Khác: HỎI ĐÁP: BỆNH CÚM TRONG THAI KỲ

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi tueanhdo, 16/3/2015.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. xthang1984

    xthang1984 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Khoai sọ không có ngứa tay đâu bạn ui, nếu sợ ngứa thì nhờ người bán gọt sạch dùm luôn nhé!
     
    Đang tải...


  2. baongoc20

    baongoc20 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/5/2012
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Vậy à? Mà khoai sọ ăn có bị ngấy không? Công dụng của món này như thế nào?
     
  3. xthang1984

    xthang1984 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Theo Đông y thì khoai sọ có vị ngọt, tính bình, an thần, giải độc, nhuận tràng, điều hòa nội tạng.

    Củ khoai sọ chứa 26,5% glucid, 1,8% protein, vitamin B1, B3, C và nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe của thai phụ.

    Thịt gà có vị ngọt, tính ấm, ích khí, bổ tinh, bổ tủy. Trong thịt gà chứa nhiều protein, cứ 100gam thịt gà có chứa 23,3 gam protein. Thịt gà chứa ít li-pit, trong li-pit lại đa phần là axít không no và axít béo, là món ăn bổ dưỡng cung cấp lượng protein cho thai phụ trước và sau khi sinh nở.

    Ngoài ra với gia vị như hành khô, hành lá tỏi, mùi tàu đều là những vị thuốc mà trong đông y thường khuyên bà bầu nên dùng ví như hành lá và hành khô chứa rất nhiều các vitamin và khoáng chất. Hành lá có chứa vitamin A, B, và C. Hành khô là một nguồn tuyệt vời của vitamin A và C, sắt, canxi, và kali…Còn tỏi là vị thuốc giúp bà bầu tránh được cảm cúm, nghẹt mũi mỗi khi thời tiết thay đổi đột ngột.

    Món gà hầm khoai sọ vừa rẻ vừa bổ, có tác dụng giúp chị em luôn khỏe mạnh suốt quá trình mang thai và ở cữ nên mẹ thường xuyên thưởng thức nhé!
     
  4. baongoc20

    baongoc20 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/5/2012
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Có vài người bạn hỏi mình: "Nếu đã bị CÚM có dùng được IgYGate DC-F không?" Mình vẫn trả lời là được! ;)
     
  5. xthang1984

    xthang1984 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Hay đấy nhỉ? Phải có lý do ấy chứ, đâu phải nói được là được đâu nè! :p
     
  6. baongoc20

    baongoc20 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/5/2012
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Lý do là có thể bạn mới chỉ nhiễm một trong số các chủng cúm mùa, trong khi đó mắc cúm khiến tình trạng miễn dịch của bạn bị suy giảm và có nguy cơ mắc các chủng cúm mùa khác. Với thành phần gồm 4 kháng thể chống lại 4 chúng cúm khác nhau, IgYGate DC-F sẽ tăng cường khả nặng bảo vệ cho bạn giảm nguy cơ mắc các chủng cúm mùa khác hoặc H5N1 đồng thời giảm nguy cơ lây lan sang người khác.

    Để giảm thiểu nguy cơ lây lan CÚM, bạn hãy khuyến khích những người trong gia đình hoặc đồng nghiệp quanh mình bảo vệ họ khỏi lây nhiễm CÚM từ bạn bằng cách sử dụng IgYGate DC-F càng sớm càng tốt!
     
  7. myanh2007

    myanh2007 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/3/2015
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Dùng được là vì ngậm viên này giúp tăng sức đề kháng thì sẽ nhanh khỏi nếu đã bị cúm mà, vì cúm là do virus gây ra mà
     
  8. myanh2007

    myanh2007 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/3/2015
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Dùng được mà, nhà mình 1 bé hơn 1 tuổi chưa biết ngậm thì m được hướng dẫn là giã viên đó ra rồi cho vào miệng bé, con dùng thấy ok không thấy sụt sịt ho hắng nữa nhé. Còn 1 bé thì 6 tuổi rồi ngày nào cũng mẹ ơi con kẹo ngậm..hihi, có vẻ con rất thích thú. Nói chung là bà bầu đã dùng được thì bé sơ sinh dùng cũng an toàn thôi mà. Ngày mình cho bé ngậm 2 viên, sang và chiều
     
  9. myanh2007

    myanh2007 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/3/2015
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Đúng ròi, chuẩn đấy ạ
     
  10. ngtruong

    ngtruong Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/9/2012
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Nói chung là viên ngậm IgYGate DC-F này ai cũng dùng được phải không? Có khi bé không thích cái vị này thi sao nhỉ? Như con nhà mình chỉ thích ngậm kẹo loại có vị cam
     
  11. baongoc20

    baongoc20 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/5/2012
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    virus cũng nhiều loại lắm mà, mình nghĩ viên ngậm IgYGate DC-F có khả năng giúp cơ thể tăng đề kháng thì có thể đẩy lùi nhiều loại bệnh giao mùa như cúm í
     
  12. ngtruong

    ngtruong Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/9/2012
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Có vẻ ngon nhỉ? Chia sẻ thêm vài món khác đi bạn ui, học hỏi nhiều điều hay từ bạn này ghê! ;)
     
  13. baongoc20

    baongoc20 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/5/2012
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Mình chỉ biết có 1 món là khi bị cúm, kèm theo ho thì mình hay dùng vỏ cam nướng để trị ho đấy! Món này bà bầu dùng không ảnh hưởng gì
     
  14. baongoc20

    baongoc20 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/5/2012
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Lâu lâu mình cũng nấu món Súp gân bò như thế này nè bạn

    1. Nguyên liệu:
    - Gân bò: 300g
    - cà chua: 2 trái
    - Cà rốt: 1 củ
    - Khoai tây: 1 củ
    - Hành khô: 50g
    - Táo tàu: 3 quả
    - Gia vị, bơ.

    2 Cách làm:
    - Gân bò rửa sạch, thái nhỏ ướp muối, tiêu.
    - Hành thái mỏng xào thơm với bơ rồi cho gân bò vào xào vàng.
    - Trút nước dùng om gân chín mềm.
    - Cà chua bổ đôi bỏ hạt, thái hạt lựu cùng khoai tây, cà rốt, cà chua, táo tàu vào, đun nhỏ lửa để rau củ vừa chín.
    Bí quyết: Nên rửa gân bò với rượu gừng để thịt mau mềm và thơm.
     
  15. ngtruong

    ngtruong Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/9/2012
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Món này làm như thế nào? Có phải mua cam về gọt lấy vỏ ra nướng? Rồi dùng như thế nào?
     
  16. baongoc20

    baongoc20 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/5/2012
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Cam sau khi đã rửa sạch dùng đũa khoét một lỗ nhỏ ở chính giữa quả cam và bỏ vào đó chút muối, sau đó bỏ quả cam vào lò nướng trong vòng 15 phút. Khi lấy cam ra, lúc cam còn nóng, bạn bóc vỏ ra rồi ăn rất tốt. Cũng có thể cắt nhỏ vỏ cam và bỏ vào ấm trà dùng hãm để uống.
     
  17. ngtruong

    ngtruong Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/9/2012
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Bạn cũng giỏi nấu ăn tóa, không thua gì bố kia ;)
     
  18. baongoc20

    baongoc20 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/5/2012
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Giỏi gì bạn ui, biết được vài món thường ăn thôi hà! ^^
     
  19. ngtruong

    ngtruong Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/9/2012
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Xem ra dùng món này có vẻ đắng nhỉ? :rolleyes:
     
  20. baongoc20

    baongoc20 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/5/2012
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Đắng mới giã ho được chứ! Tuy nhiên nếu không thích đắng thì chuyển qua ăn ngọt đi! ;) Như món mía + lê trộn đường

    Cách làm: Mía cắt miếng bỏ vào đun cùng với đường và đun lên dùng cũng rất tốt. Nếu dùng không hết, bạn có thể bỏ vào tủ lạnh và mỗi lần uống, hãy pha với chút nước ấm.

    Lê sau khi gọt vỏ cắt thành những miếng nhỏ vừa ăn trộn với một lượng đường phèn thích hợp và bỏ vào đun cách thủy. Sử dụng những món ăn này có thể giúp chị em làm cắt giảm những cơn ho triền miên.

    Tuy nhiên các mẹ cần chú ý, đây chỉ là phương pháp dân gian, vì rất có thể sẽ để lại hậu quả không tốt cho chính bạn và cả thai nhi trong bụng nếu sức khỏe của mẹ và bé rơi vào trường hợp đặc biệt. Muốn chữa trị, nhất định bạn phải tới gặp bác sĩ để chẩn đoán và có phương pháp chữa trị an toàn nhất.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này