Có nên cho con ăn cơm xay?

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi xuke2012, 12/8/2012.

Tags:
  1. mecuaembon

    mecuaembon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/12/2014
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có nên cho con ăn cơm xay?

    Mẹ nó cứ cho ăn cháo hạt to cho bé dễ ăn rồi chuyển sang ăn cơm luôn, không cần ăn cơm xay đâu.
     
    Đang tải...


  2. mecuaembon

    mecuaembon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/12/2014
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có nên cho con ăn cơm xay?

    Mẹ nó cứ cho ăn cháo hạt to cho bé dễ ăn rồi chuyển sang ăn cơm luôn, không cần ăn cơm xay đâu
     
  3. Haiauinc

    Haiauinc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/10/2014
    Bài viết:
    2,538
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    98
    Ðề: Có nên cho con ăn cơm xay?

    Bé nhà bạn ăn cơm xay tốt rồi.Bạn không nên cho con ăn cơm xay nhuyễn vì một trong những sai lầm mà nhiều bà mẹ mắc phải là thường xay cơm nhuyễn rồi chan nước canh vào. Cách này làm cho trẻ rất dễ chán ăn và không khuyến khích được động tác nhai ở trẻ.Bạn chỉ cần nấu cơm mềm hơn cơm người lớn cho bé.Bữa cơm cho trẻ cần đầy đủ 4 nhóm thực phẩm bao gồm chất đạm, béo, vitamin và muối khoáng. Lựa chọn những món trẻ thích và chế biến phù hợp. Thực phẩm nhóm chất đạm cần mềm, thái miếng nhỏ. Thực phẩm nhóm rau cần mềm, màu sắc đẹp, giàu chất xơ, giàu vitamin. Thực phẩm nhóm béo chọn lựa theo sở thích của trẻ, theo điều kiện kinh tế gia đình. Khi trẻ ăn cơm, cần linh hoạt, uyển chuyển sử dụng đầy đủ chất béo trong chế biến các món ăn, đáp ứng được nhu cầu rất lớn của trẻ trong những năm đầu đời.
     
  4. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có nên cho con ăn cơm xay?

    Bây giờ mọi người hay hỏi google về nuôi con, thực ra chưa chắc đã ổn vì ở đó là công cụ tích hợp nhều ý kiến chung nên nhiều khi các con đuơng nhiên là thiệt thòi khi nhất nhất theo mạng các bạn ah.
    Mình thấy cho ăn theo thổ nhưỡng từng vùng là khoa học nhất.., đó chính là cách truyền thống trẻ khỏe và biết ằn cơm sớm,và gạo nấu cháo hoặc quấy bột lâu sẽ có mùi hơm đặc trừng hơn là cơm xay bạn nhé
    Khi con bắt đầu nhận biết( khoảng 5 tháng mẹ hãy cho TĂ vào miệng mnhf rồi dạy bé cách đảo miệng nhai, khi bắt đầu ăn bột cũng dạy các cháu sẽ biết nhai sớm để chuẩn bị biết nếm mùi thức ăn khi chuyển dần ăn đặc rồi ăn cơm trẻ sẽ bạo nuốt và khi ấy các con sẽ ko khó khăn khi ăn cơm để còn đi nhà trẻ! Xin chia sẻ!
     
  5. Đăng- Phong

    Đăng- Phong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/12/2013
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có nên cho con ăn cơm xay?

    Có bé 15 tháng mà mẹ bé vẫn cho ăn cháo gạo tấm, các loại thịt thì vẫn xay nhuyễn. E thấy các mẹ đã ko tự kích thích cho con tập nhai. Hai bé nhà e ngoài 2 tuổi một chút là tập ăn cơm hạt luôn. Mới đầu nhìn các bé ăn rất buồn cười vì chúng chỉ chém chém mấy cái là nuốt luôn, nhưng trộm vía giờ lớn rồi bụng dạ ko sao cả.
     

Chia sẻ trang này