Ðề: Tại sao trẻ nên đánh cờ vua thay vì cờ tướng Suy nghĩ, ý tưởng hay và độc đáo. Nhưng nếu có thể thì để trẻ em chơi cả hai cũng tốt.
Mình đang băn khoăn không biết cho con đi học cờ vua hay cờ tường (cứ nghĩ là giống nhau) Nay đọc được bài của chủ top mới biết. Vậy về đăng ký ngay cờ vua cho con mới được. Cảm ơn chủ top nhiều nhiều nhé...
Trẻ con nên chơi cờ vua trước thích hợp với lối tư duy của trẻ con.Cờ tướng khó chơi hơn cần suy nghĩ nhiều nước và phải có chiến thuât
mình thì cho con chơi cả 2 nhưng mình vẫn ưu tiên con chơi cờ vua hơn, cờ tướng thì thi thoảng 2 bố con mới chơi với nhau thôi, và bé lớn nhà mình thích chơi cờ vua hơn các mẹ à
M cũng nghĩ chơi cờ Vua hay hơn chơi cờ Tướng, nước đi của cờ Vua phong phú hơn cờ Tướng, dạy trẻ chơi cờ Vua là chuẩn rồi ạ
Đang phân vân không biết cho quỷ sứ học cờ vua hay học cờ tướng thùi đọc được bài này. Thanks mẹ nhiều nha
mẹ nó phân tích sâu xa vậy? đánh cờ, với trẻ là những quy tắc để chơi và chiến thắng chứ đâu có nghĩ dc nhiều như vậy. Đến người lớn mình còn chẳng nghĩ dc vậy nữa là
đánh cờ vua cho con tư duy chặt chẽ và nhanh nhẹn hơn , khiến con chín chắn hơn trong mọi tình huống csong
Thật sự, theo quan điểm cá nhân, em thấy việc cho bé đánh cờ vua hay cờ tướng không quá quan trọng, mà việc thông qua việc đánh cờ rèn cho bé khả năng tư duy mới là quan trọng nhất. Mọi loại cờ đều có những khuôn khổ, luật lệ nhất định mà chúng ta phải học, đó cũng chính là sự tự do trong khuôn khổ nhất định mà bé nên hiểu được
Không chỉ trẻ em mà người lớn cũng rất nên học chơi cờ vua nữa, mình đang học và sau bài viết này mình sẽ hướng dẫn bé nhà mình chơi chung nữa Mong là sau này 2 mẹ con có thể thi đấu cùng nhau.
Nếu chúng ta để ý thì sẽ thấy mỗi quân của cờ tướng đều không hoàn hảo khi đứng riêng lẻ (xe không thể đi chéo, mã bị cản, pháo phải có quân yểm trợ, tốt chỉ đi được 1 nước, tượng không thể qua sông, sĩ và tướng chỉ quanh quẩn trong cung). Tuy nhiên, khi chúng kết hợp lại với nhau và chiếm được những vị trí trọng yếu trên bàn cờ thì tạo thành một sức mạnh to lớn không thể bị phá vỡ. Đây chính là cái hay của cờ tướng và cũng là tư duy triết học của người phương Đông - luôn chú trọng đến mối quan hệ qua lại giữa các sự vật, hiện tượng.
Em ko thích những ý kiến mang tính chỉ trích, xoáy vào cái hạn chế để phủ nhận toàn bộ. Em thích ý kiến của bác. Triệu like
Cái nào cũng có cái hay mà. K thể vì làm về cờ vua mà phủ nhận cái hay của cờ tướng đc. Thằng em mình chơi cả 2 loại cờ luôn, loại nào cũng giỏi
Đúng, bạn nhà mình chơi cờ vua trước, học chơi cờ tướng sau. Biết chơi cờ tướng thì không muốn chơi cờ vua nữa