Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ. Khi con làm việc gì sai thì nói cho con hiểu là con ko đúng. Đừng mắng, đánh con khi mình đang tức giận việc khác mn nhé. Trẻ con quát mắng nhiều nó sẽ sinh ra tính lỳ lợm và càng không chịu nghe lời. Nhưng khi mình nhẹ nhàng nói chuyện với con, thì con sẽ nghe lời mẹ. Hơn nữa mình quát mắng ầm ầm thế, chồng mình lâu ngày cũng khó chịu, cảm giác nhà cửa không yên ấm ý mà, rồi hàng xóm láng giềng nữa, lại chẹp miệng cho mà xem. Hihi... Nếu con không chịu ăn, theo kinh nghiệm của mình đã từng làm nhé. Cho nhịn luôn, tất nhiên trẻ con cho nhịn nó càng thích, vì nó đâu có muốn ăn, nhưng chỉ sau đó 2,3 tiêng con sẽ đói lả ngay, khi đó không cho con ăn, phải cho con xin được ăn, và ngay lập tức nói cho nó biết, sẽ không còn lần sau nữa đâu nhé. Mình đã thành công đấy.
Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ. Cảm ơn mẹ nó. Thật sự bạn khuyên mình cũng thấy thấm. thanks. Công nhận mình quát con nhiều, đặc biệt trong bữa ăn, có vẻ như bạn nói chồng cũng hơi khó chịu, và hàng xóm cũng có người bảo "nhẹ nhàg với con chứ hay quát quá". Mình đã 1 lần buổi trưa bảo con ăn, con lười ăn, mình bảo thế không ăn nuữa nhé, cu cậu mừng và đồng ý ngay. Thế là cu cậu chạy đi chơi, mình bảo không chơi gì hết, không ăn thì lên giường nằm ngủ đi và bắt lên giuường nằm. Mình hỏi thế có ăn cơm hay ngủ, cu cậu bảo ăn. Nhưng mình không cứng dắn lúc đó phạt không cho ăn được, và đúng là mình không thành công, xắp tròn 4 tuổi rồi mà mình còn phải xúc cơm cho ăn, chán quá.
Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ. Hì. Trẻ con đôi khi phải rắn nhưng có những lúc lại phải mềm. Chúc mn thành công nhé.
Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ. dạy con nhẹ nhàng thôi mn nhé, ko nên cáu gắt quá
Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ. Cảm ơn các mẹ đã tham gia nhuững ý kiến hữu ích cho mình.
Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ. Mình có 1 câu lạc bộ thể dục, sáng ra các thành viên đến đó tập thể dục và nhảy các bài vui nhộn, sau 1 tuần thấy 1 chị hội viên lại bảo với mình, em ơi, từ ngày chị ra câu lạc bộ của em tính chị thay đổi hẳn, chị ít mắng học sinh hơn, cười nhiều hơn và tâm trạng thoải mãi hơn, không cáu gắt nữa, vậy nên bạn thử tìm 1 câu lạc bộ thể dục nào gần đấy thử tập thời gian xem thế nào? biết đâu lại hiệu nghiệm.
Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ. em thì luôn nghĩ và hết sức kiềm chế trước khi cáu gắt ạ, nên nhà em ít khi nghe em cáu con lắm. trước hết cứ nghĩ con như 1 ng bạn thì m chả dám động tí nổi cáu đâu ạ
Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ. tính e cũng hay gắt gỏng, chưa sửa dc, con thì cứ bảo " mẹ đừng nói giọng đấy" khi mẹ gắt,
Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ. Mình cũng bị cái tính này hic, mình rất bình tĩnh mà với con rất hay cáu chán thế
Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ. có lẽ đấy là tính mẹ nó ạ , mình cũng thế cứ mỗi lần cho cháu ( mình chưa có con ạ ) ăn là mình lại phát bực cả lên , cháu mình ăn toàn ngậm thôi mỗi lúc như thế đã dặn lòng cố nhịn, phải nịnh nhưng chỉ đc 1 lúc là mình quát um lên rồi ......mỗi lúc nghĩ lại thấy thương cháu với lại tự nghĩ chắc nó gét mình lắm đây haizzzzzz
Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ. e cũng nóng tính lắm (( dạy toán mà bé ko hiểu là e mắng suốt (((((((((
Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ. đôi khi áp lực công việc, nuôi dạy con nên bạn không có tâm trạng tốt,hãy thư giản, làm những việc bạn thích để được thoải mái hơn
Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ. Nguyên nhân dẫn đến trẻ hay khóc .. quấy rồi bướng bỉnh : Khi trẻ hơn hai tháng bé bắt đầu biết cảm nhận như nóng lạnh, ướt quần do tè - mẹ nên nhận biết để đáp ứng kịp , trẻ sẽ ko có tính quấy khóc mè nheo... Người mẹ có con như vậy sẽ hay nóng nảy cáu giận quát lại càng làm trẻ lỳ hoặc bướng hơn! Do vậy bạn nên kiêm nhẫn hơn , hướng bé đến các hoạt động thư giãn cùng nhau như bắt bóng tung hứng- hoặc vẽ hay xếp hình trẻ sẽ dần chơi ngoan và dễ nghe lời hơn... L
Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ. Cảm ơn các mẹ đã nhiệt tình góp ý. Em cũng bớt nóng hơn 1 tí vì nghĩ tới lời khuyên của các mẹ đấy ạ.
Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ. Trc e cũng hay cáu với con lắm. Xong sau khi đi nghe buổi hội thảo kỉ luật ko nc mắt tự nhiên ngộ ra một số vấn đề. Thế là từ đó chả mấy khi e cáu nữa...
Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ. Giang sơn khó đổi ,bản tính khó rời ,ko chữa đc .
Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ. Do tính cách của con thôi! Cái này chắc bạn phải chủ động giải quyết chứ. Nghe tư vấn chưa chắc ăn thua đâu.
Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ. Bạn thử đi tập yoga 1 khóa xem. Cái đó nó giúp con người thư thái và bớt nóng tính hơn.
Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ. Bé nhà em được 2 tuổi, em cũng hay quát con khi con cố tình làm những điều nguy hiểm. Nhiều lúc quát xong con tủi thân khóc lúc ấy lại ân hận nhưng mà không kìm chế được
Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ. Mình nghĩ bạn nên rèn lại chính tính mẹ đi vì mình có đọc ở đâu đó bài báo khoa học chứng minh dạy trẻ bằng cách khuyên bảo sẽ hiệu quả hơn rất nhiều việc quát mắng không những thế có thể ảnh hưởng đến tâm lý của bé sau này nữa. Có thể bắt đầu bằng Đắc Nhân Tâm chẳng hạn mình thấy quyển này rất hay đó