Các mẹ ơi, giúp mình với! Mình có thai được 5 tháng nhưng mà bị sảy mất rồi, vợ chồng mình mong mãi mới được, giữ gìn mãi để qua ba tháng đầu, bs nói qua 3 tháng đầu là an toàn, nhưng mà ... bây giờ vợ chồng mình phải kiêng sáu tháng sau mới có bầu, mình muốn lần này có bầu phải có sự chuẩn bị tốt nhưng không biết là bắt đầu như thế nào? Các mẹ có kinh nghiệm trong vấn đề này thì giúp mình với nhé! Vợ chồng mình lấy nhau cũng được gần 2 năm rồi nên cũng rất mong có em bé. Cảm ơn các mẹ
Ðề: Nên làm gì sau khi bị sảy thai Em à, theo chị sau 1 tháng em nên đi khám lại để kiểm tra xem có bị viêm nhiễm, hay dính tử cung hay không? Xem kinh nguyệt thế nào? trong thời gian này em vẫn nên bổ sung vitamin tổng hợp để lấy lại sức, chịu khó kiêng khem như bà đẻ, ăn uống đầy đủ dưỡng chất. Sau khi khỏe mạnh hoàn toàn, em nên đi tiêm phòng cúm, rubella.... trước khi định có bầu, đi khám lại lần nữa xem tử cung có bị rộng không? để lần bầu tiếp theo có phải khâu eo tử cung hay không? Đấy là chị nghĩ như vậy, còn theo chị, em nên theo một bác sỹ sản khoa uy tín, để kiểm tra rồi xin tư vấn. Chúc em mau khỏe.
Ðề: Nên làm gì sau khi bị sảy thai Nếu bạn đã bị sảy thai, việc đầu tiên nên làm là đến bệnh viện để kiểm tra xem chính xác là thai đã ra ngoài hay chưa. Sau đó lên kế hoạch nghỉ ngơi. Thông thường sau khi sảy thai, phụ nữ thường bị tổn thương nặng nề về mặt tinh thần và có cảm giác rất mệt mỏi. Để đối phó với hiệu tượng này, bạn và chồng nên tạo một tâm lý thoải mái trong gia đình, đi du lịch ngắn ngày để lấy lại động lực hoặc tham gia lớp học thể dục, giúp bạn thư giãn tinh thần. Cần thực hiện các kiêng cữ và chăm sóc như sản phụ cụ thể: Kiêng lạnh (tắm nước lạnh, uống nước lạnh, giặt quần áo) - Chú ý vệ sinh cá nhân hàng ngày. Mỗi ngày tối thiểu 2 lần pha nước ấm với thuốc vệ sinh phụ nữ để vệ sinh vùng kín, vừa chống nhiễm khuẩn vừa giúp khử mùi hôi. - Dùng túi chườm nóng (hoặc chai nước nóng) hoặc túi để chườm bụng, lưng và hai bên bẹn. Việc này có tác dụng chống đau lưng, mỏi gối, giúp cơ thể chóng hồi phục. Trường hợp sảy thai ở tháng thứ 4 trở đi, bạn chỉ có thể làm ‘chuyện ấy’ lại sau từ 5 - 6 tuần. Nói chung, sau khi sảy thai bạn không cần quá kiêng gì nhiều, chỉ không nên vận động mạnh và bổ sung đầy đủ dưỡng chất vào cơ thể là được. Ba tháng đầu sau khi sảy thai, bạn nên đến khám lại bác sĩ để đảm bảo rằng không gặp rắc rối ở ống dẫn trứng, cổ tử cung và âm đạo. Chúng tôi cũng khuyên bạn rằng, sau khi sảy thai ít nhất từ 3 đến 6 tháng bạn mới nên có thai lại. Bạn cũng cần đi khám tổng thể trước khi quyết định có thai lại.
Ðề: Nên làm gì sau khi bị sảy thai Em bổ sung chút là tiêm phòng cúm, rubella trước mang thai 3 tháng, ngoài ra trước khi có thai 1 tháng nên uống thuốc tẩy giun, uống thuốc bổ và đặc biệt uống bổ sung viên sắt + axit folic. Tiện đây em hỏi các mẹ, em sinh bé đc 6 tháng rồi, vậy có khả năng mang thai không? và khi nào thì kỳ kinh trở lại, dạo này em cứ hay buồn nôn, sáng nay em đau bụng và đau lưng như kiểu đau đẻ ấy, nhưng nhẹ hơn, tức bụng, mà trưa nay em ra máu, nhưng ộc 1 cái, không giống như khi bị kinh nguyệt? hay em có thai mà bị sảy thai, nếu tháng sau em ko bị hành kinh thì có nghĩa em bị sảy thai à các mẹ, hic hic nếu thế thì em không biết phải làm thế nào, đau lòng quá đi
Ðề: Nên làm gì sau khi bị sảy thai Trường hợp của bạn nghĩ nhiều đến sẩy thai sớm vì chỉ thấy dấu hiệu có thai dựa vào nồng độ beta hCG mà thôi. Riêng nguyên nhân sẩy thai thì với những thông tin bạn cung cấp chưa có cơ sở để xác định được. Có khá nhiều nguyên nhân gây nên sẩy thai sớm như bất thường nhiễm sắc thể, thiểu năng hoàng thể thai kỳ, bệnh tự miễn, bệnh rối loạn về nội tiết, tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc…và hơn 25% vẫn chưa rõ nguyên nhân. Tình trạng sẩy thai có thể lập lại. Để chuẩn bị cho thai kỳ sau được tốt hơn, hai vợ chồng bạn nên khám sức khỏe tổng quát, bạn cần khám phụ khoa, dùng axit folic mỗi ngày, tiêm ngừa các bệnh cần thiết trước khi mang thai: sởi - quai bị - rubella, thủy đậu, viêm gan B. Sau khi chuẩn bị đầy đủ các bước kể trên, vợ chồng bạn có thể để thai được bạn ạ.
Bạn nên đi khám để tìm hiểu nguyên nhân sảy thai to là gì bạn nhé. Nếu là do cổ tử cung thì phải khâu eo cổ tử cung đấy, hoặc nguyên nhân nội tiết, hay do gen để tìm hướng khắc phục cho lần có thai tiếp theo. Sau khi xảy thai hoặc sinh nở có thể uống các loại thuốc bổ, trong đó có cao ích mẫu để giúp nhanh hết sản dịch và nhanh hồi phục tử cung bạn nhé!
Còn một vấn đề hết sức quan trọng mà ít ai nghĩ đến là Chuẩn bị mảnh đất(Tử cung) màu mỡ để trước khi mang thai là: Điều hòa nội tiết tố buồng trứng. Nghĩa là: Làm cho buồng trứng làm việc điều hoà, nó tiết ra chất hormon cũng được điều hoà. Mọi thông tin về Điều hòa nội tiết tố buồng trứng, quí vị có thể xem qua tại: http://rongkinh.vn/chua-benh-rong-kinh/
Sau khi sẩy thai bạn nên ăn uống điều độ và điều đặc biệt là không được vận động mạnh trong 3 tháng đầu. Nếu như bạn còn muốn sinh nở thì nên tránh quan hệ vợ chống trong vài tháng đầu và đến bệnh viện khám thường xuyên.
m cũng từng bị xảy thai như mẹ chủ thớt, nhưng khi đó m ko biết là mang thai được 6 tuần, m về nhà dịp tết nên suốt ngày giựt giũ và làm nặng, sau 1 đêm đau hết vùng thắt lưng và bị xảy thai, m đi khám bsi bảo xảy rui, bun quá, m nghe mọi ng trong phong bảo sau khi xảy thai b nên uống nước rau ngót để đẩy bớt nhau thai ra. tránh bị nhiễm khuẩn tiếp là nên kiêng ăn đồ tanh, đồ lạnh, ko tắm nc lạn và làm việc nặng, kiêng quan hệ 1 tháng. ăn uống nhiều chất bổ dưỡng hơn. và cuối cùng là sau 6 tháng b nên có thai trở lại, vì lúc này tử cung mới ổn định
Bạn nên đi kiểm tra ngay sau khi sảy sau đó nếu không bị viêm nhiễm hay ảnh hưởng gì thì tốt Kiêng khem, và đi kiểm tra sức khỏe thường xuyên, ăn uống các loại thức ăn bổ tốt cho sức khỏe