PHƯƠNG PHÁP HỌC TIẾNG NHẬT HIỆU QUẢ NHẤT CHO NGƯỜI MỚI HỌC Xin chào các bạn ! hôm nay mình sẽ giải đáp các thắc mắc của đa số các bạn trẻ mới tìm hiểu tiếng nhật . Đầu tiên , các bạn hãy xác định rõ mục đích bạn Học tiếng nhật là gì , khi trả lời được câu hỏi đó thì các bạn sẽ tìm được phương pháp học hiệu quả nhất cho chính bạn mình xin đưa ra một số lý do cho các bạn , chẳng hạn như bạn muốn biết thêm một thứ ngôn ngữ mới , một công việc nào đó cần bạn phải hiểu biết tiếng nhật , hay là sở thích du lịch nhật bản chẳng hạn .vv. với những mục đích rõ ràng và công sức bỏ ra , tôi chắc chắn bạn sẽ làm được những gì bạn muốn . Vậy để học tốt tiếng nhật thì làm gì ??? Hãy áp dụng phương pháp học tiếng nhật mà mình chia sẻ dưới đây , chắc chắn là hiệu quả , chỉ cần bạn có muốn hay không thôi : Thứ nhất : Hãy học tiếng Nhật một cách thường xuyên, đều đặn Bạn sẽ thuộc và nhớ bài nhiều hơn, lâu hơn khi dành mỗi ngày 10 phút để học hơn là 1 tuần chỉ học 1 lần trong 70 phút. Tần suất học tập được đánh giá là tiêu chí quan trọng để có thể học tiếng Nhật một cách nhanh chóng. Hảy sắp xếp thời gian học trong ngày hợp lý. Theo nghiên cứu chỉ ra rằng việc học khi vừa thức dậy và trước khi đi ngủ vào buổi tối sẽ giúp nhớ lâu hơn. Thứ hai : Rèn cách phát âm chuẩn Rèn luyện cách phát âm là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng, quyết định việc nói tiếng Nhật của bạn có chuẩn xác hay không. Phát âm sai chẳng khác gì nói sai chính tả, sẽ làm cho người đối thoại nhầm lẫn hoặc không thể hiểu được nội dung mà bạn đang nói. Phát âm theo thói quen khiến nhiều người học tiếng Nhật nhầm lẫn dẫn đến tình trạng phát âm sai. Thứ 3 : Tự nói chuyện với bản thân Một cản trở khiến trình độ nói tiếng Nhật mãi chẳng thể tiến bộ là do không chú ý đến thực hành. Đa phần lý do là “ngại”, sợ nói không hay, sợ nói nhầm sẽ bị chê cười. Vì ngại nên cứ thu mình lại, chẳng để cho vốn kiến thức của mình được thể hiện, đến khi cần nói lại chẳng nói được từ nào do phản xạ kém, không thể đối thoại trơn tru được.. Thứ 4 : Lên kế hoạch học nói Bất cứ một công việc nào nếu không có được một kế hoạch tốt sẽ rất khó khăn để đi tới mục đích đã đặt ra trước đó. Việc học hành cũng vậy, bạn đặt ra một mục tiêu nhưng cứ để thời gian trôi đi và mục tiêu vẫn ở đó chưa thực hiện được do bạn chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Đừng lãng phí thời gian của bạn, hãy lên kế hoạch luyện nói tiếng Nhật ngay từ bây giờ. Thứ 5 : Hãy nghe và xem nhiều phim Nhật đây là cách thực hành cực hữu ích để giúp các bạn cải thiện các kỹ năng nghe nói , phát âm .... các bạn yêu thích bộ phim nhật nào hãy xem chúng , tập chung lắng nghe và dịch nghĩa bộ phim đó Dưới đây là 5 kinh nghiêm mà mình đã tích lũy được khi theo học các khóa học Nhật Ngữ ởTrung tâm Nhật Ngữ SOFL , hy vọng các bạn sẽ đạt được kinh nghiệm và thành công như mong muốn ….
Kì Thi Đại Học Tại Nhật Bản Diễn Ra Như Thế Nào ? Kì Thi Đại Học Tại Nhật Bản Diễn Ra Như Thế Nào ? Cùng trung tâm tiếng nhật SOFL khám phá nhé bạn đọc ! Các trường đại học lớn, nổi tiếng thi ngày càng khó do số sinh viên thi vào đông, còn các trường nhỏ thì thi tương đối dễ và đa dạng hóa cách tuyển sinh để đối phó với tình trạng số lượng sinh viên ngày càng giảm. Hình thức được sử dụng rộng rãi nhất ở các trường đại học Nhật Bản là thi tuyển thông thường. Nhật Bản không tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông mà chỉ căn cứ vào kết quả học tập để xét tốt nghiệp học sinh. Để bước vào ngưỡng cửa đại học, trước hết học sinh phải tham dự một kỳ thi quốc gia gọi là “Senta Shiken” (kỳ thi trung tâm) được tổ chức vào khoảng giữa tháng 1 dành cho những sinh viên có nguyện vọng thi vào các trường đại học công lập (kokuritsu/ quốc lập) và của tỉnh, thành phố lập (shiritsu/ thị lập). các trung tâm học tiếng nhật uy tín tại hà nội Điểm đáng chú ý là khác với thi đại học ở Việt Nam là Senta shiken không phải là kỳ thi duy nhất để xét tuyển vào đại học. Thí sinh còn phải thi thêm kỳ thi riêng của các trường nữa rồi người ta căn cứ vào kết quả của hai kỳ thi này để xét tuyển. Thi vào các trường đại học tư thục thì hơi khác một chút. Họ cũng có một kỳ thi chung nhưng không khó lắm, chủ yếu là thi kiến thức cơ bản đã được học trong trường phổ thông. Có một số trường quy định phải đạt tối thiểu bao nhiêu điểm ở kỳ thi này thì mới có tư cách dự thi kỳ thi riêng của trường đó. Kỳ thi riêng của các trường đại học thường được tổ chức vào đầu tháng 2 (đối với các trường đại học tư thục) và cuối tháng 2 (đối với các trường đại học công). Thi môn gì đều do các trường quy định tùy theo khoa. Các trường tư thục lớn tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng theo đề của Trường. Các trường đại học công thường tổ chức hai đợt thi: đợt một vào tháng 2 và đợt hai vào tháng 3 hàng năm. Ngoài hình thức thi trên (gọi là thi thông thường) còn có hình thức thi đặc biệt gọi là “suisen” (tiến cử). Theo đó trường THPT giới thiệu thẳng vào đại học những sinh viên đạt tiêu chuẩn do trường đại học quy định, với một số lượng hạn chế. Thí dụ trường đại học A chỉ lấy của trường THPT A hai hoặc ba người chẳng hạn. Những trường đại học lớn ít dùng hình thức này hơn các trường đại học nhỏ. Thi “suisen” chủ yếu thông qua phỏng vấn trực tiếp. Gần đây có một hình thức thi nữa gọi là “AO shiken” (A.O – Admissions Office: thi ở văn phòng tuyển sinh), tức là tự mình tiến cử. Thí sinh thường nộp kết quả học tập, viết một bài luận và dự phỏng vấn. Hình thức này thường được các trường đại học nhỏ áp dụng song song với các hình thức khác.
Kinh nghiệm làm việc tại các công ty nhật bản Kinh nghiệm làm việc tại các công ty nhật bản Trong văn hóa và phong tục tập quán của người Nhật có nhiều khác biệt so với những nền văn hóa khác. Người Nhật thường rất kỹ tính, để có được đánh giá cao trong công việc cũng như giao tiếp với công việc, chúng ta cần lưu ý những tính cách đặc trưng như sau: - Tính cách khá giống nhau, đặc biệt là ở Tokyo gặp ai thì cũng như nhau cả. Bởi vì họ được giáo dục đào tạo bài bản, dân tộc của họ là dân tộc thuần chủng . Đến cả thời trang kinh dị cũng có chuẩn - Làm cái gì cũng phải có lịch trình, kế hoạch cụ thể , được ghi vào một quyển sổ hoặc cuốn lịch để nhắc nhở công việc phải làm - Sòng phẳng không muốn nợ ai cái gì. Nên ngay cả những người bạn đồng nghiệp đi ăn với nhau, thì cũng ai trả tiền người nấy. trung tâm tiếng nhật tốt nhất hà nội - Rất tinh ý trong đánh giá và nhận xét . Người Nhật là bậc thầy trong việc chọn đối tác và trong đánh giá đối tác . Cứ yên tâm là đã làm việc với người Nhật thì họ sẽ đánh giá chính xác mình là người như thế nào: - Luôn luôn tuân theo qui chuẩn tại nơi họ làm việc - Họ luôn muốn nhìn thấy sự tiến bộ của đối tác, của nhân viên cấp dưới có thể xuất phát điểm của bạn thấp nhưng nếu bạn tiến bộ nhanh và tiến bộ đấy là do người Nhật mang lại thì họ rất hài long - Rất ý thức được việc gì là công việc họ phải làm. Ý thức rõ trách nhiệm và phạm vi công việc Ví dụ như trong 1 dự án thì họ hết lòng chăm sóc người của công ty đối tác sang công tác ở Nhật không phải là do tình cảm gì đặc biệt mà là do phạm vi của công việc. - Sợ làm phiền đến người khác : Ví dụ ở ga tầu điện rất đông nhưng không ai chạm vào ai. Họ không thích ai động vào đồ đạc của mình mà không xin phép Kinh nghiệm giao tiếp với người Nhật - Không dấu được điều gì nên cứ bộc lộ bình thường. Đứng trên quan điểm nói thật nhưng không nói hết - Đừng lo lắng nếu lúc đầu mình yếu, chỉ cần cố gắng là những cố gắng sẽ được sếp ghi nhận . - Người Nhật rất lịch sự trong giao tiếp, họ biết đâu là công việc mình cần phải làm . Khi làm việc với mình họ sẽ rất chu đáo và tỏ ra vô cùng thân thiện. Tuy nhiên, người Nhật luôn có những giới hạn về sự riêng tư và rạch ròi trong công việc. -Tôn trọng các chuẩn thành văn và bất thành văn của người Nhật , nhập gia phải tuỳ - Luôn luôn thể hiện mình là người dưới với các đối tác Nhật (cho dù họ cần mình hay mình cần họ), cần phải vô cùng khiêm tốn khi làm việc với Người Nhật - Người Nhật ưa sự chính xác nên khi nói chuyện với họ không được nói đoán, nói đùa, không được dịch bừa mà phải cực kỳ chính xác và đúng sự thật. Kinh nghiệm làm sao để nói tốt tiếng Nhật - Chăm giao tiếp và thích giao tiếp.Học tiếng Nhật mọi lúc mọi nơi - Tư duy tiếng Việt phải trôi chảy, phải biết cách diễn đạt bằng tiếng Việt trước khi chuyển nó sang tiếng Nhật - Tìm kiếm cơ hội để luyện tập thường xuyên. Để ý cách nói của người Nhật và học theo . Có cơ hội là lập tức nói lại (nhái lại) giọng của họ xem phản ứng của họ thế nào - Có 1 thú vui nào đó liên quan đến tiếng Nhật (Đọc tạp chí, truyện tranh, bài hát…) - Có động lực nào đó để thường xuyên nâng cao năng lực tiếng Nhật ( đi du học, đi công tác, kết hôn với người Nhật, nâng level để tăng lương v.v.)
Những kỹ năng cần thiết khi bắt đầu học tiếng nhật – chia sẻ Những kỹ năng cần thiết khi bắt đầu học tiếng nhật – chia sẻ xin chào các bạn ! các bạn muốn học tiếng nhật , muốn khám phá thứ ngôn ngữ kì diệu này có phải không ? và để rồi khi đạt được ước muốn đó chúng ta sẽ có rất nhiều thứ , chẳng hạn một công việc tốt trong các công ty nhật hay là các chuyến du lịch sang xứ sở Hoa Anh Đào đầy thú vị… hãy cùng chúng tôi khám phá nhé , hãy vận dụng các kỹ năng sau đây để có kết quả học tập như mong muốn Tiếng Nhật là một ngôn ngữ khó, với hệ chữ và ngữ pháp, cách tư duy ngôn ngữ hầu như khác biệt hoàn toàn với tiếng Việt và tiếng Anh. Bạn sẽ buộc phải dành thời gian để làm quen và học tập chỉn chu chứ không thể hời hợt, vội vã. Thấu hiểu sâu sắc vai trò của giáo viên – những người có chuyên môn và kinh nghiệm vững vàng, trung tâm tiếng nhật SOFL mang đến cho các học viên những phương pháp học tập hiệu quả với sự dìu dắt tận tình của đội ngũ giáo viên. Đưa ra động lực: Nhiều học viên lựa chọn ngoại ngữ và học ngoại ngữ một cách “hên xui” hoặc theo trào lưu, “thấy nhiều người bảo nên họ thì học” mà không tự trang bị cho mình động lực và mục tiêu học tập rõ ràng vì thế nên họ thiếu ý chí và sự cố gắng trong học tập. Hiểu biết về ngôn ngữ, về đất nước và văn hóa Nhật, các giáo viên của SOFL không chỉ giúp họ củng cố, tự rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ bằng các bài học và bài tập Phương pháp song ngữ: Nhiều sinh viên từng tham gia các lớp học ngoại ngữ cho rằng họ thường không theo kịp các lớp học chỉ có giảng viên nước ngoài đồng thời nếu chỉ học với người Việt Nam thì lại không thấu hiểu tường tận và khó tiến bộ ở kỹ năng nghe – nói. Ở SOFL , các giờ học tiếng Nhật sẽ có hai giáo viên, một người Nhật và một người Việt Nam. Vì thế, học viên không phải quá lo lắng khi phải nghe giáo viên Nhật giảng bài trong khi còn bập bõm chưa hiểu vì giáo viên người Việt sẽ giúp bạn hiểu bài ận tường. Học đến đâu, luyện đến đấy: Không tách rời giữa lý thuyết và thực hành, các học viên của Misaki được thực hành sử dụng các từ vựng, mẫu câu ngay sau khi được giáo viên chỉ dạy. Đây là một điểm mới khác xa với nhiều trung tâm ngoại ngữ cho học viên học “cuốn chiếu” hết lý thuyết, ngữ pháp xong xuôi rồi mới học nghe nói thực hành, khiến học viên phải tiếp thu lượng kiến thức lớn trong thời gian quá ngắn rồi dễ dàng “quên dần đều” sau đó. Các lớp học của chúng tôi có ưu thế về giáo viên người Nhật, nên các học viên sẽ học song song ngữ pháp – hội thoại trong cùng một buổi học để hiểu ngay và nhớ lâu từng kiến thức. Kết thúc mỗi bài học, các học viên cũng được làm một bài test nhỏ tổng kết, ghi nhớ lại một lần nữa kiến thức đã học trong ngày và một số bài tập để tự học, tự luyện tại nhà. Chúc các bạn thành công trong cuộc sống !
Ðề: Phương pháp học tiếng nhật cho người mới học Mình thì học tiếng Nhật giao tiếp cơ bản qua trang https://www.erin.ne.jp/en/ . Mình thấy trang này dạy rất kỹ và đặc biệt phù hợp với các bạn học sinh sinh viên có nhu cầu học tiếng Nhật
Phương pháp học tiếng nhật hiệu quả Có rất nhiều bạn trẻ khi mới bắt đầu học tiếng nhật , làm quen với thứ ngôn ngữ mới này thường tỏ ra là khó khăn và cảm thấy nản lòng sau một thời gian tìm hiểu nó .. vậy tiếng nhật có phải là một thứ ngoại ngữ khó tiếp thu đến vậy không ? Tôi dám khẳng định với các bạn rằng bất kỳ một thứ ngôn ngữ mới nào thì chúng ta cũng đều cảm thấy vậy thôi ạ , tuy nhiên một khi chúng ta đã biết được quy luật của chúng thì tiếng nhật thật dễ dàng , chẳng còn khó khăn như khi chúng ta mới bắt đầu , tôi xin giới thiệu cho các bạn trẻ nào muốn tìm hiểu sâu về chúng những phương pháp hay và đạt hiệu quả nhất nhé ! Thứ nhất : Hãy học tiếng Nhật một cách thường xuyên, đều đặn Bạn sẽ thuộc và nhớ bài nhiều hơn, lâu hơn khi dành mỗi ngày 10 phút để học hơn là 1 tuần chỉ học 1 lần trong 70 phút. Tần suất học tập được đánh giá là tiêu chí quan trọng để có thể học tiếng Nhật một cách nhanh chóng. Hảy sắp xếp thời gian học trong ngày hợp lý. Theo nghiên cứu chỉ ra rằng việc học khi vừa thức dậy và trước khi đi ngủ vào buổi tối sẽ giúp nhớ lâu hơn. Thứ hai : Rèn cách phát âm chuẩn Rèn luyện cách phát âm là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng, quyết định việc nói tiếng Nhật của bạn có chuẩn xác hay không. Phát âm sai chẳng khác gì nói sai chính tả, sẽ làm cho người đối thoại nhầm lẫn hoặc không thể hiểu được nội dung mà bạn đang nói. Phát âm theo thói quen khiến nhiều người học tiếng Nhật nhầm lẫn dẫn đến tình trạng phát âm sai. các bạn có thể tới các trung tâm tiếng nhật uy tín hoặc có thể tự rèn luyện cách phát âm chuẩn tại nhà như xem video hướng dẫn trên youtube chẳng hạn , nói chung là có rất nhiều cách nều như bạn chẳng ngại ngần gì cả Thứ ba : Tự nói chuyện với bản thân Một cản trở khiến trình độ nói tiếng Nhật mãi chẳng thể tiến bộ là do không chú ý đến thực hành. Đa phần lý do là “ngại”, sợ nói không hay, sợ nói nhầm sẽ bị chê cười. Vì ngại nên cứ thu mình lại, chẳng để cho vốn kiến thức của mình được thể hiện, đến khi cần nói lại chẳng nói được từ nào do phản xạ kém, không thể đối thoại trơn tru được. Nếu ngại thì bạn thử đứng trước gương, thế là thành 2 người rồi, hãy tập từ những đoạn hội thoại xã giao đơn giản. Sau đó, thực hành với những chủ đề phức tạp hơn tới khi bạn có thể nói một cách tự nhiên nhất. Ban đầu, có thể sẽ có một chút ngại ngần khi bạn không quen nói chuyện một mình như vậy nhưng khi đã bắt nhịp và quen thuộc rồi, chắc chắn bạn sẽ thực sự bất ngờ về sự tiến bộ của mình. Thứ bốn : Lên kế hoạch học nói Bất cứ một công việc nào nếu không có được một kế hoạch tốt sẽ rất khó khăn để đi tới mục đích đã đặt ra trước đó. Việc học hành cũng vậy, bạn đặt ra một mục tiêu nhưng cứ để thời gian trôi đi và mục tiêu vẫn ở đó chưa thực hiện được do bạn chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Đừng lãng phí thời gian của bạn, hãy lên kế hoạch luyện nói tiếng Nhật ngay từ bây giờ. Dành một khoảng thời gian nhất định trong ngày để học tiếng Nhật trong vòng một khoảng thời gian sẽ tốt hơn là học theo hứng thú hay sở thích sẽ khiến bạn dễ nản và bỏ đi làm việc khác. Bạn phải rèn luyện rất nhiều nếu thực sự mong muốn có thể nói tiếng Nhật thật chuẩn. Một kế hoạch học đúng đắn sẽ giúp vốn tiếng Nhật của bạn được cải thiện một cách rõ rệt. Thứ năm : Hãy nghe và xem nhiều phim Nhật đây là cách thực hành cực hữu ích để giúp các bạn cải thiện các kỹ năng nghe nói , phát âm .... các bạn yêu thích bộ phim nhật nào hãy xem chúng , tập chung lắng nghe và dịch nghĩa bộ phim đó
Ðề: Phương pháp học tiếng nhật cho người mới học @bác này rất dể bị Mod bank nic Đừng SPAM nhiều thế giống như đang đi quảng cáo quá
Ðề: Phương pháp học tiếng nhật cho người mới học mình cũng mới tìm hiểu tiếng nhật, đang trong giai đoạn tập bảng chữ cái mà thấy vừa nhiều vừa khó, ko biết bh mới giao tiếp dc nữa
Du học Nhật Bản cần những gì Hiện nay rất nhiều bạn trẻ trong nước có xu hướng du học , và để tìm được một ngôi trường ở nhật bản nổi tiếng thì thật dễ dàng , tuy nhiên trước tiên các bạn cần phải học tiếng nhật và giao tiếp thành thạo , rồi chúng ta sẽ tìm hiểu các điều kiện cụ thể dưới đây nhé Thủ tục sang Nhật để dự thi Nếu bạn sang Nhật, để dự thi thì cần giấy báo dự thi của trường bạn mang giấy đó đến Đại sứ quán hay Tổng lãnh sự quán để xin Visa “cư trú ngắn hạn”. Thời gian cư trú là 15 ngày, 30 ngày hoặc 90 ngày, trong khoảng thời gian này hoàn tất thủ tục nhập học với trường. Bạn có thể làm thủ tục đề nghị đổi Visa du học và được cấp lại giấy chứng nhận tư cách lưu trú mới phù hợp. Đăng ký ngoại kiều Người nước ngoài có ý định cư trú tại Nhật trên 90 ngày, thì trong vòng 90 ngày sau khi nhập cảnh vào Nhật sẽ phải xin cấp thẻ đăng ký ngoại kiều. Thủ tục đăng ký: Điền vào tờ “Xin cấp thẻ đăng ký ngoại kiều”, nộp kèm theo hộ chiếu và 2 ảnh cho chính quyền địa phương nơi mình cư trú. Về nguyên tắc người đó phải đích thân đi nộp. Mang thẻ theo người, nghĩa vụ nộp lại Đúng ngày hẹn phải đến nhận “Thẻ đăng ký ngoại kiều”. Sau khi bạn làm đơn xin cấp thẻ đăng ký ngoại kiều, bạn phải đến nhận thẻ theo thời hạn quy định trong thông báo. Bạn phải luôn mang thẻ theo người và phải xuất trình thẻ khi được cảnh sát, cán bộ cửa khẩu … yêu cầu. Ngoại trừ trường hợp được phép tái nhập cảnh., khi rời Nhật bản bạn phải có nghĩa vụ trả lại thẻ cho cán bộ cửa khẩu tại sân bay. Bảo lãnh nhập cảnh Năm 1996, đã bỏ điều luật quy định nhập cảnh phải có người bảo lãnh. Tuy nhiên, nếu du học sinh không có đủ khả năng trang trải toàn bộ chi phí, du học sinh vẫn cần người đứng ra nhận tài trợ trong thời gian du học Nhật bản. Du học sinh cũng cần có người bảo lãnh để nhập học. Giấy chứng nhận tư cách làm thêm Theo học các trường của Nhật, du học sinh có Visa với tư cách “Du học” hay “Đi học” cũng không được chấp nhận đi làm thêm. Nếu muốn đi làm thêm, du học sinh phải xin giấy đồng ý của trường đang theo học, và mang giấy đó đến Cục quản lý nhập cảnh xin “Giấy chứng nhận tư cách làm thêm”. Những sinh viên đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Cao học, trường Dạy nghề đang tìm việc và có Visa “Cư trú ngắn hạn” cũng có thể xin giấy chứng nhận tư cách làm thêm. Thủ tục về nước tạm thời Người nước ngoài đang cư trú tại Nhật Bản, muốn tạm thời về nước hoặc đi ra nước ngoài một thời gian sau đó quay lại Nhật với tư cách cư trú hiện có, phải xin giấy phép tái nhập cảnh tại Cục nhập cảnh địa phương trước khi rời Nhật Bản. Nên chú ý, nếu không xin giấy phép trước khi rời Nhật bản, bạn sẽ không thể xin lại Visa ở nước ngoài. Gia hạn thời gian cư trú: Muốn lưu lại Nhật Bản quá thời gian cho phép khi nhập cảnh du học Nhật, phải làm thủ tục gia hạn tại Cục quản lý nhập cảnh tại địa phương đang cư trú (thông thường Cục nhập cảnh nhận đơn gia hạn trước 2 tháng). Nếu cư trú bất hợp pháp, sẽ bị phạt hoặc trục xuất về nước. Hủy bỏ tư cách lưu trú Từ ngày 2 tháng 12 năm 2004, có chế độ hủy bỏ tư cách lưu trú. Nếu người làm thủ tục xin Visa khai sai lý lịch cá nhân và nộp giấy tờ giả mạo thì sẽ bị hủy bỏ tư cách lưu trú. Sau khi được cấp tư cách lưu trú du học Nhật bản, trong vòng 3 tháng mà không vào Nhật thì tư cách lưu trú sẽ bị hủy bỏ.(trừ những trường hợp có lý do chính đáng) Thay đổi tư cách lưu trú Nếu muốn tham gia hoạt động khác ngoài hoạt động quy định mà được phép hoạt động, phải được Cục quản lý nhập cảnh tại địa phương đang cư trú cho phép đổi sang tư cách tạm trú khác. Nếu không được phép mà cứ tiến hành tham gia hoạt động khác ngoài tư cách cư trú được phép hoạt động, sẽ bị phạt và trục xuất về nước. Hãy tìm kiếm một trung tâm tiếng nhật nào đó thật uy tín để học tiếng trước khi du học để đạt được kết quả tốt nhất nhé các bạn !
Ðề: Du học Nhật Bản cần những gì cần sức khỏe, vì sang đấy kiểu gì cũng trốn ra ngoài lao động thêm nên rất cần sức khỏe
Lo Lắng Khi Đi Du Học Nhật Bản Lo Lắng Khi Đi Du Học Nhật Bản Ngày này, nhiều bạn trẻ thường có ước mơ du học từ rất sớm, những bạn gia đình có điều kiện về tài chính thì không phải bận tâm nên có thể chủ động đi ngay, có bạn gia đình không có điều kiện nên luôn quan tâm đến những quốc gia có học bổng để đăng ký, nếu cơ may thì trúng tuyển nhưng phần lớn cứ chờ cơ may. Hiện nay, du học Nhật bản đã mở ra đón nhận những ai có nguyện vọng học tập và làm việc tại Nhật đều có thể tham gia. Thông qua chính sách mở của chính phủ Nhật bản, mà số lượng du học sinh Việt Nam chúng ta đi du học Nhật bản cao nhất từ trước đến nay. Hiện tại số lượng sinh viên Việt Nam tại Nhật đông hơn các quốc gia khác rất nhiều lần. Bên cạnh đó, còn nhiều sinh viên hiện đang ở Việt Nam còn băn khoăn vì ít tiếp cận thông tin của chương trình. Sau đây, chúng tôi đề cập đến quan điểm của các bạn khi muốn đi du học Nhật bản còn có nhiều điểm chưa tự tin. 1. Bạn không đủ tự tin với tiếng Nhật Hàng rào ngôn ngữ là một trong những trở ngại mà các sinh viên Việt Nam cảm thấy e dè nhất. Sinh viên Việt Nam được đánh giá là thông minh, chăm chỉ. Nhưng khi các bạn bước vào môi trường sống mới, thực tế cho thấy sau những ngày tháng đầu tiên nhiều bạn đã mất dần sự tự tin bởi không giao tiếp tốt với người bản xứ, và bạn nào không cố gắng vượt qua có nghĩa là bạn đang tự đánh mất cơ hội của bản thân. hãy bắt tay ngay vào việc học tiếng nhật để nâng cao khả năng giao tiếp , nếu chưa có phương pháp học hiệu quả nhất thì lời khuyên là bạn hãy tới các trung tâm tiếng nhật uy tín để học nha 2. Bạn lo lắng về chi phí du học cao Khó khăn đầu tiên của một sinh viên khi đi du học, đó chính là Chi Phí. Những sinh viên du học bằng học bổng nhận được từ Chính Phủ hoặc từ các Tổ chức Phi Chính Phủ có thể trang trải phần nào chi phí cho các bạn nhưng với du học sinh tự túc, chi phí để các bạn trang trải là khá lớn. Trong khi đó du học sinh tại Nhật được phép làm thêm 28 tiếng/tuần. Vậy nên chúng tôi khuyên bạn phương pháp vừa học vừa làm, biết sắp xếp quỹ thời gian hợp lý bạn có thể đảm bảo kết quả học tập lại vừa có cơ hội trau dồi tích lũy kinh nghiệm cho bản thân, công việc làm thêm không đơn thuần là vì chuyện lo cơm áo nữa mà đó chính là môi trường học tập lý tưởng, cơ hội rèn luyện bản thân mà không có trường lớp nào cung cấp được và vấn đề tài chính, cũng không còn trở thành gánh nặng cho gia đình. Đó chính là ưu điểm khi lựa chọn Du học Nhật Bản. 3. Bạn lo lắng bởi thủ tục phức tạp, rườm rà Hiện nay, thủ tục xin du học cũng đã được nới lỏng, việc lựa chọn trường, thủ tục xin visa… cũng trở nên dễ dàng hơn. Với kinh nghiệm của chuyên gia người Nhật và những người đã từng du học chúng tôi sẽ tư vấn, hỗ trợ làm hồ sơ miễn phí cho từng đối tượng, giúp các bạn hoàn thành thủ tục gọn gàng nhanh chóng. Chúng tôi cam kết tư vấn uy tín – trách nhiệm, đảm bảo mang đến cái nhìn đúng đắn, chân thực nhất khi lựa chọn Du học tại Nhật bản.
Ðề: Phương pháp học tiếng nhật cho người mới học Học tiếng Nhật ở đâu thì tốt nhất ạ, có mẹ nào biết có gia sư tiếng Nhật nào dậy ở nhà ko ạ,
Cách tạo hứng thú trong học tập Cách tạo hứng thú trong học tập “ làm sao để tạo được sự hứng khởi trong học ngoại ngữ ? “ Có lẽ đây là câu hỏi mà nhiều và rất nhiều bạn trẻ đặt ra khi gặp phải khó khăn trong học tâp , cảm giác khó tiếp thu và sợ khi nhắc tới việc học tập đấy … Mình nghĩ bạn nên dành ít thời gian cho chính mình để tự hỏi xem bam bạn có thực sự muốn học tiếng nhật ko ? Nó có ích cho bạn không ? và nếu bạn đang học thì là vì cái gì? vì nghĩa vụ hay là vì yêu thích? Nếu phải làm những việc không làm không được thì thật uể oải ta chỉ làm qua loa hoặc mong cho nó qua cho lẹ. Nếu bạn vẫn cơ hội để lựa chọn hãy chọn những gì tốt cho bạn.Mình tin khi đã xác định rõ mong muốn của bản thân bạn sẽ biết phải làm gì là tốt nhất . Thật vậy , các bạn ạ , muốn học cái gì thì hãy xác định cho mình cái đích đến đầu tiên mà bạn mong muốn ,hãy đặt ra các mục tiêu phấn đấu Sau đây là nhưng kinh nghiệm học tiếng nhật đã được tích lũy từ các giảng viên trường đại học Hà Nội và nhóm du học sinh nhật bản trường đại học ngoại ngữ Tokyo chia sẻ , chắc sẽ giúp ích nhiều cho các bạn Thứ nhất : Hãy học tiếng Nhật một cách thường xuyên, đều đặn Bạn sẽ thuộc và nhớ bài nhiều hơn, lâu hơn khi dành mỗi ngày 10 phút để học hơn là 1 tuần chỉ học 1 lần trong 70 phút. Tần suất học tập được đánh giá là tiêu chí quan trọng để có thể học tiếng Nhật một cách nhanh chóng. Hảy sắp xếp thời gian học trong ngày hợp lý. Theo nghiên cứu chỉ ra rằng việc học khi vừa thức dậy và trước khi đi ngủ vào buổi tối sẽ giúp nhớ lâu hơn. Thứ hai : Rèn cách phát âm chuẩn Rèn luyện cách phát âm là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng, quyết định việc nói tiếng Nhật của bạn có chuẩn xác hay không. Phát âm sai chẳng khác gì nói sai chính tả, sẽ làm cho người đối thoại nhầm lẫn hoặc không thể hiểu được nội dung mà bạn đang nói. Phát âm theo thói quen khiến nhiều người học tiếng Nhật nhầm lẫn dẫn đến tình trạng phát âm sai. Các bạn có thể tới các trung tâm tiếng nhật uy tín hoặc có thể tự rèn luyện cách phát âm chuẩn tại nhà như xem video hướng dẫn trên youtube chẳng hạn , nói chung là có rất nhiều cách nều như bạn chẳng ngại ngần gì cả Thứ ba : Tự nói chuyện với bản thân Một cản trở khiến trình độ nói tiếng Nhật mãi chẳng thể tiến bộ là do không chú ý đến thực hành. Đa phần lý do là “ngại”, sợ nói không hay, sợ nói nhầm sẽ bị chê cười. Vì ngại nên cứ thu mình lại, chẳng để cho vốn kiến thức của mình được thể hiện, đến khi cần nói lại chẳng nói được từ nào do phản xạ kém, không thể đối thoại trơn tru được. Nếu ngại thì bạn thử đứng trước gương, thế là thành 2 người rồi, hãy tập từ những đoạn hội thoại xã giao đơn giản. Sau đó, thực hành với những chủ đề phức tạp hơn tới khi bạn có thể nói một cách tự nhiên nhất. Ban đầu, có thể sẽ có một chút ngại ngần khi bạn không quen nói chuyện một mình như vậy nhưng khi đã bắt nhịp và quen thuộc rồi, chắc chắn bạn sẽ thực sự bất ngờ về sự tiến bộ của mình. Thứ bốn : Lên kế hoạch học nói Bất cứ một công việc nào nếu không có được một kế hoạch tốt sẽ rất khó khăn để đi tới mục đích đã đặt ra trước đó. Việc học hành cũng vậy, bạn đặt ra một mục tiêu nhưng cứ để thời gian trôi đi và mục tiêu vẫn ở đó chưa thực hiện được do bạn chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Đừng lãng phí thời gian của bạn, hãy lên kế hoạch luyện nói tiếng Nhật ngay từ bây giờ. Dành một khoảng thời gian nhất định trong ngày để học tiếng Nhật trong vòng một khoảng thời gian sẽ tốt hơn là học theo hứng thú hay sở thích sẽ khiến bạn dễ nản và bỏ đi làm việc khác. Bạn phải rèn luyện rất nhiều nếu thực sự mong muốn có thể nói tiếng Nhật thật chuẩn. Một kế hoạch học đúng đắn sẽ giúp vốn tiếng Nhật của bạn được cải thiện một cách rõ rệt. Thứ năm : Hãy nghe và xem nhiều phim Nhật đây là cách thực hành cực hữu ích để giúp các bạn cải thiện các kỹ năng nghe nói , phát âm .... các bạn yêu thích bộ phim nhật nào hãy xem chúng , tập chung lắng nghe và dịch nghĩa bộ phim đó
Ðề: Cách tạo hứng thú trong học tập Mẹ nó có nhiều bài viết về kinh nghiệm học tiếng Nhật hay quá. Em bây giờ đang ôn luyện lại tiếng Nhật, thỉnh thoảng cũng nản lòng lắm nhưng cứ nghĩ đến viễn cảnh một ngày đọc đc manga bản gốc là lại hứng thú ngay, hehe. Cảm ơn các bài viết của mẹ nó nhé