Thông tin: Cách phòng chống khi bé bị tiêu chảy trong dịp tết

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi Zin_thoi, 26/1/2015.

  1. Zin_thoi

    Zin_thoi Thành viên uy tín.

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    17,909
    Đã được thích:
    5,501
    Điểm thành tích:
    3,113
    Tết đến, trong nhà sẽ có rất nhiều những món ăn hấp dẫn bé. Tuy nhiên, hệ tiêu hóa của bé không thể nào… “lớn kịp” chỉ trong mấy ngày để tiêu thụ lượng thức ăn này, làm bé dễ bị chứng khó tiêu, đầy bụng thậm chí nôn ói, tiêu chảy.

    Vì vậy mà cha mẹ cần tránh cho bé ăn quá nhiều món, đặc biệt món mới, quá nhiều bữa, ăn quá nhanh, quá nhiều. Cha mẹ nên duy trì chế độ ăn của bé như ngày thường, cân đối đầy đủ 4 nhóm chất và cung cấp đủ nước. Mặc khác, cũng nên lưu ý đến chất xơ (rau quả) vì những chất này tốt cho hệ tiêu hóa của bé, tránh táo bón nhưng lại dễ bị thiếu trong thực phẩm ngày Tết.

    Sự thay đổi nguồn thức ăn, cách chế biến, dự trữ , sử dụng cơm hàng quán điều kiện vệ sinh không đảm bảo, giờ giấc ăn uống thay đổi cũng dễ làm cho đường ruột còn non nớt của trẻ bị các tác nhân xấu tấn công gây tiêu chảy.

    [​IMG]

    Cách xử trí khi trẻ bị tiêu chảy, nôn ói?

    – Thường bạn có thể phòng mất nước cho trẻ nếu cho uống đủ lượng dịch ngay khi mới bị tiêu chảy. Sữa mẹ vừa là thức ăn vừa là loại “nước” rất tốt, cho bé bú mẹ càng nhiều càng tốt và mỗi bữa cho bé bú lâu hơn. Nếu con của bạn được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ thì chỉ cần sữa mẹ và nước chín là đủ. Các trường hợp khác cần cho trẻ uống thêm các loại nước sau: nước canh, nước cháo, sữa đậu nành, sữa chua, nước trái cây như cam vắt (không thêm hoặc thêm rất ít đường), nước dừa tươi, nước chín. Cần tránh các loại nước giải khát, nước ép trái cây quá ngọt vì chúng làm cho bệnh xấu hơn. Tuy nhiên nếu trẻ quá “thèm”, bạn có thể dùng nhưng phải pha loãng ít nhất 3-4 lần. Tránh các thức uống có cà phê. Cho trẻ uống nhiều tùy theo khả năng của trẻ. Cần phải uống chậm, từng muỗng (từng ngụm nếu trẻ lớn hơn). Nếu trẻ bị ói thì ngưng lại khoảng 10 phút, sau đó cho trẻ uống lại nhưng chậm hơn.

    – Oresol là dung dịch bù nước và điện giải thường dùng để bù nước ở trẻ tiêu chảy có mất nước theo y lệnh bác sĩ trong cơ sở y tế. Nếu trẻ không mất nuớc thì chỉ dùng sau khi tiêu phân lỏng. Bạn phải tuyệt đối tuân theo hướng dẫn cách pha trên bao bì và cho bé uống lượng thích hợp (khoảng 10ml/kg) sau khi bé tiêu lỏng. Không được dùng uống thay thế nước cả ngày.

    – Bạn nên lưu ý cho bé ăn, bú nhiều ngay cả khi bị tiêu chảy. Tuyệt đối không được bắt trẻ nhịn ăn để “ruột nghỉ ngơi”. Điều này hết sức sai lầm và rất nguy hiểm. Cho trẻ ăn sớm sẽ có tác dụng tốt lên tiến trình của bệnh. Thức ăn đủ 4 nhóm thức phẩm, không cần phải “đặc biệt” gì hơn cả. Chú ý nấu nhừ, chia làm nhiều bữa.

    – Có thể cho trẻ uống thêm men tiêu hóa (probiotic) trong các ngày đầu của bệnh để giúp tái lập lại hệ vi sinh đường ruột sau khi bị rối loạn.

    + Đem bé đến cơ sở y tế ngay khi:

    + Bé bỏ ăn, bỏ bú

    + Bé mệt, bệnh nhiều hơn

    + Bé rất khát nước

    + Bé ói liên tục

    + Bé sốt cao khó hạ

    + Bé tiêu phân có máu

    + Bé li bì, khó đánh thức

    + Bé có co giật

    Nguồn: suckhoecuabe
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Zin_thoi
    Đang tải...


  2. mehiuhiu

    mehiuhiu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    17/7/2012
    Bài viết:
    4,329
    Đã được thích:
    578
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cách phòng chống khi bé bị tiêu chảy trong dịp tết

    tết thích mà nguy hiểm quá :)
     
  3. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,477
    Đã được thích:
    7,703
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Cách phòng chống khi bé bị tiêu chảy trong dịp tết

    Dù gì thì dù vẫn mua sẵn thuốc ạ. Tết các cu cậu ăn nhiều kẹo.
     
  4. mrkk368

    mrkk368 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/11/2014
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cách phòng chống khi bé bị tiêu chảy trong dịp tết

    cách phồng chống cho trẻ bị tiêu chảy


    Triệu chứng

    Khi trẻ bị tiêu chảy thường đi tiêu nhiều, phân lỏng, đôi khi phân lổn nhổn, có nhầy, máu, mùi hôi, tanh khác thường và phân có thể có màu xanh. Trẻ thường quấy khóc vì bụng bị trướng và đầy hơi, hậu môn bị rát. Ngoài ra, trẻ còn có thể bị sốt, nôn ói...

    Nguyên nhân

    Trẻ bị tiêu chảy có rất nhiều nguyên nhân khác nhau, song phần lớn là do trẻ nhiễm virút; nhiễm khuẩn; nhiễm ký sinh trùng; sử dụng thuốc kháng sinh (diệt cả loại vi khuẩn có lợi trong ruột); dị ứng thức ăn...

    Hậu quả

    Tiêu chảy làm trẻ bị mất nước và điện giải theo phân. Điều này rất nguy hiểm, cơ thể trẻ nhanh chóng bị khô kiệt, nặng có thể dẫn đến tử vong nếu không được bù nước nhanh chóng và thích hợp. Ngoài ra, tiêu chảy còn gây cho trẻ bị suy dinh dưỡng.

    Cách phòng ngừa

    - Tiêu chảy do trẻ ăn một hay nhiều loại thức ăn mới, do dùng thuốc kháng sinh thì thường ở dạng nhẹ. Cách phòng ngừa là, nên cho trẻ ăn từng ít một thức ăn mới để cơ thể trẻ quen dần, rồi sau đó tăng dần lượng thức ăn lên. Nếu để thức ăn ở môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, trẻ ăn vào sẽ bị tiêu chảy do ngộ độc thức ăn. Vì thế, tốt nhất là nên cho trẻ ăn thức ăn mới nấu.

    - Tăng cường chất lượng bữa ăn nhiều đạm và giàu năng lượng cho trẻ. Ăn nhiều có thể làm trẻ đi tiêu nhiều hơn, trẻ sẽ mau hồi phục và tăng cường kháng thể.

    - Chú ý bổ sung thực phẩm giàu probiotics (sữa chua): Ruột và dạ dày của bé luôn tồn tại đồng thời vi khuẩn có lợi và vi khuẩn có hại. Vi khuẩn có lợi củng cố hệ miễn dịch, giúp cân bằng giữa hai loại vi khuẩn tốt – xấu vì sự mất cân bằng nó sẽ gây ra tiêu chảy. Các bé dễ bị mất cân bằng vi khuẩn tốt – xấu đường ruột do chế độ dinh dưỡng ít bao gồm vi khuẩn có lợi.

    - Tránh vi khuẩn và vật ký sinh

    Tiêu chảy thường do vi khuẩn và vật ký sinh trong thức ăn và nước uống gây ra. Trong đó, tiêu chảy do vật ký sinh thường xuất hiện ở việc uống nước không hợp vệ sinh. Những miếng thịt còn mảng hồng có thể chứa E.coli – vi khuẩn gây ngộ độc thức ăn, nhất là cho các bé ở giai đoạn đầu ăn dặm. Tương tự, khi nấu món trứng cho con, bạn cũng cần đảm bảo trứng chín thật kỹ, phòng ngừa tiêu chảy do nhiễm khuẩn samonella và campylobacter.

    Ngoài ra, bạn cũng không nên cho trẻ chơi ở những vũng nước, vòi nước, hồ nước công cộng, vì ở đó chứa nhiều vật ký sinh.

    - Văcxin phòng bệnh do virus rota: Một trong những nguyên nhân gây tiêu chảy ở bé là do virus rota. Loại virus này gây trục trặc ở đường ruột, làm bé mất nước và dễ phải nhập viện do mất nước. Một loại văcxin mới có tác dụng ngăn ngừa virus gây bệnh. Văcxin phòng tiêu chảy dạng uống, uống 2-3 liều khi bé được 6 tháng tuổi.

    - Giữ gìn vệ sinh: Nhiễm trùng đường ruột thường do ăn phải thức ăn nhiễm khuẩn, không vệ sinh, uống nước nhiễm bẩn, không đun sôi cẩn thận. Vì vậy, cách phòng ngừa nhiễm trùng đường ruột tốt nhất là giữ vệ sinh trong ăn uống thật tốt.

    Cho trẻ bú sữa mẹ, vì sữa mẹ vô trùng và không bao giờ gây tiêu chảy nhiễm trùng. Ngoài ra, sữa mẹ còn chứa kháng thể, giúp trẻ chống lại vi khuẩn gây bệnh và ngăn ngừa tiêu chảy.

    Nếu trẻ bú sữa bình, cần rửa sạch bình sữa, núm vú, rồi sau đó luộc bình trong nước sôi khoảng 15 phút.

    Nên có nhà vệ sinh và giữ gìn nhà vệ sinh sạch sẽ. Không nên phóng uế bừa bãi vì làm ô nhiễm môi trường, nhất là làm bẩn nguồn nước, lây lan bệnh tạo thành dịch.

    Rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi tiêu. Các bà mẹ khi chuẩn bị bữa ăn cho gia đình cũng nên rửa sạch tay.

    Khi chế biến hay dọn bàn ăn, cần che đậy cẩn thận, tránh ruồi nhặng (tác nhân gây bệnh và truyền bệnh). Vi khuẩn gây bệnh bám vào chân ruồi, sẽ lan qua thức ăn khi ruồi bu vào thức ăn. Vì thế, không nên cho trẻ ăn thức ăn đã để nguội lạnh hay nhiễm bẩn.

    Thường xuyên vệ sinh thân thể cho bé và dạy trẻ cách giữ vệ sinh (dạy bé không đưa tay bẩn vào miệng, đưa đồ chơi vào miệng, rửa tay sạch sẽ sau khi bé đi vệ sinh hoặc được thay tã.

    Khi trẻ bị tiêu chảy, bạn nên cho trẻ uống nhiều nước và nên sử dụng nước điện giải, bù mất nước cho trẻ. Nên cho trẻ uống từng ngụm nhỏ, tránh trẻ bị nôn và đi tiêu nhiều. Nếu trẻ bị nặng như: mắt trũng sâu, môi khô, sức khoẻ yếu thì nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được chữa trị kịp thời và phục hồi sức khoẻ cho trẻ.

    Khi bị tiêu chảy, bạn nên cho trẻ ăn các thức ăn dạng lỏng như cháo để dễ tiêu hoá và hấp thụ
     
  5. maiphuong41288

    maiphuong41288 Mỹ phẩm Nga xách tay_0973.333.499

    Tham gia:
    6/8/2013
    Bài viết:
    7,413
    Đã được thích:
    1,552
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Cách phòng chống khi bé bị tiêu chảy trong dịp tết

    tết này lại chuẩn bị 1 loạt thuốc phòng thân cho bé thui hihi
     
  6. tuansinh

    tuansinh THỜI TRANG THIẾT KẾ STELLA

    Tham gia:
    22/9/2012
    Bài viết:
    1,875
    Đã được thích:
    228
    Điểm thành tích:
    153
    Ngày tết các con thường hay ăn ltinh nên thường bị sút cân đi thôi , nên ngày tết phải chú ý đến bữa ăn của con hơn
     
  7. vodan

    vodan Thành viên mới

    Tham gia:
    1/2/2015
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Cách phòng chống khi bé bị tiêu chảy trong dịp tết

    Mẹ thử dùng mem tiêu hóa ZINUMINBIO xem,bé nhà mình cũng hay bị khó tiêu và đi phân sống nhiều ngày vậy mà dùng thuốc này bé khỏi hẳn và cũng rất an toàn cho bé nữa . mọi người nói rằng sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế nên bạn yên tâ khi sử dụng cho bé nhé
     
  8. ngocnhi1512

    ngocnhi1512 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    13/12/2014
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    4 cách giúp bố mẹ phòng ngừa tiêu chảy ở trẻ sơ sinh

    tiêu chảy ở trẻ sơ sinh hầu hết do Rotavirus gây ra. Khi nhiễm loại virus này, trẻ sẽ quấy khóc, sốt, nôn ói và tiêu chảy. Nôn ói và tiêu chảy diễn ra rất nhiều lần, có thể lên tới 20 lần/ngày, phân chứa nhiều nước nhưng không có máu. Từ 3 đến 24 tháng tuổi, trẻ dễ nhiễm virus Rota nhất vì hay có thói quen ngậm tay, chưa thể tự rửa tay và chưa có ý thức tự vệ sinh cá nhân.

    Khi trẻ sơ sinh bị tiêu chảy cấp, cơ thể trẻ bị mất nước khá nhiều và phải nhập viện để điều trị. Nếu không điều trị kịp thời, trẻ sẽ mất nước nặng hơn có thể dẫn đến tử vong. Thời gian bệnh thường kéo dài 3 đến 9 ngày, nhưng phải mất thời gian lâu để trẻ hồi phục hoàn toàn, có khi cần đến 3 tuần. Sau khi hồi phục, trẻ vẫn có nguy cơ suy dinh dưỡng dù đã được cung cấp bổ sung các chất dinh dưỡng hợp lý.

    Vì những tác hại nêu trên, bạn nên biết cách phòng ngừa tiêu chảy ở trẻ sơ sinh, ông bà ta có câu "phòng bệnh hơn chữa bệnh".

    1. Tiêm ngừa.

    Vắc xin tên Rotarix có khả năng phòng chống ngăn ngừa trẻ nhiễm virus Rota. Vắc xin ở dạng uống nên bạn có thể cho trẻ uống dễ dàng. Nên cho trẻ uống vắc xin Rotarix vào 6 tháng đầu sau sinh để đạt hiệu quả tốt nhất. Muốn biết thêm thông tin về loại vắc xin này, bạn cần đưa trẻ đến bệnh viện hoặc các trạm y tế phường để nhận sự hướng dẫn chi tiết.

    2. Uống men tiêu hóa.

    Bổ sung men tiêu hóa là một trong những cách phòng chống tiêu chảy ở trẻ sơ sinh. Nếu trẻ biếng ăn, bạn cũng có thể cho trẻ ăn thêm men tiêu hóa để kích thích trẻ ăn ngon miệng hơn. Những sản phẩm men tiêu hóa dành cho trẻ phổ biến là các loại sữa chua, thuốc uống dạng viên, bột hay dạng nước.

    3. Chế độ ăn uống và tránh tiếp xúc với vi khuẩn.

    Nếu có thể hãy nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ ít nhất trong 6 tháng đầu. Cho trẻ ăn dặm đúng cách, đầy đủ dinh dưỡng và hợp vệ sinh. Bạn nên rửa sạch các loại nguyên liệu nấu ăn, nấu kĩ và chín thức ăn để phòng tránh các loại vi khuẩn có thể làm trẻ sơ sinh bị tiêu chảy. Cho trẻ uống nước sạch, đun sôi để nguội. Cần tránh sử dụng những loại nước uống đóng chai không rõ nguồn gốc. Không để trẻ tiếp xúc với nước trong hồ bơi, suối, hồ.

    [​IMG]
    Nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ ít nhất trong 6 tháng đầu để phòng tiêu chảy ở trẻ sơ sinh


    4. Vệ sinh cá nhân.

    Bạn cần dạy trẻ không được ngậm ngón tay, không được đưa đồ chơi vào miệng. Bên cạnh việc rửa tay trẻ thường xuyên, bạn cũng cần rửa tay sạch sẽ trước khi nấu đồ ăn cho trẻ và trước khi cho trẻ ăn.
     

Chia sẻ trang này