Khi con bị ngọng, có rất nhiều mẹ lung túng không biết phải làm thế nào để giúp con trở lại bình thường. Có nhiều mẹ biết cách xử lý, nhưng vẫn chưa thật sự hiệu quả cho con trẻ. Được biết,nói ngọng là một rối loạn của đường phát âm, làm cho bé không thể tạo được âm vị chuẩn của ngôn ngữ, chủ yếu thường gặp ở trẻ con, đặc biệt là bé trai nhiều hơn bé gái. Rút ngắn thời gian luyện tập cho trẻ Bạn có thể chia nhỏ thời gian hoặc rút ngắn thời gian luyện tập cho bé, mẹ cũng nên hạn chế cho bé học những bài tập dài, như vậy bé sẽ rất chóng ngán và mất khả năng tập trung. Tai là bộ phận quan trọng giúp bé hiểu để phát âm đúng ngôn ngữ, nhưng nếu như mẹ cố gắng dồn bé nghe trong một khoảng thời gian dài thì thật sự không tốt tý nào cho bé. Hãy lắng nghe con nói Khi bé nói ngọng, để giúp bé phát âm đúng là việc rất khó. Vì vậy, mẹ cần phải lắng nghe con nói mọi lúc, mọi nơi, để cùng con chỉnh sữa sao cho đúng. Đừng cáu gắt lên với trẻ nếu như trẻ không tập được liền ngay lúc ấy, dân gian ta thường có câu “ Mưa dầm thấm lâu” mà các mẹ. Trong những trường hợp bé bị ngọng, cha mẹ chúng mình cần phải thật kiên trì dạy con nói thật chậm, từng từ, từng câu và hỗ trợ con theo các bài tập cơ bản. Sử dụng các âm bổ trợ Hãy sử dụng âm bổ trợ để giúp trẻ có thể phát âm đúng, hãy tập cho trẻ phát âm những cấu âm mà trẻ đã biết là đúng và có vị trí cấu âm như luyện tập phát âm. Ví dụ như các loại âm gió, ta sử dụng âm bổ trợ “t”, trong tập âm “r” sử dụng bổ trợ “đ”,…tập cho trẻ nói với câu từ ngắn rồi mới tới các đoạn dài, đừng vội vàng và hấp tấp trong việc dạy trẻ chữa ngọng. Tạo cho bé một không gian ấm cúng Trong lúc dạy trẻ , mẹ hãy tạo cho trẻ một không gian sinh hoạt ấm cúng và vui vẻ, đừng bắt ép trẻ phải làm theo bạn hoặc tạo áp cho trẻ, vì như vậy sẽ rất khiến trẻ trở nên mặc cảm và không chịu hợp tác với bạn nữa. Và cũng đừng quá căng thẳng và coi trọng việc bé nói ngọng, nói sai các mẹ nhé. Bên cạnh đó, các mẹ có thể làm thêm các việc sau để giúp trẻ phát âm đúng và chuẩn như: cho trẻ tham gia các khóa học chữa ngọng, các lớp dạy phát âm, cho trẻ đọc nhiều sách, các câu thơ, ca dao, tập cho trẻ thở đều hoặc khả năng nhai,… Nguồn: mevacon
Trẻ con đang trong thời gian tập nói thì đứa nào mà chẳng nói ngọng. M đây nè, hồi bé chẳng nói ngọng, sau vì nghe người lớn, tiếng địa phương nên toàn ngọng n với L thôi.
Trẻ mới lớn thường hay có tật nói ngọng. Tật xấu này nếu không được trị sẽ gây ra nhiều rắc rối cho trẻ khi giao tiếp, công việc và học tập trong tương lai sau này. Trẻ thường hay nói ngọng các âm “l” và “n”. Do đó một câu khi có các âm “l” và “n” thường bị nói nhầm và lẫn lộn với nhau. Hoặc trẻ cũng bị ngọng dấu “ngã” thành dấu “sắc”. Ví dụ bé phát âm “mỡ” thành “mớ”… Thực tế chuyện trẻ bị nói ngọng là hiện tượng rất bình thường, sau khi đi học lớp 1 trẻ sẽ được cô giáo luyện nói lại cho chuẩn, đôi khi trẻ học hỏi bạn bè nên cũng không nói ngọng nữa. Tuy nhiên mẹ cũng nên uốn nắn cho trẻ để tật nói ngọng không làm ảnh hưởng đến việc học tập và giao tiếp của trẻ. Khi trẻ bị các vấn đề như dị ứng, cảm lạnh hoặc viêm xoang mẹ nên có biện pháp điều trị để trẻ thở tự nhiên cả bằng mũi và miệng. Kiểu thở với miệng mở rộng sẽ làm mặt lưỡi bằng và thè ra, như vậy trẻ sẽ phát âm sai nhiều từ. Bên cạnh đó, tắc mũi cũng là nguyên nhân khiến trẻ thấy khó phát âm và phát âm sai. Luôn nhắc nhở trẻ không được mút tay hoặc cho tay vào mồm, vì mút tay cũng khiến trẻ nói ngọng. Thực tế không phải dễ bắt trẻ bỏ đi thói quen này, vì ngón tay bấy lâu nay đã là món gặm nhắm khoái khẩu của trẻ. Đặt mục tiêu và tìm cách thay đổi thói quen của trẻ, theo dõi thời gian nào trẻ hay mút tay nhất như khi xem TV hoặc ngồi sau xe, bày các trò chơi gì thú vị cho trẻ hoặc chơi trò đố vui để trẻ quên việc mút tay đi. Định hướng rõ ràng về núm vú giả vả bình sữa cho trẻ em. Chuyển cho bé sang uống bằng cốc không có phần mút được thiết kế nhô lên càng sớm càng tốt. Khi trẻ mút sữa hoặc nước từ các loại cốc này, cơ miệng của trẻ sẽ không phát triển bình thường, điều này rất quan trọng đối với sự phát triển phát âm của trẻ. Dùng ống hút là cách luyện tập tốt làm cơ miệng phát triển vì trẻ sẽ phải hoạt động phần môi thay vì dùng lực mút của răng. Đưa trẻ đến khám bác sĩ nha khoa nếu trẻ có vấn đề về răng như răng cắn ngược, răng lung lay, răng bị vỡ hoặc gãy. Một hàm răng đều đặn, không sứt mẻ, không gãy sẽ ngăn lưỡi không bị đùn ra ngoài qua chỗ trống trên răng. Sứt răng, gãy răng cũng chính là lý do làm cản trở sự phát triển khả năng nói của trẻ và sẽ rất khó để trẻ nói chuẩn sau khi trẻ mọc răng vĩnh viễn ở tuổi lên 7. http://chuangong.vn
Nói ngọng là hiện tượng rối loạn ngôn ngữ Ngôn ngữ của trẻ được hình thành trên cơ sở các phản xạ có điều kiện, dựa trên tác động của các yếu tố từ môi trường bên ngoài kích thích vào trung tâm nghe. Nếu có sự trục trặc nào đó trong quá trình hình thành ngôn ngữ sẽ xảy ra hiện tượng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ, điển hình là ngọng. Có 2 dạng nói ngọng ở trẻ: 1. Nói ngọng sinh lý: cơ quan phát âm có lỗi bẩm sinh như ngắn lưỡi, đầy lưỡi… 2. Nói ngọng mang tính xã hội: phát âm lệch so với chuẩn. * Nguyên nhân khiến cho trẻ nói ngọng: - Là do trẻ tự bóp méo âm thanh để truyền đạt ý mình cho người khác hiểu theo suy nghĩ riêng của trẻ. - Cha, mẹ không sửa ngay những từ nói sai, khiến trẻ tạo thành thói quen mà lặp lại. - Cha mẹ và những người xung quanh sử dụng sai ngôn ngữ khiến con cái bắt chước. - Một số bệnh khi trẻ mắc phải gây khó thở, ngạt mũi khiến khi nói trẻ phải thè lưỡi ra để phát âm cũng là nguyên nhân khiến trẻ nói ngọng. Nói ngọng là tình trạng xảy ra ở một số trẻ, xuất phát từ nhiều nguyên nhân như cấu trúc hàm, răng, lưỡi… Đa phần, việc nói ngọng sẽ dần cải thiện theo thời gian, nhưng có những trường hợp trẻ sẽ ngọng đến lúc lớn lên. Ngay khi phát hiện trẻ nói ngọng, cha mẹ cần giúp trẻ chỉnh sửa ngay để tránh kéo dài. Khi phát hiện ra, cha mẹ nên đưa ngay đến gặp thầy cô gv hướng dẫn chữa ngọng, có thể đến một trong 2 địa chỉ uy tín sau: Trung tâm Luyện giọng Mr Thương - số 185 Chùa Láng hoặc Tập thể Quân Đội số 4 YecXanh (ĐT 0439320070 - hotline 0983527685) để được kiểm tra và tư vấn cách chữa ngọng hiệu quả. Giai đoạn đầu tập luyện, cha mẹ nên ngồi cùng các con khi giáo viên hướng dẫn mới có thể tập đúng cho trẻ khi ở nhà. Ngọng là một bệnh có thể chữa được vì thế nên phải phát hiện sớm để hướng dẫn trẻ khắc phục kịp thời, tránh những thiệt thòi cho con trước khi đến trường.
Con gái mình năm nay cháu 4 tuổi cháu bị ngọng giữa âm G và âm V vd: cái ghế thì bè lại phát âm là cái vế, con gà lại thành con và, trước đây lúc cháu mới biết nói thì cháu lại nói chuẩn hai âm đó.