Nói ngọng là một thuật ngữ không chuyên diễn tả cách trẻ phát âm sai từ. Chuyện nói ngọng thường xảy ra với nhiều trẻ em nhưng đa số trẻ sẽ hết tật nói ngọng khi lên 7 tuổi. Nếu con bạn đã được 7 tuổi mà vẫn bị nói ngọng thì bạn phải có một cô giáo phát âm chuẩn để tập cho trẻ (hoặc anh, chị của trẻ) đều đặn hằng ngày vì đây là một thói quen rất khó bỏ. Trẻ nói ngọng nhiều sẽ rất hay bị bạn bè ở lớp trêu chọc, vì vậy để giúp trẻ cải thiện bạn cần làm những việc sau để để cùng trẻ chống lại tật nói ngọng này. 1. Bạn nên nhắc nhở trẻ hằng ngày sửa những chữ phát âm sai, như “củ khoai” trẻ phát âm thành “củ phai”, “mặt trời” thành “mặt chời”… 2. Không nên để trẻ có thói quen mút tay, vì mút tay cũng là một trong những nguyên nhân tạo nên tật nói ngọng. 3. Tập cho trẻ huýt gió, đây là một bài tập tốt giúp trẻ điều khiển được luồng hơi trong miệng, làm môi dài ra, lưỡi được đẩy lùi về phía sau. 4. Mỗi ngày cho trẻ thổi bong bóng cũng là một phương pháp tốt để chữa tật nói ngọng, tuy nhiên chỉ nên cho trẻ thổi 3-4 quả bóng mỗi ngày để tránh làm cơ miệng của trẻ mỏi. 5. Để trẻ đứng trước gương để trẻ nhìn rõ miệng, lưỡi, răng trẻ khi phát âm, từ đó bạn sẽ dễ dàng hướng dẫn trẻ sửa những từ phát âm không chuẩn. Theo Kidspot
Bé bị những lỗi gì mn? Lúc nào rảnh Mn đưa con qua 4 YecXanh em kiểm tra cho con và tư vấn cho mẹ cách chữa ngọng nhé!
Cảm ơn mn. em cũng có đứa cháu nói ngọng quá nói xong mà chẳng nghe thấy gì luôn Em phải học tập để tập cho nó xem sao
bé nhà mình tròn 3 tuổi rồi, ngôn ngữ thì tốt lắm nhưng làm sao để sửa tật nói ngọng. con vịt toàn bảo con thịt, ph --> x...sửa mãi cũng biết là nói âm đấy fai như thế nào mới đúng nhưng lúc đấy thôi còn sau thì lại ngọng líu ngọng lô, mn có knghiem chia sẻ cho e với, cảm ơn cm