NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BỆNH CÚM Giao mùa đông - xuân hay xuân - hè là thời điểm thuận lợi virus gây bệnh đường hô hấp phát triển, bao gồm cả bệnh cúm thường và cúm gia cầm. Bạn đã được trang bị những kiến thức về căn bệnh dễ lây lan này? Dưới đây là những thông tin cơ bản nhất từ Bs. Nguyễn Hồng Hà - Phó chủ tịch Hội truyền nhiễm Việt Nam; nguyên Phó giám đốc bệnh viện nhiệt đới trung ương - về bệnh cúm sẽ giúp bạn bảo vệ sức khỏe cho những người thân yêu mình. Bệnh cúm là gì? Bệnh cúm có nguy hiểm không? Bệnh cúm là bệnh truyền nhiễm gây dịch có khi gây đại dịch do virus cúm ( orthomyxovirus ) gây nên. Bệnh lây truyền qua đường hô hấp. Khi bị cảm cúm, người bệnh có biểu hiện sốt, đau đầu, đau mỏi người, đau họng, ho, sổ mũi, tức ngực. Nhiều trường hợp bệnh thường diễn biến tự khỏi sau khoảng 7 - 10 ngày nhưng mệt mỏi và ho có thể kéo dài vài tuần. Một số trường hợp, đặc biệt ở người già, phụ nữ có thai, trẻ nhỏ, những người có bệnh mạn tính từ trước hoặc suy giảm sức đề kháng bệnh có thể tiến triển dần đến viêm phổi nặng gây suy hô hấp và các cơ quan khác gây tử vong. Những ai dễ mắc cúm và khi mắc có thể gặp biến chứng gì? Đối với bệnh Cúm ở người thì tất cả những người khi tiếp xúc với người bệnh cúm đều có khả năng mắc bệnh. Một người có thể bị mắc lại cúm khi bị nhiễm típ cúm mới. Đối với cúm gia cầm như H5N1 hay H7N9…những người tiếp xúc với gia cầm sống như chăn nuôi, buôn bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu hủy gia cầm ốm chết hoặc ăn tiết canh có thể mắc bệnh cúm gia cầm. Bệnh thường rất nặng và khả năng tử vong rất cao. Làm thế nào để phòng ngừa và điều trị cúm hiệu quả? Để phòng ngừa cúm cần phải: Tiêm phòng vắc xin cúm để phòng bệnh cúm mùa như cúm A ( H3N2, H1N1 đại dịch 2009), cúm B đặc biệt cần thiết với các đối tượng dễ bị nặng khi mắc cúm như đã nêu ở trên. Khi có dịch cúm cần hạn chế đến những nơi đông người, cần mang khẩu trang, thường xuyên rửa sạch tay, khi tiếp xúc với người nghi mắc cúm cần phải theo dõi các dấu hiệu biểu hiện bị bệnh cúm để đến gặp bác sĩ thăm khám kịp thời. Giữ gìn sức khỏe, tránh bị nhiễm lạnh, thường xuyên vệ sinh răng miệng, súc họng bằng nước muối hoặc các dung dịch sát khuẩn thích hợp. Thường xuyên sử dụng viên ngậm có chứa kháng thể đặc hiệu IgY ( IgY Gate DC-F ) của Nhật Bản để ngăn ngừa vi rút cúm xâm nhập vào niêm mạc đường hô hấp. Phụ nữ mang thai và cho con bú, trẻ nhỏ cũng có thể sử dụng viên ngậm này. Khi ngi ngờ mình bị mắc cúm ( bị sốt >38 độ C, đau đầu mỏi người, ho, hắt hơi, chảy mũi ) mà có tiếp xúc với người nghi cúm hoặc đang có dịch cúm hoặc tiếp xúc với gia cầm, ăn tiết canh hoặc đang có dịch ở gia cầm cần đến bệnh viện ngay để được bác sĩ khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời, sử dụng thuốc điều trị cúm đặc hiệu ( Tamiflu ) sớm trong 2 ngày đầu mới có kết quả tốt và theo dõi phát hiện sớm các biến chứng để hỗ trợ kịp thời. Vắc xin cúm có đảm bảo đạt hiệu quả bảo vệ 100% không? Tại sao có một số trường hợp đã tiêm vắc xin cúm rồi nhưng vẫn bị mắc bệnh? Vắc xin Cúm lưu hành hiện nay gồm các chủng cúm mùa ( Cúm B, Cúm A - H3N2, cúm A - H1N1 đại dịch 2009 ) có thể bảo vệ bạn không mắc các chủng cúm trên trong 1 năm vì vậy cần tiêm nhắc lại hàng năm nhưng tác dụng bảo vệ không thể đạt 90%. Đối tượng cần được ưu tiên tiêm phòng cúm là người từ 60 tuổi trở lên, người mắc các bệnh mạn tính, phụ nữ trước mang thai 3 tháng. Hiện vắc xin phòng cúm gia cầm H5N1, H7N9 còn đang trong quá trình nghiên cứu. Nếu đã tiêm vắc xin cúm rồi có cần biện pháp phòng ngừa nào nữa hay không? Khi đã tiêm vắc xin phòng cúm vẫn cần phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa như đã nêu ở trên
Có mẹ inbox: HỎI: Cháu đang cho con bú nhưng lại hay bị cúm, lúc bị cúm cháu có kiêng cho em bé bú không ạ? và làm thế nào để em bé không bị lây cúm từ mẹ bé ạ? TRẢ LỜI: Nếu bạn bị cảm cúm do thời tiết, không sốt thì vẫn có thể cho con bú bình thường, nếu bạn có biểu hiện của bệnh cúm như sốt cao, đau mỏi người, ho hoặc viêm nhiễm đường hô hấp là bạn có thể bị bệnh cúm do virus thì cần phải cách ly với em bé và cần phải đến thăm khám bác sĩ để được điều trị sớm cúm do virus
Trên kia không thấy bác sỹ nhắc tới cách dùng tỏi nhỉ! Tôi vẫn ăn tỏi để phòng Cúm khi bị khụt khịt nhưng mà mùi ghê quá, con gái tôi không dám ti mẹ vì sữa cũng có mùi. Có cách nào vừa an toàn vừa không ảnh hưởng tới sữa cho em bé không?
các cách phòng chống ở trên hầu hết thì tôi đã biết chỉ có pp viêm ngậm là thấy lạ. Xin hỏi bác sĩ, kháng thể IgY là gì? đã là viên ngậm thì nó có dễ ngậm ko(ý tôi là vị của nó í)? trẻ con có dùng đc ko?
Tôi phân vân liệu tiêm phòng và dùng viên ngậm kia thì cái nào tốt hơn với kinh tế hơn nữa. Có vẻ dùng viên ngậm đơn giản hơn nhưng không biết hiệu quả thế nào?
Em cũng phân vân cái này nên cũng hỏi từ hôm trước, nếu dùng viên ngậm có tác dụng bằng bằng với vaccine mà không tốn kém hơn nhiều thì em dùng viên ngậm vì em không có nhiều thời gian mà bé nhà em sợ tiêm lắm
Sợ tiêm thì đa số bé nào cũng thế rồi, mình nghĩ chỉ cần vệ sinh sạch sẽ, giữ ấm cẩn thận cho bé thì sẽ không sao, không cần thiết phải tiêm hay thuốc men gì càng tốt chứ sao
Có kiêng có lành mà chị, em tham khảo thêm thông tin, nếu được em mua cho bé nhà em, giả kẹo nịnh bé có khi lại hay
Tỏi là biện pháp dân gian để phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh Cúm, tuy nhiên cũng chưa có nghiên cứu nào đầy đủ chứng minh sự an toàn của tỏi trên bà mẹ và thai nhi. Ngoài ra, như bạn nói, ăn tỏi làm cho sữa có mùi nặng, có thể khiến con bỏ sữa cũng là một hạn chế. Bạn có thể tìm hiểu thêm về việc sử dụng kháng thể thụ động IgY đặc hiệu để phòng ngừa các chủng Cúm thường gặp.
Vaccine Cúm được sản xuất dựa trên việc sử dụng kháng nguyên của các chủng Cúm mùa hiện hành, khi virus Cúm thay đổi cấu trúc thì vaccine không còn hiệu lực. Thông thường, virus Cúm thay đổi rất nhanh, diễn ra hàng năm do vậy vaccine cũng thường chỉ có giá trị phòng ngừa theo từng năm. Việc tiêm vaccine cũng không hoàn toàn loại bỏ 100% nguy cơ bạn bị mắc Cúm, thường chỉ giảm bớt 70-80% nguy cơ mắc chủng Cúm đã ngừa.
Kháng thể IgY là loại kháng thể có trong lòng đỏ trứng gà (IgY là viết tắt của Yolk Immunoglobulin - tức là kháng thể lòng đỏ trứng). Loại kháng thể được nhắc đến ở trên đây là loại kháng thể IgY đặc hiệu trên virus Cúm. Viên ngậm chứa kháng thể IgY sẽ giải phóng dần các kháng thể đặc hiệu vào niêm mạc đường hô hấp tại khoang miệng, các kháng thể này có khả năng bắt dính và bất hoạt các chủng virus Cúm khác nhau (hiện nay đã có loại IgY đặc hiệu với H1N1, H3N2, cúm B và cúm gia cầm H5N1) do đó tạo thành 1 hàng rào bảo vệ không cho virus xâm nhập. Viên ngậm thường được bào chế vị ngọt rất dễ ngậm và có thể sử dụng được cho cả trẻ em, phụ nữ có thai, cho con bú và trẻ nhỏ nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm.
Việc tiêm vaccine và sử dụng kháng thể IgY có cơ chế khác hẳn nhau. Tiêm vaccine là quá trình tạo miễn dịch chủ động của cơ thể đặc hiệu chống lại chủng virus Cúm được sử dụng tạo kháng nguyên cho vaccine do đó sau khi tiêm vaccine thì cơ thể không có khả năng phòng Cúm ngay mà phải chờ một thời gian (khoảng vài tháng) mới tạo được kháng thể phòng chống Cúm. Vì vậy, với bà mẹ khi dự định mang thai nên tiêm vaccine trước đó khoảng 2-3 tháng. Đối với kháng thể IgY, bạn sử dụng sẽ có tác dụng phòng tránh tức thời trên nhiều chủng virus Cúm nguy hiểm thường gặp, đây là liệu pháp miễn dịch thụ động. Bệnh Cúm là bệnh rất nguy hiểm với phụ nữ mang thai và thai nhi, do đó bạn nên đặt vấn đề kinh tế xuống sau vấn đề hiệu quả và an toàn.
Bạn làm như vậy là rất tốt. Nhưng trên thực tế, virus Cúm tồn tại ở nhiều nơi trong không khí, nếu có điều kiện, bạn vẫn nên tiêm phòng cho bé với các chủng Cúm thường gặp, hoặc sử dụng biện pháp miễn dịch thụ động với kháng thể IgY sẽ yên tâm hơn rất nhiều.
Nếu bạn bị dị ứng với trứng gia cầm thì không nên sử dụng vì kháng thể IgY trong viên ngậm này được chiết xuất từ lòng đỏ trứng gà.
Vậy trong các loại thực phẩm có loại nào có sẵn IgY không bác sĩ. Nếu có thì liệu tôi có thể dùng kèm thực phẩm chứa IgY để giảm bớt lượng viên ngậm phải dùng được không ak. Dùng thuốc lâu dài tôi vẫn sợ có tác dụng phụ gì đó
Kháng thể IgY là loại kháng thể có do gà mái sản xuất khi tiếp xúc với các tác nhân gây bệnh (kháng nguyên) và chuyển vào trong lòng đỏ trứng gà. Như vậy, về mặt lý thuyết, trong lòng đỏ trứng gà tập trung nhiều kháng thể IgY các loại khác nhau. Tuy nhiên, ở nhiệt độ để chín lòng đỏ trứng gà thì kháng thể IgY cũng đã bị phân hủy. Ngoài ra kháng thể IgY có trong lòng đỏ trứng gà thông thường cũng không tạo ra được kháng thể đặc hiệu như ý muốn và hàm lượng rất thấp. Do đó tôi khuyên bạn nên sử dụng các chế phẩm đã được tinh chế với hàm lượng cao và đặc hiệu. Ví dụ như, viên ngậm IgYGate DC-F chứa hỗn hợp các kháng thể đặc hiệu trên virus Cúm A H1N1, H3N2, cúm B, cúm gia cầm H5N1. Do các thành phần có nguồn gốc thiên nhiên, được tinh chế tốt nên rất an toàn, bạn có thể sử dụng lâu dài được mà không sợ các phản ứng bất lợi, trừ trường hợp bạn bị dị ứng với thành phần của sản phẩm.