Ðề: các vấn đề sức khỏe của trẻ Một số nguyên nhân gây biếng ăn ở trẻ Trẻ bị bệnh: Tất cả các bệnh nhiễm khuẩn đều gây ra chứng biếng ăn, dù là nhiễm khuẩn nặng hay nhẹ, cấp tính hay mãn tính. Ăn uống: thay đổi chế độ ăn đột ngột, trẻ chưa quen với món ăn mới, cho trẻ ăn quá nhiều dẫn đến việc không tiêu hóa hết thức ăn, cách chế biến thức ăn không hợp với khẩu vị làm trẻ ăn không ngon. Giải pháp giúp trẻ hết biếng ăn - 1 Tâm lí: hình thành tâm lý sợ hãi khi ăn uống do bị người lớn ép ăn, điều đó ảnh hưởng đến tâm sinh lí của trẻ, mỗi khi nhìn thấy bát bột, bình sữa là trẻ đã sợ hãi. Cách khắc phục Đổi món cho trẻ theo một thời khóa biểu nhất định để tạo cho bé cảm giác ngon và lạ miệng như vậy sẽ kích thích vị giác sẽ giúp trẻ ăn nhiều hơn, chứng biếng ăn không còn là nỗi lo. Bổ sung những món ăn ngon, nhiều chất dinh dưỡng, tăng cảm giác thèm ăn cho trẻ. Giải pháp giúp trẻ hết biếng ăn - 2 Những chất dinh dưỡng có nhiều trong: bánh mì, khoai tây, chuối, cá ngừ, các loại đậu, các loại trứng, ngao, sò, cá biển, trứng gà, các loại thịt đỏ và các thực phẩm họ đậu,… Vitamin nhóm B, kẽm, lysine,… là những chất không thể thiếu để cho trẻ phát triển, giúp trẻ ăn ngon miệng, gia tăng chuyển hóa, hấp thụ tối đa dinh dưỡng.
Ðề: các vấn đề sức khỏe của trẻ Uống nhiều nước lọc khiến trẻ còi cọc, ít tăng cân: Việc cho bé uống nước quá nhiều có thể làm cản trở khả năng các chất dinh dưỡng có trong sữa mẹ và sữa bột. Trong thực tế trẻ chỉ uống được lượng nước nhất định trong một ngày vì thế uống nhiều nước lọc con sẽ cảm thấy đầy bụng và không muốn uống sữa. Nguy cơ ngộ độc cao hơn: Trẻ dưới 6 tháng tuổi mà uống quá nhiều nước sẽ đe dọa tính mạng bởi nguy cơ nhiễm độc nước rất cao biểu hiện của bé khi nhiễm độc nước là khó chịu, buồn ngủ và các dấu hiệu thay đổi thần kinh. Cách cho trẻ uống nước: Với trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu thì mẹ không cần và cũng không nên bổ xung nước lọc cho trẻ bởi 88% thành phần sữa mẹ là nước. Sữa mẹ là thức ăn hoàn chỉnh nhất, thích hợp nhất đối với trẻ vì sữa mẹ cung cấp đầy đủ năng lượng và các chất dinh dưỡng cần thiết với tỷ lệ thích hợp cho sự hấp thu của cơ thể. Với trẻ bú sữa ngoài thì có thể cho con ngụm nhỏ tráng lưỡi sau ăn và không quá 30ml/ ngày. Nếu miệng bé bẩn thì có thể vệ sinh bằng các dùng gạc hoặc khăn không nên cho bé uống nước nhiều. Mặt khác các dụng cụ để bé uống nước có thể trở thành nguồn lây nhiễm bệnh cho bé nếu không được đảm bảo vệ sinh. Ngoài ra khi bé bị sốt, tiêu chảy mất nước thì mới nên bổ xung nước cho bé.
Ðề: các vấn đề sức khỏe của trẻ Thời tiết thay đổi liên tục khiến cho bé dễ bị cảm cúm. Bé thường có triệu chứng hắt hơi, sổ mũi vì thế mẹ nên phòng chánh cảm cúm cho bé để bé dễ chịu hơn. Cho bé uống nước tỏi nướng: trị cảm bằng tỏi không những tốt cho người lớn mà dùng tỏi cho trẻ nhỏ cũng cực kỳ hữu hiệu. Mẹ chọn nhánh tỏi nướng kỹ nhưng không để cháy. Khi tỏi chín mẹ bóc vỏ, giã nhuyễn lọc lấy nước trong cho bé uống. Mẹ có thể pha thêm một chút nước ấm để bé dễ uống. Đặt tỏi trên giường cho bé khi ngủ: tỏi là chất diệt trùng tốt vì thế chúng rất có ích trong việc cải thiện, lưu thông máu, chống cảm lạnh và ho. Vì vật mẹ hãy bóc lấy vài nhánh tỏi nhét vào cổ áo để bé giã cảm lạnh cho những ngày thời tiết giao mùa nhất là vào những ngày đông này nhé. Trà gừng cho bé: thời tiết giao mùa khiến bé vừa bị cảm vừa bị ho vì thế để tránh ho cho con mẹ cho bé uống vài trà gừng vào mỗi buổi sáng để bé tránh xa cảm lạnh. Để phòng cảm cúm cho bé, ngoài việc dùng tỏi, gừng mẹ cần tăng sức để kháng cho bé như: giữ ấm cho bé, đặc biệt là chân và tay. Chân và tay là những nơi dễ lạnh nhất sẽ khiến bé bị cảm lạnh va những ngày đông này. Mặc quần áo cho bé vừa phải tránh mặc nhiều quần áo sẽ khiến bé ra mồ hôi dễ bị cảm lạnh. Bổ xung các vitamin đặc biệt là vitamin C. Tăng cường bổ xung chất dinh dưỡng giúp bé tăng sức đề kháng. Còn nhiều phương pháp khác nhau để giúp bé tránh cảm cúm trong những ngày giao mùa và ngày đông lạnh giá này. Các mẹ hãy thử xem để bé luôn khỏe mẹ yên tâm làm việc.
Ðề: các vấn đề sức khỏe của trẻ Năm 2013 vừa rồi đã có rất nhiều trường hợp trẻ tử vong rất thương tâm do lỗi chủ quan của cha mẹ. Đừng phạm những lỗi cơ bản sau đây nếu mẹ không muốn con “lãnh đủ”. Cho trẻ dưới 5 tuổi ăn thạch viên Những loại thạch viên tròng đóng gọi đủ màu sắc có thể tìm mua ở bất cứ tiệm tạp hóa hay siêu thị nào thực ra lại chính là những “sát thủ ngọt ngào” đối với trẻ. Hóc thạch là loại nguy hiểm nhất vì rất dễ đưa đến tử vong. Thạch vốn trơn, lại thường được sản xuất dưới hình trụ, khi cho trẻ ăn nhiều người hay bóc lớp vỏ ngoài rồi bóp ở đầu chóp thạch, thạch sẽ được đẩy ra rất nhanh, mạnh. Nhiều trẻ bị cả miếng thạch đẩy vào miệng nhanh, bất ngờ trôi tọt vào cuống họng nên bị hóc dị vật, gây ngạt. Thạch vốn mềm nên khi trôi xuống đường thở rất dễ thay đổi hình dáng, bám chặt lấy đường thở nên có thể khiến bệnh nhân tử vong ngay lập tức. Chưa kể, khi dùng dụng cụ gắp thạch ra cũng rất dễ gây vỡ vụn, những mảnh vụn này lại tiếp tục rơi sâu xuống đường thở, gây khó khăn cho việc cấp cứu. Để phòng ngừa, tốt nhất mẹ không nên cho trẻ dưới 5 tuổi ăn thạch. Kê bàn cao cạnh cửa sổ, nhà chung cư không rào ban công Đã có rất nhiều trường hợp trẻ nhỏ đến tuổi tập bò, tập đi hay ngay cả những bé mẫu giáo, tiểu học đã lớn nhưng vẫn nghịch ngợm, trèo lên bàn cạnh cửa sổ hoặc ban công và bị trượt ngã gây ra những cái chết rất thương tâm. Ngã là tai nạn phổ biến nhất, chiếm tới 44% các trường hợp chấn thương trong gia đình. Đối với trẻ sơ sinh, nguy cơ lớn nhất khi các con biết lật lẫy đó chính là lăn ra khỏi mép giường, cũi hoặc ghế sofa. Trẻ mới biết đi thì thậm chí càng nguy hiểm hơn. Ở độ tuổi ham khám phá, con rất hay trèo leo lên các đồ vật trong nhà, thậm chí bị ngã từ ban công, cầu thang hoặc cửa sổ. Để phòng tránh, mẹ cần: - Khi đặt con nằm trên giường hoặc cũi luôn phải có thanh chặn ở hai bên. Nếu có thể, hãy dùng giường thấp kiểu Nhật thay vì giường có chân cao. - Không để bàn hay ghế gần cửa sổ và ban công - Luôn đóng cửa sổ và cửa ra vào. Nếu để mở, mẹ hãy lắp thêm dây cố định sao cho cửa không mở quá 10cm. - Đảm bảo các thanh chắn cầu thang đủ hẹp để con không thể lách qua. - Nếu nhà có ban công hở, hãy lắp thêm lưới kín hoặc lồng sắt để đảm bảo an toàn. Tưa lưỡi con bằng mật ong Lỗi vô tâm khiến mẹ dễ mất con - 1 Tưa lưỡi trẻ bằng mật ong rất rủi ro (ảnh minh họa) Phần lớn các bà, các mẹ ngày xưa khi nuôi con đều cho rằng mật ong rất an toàn cho trẻ nhỏ và thường dùng nó cho trẻ bị tưa lưỡi hay húng hắng ho. Thực ra, mật ong có thể gây nguy hiểm cho trẻ dưới 12 tháng tuổi nếu chứa bào tử clostridium botulinum - thủ phạm gây một chứng ngộ độc thực phẩm rất nguy hiểm. Tỷ lệ mật ong chứa bào tử vi khuẩn clostridium botulinum là 5%. Con số này rất nhỏ, do đó trường hợp ngộ độc mật ong ít xảy ra. Tuy nhiên nếu trẻ đã lỡ ăn phải, hậu quả nhẹ nhất sẽ là ảnh hưởng đến hệ thần kinh và thậm chí có thể gây tử vong. Người lớn nuốt phải bào tử clostridium botulinum hầu như không bao giờ bị bệnh bởi hệ tiêu hoá của họ đã trưởng thành, đủ khả năng vô hiệu hoá chúng. Trong khi đó, ở trẻ dưới 12 tháng tuổi, hệ tiêu hoá còn chưa đủ các vi khuẩn hữu ích, chưa thể tiêu diệt bào tử, ngăn ngừa sự phát triển và sản sinh độc tố của chúng. Vì vậy, khi vào cơ thể trẻ, bào tử có thể giải phóng vi khuẩn và sản sinh độc tố. Tự ước lượng liều lượng thuốc cho con Câu nói “đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng” luôn được nhắc đi nhắc lại trong bất cứ một quảng cáo thuốc nào trên truyền hình. Vậy nhưng vẫn có rất nhiều chị em chủ quan với vấn đề này. Đơn cử như vấn đề dùng Oresol – một loại thuốc có trong tủ thuốc của tất cả các gia đình, có tác dụng bù nước cho bé bị tiêu chảy, mất nước. Pha oresol không đúng liều lượng không đơn giản là làm thuốc mất tác dụng mà thậm chí còn gây nguy hiểm tính mạng cho trẻ. Đã có rất nhiều trường hợp mẹ Việt cho con uống Oresol liều lượng cao và quá đặc dẫn đến phù não cấp, nặng có thể tử vong, nhẹ thì di chứng thần kinh không hồi phục. Ngay cả với việc cho bé uống siro thuốc, nếu ghi chú yêu cầu 5ml/ lần, mẹ cũng nên đo đúng theo cốc đo thuốc đi kèm. Tuyệt đối không ước lượng bằng mắt. Để trẻ ăn nằm Câu chuyện về bé gái 12 tháng tuổi mới đi học được 2 ngày thì tử vong tại một trường mẫu giáo ở Long Biên hồi tháng 8/2013 vừa qua vẫn còn khiến dư luận đau xót. Nguyên nhân ban đầu được các bác sĩ cho rằng cháu bị sặc cháo. Xung quanh vấn đề này, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi bệnh viện Bạch Mai cho biết: Tai nạn sặc cháo, sữa thường xảy ra khi cha mẹ hoặc người trông trẻ cho trẻ ăn không đúng tư thế, do lượng sữa, lượng cháo, bột đưa vào người bé quá nhiều cùng một lúc. Khi trẻ bị sặc, một lượng thực phẩm lọt vào đường thở (vào khí quản), bít đường thở, điều này khiến tắc đường thở gây khó thở, tím tái hoặc ngạt thở. Nếu không sơ cứu bé kịp thời, bé có thể bị ngạt và dẫn tới tử vong rất nhanh. Do vậy, khi bé ăn dặm, ăn cháo: - Không nên ép bé ăn nhiều, không cho bé ăn khi đang nằm - Không ép trẻ ăn liên tục, nên cho trẻ thời gian nhai kỹ, nuốt hẳn thức ăn trong miệng và chờ thêm một chút trước khi đút muỗng kế tiếp. Tuyệt đối không bóp mũi, ép con phải há miệng để đút thức ăn. Điều này rất dễ khiến trẻ bị sặc. - Cho dù trẻ ăn được ít hay nhiều, cũng nên dừng bữa ăn sau 30 phút và sau khi ăn, không nên để trẻ nằm ngay.
Ðề: các vấn đề sức khỏe của trẻ Các bệnh về đường miệng phổ biến ở trẻ nhỏ Tưa miệng Tưa miệng hay còn gọi là tưa lưỡi là hiện tượng phổ biến ở trẻ sơ sinh. Triệu chứng của tưa miệng là sự xuất hiện những mảng trắng như sữa bám vào niêm mạc miệng. Mảng trắng có thể đông đặc toàn bộ niêm mạc miệng và hàm họng. Khi đánh đi lớp nấm dày để lại lớp niêm mạc phía dưới chảy máu. Để chữa tưa miệng cho trẻ mẹ có thể dùng thuốc kháng nấm Nystattin, mật ong hay glyxerin borat đánh sạch nấm ngày 3-4 lần. Tuy nhiên, mẹ nên cẩn thận khi sử dụng mật ong bởi mật ong chỉ dùng cho trẻ trên 1 tuổi. Nanh Đây là hiện tượng thường gặp ở 75% trẻ sơ sinh, không phân biệt giới tínhcủa trẻ. Biểu hiện lâm sàng: * Là những nang nhỏ kích thước 1-3 mm, màu trắng, nằm rời rạc hay thành đám trên niêm mạc khẩu cái hay niêm mạc xương hàm. Trẻ mọc nanh có thể không gây ảnh hưởng gì hoặc cũng có thể gây biếng ăn và bỏ bú. Xử trí: * Nếu không ảnh hưởng gì tới ăn uống tự nanh sẽ rụng. * Nếu ảnh hưởng tới ăn uống như biếng ăn, bỏ bú thì phải đến các bác sĩ răng hàm mặt để chích nanh. Viêm lợi cấp Thường gặp ở trẻ 6 tháng đến 3-4 tuổi, xuất hiện sau sốt mọc răng. Biểu hiện lâm sàng: * Trẻ sốt, quấy khóc, bỏ bú, bỏ ăn do lợi đau và viêm tấy, chảy máu lợi, hơi thở hôi. * Tại chỗ: Các viền và núm lợi gây viêm tấy đỏ, không bám mềm mại vào cổ răng, động vào dễ chảy máu. Xử trí: * Không dùng bột lá cây, dễ gây nhiễm trùng huyết (vì lợi đang viêm cấp). * Đưa tới bác sĩ răng hàm mặt để được điều trị và hướng dẫn chăm sóc. Viêm loét miệng Biểu hiện lâm sàng: * Bệnh thường xuất hiện sau khi trẻ sốt do bệnh toàn thân như: sởi, thuỷ đậu, sau sốt mọc răng sữa, trẻ vệ sinh răng miệng kém. * Các nốt loét to nhỏ, có giả mạc trắng hay vàng, động vào dễ chảy máu. * Trẻ bỏ ăn vì đau miệng. Xử trí: * Vệ sinh răng miệng hằng ngày sau khi ăn. * Cho kháng sinh toàn thân kết hợp. * Cho thuốc giảm đau. * Bôi thuốc chữa viêm loét. Viêm lưỡi bản đồ mãn tính Nguyên nhân Bệnh thường thấy ở trẻ nhỏ. Nguyên nhân có thể do thiếu vitamin B, do dị ứng, di truyền, do có sự xáo trộn của chu kỳ thay thế tế bào lưỡi. Biểu hiện lâm sàng Trên mặt lưỡi có vùng trơn láng màu đỏ, viền trắng (trên đó là vùng gai lưỡi mất gai). Các mảng loang này thay đổi từ vùng này sang vùng khác. Có thời gian tự mất sau lại xuất hiện. Xử trí Chủ yếu vệ sinh răng miệng tốt. Trường hợp viêm loét lưỡi có thể dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ tai mũi họng.
Ðề: các vấn đề sức khỏe của trẻ Bạn cho bé ăn uống cẩn thận trẻ nhở nhiều chứng lắm hết chứng này sang chứng khác thôi. mùa lạnh bạn không nên cho trẻ ăn quá những thức ăn lạnh. Bạn chú ý về cách ăn uống của bạn để con bú không bị ngộ độc.
Ðề: các vấn đề sức khỏe của trẻ Các phụ huynh đừng quá lo lắng về mùa đông giá lạnh mà "cách ly" trẻ ngoài trời, mà cần chọn thời điểm, nhiệt độ phù hợp để cho con ra chơi. Cho trẻ ra ngoài trời lạnh lúc nào? Mùa đông sáng sớm, chiều muộn, giữa trưa là những thời điểm không thích hợp cho trẻ ra ngoài chơi. Nguyên nhân là do nhiệt độ quá lạnh, hoặc vào giờ nghỉ trưa đều không tốt cho sức khỏe của trẻ. Tùy độ tuổi mà cho con chơi bên ngoài bao lâu cho phù hợp, nhưng trẻ nhỏ chưa tự đi được thì chỉ nên bế rong cho đi chơi dưới 30 phút/ ngày. Trẻ lớn hơn có thể chơi từ 30 – 60 phút /ngày, và có thể cho con ra ngoài trời lâu hơn 1 giờ nếu thời tiết ấm áp. Khi trời giá lạnh, tốt nhất nên cho con ra ngoài trời lạnh chơi vào khoảng 9-10h sáng, hoặc 14 - 15 giờ chiều – là lúc nhiệt độ cao nhất trong ngày, trời cũng không quá lạnh nên trẻ có thể thoải mái chạy nhảy. Không phải ngày nào cũng cho trẻ ra ngoài, mà chỉ nên cho trẻ đi chơi tung tăng khi nền nhiệt độ ngoài trời trên 15oC, không có gió, mưa ẩm hay buốt giá. Mùa đông không cần cho trẻ tới nơi quá nhiều cây cối, vì tới nơi đó sẽ cảm thấy bị lạnh hơn. Chỉ cần chọn nơi không ồn ào, ô nhiễm, khói bụi là được. Điểm cho trẻ chơi tốt là những nơi có không khí trong lành, sạch sẽ và thoáng. Không nên cho trẻ mặc quá nhiều quần áo, bởi trẻ cần ra ngoài vận động chứ không phải hứng gió lạnh. Chỉ cần mặc ấm vừa đủ khi trẻ mới ra. Tất chân, găng tay, mũ, khăn quàng cổ nên dùng loại mềm mỏng để trẻ không bị nóng, nhưng đủ giúp các bộ phận nhạy gió của cơ thể không bị nhiễm lạnh. Quá trình chơi trẻ cảm thấy nóng có thể cởi ra thoải mái. Tốt nhất là mặc nhiều áo mỏng và mặc thêm một áo khoác dày bên ngoài để cởi dần khi toát mồ hôi. Cha mẹ chú ý (hoặc dạy trẻ) chơi đùa mà toát mồ hôi cần cởi áo, hoặc dùng khăn mềm lau mồ hôi, kẻo mố hôi mà gặp gió lạnh sẽ rất dễ bị cảm lạnh, viêm họng , viêm phổi…
Ðề: các vấn đề sức khỏe của trẻ Em cũng đang phải dạy bé cách giữ vệ sinh , trẻ con nghịch ngợm khó bảo mà em thì đi làm suốt, bé ở nhà với ông bà.