Nhắc đến biển thích wa ah. hu hu mình sắp đến kỳ bổ mít nên hè này là xác định ở nhà chứ chẳng đc đi đâu cả. hic hic
Bé trai 3 tuổi tử vong do hóc hạt chôm chôm Bé 22 tháng tuổi nguy kịch vì sặc sữa (26/06/2015) Nguyên tắc “sống còn” khi để con ở nhà một mình (06/06/2015) Giúp con phòng tránh và ứng phó với tai nạn đuối nước (29/05/2015) Người cha vừa bóc vỏ chôm chôm, bé Trọng đưa vào miệng ăn. Trái trơn mọng bất ngờ chạy tọt vào họng bé gây hóc, tắc đường thở. Chiều 14/7, gia đình ông Bạch Văn Sanh cùng người dân thôn Bình Tân, xã Trà Bình, huyện vùng cao Trà Bồng (Quảng Ngãi) làm lễ mai táng cho bé Trọng. Đau đớt bởi mất con, ông Sanh kể chiều hôm trước ông bóc vỏ chôm chôm cho con trai ăn, không may quả trơn lọt vào đường thở của bé gây hóc. "Con tím tái mà tôi không biết phải xoay sở thế nào, hoảng hốt lấy xe máy chở đến Trạm y tế xã cấp cứu thì cháu tử vong giữa đường", ông Sanh mếu máo nói. Quả chôm chôm trơn mọng sau khi bóc vỏ. Ảnh: Tư liệu. Bác sĩ Đỗ Thành Chung, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cho biết, nhiều khả năng bé Trọng tử vong do quả chôm chôm gây tắc đường thở. Theo ông Chung, trẻ bị hóc dị vật nếu hoảng sợ, khóc thì càng nguy hiểm, nếu không được sơ cấp cứu kịp thời dễ gây tắc đường thở dẫn đến tử vong. Các chuyên gia y tế cho hay, dấu hiệu trẻ bị hóc nghẹt đường thở thường bị tím tái, ho sặc sụa; trào nước mắt nước mũi, không phát âm hoặc không thể khóc thành tiếng. Tình hình nguy cấp hơn nếu môi và lưỡi trẻ bắt đầu tím tái, có thể bất tỉnh nếu dị vật không lấy được ra kịp thời. Người lớn cần nhanh chóng lấy dị vật ra khỏi mũi hay miệng trẻ để làm thông đường thở và áp dụng biện pháp sơ cấp cứu. Với trẻ sơ sinh, cần để bé nằm sấp theo dọc cánh tay bạn, tư thế đầu thấp hơn ngực. Một tay đỡ đầu và vai trẻ, tay kia vỗ mạnh vào lưng để dị vật bắn ra ngoài, đừng vỗ quá mạnh gây tổn thương trẻ. Nếu bé bị sặc sữa, bột thì ngậm vào mũi trẻ và hút thật mạnh. Trường hợp trẻ bị bất tỉnh, cần hà hơi thổi ngạt, cố gắng thổi dị vật làm cản đường thở. Với trẻ nhỏ, để bé sấp trên đùi, đầu thấp hơn vai, vỗ nhiều lần vào giữa hai vai trẻ đến khi dị vật bắn ra ngoài. Nếu trẻ bất tỉnh, cần làm hô hấp nhân tạo. Với trẻ lớn, bảo trẻ cúi người ra trước, đầu thấp hơn ngực, lấy tay móc miệng để nôn dị vật ra. Trường hợp trẻ không thể ho và dị vật cản tắc đường thở, dùng gốc bàn tay vỗ mạnh vài lần giữa hai bên xương sườn trẻ, rồi đột ngột thúc ngược nắm tay ra sau và hướng lên trên, vật lạ sẽ bị đẩy lên miệng khiến trẻ ho ra được. Nếu dị vật vẫn không ra khỏi đường thở, chuyển ngay trẻ tới cơ sở y tế gần nhất. Để tránh tai nạn trẻ bị hóc dị vật gây tắc đường thở, cần để xa tầm tay chúng các vật nhỏ như kim băng, đồng xu, hạt trái cây... dễ cho vào mũi, miệng. Cho trẻ dùng thức ăn nghiền nát, không lẫn xương, lẫn hạt và ăn từng ít một; tạo thói quen nhai chậm, nhai kỹ cho trẻ. Khi cho con nhỏ ăn cơm, ăn bột, không để đầu bé ngả về phía sau. Tránh cho trẻ vừa ăn vừa chơi đùa khiến thức ăn lọt vào đường thở gây hóc nghẹn. Đối với trẻ lớn hơn 6 tuổi cần căn dặn chúng không được vừa ăn uống vừa cười đùa, chạy nhảy...
10 điều bố mẹ cần lưu ý khi dạy con học bơi Giúp bé phát triển kỹ năng quan trọng ngay trong 12 tháng đầu đời (05/06/2015) Trẻ em thời đại công nghệ số - lợi và hại (22/01/2015) Bơi là kỹ năng an toàn bố mẹ cần dạy cho trẻ để đề phòng đuối nước. Để dạy con học bơi bố mẹ cũng cần trang bị các kỹ thuật bơi cơ bản và có những kiến thức nhất định. Dưới đây là 10 điều cha mẹ cần lưu ý khi dạy con học bơi: Hãy kiên nhẫn Đừng gây cho trẻ ấn tượng xấu với việc tập bơi và không dám xuống bơi lần nữa chỉ vì bạn luôn nổi cáu với trẻ trong khi đang dạy chúng tập bơi. Bơi lội là một trải nghiệm vui vẻ, đầy hào hứng chứ không phải là cảm thấy áp lực, không thoải mái. Hãy kiên nhẫn khi con chưa bơi được và từ từ dạy chúng khi chúng làm chưa đúng thao tác. Đừng cố ép trẻ khi trẻ đang sợ hãi Một số trẻ cảm thấy thích bơi và thích vầy nước hơn những trẻ khác. Nhưng những đứa trẻ sợ nước hoặc không thích vui đùa trong nước sẽ phải mất thời gian lâu hơn để tập bơi. Đừng cố thúc ép con trẻ học bơi nhanh hơn khi chúng vẫn còn chút lo lắng, bồn chồn hay phạt trẻ khi chúng sợ hãi. Dạy từng thứ một Dù là trẻ nhỏ hay trẻ đang ở độ tuổi đến trường thì chúng ta cũng nên dạy con học bơi từng chút một. Sau khi đã thành thạo kỹ thuật thở trong nước, bạn nên chuyển sang kỹ thuật đạp chân tại chỗ. Cứ khi nào trẻ hoàn thành bước một thì khi đó bạn nên chuyển sang thực hành bước tiếp theo. Nên tạo ra những bài học ngắn Cố gắng chia các bài học ra thành một hoặc hai ca học trong nửa giờ, thời gian còn lại là để trẻ thỏa sức chơi đùa. Hãy bỏ qua những hướng dẫn dài dòng để tránh làm trẻ bị choáng ngợp. Trẻ có thể sẽ chẳng còn nhớ lại chút nào đâu. Đảm bảo rằng bài học phù hợp với độ tuổi của trẻ Một đứa trẻ khoảng 2 tuổi hẳn là sẽ gặp khó khăn trong việc làm nổi phần lưng so với trẻ học lớp 1, vì thế, hãy cố gắng chú ý dạy nên dạy cho trẻ những gì cho phù hợp với độ tuổi và sự phát triển thể chất của trẻ. Tránh việc kỳ vọng quá lớn Đừng cho rằng đứa con bé bỏng của mình nên có bài học đầu tiên như một vận đông viên giành huy chương ở Olympic. Do vậy, hãy đặt kỳ vọng của mình thực tế hơn một chút. Nhiều trẻ sẽ học hỏi rất nhanh trong khi một số trẻ khác thì sẽ cần nhiều thời gian hơn. Điều quan trọng là ta nên tránh so sánh khiến trẻ cảm thấy tự ti. Hãy hướng phương pháp của bạn theo điều trẻ mong muốn Đối với một đứa trẻ không sợ nước, có tố chất thể thao và độc lập sẽ đòi hỏi một phương pháp dạy hoàn toàn khác biệt so với những đứa trẻ nhút nhát và yếu ớt hơn chúng. Chuyển hướng phương pháp học bơi cho phù hợp với mong muốn của trẻ sẽ giúp bạn đạt hiệu quả bất ngờ hơn trong việc dạy con tập bơi. Dùng phao bơi hay không dùng phao? Một số cha mẹ tin rằng trạng thái căng phồng của phao bơi sẽ giúp trẻ dễ thích nghi hơn với nước hồ bơi, trong khi đó, những người khác lại cho rằng chúng không hề an toàn và gây chướng ngại trong việc giúp trẻ học kiểu bơi phù hợp. Khi đưa ra quyết định, bạn nên biết rằng những trẻ không dùng phao bơi thì sẽ không bị phụ thuộc vào chúng. Nên nhớ rằng úp măt trong nước là rất đáng sợ Đặc biệt là đối với trẻ nhỏ, lặn xuống nước hay úp mặt vào trong nước có thể gây ra sự hoảng sợ lúc ban đầu. Sự sợ hãi này sẽ được khắc phục sau một thời gian ngắn. Bắt đầu thích nghi sớm Thậm chí nếu bạn chỉ chơi trò chơi và nô đùa trong nước, trẻ nhỏ nếu được tiếp xúc nhiều với nước sẽ có thể giúp bài học bơi dễ hơn nhiều so với những trẻ chưa xuống nước bao giờ. Nếu có kế hoạch dạy con học bơi thì bố mẹ nên cho trẻ thích nghi từ sớm và dần dần. Theo Vũ Huyền / Trí Thức Trẻ
Em bé bị mù một mắt vì chụp hình quên tắt đèn flash Nhầm bột thông cống là đường, 4 bé cùng nhập viện (24/07/2015) Cấm không dùng aspirin cho trẻ em, vì sao? (17/07/2015) Bé trai 3 tuổi tử vong do hóc hạt chôm chôm (15/07/2015) Chui vào cốp xe hơi, 2 cháu bé tử vong (10/07/2015) Một em bé 3 tháng tuổi ở Anh bị mù một mắt sau khi chụp hình. Nguyên nhân được cho là do người chụp hình quên tắt đèn flash trong khi chụp quá gần. Thông tin trên được People's Daily Online đăng tải hôm 27/7. Theo lời các bác sĩ, bé trai bị tổn thương không thể khắc phục được do đèn flash của chiếc máy ảnh đặt cách xa khoảng 25 cm. Em bé mù một mắt sau khi chụp ảnh đánh đèn flash. Ảnh: EuroPics Cha mẹ đã nhận thấy có vấn đề với thị giác của cậu bé sau khi một người bạn của gia đình chụp bức ảnh nói trên. Theo đó, thị lực mắt trái của đứa bé tỏ ra bị suy giảm và mắt phải không còn nhìn thấy gì. Các bác sĩ cho biết tổn thương đó là vĩnh viễn và không thể phẫu thuật phục hồi. Ánh đèn flash đã phá hủy các tế bào trên điểm vàng của mắt. Đây là một bộ phận quan trọng trong mắt, nơi hội tụ các tia sáng tới. Tuy nhiên, điểm vàng ở trẻ sơ sinh lại chưa hoàn thiện cho đến khi các bé được 4 tuổi. Do đó, trẻ sơ sinh rất nhạy cảm với ánh sáng mạnh. Các chuyên gia cho biết ngay cả khi nhắm mắt thì nếu tiếp xúc với ánh sáng đèn flash, theo phản xạ chỉ cần vài phần ngàn giây ánh sáng mạnh cũng có thể gây tổn thương vĩnh viễn đối với thị giác trẻ sơ sinh. Các nhà khoa học cũng cảnh báo các bậc cha mẹ nên cẩn trọng với ánh đèn quá sáng trong phòng tắm khi tắm cho trẻ. Hiện chưa rõ người bạn nói trên của gia đình có đối mặt với một vụ kiện pháp lý sau vụ việc hay không. Theo Linh San - Người lao động