DU XUÂN YÊN TỬ Yên Tử là một địa danh nổi tiếng ở Quảng Ninh, nơi gắn liền với tín ngưỡng Phật Giáo Việt Nam, khi Phật Hoàng Trần Nhân Tông từ bỏ ngai vàng lên Núi Yên Tử tu hành, lập ra dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử. Ngày nay nói tới Yên Tử là ta lại nghĩ ngay tới lễ hội Yên Tử diễn ra từ ngày 10 tháng Giêng cho tới hết tháng 3 âm lịch. Tuy nhiên Du lịch Yên Tử lại diễn ra quanh năm, việc đi Cáp Treo cũng giúp ngắn khoảng cách và thời gian cho du khách. Điều này giúp bạn có nhiều thời gian để thưởng lãm Phong Cảnh đẹp tuyệt vời của Núi Non mây trời Yên Tử. Đặc biệt vào những ngày quang mây, từ đỉnh núi bạn có thể nhìn thấy Biển Hạ Long. Để bạn có một chuyến đi như ý CATTOUR Việt Nam xin chia sẻ tới các bạn một số kinh nghiệm du lịch Yên Tử. 1. Đường đi Nếu bắt xe khách bạn nên Ra bến xe Mỹ Đình, Lương Yên.. đi xe của hãng Hoàng Long, Kumho Việt Thanh, giá phù hợp, phục vụ, chất lượng tốt. Xe đi qua Mạo Khê, đến Uông Bí bảo nhà xe cho xuống lối rẽ vào Yên Tử thì bạn xuống xe đi xe ôm, taxi hay bus để vào. Hoặc bạn sang Gia Lâm bắt xe đi Uông Bí, sau đó xuống cổng khu du lịch sẽ có xe bus của ban quản lý đưa tới chân núi Yên Tử. Bạn nên đi từ sáng sớm, vì đoạn đường 120km sẽ lấy đi khoảng hơn 4 tiếng chạy xe cả đi cả về. Leo núi cũng mất khoảng 6 tiếng, cộng thêm thời gian nghỉ ngơi, chụp ảnh, thắp hương, tham quan… nữa cũng đến 12 tiếng. Từ Hà Nội có thể đi xe ô-tô vượt quãng đường 125 km, đến thành phố Uông Bí thì rẽ vào đường Yên Tử, đi tiếp khoảng 9 km thì rẽ trái. Có thể lên núi Yên Tử bằng hai cách: - Theo đường cáp treo hiện đại vượt quãng đường trên 1,2 km lên tới độ cao 450 m gần chùa Hoa Yên. Với cách này có thể ngắm nhìn toàn cảnh rừng núi Yên Tử từ trên cao với những cây tùng, đại hàng trăm năm tuổi xen lẫn trong những rừng cây xanh tươi và hít thở không khí trong lành. Yên tử có 2 tuyến cáp treo: +Tuyến 1: Từ chùa Giải Oan đến chùa Hoa Yên. +Tuyến 2: Từ chùa Hoa Yên đến quảng trường Phật hoàng Trần Nhân Tông (An Kỳ Sinh). Thời gian hoạt động của cáp treo: * Từ tháng 1 đến tháng 3 âm lịch: Từ 5h đến 20h hàng ngày * Từ tháng 4 đến tháng 12 âmlịch: Từ 7h đến 18h hàng ngày Giá vé cáp treo trọn goi 2 tuyến khứ hồi khoảng 280.000 VND người lớn, 200.000VND cho trẻ em, khứ hồi 1 tuyến khoảng 180.000VND, 1 chiều 1 tuyến 100.000 VND. - Theo đường đi bộ dài trên 6 km đã được gia cố bởi hàng nghìn bậc đá xếp, len lỏi theo lối mòn vượt qua bạt ngàn cây cỏ, dưới tán rừng trúc, rừng thông. 2. Thời gian đi Yên Tử Hàng năm lễ hội Yên Tử bắt đầu từ mùng 10 tháng Giêng đến tháng 3 âm lịch, thu hút hàng vạn người từ khắp nơi trong cả nước đổ về trẩy hội. Đi vào mùa lễ hội nhất là những ngày đầu khai hội sẽ rất đông. Nếu mục đích là đi Lễ thì bạn nên chọn sang tháng 2 âm đi cho đỡ đông. Còn mục đích đi vãn cảnh thì bạn có thể đi bất kỳ thời điểm nào trong năm. Một số lưu ý khi đi Yên Tử Nên đi giày mềm, giày phù hợp cho việc đi bộ leo núi. Quần áo thì tùy vào mùa. Nhưng tốt nhất là nên mang theo 1 hoặc 2 áo dự phòng, vì leo núi ra nhiều mồ hôi, nếu đi vào mùa lạnh thì cần thay áo, vì mặc áo ướt lại cảm lạnh. Mùa Lạnh thì vẫn phải mang áo ấm mặc ngoài, khi lạnh thì cởi ra mang theo, lúc đi cáp treo lạnh lại mặc vào. Nếu đi vào dịp lễ Hội nên mua vé Cáp treo 2 chiều luôn nếu có dự định đi cáp Lượt về. Vì mùa Hội du khách đông, sẽ phải đợi mua vé cáp lượt về rất lâu. Nên vãn cảnh chùa lúc lượt về đi xuống, sẽ thư thả và thoải mái, lúc đi lên mệt chả có thời gian mà ngắm ngía. Không nên mua linh tinh dọc đường, nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm, thuốc v.v.v đều có bảo kê, mua bán hay bị bịp bợm và gian lận. Những chỗ đông người như khu vực đợi cáp treo, chùa Đồng, phải cảnh giác ví tiền và đồ dùng cá nhân. Rất nhiều vụ móc ví đã xẩy ra. Lưu ý giữ vệ sinh chung, dọc đường có nhiều thùng rác, bạn nên bỏ rác đúng nơi qui định. Trên đây là một số kinh nghiệm du lịch yên tử hân hạnh gửi tới quý khách! CATTOUR Việt Nam chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ và thú vị!
Ðề: Kinh nghiệm du lịch yên tử đầu năm 2015! Non thiêng Yên Tử Dân gian có câu: “Trăm năm tích đức tu hành Chưa về Yên Tử chưa thành quả tu” Bởi lẽ, Yên Tử là quê hương, là nơi khởi nguồn thiền phái Trúc Lâm- dòng thiền mang đậm bản sắc văn hóa Phật giáo của người Việt. Hàng năm, từ ngày mùng 10 tháng Giêng và kéo dài đến giữa tháng 3, hàng vạn du khách thập phương rủ nhau về đây trẩy hội, thắp hương và vãn cảnh du xuân. Lên núi Yên Tử, du khách có thể đi cáp treo, thỏa sức ngắm nhìn toàn cảnh núi rừng ẩn hiện trong mây trắng mênh mông hoặc chậm rãi bước chân theo những bậc đá phủ rêu xanh vì sương gió, len lỏi theo lối mòn, vượt qua bạt ngàn cây cỏ, dưới rừng trúc, rừng thông. Hành trình viếng Yên Tử bắt đầu từ suối Giải Oan với cây cầu đá xanh nối hai bờ suối, đến chùa Hoa Yên, chùa Vân Tiêu, chùa Đồng và những ngôi chùa cổ hàng nghìn năm tuổi khác. Đến nơi đây, khách thập phương không chỉ đơn thuần dự lễ hội truyền thống mùa xuân, cầu phúc đầu năm mà còn có dịp tìm hiểu về trung tâm Phật giáo lớn nhất trong lịch sử tôn giáo Việt Nam. 8 tuần, cơ hội trúng 8 xe Honda Lead Từ 30/12/2014 – 14/03/2015, Công ty Du Lịch Việt triển khai chương trình khuyến mãi cực lớn “Du xuân thỏa thích – Trúng Honda Lead”. Theo chương trình này, mỗi tuần du khách đăng ký tour tại Du Lịch Việt sẽ có cơ hội trúng thưởng xe Honda Lead 125cc. Để được tư vấn kỹ hơn về các tour du lịch dịp Tết Nguyên Đán giá bình ổn, dịch vụ chất lượng và chương trình khuyến mãi hấp dẫn, du khách có tham khảo tại Website: www.dulichviet.com.vn hoặc liên hệ công ty Du Lịch Việt qua điện thoại ( 08 ) 39146688
Ðề: Kinh nghiệm du lịch yên tử đầu năm 2015! Đi vào mấy ngày hội thì đông lắm. Nên đi trước hẳn hoặc sau hẳn đỡ phải bon chen. Năm kia em đi Yên Tử, đi muộn nên cũng không đông lắm
Ðề: Kinh nghiệm du lịch yên tử đầu năm 2015! Bi giờ có cáp treo, đi nhàn nhiều, nhưng cứ thấy thiêu thiếu cái gì í, hi hi
Ðề: Kinh nghiệm du lịch yên tử đầu năm 2015! có mẹ nào đi du lịch đàu năm bên thái ko , chia sẻ kinh nghiệm với nào
Ðề: Kinh nghiệm du lịch yên tử đầu năm 2015! mình chưa đi yên tử lần nào mặc dù đã đi ha long rồi nhưng từ hồi bé cơ
Ðề: Kinh nghiệm du lịch yên tử đầu năm 2015! bây giờ đi yên tử có cáp treo nhưng lại không vui bằng đi bộ