Kinh nghiệm: Giữ cho bé nhà bạn không bị rôm sảy hè này

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi Thơ Thanh, 12/5/2015.

  1. Thơ Thanh

    Thơ Thanh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/3/2015
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Mùa hè là khoảng thời gian trẻ bị rôm sảy nhiều nhất. Tuy không phải là bệnh nhưng nó mang lại nhiều phiền toái cho cả phụ huynh và trẻ em. Những vết rôm sảy có thể phát triển thành những vết trầy xước, nhiễm trùng da,… nếu không được chăm sóc, chữa trị kịp thời. Vậy chăm sóc trẻ như thế nào khi trẻ bị rôm sảy, các bà mẹ hãy tham khảo kinh nghiệm chăm sóc dưới đây:

    Các bé ra mồ hôi và bị rôm sẩy mụn nhọt thường nổi tập trung ở những vùng da có nhiều mồ hôi như lưng, ngực, trán, cổ. Do trong những ngày thời tiết nóng bức, mồ hôi trẻ tiết ra nhiều, không thoát hết sẽ ứ đọng trong các ống bài tiết trên da, khi bị bụi bịt kín, làm da nổi các nốt viêm làm ảnh hưởng tới sức khỏe của bé. Yếu tố thuận lợi làm phát sinh ra mồ hôi, rôm sảy và mụn nhọt ở trẻ:

    - Thời tiết nóng, độ ẩm cao khiến tuyến mồ hôi làm việc quá sức.

    - Trẻ đùa giỡn tăng tiết mồ hôi trong những ngày hè nóng bức.

    - Trẻ bệnh phải nằm lồng ấp, hay quấn, mặc áo quần chật kín.

    - Thoa kem, pomade nhiều có thể làm bít tắc tuyến mồ hôi.

    [​IMG]

    Ảnh chỉ mang tính minh hoạ​

    Cách chăm sóc trẻ sơ sinh bị rôm sảy tại nhà:

    Vệ sinh – tắm rửa:

    - Tắm nước mát (không dùng nước ấm hay nóng). Nếu bị rôm sảy, tại vùng da khu trú có thể đắp khăn ướt cho da được “mát”

    - Dùng sữa tắm dịu-nhẹ có độ pH trung tính hay acid nhẹ (pH= 4,5-6,5) hay nước sạch.

    - Sau khi tắm, lau khô trẻ bằng khăn tắm mềm, mịn, chất liệu cotton thấm hút tốt và không chà mạnh lên da bé.

    Áo quần:

    - Mặc quần áo bằng chất liệu 100% cotton để thấm tốt mồ hôi và cho da bé thông thoáng, “dễ thở”.

    - Không dùng vải len, sợi tổng hợp vì không thấm tốt mồ hôi và dễ gây kích ứng da.

    - Quần áo nên chọn màu sáng, vải mỏng, rộng rãi không bó sát người.

    Sinh hoạt:

    - Hạn chế chơi đùa ngoài nắng, nhất là từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều.

    - Ra nắng nên dùng nón rộng vành.

    Không gian sinh hoạt:

    - Phòng ở phải thông thoáng, có thể dùng quạt nhẹ cho bé. Nếu có điều kiện cho bé nằm máy điều hòa nhiệt độ ở 27- 28 độ C cho da được “mát”, không nên để nhiệt độ lạnh hơn vì có thể gây viêm đường hô hấp của bé.

    Ăn uống:

    - Uống nhiều nước chín.

    - Trẻ lớn hơn không nên uống nước chứa nhiều đường, cà phê, cồn như rượu bia vì có thể làm tình trạng rôm sảy nặng hơn.

    Tránh cào, gãi:

    - Cắt ngắn móng tay, móng chân cho trẻ để tránh khi bị ngứa trẻ gãi làm nhiễm trùng da.

    - Nếu trẻ cào, gãi nhiều, nên mang vớ chân, găng tay cho trẻ để ngăn ngừa da bị trầy, nhiễm trùng.

    [​IMG]

    Ảnh chỉ mang tính minh hoạ​

    Khi nào cần đến khám bác sỹ?

    - Chăm sóc tốt tại nhà thì rôm sảy thường tự hết trong 7-10 ngày.

    Nên đi khám bác sỹ nếu rôm sảy có một trong các yếu tố sau:

    1. Kéo dài trên 7- 10 ngày hay lan rộng nhiều.

    2. Tái đi tái lại nhiều lần.

    3. Bé khó chịu như ngứa, bứt rứt, quấy hay có biến chứng nhiễm trùng da, sốt.

    Nguồn: http://thaythuocvietnam.vn/Giu-cho-be-nha-ban-khong-bi-rom-say-trong-he-nay-t1199--n9522
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Thơ Thanh
    Đang tải...


  2. bocau1208

    bocau1208 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    18/9/2014
    Bài viết:
    8,884
    Đã được thích:
    1,180
    Điểm thành tích:
    773
    hè nào con mình cũng bị , oánh dấu học hỏi.
     
  3. xuxu3003

    xuxu3003 Mỹ phẩm Handmade

    Tham gia:
    13/8/2012
    Bài viết:
    10,701
    Đã được thích:
    2,082
    Điểm thành tích:
    913
    cu nhà mình mấy hôm nóng cũng bị rôm rồi, thương lắm cơ, mình vẫn tắm nước ấm cho con vì sợ con lạnh
     
  4. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,332
    Đã được thích:
    2,489
    Điểm thành tích:
    863
    mình thấy tắm lá cho bé trị rôm rất tốt
     
  5. thuyha1961

    thuyha1961

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    16,272
    Đã được thích:
    4,417
    Điểm thành tích:
    2,113
    Rôm sảy thì không nguy hiểm đến tính mạng nhưng bị rôm sảy thì ngứa ngáy khó chịu bé hay quấy khóc dẫn đến bé sẽ bị phát triển kém đi. Thank chủ top, cha sẻ hữu ích
     
  6. munxinhxan

    munxinhxan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/4/2015
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    cảm ơn bạn đã chia sẻ. mình học hỏi sau còn biết hì :)
     
  7. Thơ Thanh

    Thơ Thanh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/3/2015
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Trẻ mọc rôm xảy nhìn thương lắm, chúng ngứa lắm ấy, mình bị rôm đốt còn khó chịu nữa là. Khổ nhất tụi nhỏ sơ sinh không biết nói.
     
  8. Lieuchi

    Lieuchi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/11/2012
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    nha mình hay cho bé tắm lá khế vò, hoawck lá thòm bóp khá hiệu quả các mẹ ạ
     
  9. Ái Diệu Phương

    Ái Diệu Phương Thành viên mới

    Tham gia:
    1/4/2015
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    bé nhà mình bà ngoại toàn mua lá khế về tắm. chỉ mấy lần thế là bé hết luôn.
     
  10. Diệu Dương

    Diệu Dương Chăn ga gối đệm Everon

    Tham gia:
    31/8/2014
    Bài viết:
    1,960
    Đã được thích:
    456
    Điểm thành tích:
    123
    E vẫn tắm cho bé bằng nước ấm, đúng theo nguyên tắc là nhiệt độ nước tắm thấp nhất là bằng nhiệt độ thân nhiệt tức là khoảng 37 độ,
    Mấy hôm trước bé nhà e cũng bị rôm, e tắm nước ấm với chanh 2 lần là thấy đỡ hẳn luôn, dịu đi, ko mần đỏ lên nữa.
     
  11. Ái Diệu Phương

    Ái Diệu Phương Thành viên mới

    Tham gia:
    1/4/2015
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    mình tắm chanh cho bé mấy lần nhưng bé bị xót sao ấy khóc quá nên thôi
     
  12. thanhthanhtuyen

    thanhthanhtuyen Thành viên mới

    Tham gia:
    3/5/2015
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Tắm bằng lá gì hả mẹ nó? Thấy mỗi chỗ nói 1 cái nên cũng phân vân. Mướp đắng, chè xanh, kinh giới, đậu ván... đủ cả. KHông biết nên chọn cái nào hợp lý nhất
     
  13. xuxu3003

    xuxu3003 Mỹ phẩm Handmade

    Tham gia:
    13/8/2012
    Bài viết:
    10,701
    Đã được thích:
    2,082
    Điểm thành tích:
    913
    cô gần nhà tớ lại bảo ra hiệu thuốc mua sâm cho con uống, hic, tớ chưa nghe cái này bao giờ, tớ toàn tắm mướp đắng cho con thôi
     
  14. nhantranda196

    nhantranda196

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    11,440
    Đã được thích:
    1,946
    Điểm thành tích:
    963
    O lá khế tốt thế sao, dùng thế nào hả mn?
     
  15. mainguyen1234567

    mainguyen1234567 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/5/2015
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Cảm ơn bài chia sẻ của chủ top. em học để về sau còn dùng.:D:D:D:D:D:D:D
     
  16. Dreamkid.vn

    Dreamkid.vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/4/2014
    Bài viết:
    1,004
    Đã được thích:
    364
    Điểm thành tích:
    173
    Bé nhà mình mấy hôm nay cũng mọc nhiều, cảm ơn bài viết của bạn.
     
  17. Bill yêy

    Bill yêy Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/8/2012
    Bài viết:
    3,022
    Đã được thích:
    552
    Điểm thành tích:
    823
    Bé nhà mình mấy hôm nóng cũng rôm hết lưng với ngực. Mình mua mướp đắng về tắm cho con cũng đỡ. Còn mình vẫn tắm nước ấm nhưng chỉ gọi là pha vào nước lạnh cho tan giá ko sợ con lạnh thôi. Chứ con bị rôm cưd mẹ gãi cho con. Đêm ngủ cũng cứ quấy Thương lắm.
     
  18. Mecuping

    Mecuping Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/8/2014
    Bài viết:
    6,310
    Đã được thích:
    1,879
    Điểm thành tích:
    913
    Cái nào cũng tốt mn ạ, cái nào mn dễ kiếm nhất thì tắm cho con, bản thân tớ thấy mướp đắng là mát nhất
     
  19. baokhinhi

    baokhinhi Thành viên mới

    Tham gia:
    21/1/2015
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Mùa hè nếu các con bị rôm, các mẹ có thể cho con tắm với các loại lá mát, đặc biệt mình thấy tắm với lá khế và quả mướp đắng xay là hiệu quả nhất
     
  20. baokhinhi

    baokhinhi Thành viên mới

    Tham gia:
    21/1/2015
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Mùa hè bé bị rôm, các mẹ cứ cho bé tắm với lá khế hay mướp đắng xay là hiệu quả lắm
     

Chia sẻ trang này