng Thận.
    - Ko nóng do tạng Can
    - Ko đỏ do tạng Tâm
    - Ko trương nở do tạng Tỳ

    - Cuối cùng Ko lâu do tạng Phế.
     
  10. mecuameocon_84

    mecuameocon_84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/5/2014
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Những món ăn dành cho người bị viêm bàng quang

    Viêm bàng quang là một bệnh lí thường gặp ở nam giới với những biểu hiện như: đái dắt, đái khó, đái buốt có mủ,… Khi bị bệnh nên ăn uống thế nào cho hợp lý để giảm các triệu chứng, dưới đây là những lời khuyên hữu ích cho bạn về chế độ ăn để giảm các triệu chứng mà bệnh gây ra.

    - Uống nước hàng ngày. Không chỉ người bị viêm bàng quang mà những ai không bị bệnh phải đảm bảo lượng nước hàng ngày, ít nhất là 2 lit. Nước sẽ giúp cơ thể đào thải những độc tố ra ngoài qua đường tiểu đồng thời hạn chế nguy cơ mắc bệnh.

    - Uống nước ép dâu tây, hay dâu tằm: Nên uống tối thiểu 300ml mỗi lần, nếu được 3-4 lần trong ngày càng tốt. Kết quả nghiên cứu cho thấy nước ép hai loại dâu này nhờ tác dụng ngăn không cho các loại vi khuẩn sinh bệnh bám vào niêm mạc đường tiết niệu và đành theo dòng nước tiểu vào đường đào thải nên an toàn hơn các loại thuốc kháng sinh kinh điển.

    - Một số loại quả lợi tiểu như dưa hấu, dưa lê, nho,… các loại thực phẩm như: ốc, ngô, đậu xanh, hành củ… có thể làm giảm các triệu chứng đi tiểu nhiều, tiểu buốt, tiểu gấp.

    - Tăng lượng tỏi trong khẩu phần hàng ngày để mượn tác dụng kháng sinh của hoạt chất kháng sinh trong tỏi. Để tránh mùi hăng của tỏi gây trở ngại cho sinh hoạt cộng đồng có thể nhai chút ngò rồi uống ngay ngụm sữa tươi.

    - Nấu canh với rau cần tây để tận dụng khả năng hạ chất acid uric của món ăn này nhằm gián tiếp góp phần ngăn chặn tình trạng bội nhiễm trên đường tiết niệu.

    Nguồn: chuabenhnamkhoa
     
  11. mecuameocon_84

    mecuameocon_84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/5/2014
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Những điều cần lưu ý khi bị tiểu buốt

    Tiểu buốt là một bệnh thường gặp ở nam giới và nó ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hàng ngày của người bệnh. Ngoài ra, tiểu buốt còn là dấu hiệu của một số bệnh nam khoa khác. Các bác sĩ chuyên khoa tại Phòng khám Đa Khoa Thiện Nhân sẽ chia sẻ cho các bạn một số điều cần lưu ý khi mắc bệnh tiểu buốt.

    Bất kể nam giới hay nữ giới bị tiểu buốt thông thường đều do không chú ý giữ gìn vệ sinh đúng cách hoặc quan hệ tình dục bừa bãi, không sử dụng các biện pháp an toàn dẫn đến viêm nhiễm cơ quan sinh dục, viêm đường tiết niệu gây ra hiện tượng tiểu buốt.

    Thông niệu đạo bằng các dụng cụ ý tế chưa được sát trùng hoặc sát trùng không đúng cũng có thể gây viêm niệu đạo dẫn tới bị tiểu buốt.

    - Nếu như thấy các triệu chứng của tiểu buốt không được uống bất cứ thuốc gì trước khi khám bệnh. Phải để bác sĩ xác định bệnh và xét nghiệm nước tiểu để tìm vi trùng bệnh. Trường hợp sốt tới 40ºC, cần phải nằm lại bệnh viện để được điều trị kịp thời, tránh để tình trạng bệnh ngày càng nặng có thể gây biến chứng nguy hiểm như suy thận.

    - Khi bị tiểu buốt, người bệnh cần chú ý hằng ngày nên uống đủ lượng nước cần thiết, giúp bài tiết nước tiểu và các chất độc hại.

    - Người bị tiểu buốt nên ăn nhiều rau xanh đặc biệt là rau cải và trái cây giúp làm lợi tiểu, tăng lượng nước tiểu từ đó đẩy vi khuẩn ra ngoài theo nước tiểu.

    - Chú ý nghỉ ngơi và sinh hoạt điều độ, tập luyện thể dục thể thao để tăng cường sức đề kháng.

    - Không sử dụng r*** bia, trà, café và các chất kích thích.

    - Nếu người bệnh có biểu hiện của tiểu đường, cao huyết áp, các bệnh lý về thận cần chú ý kiên trì và tích cực điều trị.

    - Hàng ngày nên chú ý tắm rửa sạch sẽ, vệ sinh cơ quan sinh dục vào buổi tối trước khi đi ngủ, đặc biệt sau khi quan hệ tình dục.

    Nam giới trong độ tuổi trung niên và người cao tuổi nên thực hiện chế độ ăn uống hợp lí, ăn nhiều rau củ quả có tính thanh nhiệt bài trừ độc tố.

    Có chế độ sinh hoạt và làm việc khoa học, hạn chế căng thẳng, stress, giữ cho tâm trạng luôn vui vẻ, thoải mái.

    Nguồn: chuabenhnamkhoa
     
  12. ramboviking

    ramboviking Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/6/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Những điều cần lưu ý khi bị tiểu buốt

    Lý do chắn hẳn là bị bệnh viêm đường tiết niệu rồi phải không.
     
  13. mecuameocon_84

    mecuameocon_84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/5/2014
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Tác hại của thủ dâm quá nhiều

    Thủ dâm là hiện tượng tự kích thích tình dục cho chính mình bằng tay, hoặc bằng dụng cụ để tạo ra cực khoái và thỏa mãn tình dục. Thủ dâm có những mặt tích cực, nhưng nếu thủ dâm quá nhiều thì lại gây hại cho cơ thể, đặc biệt là sức khỏe sinh sản.

    Thủ dâm là hành vi không xấu, trong trường hợp thủ dâm vì tò mò, thủ dâm với mức độ vừa phải nó lại tạo ra tác dụng tốt cho bạn như: giúp bạn thoả mãn tính tò mò và sinh lý con trai, thủ dâm giúp ngủ ngon hơn, giảm căng thẳng, tăng cường chức năng miễn dịch và sản xuất endorphins, giảm các khả năng lây nhiễm các bệnh xã hội qua đường tình dục…

    Về mặt sinh học, người thủ dâm nhiều có thể ảnh hưởng đến não và các hóa chất trong cơ thể khiến nó có thể ảnh hưởng đến việc sản xuất hormone tình dục quá mức. Mặc dù tác động của yếu tố này đối với mỗi người khác nhau, tuy nhiên thủ dâm thường xuyên có thể gây ra mệt mỏi, đau lưng, đau vùng chậu, đau ở tinh hoàn, cho đến rụng tóc.

    Thủ dâm thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến thận dẫn đến hiện tượng liệt dương, xuất tinh sớm hoặc khó xuất tinh, đau lưng, chân mềm, ù tai, rụng tóc, suy giảm chức năng tình dục. Nữ giới thủ dâm nhiều có thể gây viêm nhiễm âm đạo, viêm bàng quang, thậm chí có thể bị lãnh cảm tình dục, trường hợp nặng có thể gây chảy máu vùng chậu, đau lưng, hoặc có thể dẫn đến suy nhược thần kinh và rối loạn tâm thần.

    Ảnh hưởng tinh thần: Khi thủ dâm quá nhiều (nhất là vài lần trong ngày), sẽ rơi vào trạng thái tâm lý căng thẳng, mất ngủ, luôn có cảm giác lo sợ, bất an, tính tình hay cáu gắt. Vì thế người thường xuyên thủ dâm có thể bị nhiễu loạn hoạt động bình thường của hệ thống thần kinh do trung khu hưng phấn của đại não luôn phải lặp đi lặp lại trạng thái hưng phấn liên tục, từ đó làm giảm sức tập trung tới công việc và trí nhớ cũng bị giảm sút rõ rệt.

    Cơ thể của thanh thiếu niên chưa hoàn toàn trưởng thành, thủ dâm sẽ gây ra những vấn đề nghiêm trọng đối với cơ thể họ. Trong lịch sử y học đã cho thấy hậu quả nghiêm trọng mà thủ dâm gây ra cho thanh thiếu niên đó là cơ thể xanh xao, yếu đuối, chóng mặt ù tai, khó tập trung, mất ngủ và còn nhiều hậu quả nghiêm trọng khác.

    Theo các chuyên gia chữa bệnh nam khoa của Phòng khám Thiện Nhân thủ dâm quá sớm, quá nhiều, nhất là ở thanh thiếu niên đang trong quá trình phát triển tình trạng thủ dâm sẽ khiến cơ thể mệt mỏi, giảm miễn dịch, suy nhược cơ thể, không tập trung, mất ngủ, ù tai chóng mặt. Ngoài ra có thể gây vô sinh do hiện tượng xuất tinh sớm thường xuyên và liên tục.

    Theo: chuabenhnamkhoa
     
  14. Viên Uống Ỷ Lan

    Viên Uống Ỷ Lan Thành viên mới

    Tham gia:
    10/10/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tác hại của thủ dâm quá nhiều

    thống kê tỷ lệ bao nhiêu vô sinh do TD rồi bạn, có báo cáo của bộ y tế hk ? mà hình như nữ giới TD nhiều cũng a/h đến khả năng sinh con dug hk nhỉ
     
  15. Đoàn Văn Việt

    Đoàn Văn Việt Thành viên mới

    Tham gia:
    26/9/2012
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tác hại của thủ dâm quá nhiều

    Nguy hiểm quá các bác nhỉ :D Phải tập thói quen sống lành mạnh :)
     
  16. mecuameocon_84

    mecuameocon_84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/5/2014
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Bị dài bao quy đầu có thể gây xuất tinh sớm

    Xuất tinh sớm là không chỉ là căn bệnh mà còn là tâm bệnh, khiến nhiều đấng nam nhi cảm thấy tự ti khi quan hệ với bạn đời. Xuất tinh sớm cũng do nhiều nguyên nhân nhưng mấy ai có thể tưởng tượng rằng, xuất tinh sớm là lỗi của bao quy đầu quá dài gây nên.

    Dài bao quy đầu là hiện tượng nam giới sau tuổi trưởng thành da quy đầu vẫn bao phủ lên quy đầu dương vật, khiến quy đầu không thể lộ hoàn toàn ra ngoài được. Có thể chia làm 2 loại: dài bao quy đầu thật và dài bao quy đầu giả. Dài bao quy đầu thật là chỉ dương vật sau khi cương cứng quy đầu vẫn không thể lộ được ra bên ngoài một cách tự nhiên được, giữa quy đầu và bao quy đầu có một lớp dính, miệng bao quy đầu hẹp và dính. Dài bao quy đầu giả là hiện tượng trong trạng thái bình thường quy đầu không thể lộ ra bên ngoài được nhưng khi cương cứng có thể lộ hoàn toàn ra bên ngoài.
    Bao quy đầu dài là nguyên nhân chính gây xuất tinh sớm ở nam giới. Da quy đầu che phủ lên quy đầu dương vật, đôi khi phải dùng tay kéo thì da bao quy đầu mới tụt xuống được. Niêm mạc quy đầu do đó rất ít được cọ sát, ít được kích thích nên có độ nhạy cảm cao. Chính vì những lý do này mà khi quan hệ tình dục, quy đầu chỉ cần ma sát nhẹ với âm đạo cũng có thể dẫn đến xuất tinh sớm do quá nhạy cảm.

    Tình trạng dài bao quy đầu còn kèm theo các hiện tượng như dính bao quy đầu hoặc hẹp bao quy đầu khiến cho nam giới xuất hiện tình trạng đau đớn khi quan hệ. Nghiêm trọng xuất tinh sớm và đau đớn khi quan hệ kéo dài sẽ có thể dẫn đến tình trạng liệt dương.

    Khi nam giới phát hiện mình có dấu hiệu của bao quy đầu dài, tốt nhất nên đến các cơ sở chuyên khoa uy tín để thực hiện thủ thuật cắt bao quy đầu. Hiện nay, tại Phòng khám đa khoa Thiện Nhân với đội ngũ bác sỹ chuyên môn cao và trang thiết bị hiện đại đã và đang điều trị thành công cho nhiều bệnh nhân có bao quy đầu dài.

    Theo: chuabenhnamkhoa
     
  17. mecuameocon_84

    mecuameocon_84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/5/2014
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Nguyên nhân bị tiểu buốt sau khi quan hệ

    Theo các bác sĩ chuyên khoa tại Phòng khám Thiện nhân cho biết: ngay sau khi quan hệ bạn đi tiểu có hiên tượng tiểu buốt, tiểu khó thì rất có thể là do tổn thương liên quan đến tuyến tiền liệt hoặc viêm niệu đạo. Sau khi quan hệ, máu tại dương vật chưa kịp phân tán, sự co giãn của các cơ thắt và cơ đẩy trên đường tiết niệu chưa mất đi. Thêm vào đó là đường niệu đạo cong và dài gây cản trở dòng tiểu dẫn đến tiểu khó. Điều này làm cho áp lực trong đường tiểu tăng cao, vi khuẩn và các chất cặn bã trào ngược gây viêm nhiễm đường tiết niệu.

    Khi nam giới tiểu buốt sau quan hệ thường có rất nhiều nguyên nhân, thường xuất phát từ các vấn đề ở đường tiết niệu, tuyến tiền liệt, viêm niệu đạo, bệnh viêm bàng quang, sỏi niệu đạo, sỏi bàng quang, sỏi thận, viêm tuyến tiền liệt , phì đại tuyến tiền liệt, viêm thận – viêm bể thận, bệnh lậu… Tiểu buốt thường đi kèm các biểu hiện khác như tiểu ra máu, tiểu dắt, tiểu ra mủ, tiểu khó, tiểu ngập ngừng, ngứa trong niệu đạo…

    Hầu hết các vấn đề gây tiểu buốt đều không nguy hiểm tới tính mạng tuy nhiên có thể gây nhiều phiền toái cho sức khỏe hàng ngày, ảnh hưởng tới sức khỏe người bệnh. Do đó, để có phương pháp điều trị tốt nhất, bạn nên đến các cơ sở y tế để thăm khám. Tuy nhiên bạn và vợ đều phải đi thăm khám để điều trị đồng thời tránh tình trạng bệnh nặng hơn, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày cũng như đời sống tình dục.

    Thông thường, tiểu buốt sẽ điều trị bằng kháng sinh để tiêu viêm, hạn chế sự phát triển của bệnh. Bên cạnh đó bạn cũng nên có chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi, ăn uống điều độ và hợp lý. Thực hiện quan hệ tình dục an toàn, chung thủy 1 vợ 1 chồng để tránh nguy cơ mắc các bệnh khác.

    Nguồn: chuabenhnamkhoa.com.vn
     
  18. mecuameocon_84

    mecuameocon_84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/5/2014
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Bị tiểu ra máu, cần phải làm gì?

    Tôi 42 tuổi, sức khỏe bình thường. Gần đây, tôi hay đi tiểu buốt và nước tiểu mấy hôm nay có màu hơi hồng giống như máu nên tôi rất lo lắng. Xin bác sĩ tư vấn nguyên nhân, cách xử trí và phòng tránh đối với căn bệnh này.

    Ngô Đức Anh (Bắc Ninh)

    Nước tiểu bình thường có màu vàng rơm hoặc trong. Tiểu ra máu là hiện tượng có máu trong nước tiểu. Trên thực tế, có thể thấy máu đỏ tươi trong nước tiểu; nhưng máu cũng có thể bị hòa tan làm cho nước tiểu có màu hồng, màu gỉ sắt hoặc nâu.

    Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng tiểu ra máu, trong đó có những nguyên nhân chính sau: Nhiễm khuẩn đường tiểu, Nhiễm khuẩn thận: hay còn gọi là viêm bể thận có thể xảy ra khi vi khuẩn xâm nhập thận từ dòng máu hoặc di chuyển lên từ niệu quản đến thận; Sỏi bàng quang hoặc thận; Bệnh thận; Rối loạn di truyền; Chấn thương thận... Ngoài ra còn có các yếu tố nguy cơ như: Tuổi (trên 50), giới tính (nam bị nhiều hơn) hoặc sau một lần ốm nặng do nhiễm khuẩn.

    Tùy theo nguyên nhân tiểu ra máu mà có những xử lý thích hợp. Đối với trường hợp nước tiểu đổi màu không nhận rõ là tiểu ra máu hay chỉ là sử dụng thực phẩm, cần thay đổi chế độ ăn để loại trừ nguyên nhân.

    Nếu tiểu ra máu do quá trình tập luyện thể thao, cần điều chỉnh cường độ cho phù hợp. Tuy nhiên, tiểu máu luôn là nguyên nhân của một bệnh lý thực thể tại hệ tiết niệu hoặc các bệnh lý toàn thân nên nếu nghi ngờ bị tiểu máu, bạn nhất định đến ngay cơ sở y tế để khám xác định có bị tiểu máu hay không và nếu có thì nguyên nhân nào gây nên. Lưu ý, không tự điều trị bằng kháng sinh, thuốc cầm máu... sẽ làm nặng thêm tình trạng bệnh lý nguy hiểm này.

    Để phòng căn bệnh này, cần uống đủ nước ít nhất 2 lít/ngày, đi tiểu khi cảm thấy buồn tiểu và càng sớm càng tốt; Sau khi giao hợp, cần vệ sinh sạch sẽ, vệ sinh đúng cách để phòng tránh nhiễm khuẩn đường tiểu; hạn chế muối, protein và các thực phẩm chứa oxalate; Không hút thuốc lá...

    BS. Nguyễn Hưng
     
    kingdragon thích bài này.
  19. mecuameocon_84

    mecuameocon_84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/5/2014
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Biến chứng của bệnh quai bị

    Ngoài viêm tuyến mang tai điển hình, viêm tinh hoàn là biến chứng thường gặp nhất của bệnh quai bịở nam giới sau tuổi dậy thì. Bệnh quai bị trước tuổi trưởng thành thường ít có biến chứng viêm tinh hoàn và ít ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Tỷ lệ có biến chứng viêm tinh hoàn ở các trường hợp quai bị sau tuổi trưởng thành có thể từ 20-35%.

    Bệnh quai bị có dấu hiệu đặc trưng là tuyến nước bọt sưng đau ở những vị trí tuyến mang tai, một bên hoặc hai bên. Ở nam giới, cứ 10 người bị quai bị thì 2-3 người bị viêm tinh hoàn, thường gặp ở thanh thiếu niên đã dậy thì, hiếm gặp ở người chưa dậy thì hay trên 50 tuổi.

    Theo các bác sĩ tại Phòng khám Thiện Nhân, quai bị là bệnh nhiễm khuẩn do Myxo virus gây ra. Bệnh thường xuất hiện vào mùa xuân, hè và hiện chưa có thuốc đặc trị. Bệnh lây truyền qua nước bọt và nước tiểu của người bệnh và phổ biến ở độ tuổi từ 3 – 14 tuổi, 5 – 9 tuổi và thanh niên 18 – 20 tuổi.

    Biến chứng của bệnh quai bị thường gặp nhất ở nam giới là gây viêm tinh hoàn. Tinh hoàn khi này sẽ sưng to, đau kèm theo sốt toàn thân. Đa số bệnh nhân chỉ bị viêm tinh hoàn một bên, chỉ có số ít 15% nam giới viêm tinh hoàn 2 bên.

    Viêm tinh hoàn xảy ra cũng tùy vào sức khỏe, khả năng miễn dịch của mỗi người, thường xảy ra 1 bên. Tỷ lệ viêm tinh hoàn 2 bên ít hơn. Sau khi viêm tuyến nước bọt từ 5 – 7 ngày thì xuất hiện viêm tinh hoàn. Bệnh nhân thấy xuất hiện sốt trở lại, đôi khi nhiệt độ còn tăng hơn lúc ban đầu của viêm tuyến nước bọt. Tinh hoàn sưng to, đau. Sờ vào tinh hoàn thấy chắc. Da bìu bị phù nề rõ rệt, căng, bóng, đỏ.

    Nam giới sau tuổi trưởng thành bị quai bị và có biến chứng viêm tinh hoàn, để giảm thiểu tác hại của di chứng trên tinh hoàn, có thể áp dụng các biện pháp điều trị như: nghỉ ngơi tại chỗ, chườm mát tinh hoàn, sử dụng thuốc kháng viêm. Trong một số trường hợp có thể sử dụng kháng sinh phổ rộng dự phòng viêm tinh hoàn do vi khuẩn. Một số nghiên cứu sử dụng Interferon trong giai đoạn viêm tinh hoàn có thể làm giảm tổn thương tinh hoàn và giảm tỷ lệ teo tinh hoàn.

    Các bác sĩ tại Phòng khám Thiện Nhân cũng cho biết thêm, nếu trường hợp nam giới đã từng mắc bệnh quai bị thì tốt nhất nên đến Trung tâm y tế để kiểm tra xem có biến chứng gì không. Trong trường hợp bệnh nhân có những biểu hiện lạ như tinh hoàn sưng tấy, đau, phù nề thì việc kiểm tra càng cần thiết.

    Theo chuabenhnamkhoa
     
  20. daibaoan01

    daibaoan01 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/6/2014
    Bài viết:
    3,857
    Đã được thích:
    546
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Biến chứng của bệnh quai bị

    e mới biết bc của quai bị là biến chứng viêm tinhhoanf có thể gây vô sinh,bệnh này sợ ghê cm nhỉ
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này