DẠY CON NGOAN TỪ TRONG BỤNG MẸ! Bất cứ mẹ nào cũng muốn bé nhà mình sinh ra thật ngoan ngoãn, và thông minh. Để làm được điều này không hề khó, chỉ cần mẹ dạy bé ngoan ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ, thông qua các hoạt động đơn giản như đọc sách, kể chuyện, hay là cho bé nghe nhạc. Vậy mẹ cần áp dụng bí quyết này khi nào? Và cách thực hiện nó ra sao? Đầu tiên là giai đoạn 10 tuần tuổi, đây là lúc đánh dấu sự phát triển vận động của thai nhi. Lúc này, bé bắt đầu có những cử động ngón tay, ngón chân, hay là xoay mình, vươn vai. Đến khi đạt được 23 tuần tuổi, thì bé bắt đầu nghe và cảm nhận được nhiều điều thông qua cơ thể mẹ. Lúc này, bé có thể mút tay, chơi đùa cùng cuống nhau, đạp bụng mẹ để biểu thị thái độ của mình. Khi thai nhi được 6 tháng tuổi, bé bắt đầu biết lắng nghe và cảm nhận những dấu hiệu xung quanh, và đặc biệt là sự kết nối với cơ thể mẹ. Bé có thể cảm nhận được mọi trạng thái vui buồn, hạnh phúc hay lo sợ mà mẹ đang trải qua. Chính vì thế, trong quá trình mang thai, mẹ không nên có những cảm giác như cáu bẳn, bực tức, buồn bã vì sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng và tính cách của con về sau đấy. Và để dạy con ngoan, thì trước tiên ngay từ giai đoạn mang thai, mẹ phải là một người mẹ tốt, hoà nhã, dịu dàng và vui vẻ với mọi người, bé sẽ thừa hưởng tất cả những điều này khi ra đời. Một lưu ý khác, là bé có khả năng cảm nhận được tâm tư tình cảm của mẹ. Nên việc không thích có thai, không thích con trai, con gái, hay cảm giác mệt mỏi chán nản khi mang thai của mẹ, bé đều cảm nhận được. Và những điều này có tác động vô cùng xấu đến sự phát triển tâm sinh lí của bé. Vì thế, mẹ cần phải giữ tâm lý, suy nghĩ của mình thật vui vẻ, sảng khoái, và các bố cần phải hỗ trợ, đỡ đần mẹ trong những lúc thế này nhé. Phương pháp dạy con ngoan tốt nhất lúc này, đó chính là trò chuyện cũng bé. Giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào của mẹ là “liều thuốc” tốt nhất giúp bé hình thành tính cách hiền lành, thân thiện. Hơn nữa, việc cảm nhận cảm xúc từ mẹ, cũng ảnh hưởng rất tích cực tới sự phát triển tâm lí của bé. Ngoài trò chuyện, mẹ còn nên đọc sách, ngâm thơ cho bé nghe, để giúp bé phát triển trí thông minh và khả năng phản xạ của mình. Bên cạnh các yếu tố trên, thì nghe nhạc cũng là một hoạt động rất tốt để dạy con ngoan, kích thích trí não bé phát triển ngay từ trong bụng mẹ. Mỗi khi nghe nhạc, mẹ sẽ cảm nhận được bé rất thích thông qua việc bé di chuyển liên tục, hay đạp vào bụng mẹ… Vì vậy, mẹ nên tăng cường nghe nhạc trong giai đoạn này, đặc biệt là những ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng, êm ái, và chậm rãi. Việc tập cho bé nghe nhạc ngay từ khi còn nằm trong bụng, còn có lợi ích to lớn cho việc chăm sóc bé về sau. Nó sẽ giúp mẹ dỗ dành bé nhanh nhất. Vì hầu hết các bé đều tỏ ra thích thú, thỏa mãn, và không quấy khóc nữa khi được nghe lại những ca khúc quen thuộc lúc còn trong bụng mẹ.
Công nhận trang rất hay, bổ ích cho các mum mới tập làm cha làm mẹ hoặc là đã làm cha mẹ lâu rùi nhưng cách dạy thế nào cho con cái ngoan ngoãn hơn.v.v... tất cả đều có trong http://www.lamchame.com/forum/threads/day-con-ngoan-t-trong-bung-me.1494022/, mình sẽ gt cho mấy chị cùng khu mình trang này mới được,
M thì theo Phật nên hay mở những bài giảng của sư thầy để kiềm chế tính nóng nảy và cũng để bé trong bụng nghe nữa