Thông tin: Song Long hội ngộ trên Sông Hàn Đà Nẵng với biểu tượng mới Cá Chép Hóa Rồng

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi tiachopvang, 20/4/2015.

  1. tiachopvang

    tiachopvang Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/6/2014
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Biểu tượng “Cá chép hóa rồng” cao 7,5 m, nặng gần 200 tấn, đúc từ 5 khối đá cẩm thạch trắng, đang được lắp đặt trên Bến du thuyền, hướng ra sông Hàn (Đà Nẵng).


    Ngày 15/4, biểu tượng “Cá chép hóa rồng” đã được vận chuyển từ làng đá Non Nước về lắp đặt tại Bến du thuyền phía đầu cầu Rồng (quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Công trình được thiết kế hướng ra mặt sông, phần khối đế cao 4,3 m ghép từ các phiến đá chẻ, phần tượng cá chép cao 7,5 m, đúc từ 5 khối đá cẩm thạch trắng tự nhiên – một trong những loại đá quý, đường vân đẹp mắt với khối lượng gần 200 tấn. Cá chép hóa rồng Đà Nẵng Đây là hình ảnh được chọn làm biểu tượng cho bến du thuyền, tạo điểm nhấn mới cho cảnh quan bờ Đông sông Hàn. Nếu bạn ở các khách sạn Đà Nẵng khu vực sông hàn hoặc khách sạn ven biển Đà Nẵng có thể ghé thăm nhé. Thân cá chép được điêu khắc với lớp vẩy rắn chắc. Đầu hóa rồng lấy ý tưởng rồng thời Lý và được thiết kế phun mưa. Đuôi cá được làm cách điệu, mang ý nghĩa hòa bình, thịnh vượng, tình đoàn kết…


    Ngày càng thấy Đà Nẵng giống như Singapor các bác ah


    [​IMG]


    [​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tiachopvang
    Đang tải...


  2. tiachopvang

    tiachopvang Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/6/2014
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Một địa checkin Đà Nẵng mới dành cho các mẹ chụp hình khi đến du lịch Đà Nẵng
     

Chia sẻ trang này