Một trường hợp cấp cứu đột quỵ tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - TPHCM Nắng nóng khiến nhiều người té xỉu vì đột quỵ nhưng người nhà cứ tưởng là trúng gió nên không đưa đi cấp cứu, vô tình khiến cơ hội cứu sống trôi qua. Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương (TPHCM) vừa cấp cứu cho bà T. (60 tuổi, ngụ TPHCM), được chuyển đến trong tình trạng hôn mê. Người nhà bà T. cho biết vào buổi trưa do quá nóng nên bà đi tắm. Khi mở vòi tắm, nước vừa xịt vào người thì bà đột nhiên té xỉu. Cũng theo người nhà bà T., những ngày trước đó, bà có biểu hiện mệt, ăn uống kém, huyết áp lên xuống thất thường. Nhờ chuyển đến bệnh viện kịp thời nên bà T. qua được nguy kịch. Tuy nhiên, theo các bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương, kết quả chụp CT cho thấy não bệnh nhân T. đã bị tổn thương. Già, trẻ đều mắc Tại Bệnh viện Nguyễn Trãi (TPHCM), những ngày qua, gia đình chị N.T cũng đứng ngồi không yên vì lo lắng cho sức khỏe của ông R. (67 tuổi, ngụ Đồng Tháp). Chị T. cho biết lâu nay sức khỏe ông R. bình thường, thỉnh thoảng có uống chút rượu. Mới đây, sau khi đi đánh cờ tướng về, ông R. ngủ trưa nhưng tới giờ cơm chiều vẫn không dậy. Khi gia đình phát hiện thì ông đã bị méo miệng và một nửa người bất động. Chưa khi nào số lượng bệnh nhân đột quỵ tại TPHCM nhập viện tăng nhiều như những ngày qua. Tại Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM), bác sĩ Nguyễn Thị Kim Liên, Trưởng Khoa Bệnh lý mạch máu não, cho biết hiện khoa đang điều trị nội trú cho khoảng 140 bệnh nhân đột quỵ, số lượng tăng vài chục ca so với bình thường. Tại các bệnh viện như Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Trãi, Thống Nhất, Đại học Y Dược... số bệnh nhân đến khám được chẩn đoán liên quan đột quỵ, tai biến mạch máu não cũng rất đông. Các bác sĩ điều trị tại các bệnh viện này đều có chung nhận định rằng nắng nóng chính là một trong những tác nhân gây nên sự gia tăng đột biến này. Bình thường thì đột quỵ tấn công chủ yếu vào người lớn tuổi hoặc có bệnh mãn tính, tuy nhiên những ngày qua lại có rất nhiều người trẻ mắc bệnh, thậm chí có người chỉ mới 25-30 tuổi. “Giờ vàng”: Quyết định sự sống Đột quỵ là do tắc nghẽn mạch máu cục bộ, hẹp tuần hoàn gây thiếu máu não, tai biến mạch máu não. Nhóm bệnh nhân có tiền sử cao huyết áp, tim mạch rất dễ bị đột quỵ tấn công. Bác sĩ Lê Đức Định Miên, Khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, cho biết bệnh nhân đột quỵ do bị nhồi máu não chiếm khoảng 80%. “Những người vốn bị bệnh tim mạch, huyết áp nếu làm việc quá sức trong thời tiết nóng bức như hiện nay sẽ dễ bị tắc nghẽn mạch máu não” - bác sĩ Lê Đức Định Miên lưu ý. Ở góc độ khác, nhiều chuyên gia y tế khẳng định đột quỵ có thể chữa trị nếu người nhà bệnh nhân biết xử trí đúng, quan trọng hơn hết là phải biết xác định “giờ vàng” để đưa bệnh nhân đi cấp cứu. Tình trạng chung hiện nay là nhiều bệnh nhân bị té xỉu... do đột quỵ nhưng người nhà cứ tưởng là trúng gió nên không đưa đi cấp cứu mà để ở nhà và cạo gió hay điều trị theo kinh nghiệm dân gian, vô tình khiến cơ hội cứu sống bệnh nhân đột quỵ, tai biến não bị trôi qua. Tiến sĩ-bác sĩ Đỗ Quốc Huy, Tổng Thư ký Hội Hồi sức cấp cứu TPHCM, cho hay trong những trường hợp như tai biến mạch máu não, đột quỵ chỉ cần cấp cứu sớm 10 - 15 phút thì khả năng sống của bệnh nhân sẽ tăng thêm 30%. Theo Người Lao Động
Đột quỵ là do tắc nghẽn mạch máu cục bộ, hẹp tuần hoàn gây thiếu máu não, tai biến mạch máu não. Nhóm bệnh nhân có tiền sử cao huyết áp, tim mạch rất dễ bị đột quỵ tấn công. Bác sĩ Lê Đức Định Miên, Khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, cho biết bệnh nhân đột quỵ do bị nhồi máu não chiếm khoảng 80%. “Những người vốn bị bệnh tim mạch, huyết áp nếu làm việc quá sức trong thời tiết nóng bức như hiện nay sẽ dễ bị tắc nghẽn mạch máu não” - bác sĩ Lê Đức Định Miên lưu ý. Mình thấy nhiều người cao tuổi ko quan tâm đến chỉ số huyết áp mấy. Thấy chỉ số huyết áp tăng, giảm thất thường mà ko đi khám, rất nguy hiểm cho tính mạng
Ðề: Nắng nóng làm tăng đột quỵ mời các bạn tham khảo thêm thuốc điều trị tai biến mạch máu não rất hiệu quả trên các bệnh viện lớn ở hn.
Bí quyết phòng ngừa tai biến mạch máu não – Nên bắt đầu từ đâu? Theo thống kê mới nhất, mỗi năm Việt Nam có khoảng 200.000 người mắc bệnh tai biến mạch máu não và nhiều ca nhập viện còn chưa đến 20 tuổi. Tai biến mạch máu não chính là một căn bệnh cực kỳ nguy hiểm, có thể lấy đi tính mạng người bệnh một cách bất ngờ và nhanh chóng. Vậy làm thế nào đề phòng ngừa và phải bắt đầu từ đâu? Tai biến mạch máu não là hiện tượng ngưng trệ của một phần não do việc cung cấp máu bỗng nhiên dừng lại. Có hai loại phổ biến là nhồi máu não do tắc mạch máu não hoặc chảy máu não do vỡ mạch. Di chứng của căn bệnh này để lại hết sức nặng nề, có thể làm người bệnh bị giảm ý thức, lệch nhãn cầu, liệt và nghiêm trọng hơn có thể gây ra tử vong. Tuy nhiên, nếu ngăn chặn sự hình thành và làm tan được các cục máu đông, nguy cơ sẽ giảm tới 80%. Tại sao “cục máu đông” lại là nguyên nhân chủ đạo gây đau nửa đầu, thiếu máu não, thiểu năng tuần hoàn não dẫn đến tai biến mạch máu não. Khi trong máu xuất hiện cục máu đông, nó sẽ làm nghẽn dòng máu, khiến cho việc lưu thông máu khắp cơ thể bị gián đoạn. Đặc biệt, nó sẽ làm cho lượng máu cung cấp lên não bị thiết hụt cục bộ tại não. Khi các tế bào não thiếu dưỡng chất cung cấp từ máu, nó sẽ ngưng trệ hoạt động thậm chí chết đi trong vòng vài giây đến vài phút. Mỗi phần não đều có chức năng điều khiển các bộ phận trên cơ thể. Vì vậy, khi một phần não bị tê liệt hoặc chết đi thì phần cơ thể tương ứng sẽ không thể hoạt động được. Kết quả là người bệnh sẽ bị liệt nửa người, tê và mất cảm giác nửa người, nói khó khăn hoặc thậm chí là hôn mê. Cục máu đông ngăn cản lưu thông máu gây tai biến mạch máu não Nattokinase, “pháo thủ” làm tan cục máu đông Nattokinase là một enzyme được tìm thấy trong loại đậu nành luộc lên men Natto- món ăn truyền thống của người Nhật. Nattokinase có tác dụng làm tan cục máu đông vốn là nguy cơ gây tắc mạch máu dẫn đến tai biến, đột quỵ. Năm 1986, TS Sumi Hiroyuki công bố toàn bộ kết quả nghiên cứu về tác dụng của Nattokinase sau khi thử nghiệm gần 200 loại thực phẩm khác nhau để so sánh, xác định nattokinase là một loại enzym mang khả năng phân hủy huyết khối một cách hữu hiệu và mạnh nhất trong các loại enzym, gấp 4 lần Plasmin - enzym nội sinh làm tan máu đông - đồng thời tuyệt đối an toàn cho cơ thể khi hấp thụ qua đường ăn uống. Nattokinase “pháo thủ” công phá và làm tan cục máu đông Không giống như hầu hết các thuốc chống đông máu khác là ức chế sản xuất sợi tơ huyết, Nattokinase trực tiếp làm tiêu sợi tơ huyết nên giải phóng tiểu cầu và giải tỏa những khu vực mà dòng máu lưu thông bị cản trở. Bằng cách kích thích cơ thể tăng cường sản xuất plasmin, Nattokinase không những giúp làm tan cục máu đông đã hình thành mà còn hoạt động như một thành phần ngăn chặn hình thành cục máu đông. Đặc biệt, vì là hoạt chất tự nhiên nên Nattokinase an toàn và không gây tác dụng phụ khi sử dụng. Do đó, theo khuyến cáo của Cục thực phẩm dinh dưỡng và sức khỏe Nhật Bản (JHFA) và Hiệp hội Nattokinase Nhật Bản (JNKA), người bệnh nên sử dụng Nattokinase 2000 FU/ ngày để hỗ trợ điều trị và phòng ngừa các bệnh lý liên quan đến huyết khối, ngăn ngừa tối đa trình trạng máu bị vón cục trong cơ thể. Như vậy, bên cạnh việc thực hiện chế độ vận động, dinh dưỡng hợp lý, tránh để huyết áp tăng giảm thất thường, người bệnh nên sử dụng những thực phẩm hỗ trợ làm tan cục máu đông chứa Nattokinase để hạn chế một cách tối đa những yếu tố nguy cơ dẫn tới tai biến mạch máu não. Focus DHA là một dòng sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ. Thành phần chủ yếu chứa 3000 FU Nattokinase và Ginkgo bibola… Nattokinse có công dụng làm tan cục máu đông vốn là nguy cơ gây tắc mạch máu dẫn đến tai biến, đột quỵ. Ginkgo biloba giúp hoạt huyết dưỡng não... Focus DHA có công dụng ổn định hệ thống tim mạch, giúp hoạt huyết dưỡng não, tăng cường tuần hoàn não và lưu thông máu, tuần hoàn ngoại vi, giảm triệu chứng thiểu năng tuần hoàn não, chống gốc tự do, suy giảm trí nhớ, rối loạn tập trung, chóng mặt, ù tai, đau đầu… Thông tin chi tiết về sản phẩm: http://focusdha.com