Đây là bài pháp nói về vấn đề nạo phá thai dưới góc độ phật phát, do HT tịnh không thượng thủ tịnh độ tông thế giới, người được coi là phật bồ tát tái lai một bậc chân tu giảng Tặng các mẹ cùng nghe và suy ngẫm phần 2 phần 3
Không phải là luận tội đâu bạn, nên vấn đề lkhông phải giảm nhẹ hay không Nếu tin vào tâm linh, con cái cha mẹ anh em đến với nhau bởi quan hệ tiền kiếp người ta hay dùng từ có duyên mới đến, khi bắt đầu có thai là đã có linh hồn trong bào thai, bạn phá thai tức là hành vi giết bỏ nó, luật nhân quả là luật khách quan mỗi hành vi bạn làm sẽ nhận lại mốt kết quả trong tương lại, ngoài ra nếu thực sự tin có linh hồn, thì người mẹ sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều sau hành vi phá thai, vong linh thai nhi bi phá sẽ không dễ dàng siêu thoát và sinh lòng thù hận, còn rất nhiều điều đáng sợ khác Do vậy khi đã trót sẩy thai, phá thai vì bất cứ lý do gì cần biết cách để cầu siêu tốt cho tốt cả Bạn nào quan tâm, hoặc mới phá thai nên nghe, rất bổ ích, sẽ có phương pháp trong phật pháp để hóa giải, dù tin hay không nên làm