Mỗi bữa mình ăn một loại thì cũng đủ các nhóm chất chứ 1 bữa mà làm nhiều món thì ko có tgian đâu mn. Có trẻ con thì cầu kì hơn, nhà e toàn nấu thêm riêng cho con vì con còn bé, ko ăn nhiều gvị như ng lớn
Nhà m thịt luộc, ngọn xu xu xào vs tóp mỡ chưng mắm tôm, riêng mình làm thêm 2 óc lợn hấp ngấy ngất ngây
dạ cái này là gà rửa sạch cho vào nồi nước có pha tầm 1 chén con nước mắm với một ít đường (ít thôi ạ) đập thêm củ hành khô rồi luộc lên. Nước chỉ đến già nửa thân gà thôi ạ. Sôi lên hạ nhỏ lửa đun riu riu thật nhỏ lửa 10 phút, trở gà đun 10 phút, trở gà... cứ thế tầm 30 - 40 phút là xong tùy gà to nhỏ. Gà này luộc xong có vị đậm đà thơm của mắm và hành chứ ko nhạt vị như luộc bthường. Chấm với tí ti muối tiêu chanh nữa là đủ vị tuyệt ngon
Còn hơn tháng nữa e giới thiệu Cách làm bánh trôi gấc đỏ nhân khoai lang tím cực ngon kích thích mắt Cách làm món bánh trôi thông thường chắc hẳn ai cũng biết, nhưng bạn có nghĩbánh trôi gấc kết hợp với nhân khoai lang tím thì sao nhỉ? khá là lạ và ngon mắt đúng không ạ? vâng hôm nay cachlamsuachua.info giới thiệu hướng dẫn cách làm bánh trôi gấc đỏ nhân khoai lang tím cực ngon kích thích mắt. Các bạn cùng tham khảo bài viết mình nhé: Bước 1: Bắc nồi hấp,hấp chín khoai lang, bóc vỏ, say sinh tố thật mịn, trộn khoai,đường,cùi dừa trộn đến khi hỗn hợp khô, rồi vo tròn lại làm nhân Bước 2: trộn bột tẻ,bột nếp vào với nhau xong ta cho 6 hạt gấc vào trộn đến khi hạt gấc hết mầu và bám hết vào phần bột bánh xong vứt hạt đi.Nếu thấy bột khô ta có thể cho thêm nước vào,(nếu nhỡ tay mà hơi nhiều thì cho thêm ít bột nếp,tẻ không sao) nếu lặn vo với nhau thật mịn dẻo thì ta có thể tạo hình dễ dàng nhé. Bước 3: xong bước trên ta lặn vo các viên đều nhau, can năn ấn dẹp mỏng vỏ bánh rồi cho nhần khoai lang tím vào chính giữa bánh rồi gói lại thật tròn như viên bi cứ thế cho hệt bột bánh. Bước 4: bắc nồi lên đun sủi, nhỏ lửa khi sôi, bỏ các viên bánh ta đã làm rồi nhẹ nhàng thả từ từ xuống ( lưu ý các bạn không được thả ụp nếu thả như thế sẽ làm bánh dính với nhau ) Bước 5: Bánh chín nổi lên vớt ra cái âu nước lạnh để nguội. Bước 6: chế nước đường: Gừng mang ra rửa sạch, gọi vỏ thát lát mỏng, kế tiếp ta thái lái mỏng vỏ quýt chỉ lấy phần màu thôi tránh lấy phần xơ trắng nhé, tra bắc nồi khác cho gừng, vỏ quýt , đường vào với nhau đun vừa lửa đợi sủi tăm, sủi rồi ta cho bánh vào luộc thêm lần nữa.Tiếp đã xong ta múc ra bát (chén,cốc..) rồi trang trí lạc rang,dừa nạo rắc 2 thứ xung quanh bát nhé, ngon nhất lúc ăn nóng nha. P/s: Bạn hãy Share công thức nấu ăn cho cachlamsuachua.info Món ngon mỗi ngày cho bạn bè, người thân để ai ai trong số mọi người là chef của gia đình mình nhé.Nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc hay có ý kiến chia sẻ bí quyết cẩm nang của bạn chocachlamsuachua.info hãy comment ở dưới nhé! http://cachlamsuachua.info/cach-lam-banh-troi-gac-nhan-khoai-lang-tim-cuc-ngon-kich-thich-mat.html
ước mơ sau này của em không phải nhà lầu xe hơi, ko cần vợ đẹp chân dài...mà chỉ cần 1 người vợ tâm lý và nấu cơm ngon là quá tuyệt rồi
he, thèm rau: luộc rau muống rồi xào măng vs thịt, nghĩ sao vẫn nấu thêm canh rau cải và luộc thêm đĩa cà rốt
hôm nay rau cải ngọt xào, mỗi người 2 quả trứng vịt lộn + đậu thịt xốt cà chua. Đơn giản vậy thôi mà ngày nào em cũng phải rửa 1 đống bát. hai. Công việc nội chợ chán ghê các mẹ ạ.
Mình cũng chưa lấy chồng như bạn, giờ đang học lõm mấy món ăn, mà ngày nào đi chợ cũng chẳng biết ăn gì cho ngon, thấy cái gì cũng mới ăn nên ngán ngấy. Đi chợ đã thế, sổ tay nấu ăn chỉ mấy món đơn giản, lấy chồng sao được.