Hôm qua tớ đi siêu âm, mọi lần khám BS Thúy ở Vạn Bảo, nhưng hôm qua chị ấy nghỉ, thế là SA anh Soạn, kết quả là em bé của tớ 30w, cử động bình thường, tim 156 lần/p, trọng lượng gần 2000gr. Tớ ngạc nhiên vì hồi 26w, trọng lượng bé mới có 850gr thôi. Sao tăng nhanh thế nhỉ? Mà tớ xem trong bảng các chỉ số đo thai, 30w trọng lượng TB chỉ 1500gr thôi, mà giới hạn là 1200- 1800gr. Liệu BS có SA sai ko nhỉ? Tớ đã hỏi lại, anh ấy tính lại rồi vẫn bảo thế. Thế thì có to quá ko các mẹ nhỉ? À mà tớ tăng được 8kg, bây giờ đang 53kg. Ko béo, chỉ to bụng thôi.
Bé nhà mình cũng 30 tuần được 2kg đó bạn ,sinh ra gần 3,8kg. Ko có gì lo lắng cả, cứ vui vẻ lên cho con khỏe,mẹ khỏe bạn ạ
Mẹ nó sướng nhể, tăng có 8kg mà thai đã đc 2kg rồi, chả bù cho mình, 22w, tăng 8kg mà mới đc 350g. Kể ra 30w mà 2kg thì hơi to nhỉ. Vì những tuần cuối cùng, bé có thể tăng đến 1kg/tháng, mà bạn còn tận 2.5th nữa mới sinh. Bạn đã kiểm tra máu và nước tiểu chưa? Nếu các chỉ số của bạn vẫn bt thì không sao, còn nếu cao quá thì phải giảm bớt chế độ ăn đi đấy.
Tớ đi khám nhưng anh ấy ko cho kiểm tra gì cả, chỉ mỗi siêu âm thôi. Mà tớ ăn có nhiều đâu, nếu không nói là ít so với các mẹ khác nữa. Này nhé, buổi sáng ăn 1 bát bún hoặc phở gì đó, nếu ko thì ăn 2 bắp ngô. 9h uống 1 cốc nước cam. Trưa ăn 1 bát cơm ở cơ quan, nấu chán kinh khủng nên tớ hầu như chỉ ăn cơm và chan canh thôi. Chiều 3h uống 1 cốc Enfamama, nhưng 1 tuần thì tớ chỉ uống khoảng 4 ngày thôi, vì tớ ghét uống sữa lắm, lại hay đầy bụng nữa. Tối cũng ăn 1 bát cơm, dù là mình nấu nhưng tớ cứ ăn thêm thì lại no quá ko đứng dậy được. Sau đó ăn hoa quả, sữa chua hoặc uống 1 cốc sữa tươi nữa. Thứ 7 và chủ nhật thì cứ 9h mới ăn sáng, xong nhịn luôn bữa trưa, đến chiều tối mới ăn cơm. Mà tớ còn ăn ít đồ ngọt nữa cơ. Phải nghe mẹ nó đi thử máu và nước tiểu mới được.
Này mẹ nó ơi hình như bạn ăn như vậy có vẻ thiếu quá đấy, thiếu cả về chất và lượng. Có thể bạn ăn ít mà thai nhi hấp thụ được hết thì có vẻ là tốt đấy nhưng cũng cần phải quan tâm về chất nữa nhé để em bé của mình có đầy đủ dưỡng chất mà phát triển nữa chứ. Theo tớ bạn nên ăn đầy đủ các bữa, ítcũng được không nên nhịn bữa trưa, sữa chua và sữa tươi nên uống vào ban ngày, ăn nhiều hoa quả nữa vào, nếu bữa trưa ở cq chán nên bù nhiều hoa quả vào chia đều cho cả ba bữa đẹp cho cả mẹ và con. Ko biết có đúng không mình đã chứng kiến một em có bầu thích ăn ớt không chịu ăn hoa quả gì cả nên khi sinh em bé gái ra da dẻ em bé rất xấu hay bị sẩn ngứa sù xì . Còn không phải lo ăn nhiều mà em bé đã to đâu.
Như thế là dinh dưỡng hấp thụ vào thai nhi tốt. Mẹ ăn mà con được là ổn quá. Như mình, bao nhiêu vào mẹ hết. Sinh xong , mẹ béo phì còn còn thì bé tẹo.