Kinh nghiệm: Đừng mắng khi bé không chịu chào hỏi người lớn

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi lequynhanh01, 19/5/2015.

  1. lequynhanh01

    lequynhanh01 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/5/2015
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Thông thường thì khi gặp người lạ cha mẹ sẽ đề nghị bé chào hỏi. Tuy nhiên không phải bé nào cũng nghe theo. Vậy cha mẹ nên làm gì trước tình huống như thế?

    Theo ứng xử trong giao tiếp thì việc chào hỏi là nguyên tắc cơ bản thể hiện sự lễ độ, lễ phép và ngoan ngoãn của bé. Có nhiều bố mẹ dùng biện pháp mạnh la mắng, ép buộc bé phải chào hỏi người lớn dù rằng bé không hiểu được ý nghĩa của hành động này, lâu dần sẽ gây ra những ảnh hưởng tâm lý không tốt cho con. Vậy làm thế nào để dạy bé hiểu và biết chủ động chào hỏi khi gặp người lớn?

    Đặc biệt ở Việt Nam, cha mẹ không bắt được con chào hỏi người lớn lại có những thái độ không hay là chê bai ngay tại chỗ hoặc mắng bé là hư. Nếu hành động diễn ra thường xuyên như vậy thì con sẽ bị ám ảnh cái khó chịu của bị ép buộc và chê bai, và bé sẽ ngày càng nhút nhát khi đi ra ngoài và gặp người lạ.

    BÍ QUYẾT DẠY BÉ GIAO TIẾP

    Cha mẹ không nên ép con chào hỏi nếu bé chưa tập được thói quen đó.

    Hãy nhẹ nhàng giải thích cho con những lúc rảnh rỗi về lễ nghĩa là nét đẹp của văn hóa, và con người hơn con vật ở chỗ chúng ta biết giao tiếp và có văn hóa. Kèm theo đó hãy thăm dò cảm xúc của bé, hỏi xem bé muốn làm gì với những câu hỏi như: “ Con có muốn làm em bé ngoan và được mọi người yêu quý không?”. Nếu như bé nói “không” và vẫn có hành động không chào hỏi người lớn những lần tiếp theo thì khi gặp khách xin lỗi khách “Xin lỗi, tôi đã giải thích & thuyết phục nhưng con tôi chưa có ý thức chào hỏi, mong chị/anh tha thứ”.

    Hãy kiên trì với bé và tiếp tục kế chuyện, đọc sách, xem phim để chỉ cho bé thấy ích lợi của việc chào hỏi. Cho tới khi bé đồng ý và bắt đầu hợp tác cha mẹ nên gợi ý và hỗ trợ bé. Đồng thời hãy làm gương cho bé mỗi khi có khách hoặc gặp người lạ. Cha mẹ chính là cầu nói và là tấm gương gần gũi nhất để bé học theo.

    Không bao giờ được chê bai hay mắng bé trước mặt khách. Luôn khuyến khích bé bằng những câu động viên: “Không sao, lần sau con sẽ làm được mà”.

    Tôn trọng và giải thích cho bé là cách tốt nhất để giúp bé có cách cư xử tốt khi gặp người lớn tuổi. Chúc bé ngoan và nghe lời cha mẹ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi lequynhanh01
    Đang tải...


  2. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,880
    Đã được thích:
    3,941
    Điểm thành tích:
    2,113
    hic, k biết có kiên trì dc thế k :confused:
     
  3. lequynhanh01

    lequynhanh01 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/5/2015
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Vì tương lại con em chúng ta :d
     
  4. bocau1208

    bocau1208 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    18/9/2014
    Bài viết:
    8,884
    Đã được thích:
    1,180
    Điểm thành tích:
    773
    con mình toàn phải nhắc thôi.
     
  5. lequynhanh01

    lequynhanh01 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/5/2015
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Trẻ con mà bạn, không bảo ngay được đâu, mình phải từ từ bạn ạ
     

Chia sẻ trang này