Viên ngậm này rất dễ dùng nhé. Nó ngọt ngọt thanh thanh rất dễ ngậm với cả trẻ con nữa đấy. Nó như viên kẹo vậy nên nhà mình ko vất vả hò hét nhắc con uống thuốc. Ngày nào cũng mẹ ơi em kẹo ngậm. Mẹ nhàn tênh mà e lại đc tăng sức đề kháng, chả thấy ốm vặt mấy nữa ( trộm vía con tỉ lần ). Vote cho Igygate dc -f.
Bạn này có vẻ là chuyên gia ẩm thực nhỉ? Món dê khó làm lắm đấy, làm không khéo ăn có mùi khó chịu lắm đó nha
Viên ngậm IgY DC-F này trẻ con cũng dùng được à? Mỗi ngày bé dùng được bao nhiêu viên ngậm IgY DC-F vậy bạn? Trẻ tầm bao nhiêu tuổi thì mới được dùng?
Nhưng khi mang thai thì vẫn bị cúm đấy thôi,. Vắc xin tiêm ngừa cũng chỉ phòng vài loại bệnh cúm thông thường thôi, chứ nhầm cúm A, cúm gia cầm thì cũng bó tay à nha!
Bà bầu dùng được thì trẻ em cũng dùng được chứ lị! Cơ mà nên để trẻ trên 3 tuổi ngậm vì trẻ dưới 3 tuổi vẫn chưa hiểu biết nhiều về ngậm mà chỉ nuốt theo phản xạ là chính. Vì thế, để phòng trường hợp trẻ em nuốt viên ngậm thì nên để trả biết ăn bánh kẹo vê dùng hihi
Chính cái xác, mình từng hỏi bác sĩ trong Trung Tâm tiêm ngừa thì cô ấy cũng nói y chang vậy, chích ngừa cúm để giảm thiểu bệnh cúm thông thường, chứ cúm đặc trị thì vacxin cũng bó tay hà
IgYGate DC-F dùng với mục đích ngăn ngừa mắc CÚM và hỗ trợ điều trị CÚM, giảm nguy cơ lây lan. IgYGate DC-F thích hợp cho cả người lớn và trẻ em. Với dạng viên ngậm hình phao, IgYGate DC-F còn phòng ngừa dị vật đường hô hấp khi trẻ lỡ nuốt cả viên.
Nói chung là IgYGate DC-F phù hợp với mọi đối tượng, đặc biệt đối với những người không đáp ứng tốt với vắc xin hoặc thuốc (bị dị ứng thuốc, đối tượng chống chỉ định, mẫn cảm với thuốc/ vắc xin, bị các phản ứng phụ…); người già, trẻ em; phụ nữ mang thai và cho con bú; người bị suy giảm miễn dịch hoặc dùng thuốc ức chế miễn dịch ( HIV/AIDS, ung thư, đang sử dụng corticoid kéo dài); bệnh mạn tính như đái tháo đường, hen, tim mạch, bệnh phổi mạn tính; suy gan, suy thận; béo phì; người làm công tác xã hội nhiều như cán bộ y tế, giáo viên…
Nếu dùng IgY DC-F như kẹo thì quá thích, mình chỉ lo vị đăng đắng thì bà xã mình không chịu dùng đâu, cô ấy sợ thuốc men lắm!
Mình cũng biết như thế, nhưng nếu trước khi muốn có con mà mọi người nghĩ đến việc tiêm ngừa các chủng loại bệnh từ cúm đến thủy đậu, Rubella,v..v... để phòng tránh rủi ro trong thai kỳ thì hay hơn. Giờ nếu lỡ mang thai mà bị cúm thì chỉ cần tăng cường đề kháng bằng cách dùng viên ngậm IgYGate DC-F thui
Cần thêm nhiều công thức nấu ăn ngon cho mẹ bầu nè, xem ra bạn cũng giỏi về nấu ăn nhỉ? Đàn ông topic này đảm đang quá hi hi
Dễ mà bạn, lấy một ít giấm, hoặc vắt hai trái chanh vào bát thịt dê, chế vào một ít dầu ăn, trộn đều và đem cất trong tủ lạnh trong vài giờ đồng hồ, mùi dê sẽ bớt đi ngay í mà
Mấy bữa nay mình cũng ngâm cứu vài công thức để nấu cho bà xã ăn dưỡng thai nè! Mình chia sẻ món "Gà Hầm Khoai Sọ" này nhé! Nguyên liệu - Thịt gà: 300g - Khoai sọ: 300g - Hành tím 5 củ - Tỏi: 3 tép tỏi băm - Mộc nhĩ: 3 tai - Hành hoa, mùi tàu - Gia vị : Dầu ăn, đường phèn, hạt nêm, tiêu, nước tương Cách làm - Thịt gà rửa sạch, lọc bỏ xương, thái nhỏ ướp gia vị hạt nêm, tỏi băm, đường phèn khoảng 15 phút. - Khoai sọ gọt vỏ, rửa sạch để ráo nước. - Mộc nhĩ ngâm nước, rửa sạch thái thành đoạn nhỏ. - Đặt chảo lên bếp cho dầu phi thơm với hành sau đó lần lượt cho thịt gà xào, tiếp đến cho khoai sọ đảo thật đều tay cho đến khi thịt gà săn lại. - Xếp các nguyên liệu đã sơ chế gồm thịt gà, khoai sọ, mộc nhĩ vào một bát tô bằng thủy tinh, cho thêm ít nước tương, 1 thìa dầu ăn, 1/2 chén nước lọc và đậy nắp lại đặt vào một nồi nước rồi hấp cách thủy khoảng 20 phút. Khi gà và khoai chín mền là được. Cho một ít mùi tàu, hành hoa ăn với cơm nóng. Món này đảm bảo mẹ sẽ rất thích mà con trong bụng lại hấp thu được nhiều dưỡng chất.