Con chị lớp 7 là cái tuổi đang rất nhạy cảm,thường chống đối mặc dù có thể biết mẹ đúng,mình sai. Cái gì cũng có mặt tốt,xấu,chị nên chỉ cho con điều đó và hướng con đi theo những điều tốt. Không nên áp đặt suy nghĩ rằng những cái đó xấu thì con nên tránh khiến con càng tò mò
Nếu đặt địa vị của mình vào con đi đâu cũng bị tra khảo " ở đâu làm gì với ai" Liệu mẹ nó có thấy khó chịu ko Huống hồ ở độ tuổi của con Mình nghĩ mẹ nó học cách làm bạn với con, để con tự giác về kể chuyện với mình Khi đã tin tưởng gần gũi, đi đâu con sẽ tự giác báo với mình. Hoặc thi thoảng mình kiểm tra đột xuất thôi
Mẹ giám sát quá có khi phản tác dụng đấy. Trẻ con bây giờ biết xóa cuộc gọi đi và gọi đến, công nghệ thông tin cập nhật rất nhanh. Vì vậy mẹ nên tin tưởng và tạo khoảng không tự do cần thiết tối thiểu cho con mình để tránh cháu thấy bị giám sát quá mà lại sinh ra tính nói dối người lớn đấy.