Help me!!! Các mẹ thông thái oi giúp mình với có mẹ nào co cách trị táo bón cho bé ko ạ, bé nha mình hiện tại đc 12m rồi nhưng bé đang bị táo quá con rặn nhưng k đi đc chỉ có khóc thôi thương con quá, chắc con bị nặng rồi nhưng mình chưa muốn dùng biện pháp thụt, các mẹ cho mình vài cách với
chia sẻ cùng nàng nhé,nàng chịu khó cho con ăn khoai nàng luộc ấy nhé,ăn nhiều nha mẹ nó,thỉnh thoảng nướng trứng gà lá mơ cho con ăn,dễ đi hơn
M cũng cho bé ăn khoai lang luộc cả tuần nay rồi mà vẫn khó đi, mỗi lần k đi đc con khóc ré len mà mình sót hết cả ruột, các mẹ có cách nào khác nữa k, m lo quá
bạn nên đi khám dinh dưỡng, các bác sĩ có thể tư vấn về chế độ ăn cho cả mẹ và con. Nếu vẫn không cải thiện thì đi khám chuyên khoa ngoại nhi để loại trừ nguyên nhân bệnh lý
Nếu con đau qúa mẹ cứ bơm mật ong vào hậu môn để con đi ra được đã. Sau đó cho uống nhiều nước, ăn những thức ăn nhuận tràng như khoai lang, rau lang, ăn đồ mát, ăn đều đặn con sẽ không hay táo bón nữa. Bé nhà mình hồi nhỏ cũng hay táo bón lắm nhưng tập cho con ăn rau, uống nước nhiều không bị lại nữa. Chúc bé khỏe mạnh.
táo bón không phải chỉ 1,2 hôm mà khỏi ngay được đâu mn ạ. cứ bình tĩnh từ từ rồi dần dần con mới đỡ tý 1 được. mn chú ý chế độ ăn uống nhiều rau xanh, rau nhuận tràng ( rau mồng tơi, khoai lang), uống nhiều nước, cả nước hoa quả, ăn sữa chua, có thể uống thêm 1 đợt men tiêu hóa tầm 10 ngày thôi, xoa bụng cho con theo chiều kim đồng hồ. tạm thời con đang đau, mn nên thụt cho con, giải quyết khâu ra rồi giải quyết khâu vào, chứ k thụt thì con k thải đc lại k ăn đc, lại luẩn quẩn đấy. có khi bé bị cả mấy tháng cơ, có bé là do cơ địa, có bé do chế độ ăn uống, nên từ từ khắc phục.
Bạn mua men vi sinh (men tiêu hóa) ở bệnh viện Bạch Mai ấy, loại ấy mình cho con dùng lúc uống kháng sinh nhiều hoặc táo bón. Uống khoảng 3,4 ngày tiêu hóa của bé sẽ ổn định hơn mà bé có vẻ ăn tốt hơn bạn ạ.
Táo bón là một triệu chứng liên quan đến đường tiêu hóa. Và thường xuyên gặp ở những bé chưa hoàn thiện hệ tiêu hóa, miễn dịch hay nói cách khác là hệ tiêu hóa, miễn dịch của bé kém hơn so với các bé khác. Nguyên nhân gây ra tình trạng này là chế độ dinh dưỡng không hợp lý, thiếu chất xơ, trẻ ít vận động, uống ít nước... Do vậy, bạn nên cho con uống nhiều nước, cho thêm các loại cá có mỡ, kèm với rau lá màu xanh, hay các loại trái cây mềm như: đu đủ, chuối, trái bơ…vào khẩu phần ăn hàng ngày của bé. Mình không biết bạn đang cho bé uống loại sữa gì. Nhưng hiện nay, trên thị trường đã có các loại sữa được tăng cường chất xơ, bổ sung Lactoferrin tăng sức đề kháng tối ưu & yếu tố Bifidus giúp tăng cường các vi khuẩn có lợi cho đường ruột, cải thiện hệ tiêu hóa và giúp bé đi output dễ dàng hơn. Mẹ nên chọn loại sữa này cho bé nhé. Còn việc sử dụng biện pháp tháo thụt mình nghĩ bạn đúng, không nên dùng hay dùng nhiều sẽ tạo thói quen không tốt cho bé.
bé táo quá nhỉ? con mình từ hồi 1m đã bị táo, sau đó mình cho bé uống loại sữa hỗ trợ trị táo bón, đến khi ăn dặm ddc thì mình cho ăn đủ loại rau, nước, hoa quả, yến mạch. Yen mạch đặc biệt nhìu chất xơ, con mình từ hồi cho ăn yến mạch bữa sáng thì đi đều tuyệt đối lun mn ah. mn có thế cho bé ăn 1 tuần 3 bữa sáng với yến mạch xem sao.^^
Bạn xem lại chế độ ăn của bé có thiếu chất xơ không? bạn nên chọn dòng sữa mát cho con cũng giúp con đỡ táo bón hơn Ngoài ra mẹ có theer cho bé uống đồ mát như: nước dấp cá, ăn bột sắn dây, uống nước cam vắt ...... Bé bị táo bón là khổ lắm ý, ,mình người lớn bị còn khổ nữa là con nít
Mỗi buổi sáng ngủ dậy mn cho bé uống 1 thìa cafe nước muối sinh lý nhé. Một chút thôi. Rồi uống kèm sữa ong chúa mua ở viện nghiên cứu ing ở chỗ nguyên hồng. Uống kết hợp hai thứ đó 1 tuần là đi đều đặn ngay. Bé nhà mình cũng bị táo. Giờ thì đều đặn rồi.
mn ăn đồ mát vào cho cháu ti, cho cháu ăn rau khoai lang nữa, nặng quá thì đến bsy rùi về điều chỉnh chế độ ăn uống sau.