Mình rất bực mình vì thằng ku rất hay xem ti vi mà không có cách nào để dừng lại chuyện này...chỉ khi có mình ở nhà mới quát tháo ko cho xem còn khi không có thì lại đâu vào đấy, vì cả bố và ông bà thích cho xem vì nó ngoan nó ngồi im cả giờ mình phải làm sao đây??? giải thích thế nào để cả người lớn đều hiểu và ku cậu cũng hiểu đây?
Ðề: Trả lời con như thế nào để đầy đủ ý và mang tính chất răn đe...? Cho e vào học hỏi kinh nghiệm với a
Ðề: Trả lời con như thế nào để đầy đủ ý và mang tính chất răn đe...? Em cũng hóng sau này điều trị các xếp nhỏ. Híc
Ðề: Trả lời con như thế nào để đầy đủ ý và mang tính chất răn đe...? Chắc phải gặp ông bà để nói chuyện riêng và có thể kết hợp cả nhà dạy cháu
Ðề: Trả lời con như thế nào để đầy đủ ý và mang tính chất răn đe...? em nghĩ có lẽ chị nên thống nhất quan điểm với người lớn trước ạ vì trẻ con thường bắt chước và ỷ lại nếu người lớn đồng ý nên họp mặt gia đình nói rõ tác hại với ông bà và chồng chị ơi. nói như thế nào để mọi người hiểu và đồng ý là cả nghệ thuật đấy ạ. Còn về em bé thì chị có thể cho cháu tham gia lớp học nhạc ví dụ như guitar nếu cháu thích thì về nhà suốt ngày ôm đàn thôi ^^ e đã từng vậy mà
Ðề: Trả lời con như thế nào để đầy đủ ý và mang tính chất răn đe...? Trước đây em cũng bị gặp trường hợp như bác,nhưng em cũng nói chuyện trực tiếp với ông bà.Các cụ ngày xưa nói:Nói Phải Củ Cải Phải Nghe mà chị.Mọi người sẽ ủng hộ chị thôi mà.
Ðề: Trả lời con như thế nào để đầy đủ ý và mang tính chất răn đe...? thuyết phục ông bà trong chuyện dạy con.Phải nhất mực đồng tâm thì trẻ nghe thui mà.Chỉ cần 1 ng dỗ dành nó là nó vịn ngay trẻ nào cũng vậy thui
Ðề: Trả lời con như thế nào để đầy đủ ý và mang tính chất răn đe...? Ku nhà bạn mấy tuổi rồi? Tivi rất thu hút trẻ, tuy nhiên nó lại có tác dụng không tốt ảnh hướng đến sự phát triển của trẻ. Trong độ tuổi từ 1 đến 3, trẻ càng hay dán mắt vào ti vi thì càng dễ bị rối loạn khả năng tập trung. Các triệu chứng như thái độ bốc đồng, giảm sức tập trung, hiếu động thái quá... thường bắt đầu xuất hiện khi trẻ đến tuổi đi học. Đối với những trẻ đang ở tuổi chập chững biết đi, cứ một giờ say sưa bên chiếc màn hình ti vi sẽ làm tăng nguy cơ rối loạn tập trung lên 10% cho đến khi các em đủ tuổi đến trường. Điều này đã được các nhà khoa học nghiên cứu và chứng minh, nếu bé đến tuổi đi học thì bạn nên cho bé đi học, tối về ở nhà với bố mẹ thì mình hoàn toàn có thể kiểm soát được. Bên cạnh đó, bạn có thể nói điều này cho ông bà biết tác hại của việc ngồi tivi như thế nào, ông bà cũng yêu thương cháu mà, lẽ nào lại không thuận theo ý. Chúc gia đình bạn luôn vui nhé
Ðề: Trả lời con như thế nào để đầy đủ ý và mang tính chất răn đe...? Đây là trường hợp rất thường gặp chị ạ Em không có kinh nghiệm làm việc với ông bà lắm, nhưng với bé nhà chị thì em khuyên thế này: Trước hết chị không nên cấm 100% vì đó là sở thích của bé, cần được tôn trọng, ngoài ra chương trình tivi cũng có nhiều thông tin bổ ích. Bước đầu chị nên quy định một số khung giờ được xem tivi, có thể rộng rãi một chút miễn sao bé chấp nhận "luật" của mẹ. Khi bé nghe lời rồi mới điều chỉnh dần Trong nhà nên bố trí một số trò chơi khác cho bé để phân tán sự tập trung vào vô tuyến, nên khuyến khích bé ra ngoài chơi với bạn ở hàng xóm, hướng bé đến những sở thích nghệ thuật như học đàn, học vẽ... Lợi dụng việc bé thích xem tivi để khuyến khích bé học bài hoặc làm việc tốt, mỗi khi bé làm được việc tốt thì thưởng cho xem tivi Dù những biện pháp trên có tác dụng nhiều hay ít, chị hướng dẫn bé ngồi xem ở khoảng cách hợp lý, đảm bảo nguồn sáng để bảo vệ mắt cho bé Ngoài ra chị cũng nên dành thời gian xem tivi cùng bé, tìm hiểu và bình luận về các chương trình trên tivi để tạo sự đồng thuận, tránh cảm giác áp đặt, như vậy bé sẽ cảm thấy lời mẹ khuyên có tính thuyết phục cao hơn và dễ dàng nghe lời hơn. Chúc chị thành công
Ðề: Trả lời con như thế nào để đầy đủ ý và mang tính chất răn đe...? Bé nhà mình cũng hay dán mắt vào Tivi và máy tính . Giờ khó sửa quá
Ðề: Trả lời con như thế nào để đầy đủ ý và mang tính chất răn đe...? Bạn mua cho bé nhiều đồ chơi đa dạng, và chịu khó chơi cùng với bé .Mình mua cho Panda rất nhiều đồ chơi chủng loại khác nhau, và quy định chọ Panda mỗi ngày không được chơi game quá 15 phút.
Ðề: Trả lời con như thế nào để đầy đủ ý và mang tính chất răn đe...? Nói như choi1biet2 này rất chuẩn, cần phải nói chuyện với gia đình ông bà và bố ku cậu, thời gian rảnh thì cho bé đi học cái gì đấy. chứ cứ để bé ngồi hàng giờ bên tivi thế thì hại lắm
Ðề: Trả lời con như thế nào để đầy đủ ý và mang tính chất răn đe...? Mình chỉ cho con xem TV có điều kiện và có thời gian. VD: sau khi ăn xong, sau khi tắm hay sau khi làm bài tập xong và nhiều nhất chỉ có 30'/ ngày. Mình chỉ cho con thấy đồng hồ trên tường, lúc con phải dừng lại khi kim ngắn chỉ số mấy và kim dài chỉ số mấy. Trước đây thì rất khó, con thường xem quá giờ mà không có ý thức tự giác, đô lúc còn hờn dỗi, nhưng rồi "vào guồng" từ lúc nào không hay. Bây giờ mình chỉ nhắc con có 1 câu "hết giờ" là con tự tắt đi và làm việc khác. Có lúc con còn hối hả chạy tìm mẹ nói "mẹ ơi, con đợi mãi mà không thấy cái số kia đâu cả" (vì chưa đến giờ)
Ðề: Trả lời con như thế nào để đầy đủ ý và mang tính chất răn đe...? cảm ơn lời khuyên của mọi người rất nhiều...
Ðề: Trả lời con như thế nào để đầy đủ ý và mang tính chất răn đe...? có thể đây là cách nghĩ của bạn thôi , xem tivi cũng có cái lợi của bé , cả thêm nữa chắc ng lớn cũng ko haydanax bé đi chơi lên bé hay ở nhà xem ti vi
nếu bé đang xem mà bạn tắt luôn đi thì sẽ ko hay. Mình đã áp dụng cách này và rất hiệu quả. Khi bé xem mình bảo các tác hại và giờ giấc xem. sau đó khi bé đang xem dở chương trình gì đó nhưng bé đã xem quá lâu hoặc đến jo đi ngủ, mình sẽ bảo là: "con xem hết chương trình này thôi nhé, sau đấy đến jo phải đi ngủ hoặc làm việc khác," sau 1 thời gian ngắn thì bé nhà mình đã thay đổi tốt hơn. mặt khác để bé ko xem ti vi bạn phải tìm cho bé trò chơi bé thích, vì dụ như vẽ tranh, đọc truyện,,,, nếu ko bé sẽ chán mà đòi xem tiếp
Bạn đưa ra điều kiện là được xem trong vòng bao lâu, hay xem hết 1 chương trình nào đó. Cái quan trọng là các thành viên trong gia đình phải đồng lòng