Thông tin: Chia sẻ những thông tin bổ ích để nuôi dạy bé.

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi hienbt79, 19/12/2012.

  1. hienbt79

    hienbt79 0909295091

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    12,018
    Đã được thích:
    1,527
    Điểm thành tích:
    913
    "Lợi đủ đường" cho con ăn dặm với nấm.


    Nấm nấu mì, cháo, súp, canh hay xào cùng nhiều loại thực phẩm khác đều là những món ăn ngon tuyệt, lại giàu dinh dưỡng bất ngờ cho bé yêu.

    Với mùi thơm lôi cuốn, vị ngon ngọt khá giống thịt, nấm là loại thực phẩm hấp dẫn, dễ ăn, lại giàu dinh dưỡng cho sự phát triển của trẻ.

    Nấm có an toàn cho trẻ nhỏ?

    Hẳn đây là câu hỏi khiến nhiều phụ huynh thắc mắc lo lắng khi có ý định bắt đầu đưa nấm vào thực đơn của em bé. Nói chung, trong hầu hết các trường hợp, những loại nấm ăn được vốn được bày bán rộng rãi trong các cửa hàng, siêu thị (nấm rơm, nấm hương, nấm mỡ, nấm kim châm,...) đều an toàn đối với trẻ nhỏ. Nấm không nằm trong danh sách thực phẩm cấm dùng cho trẻ em ăn dặm hay thực phẩm dễ gây dị ứng. Tuy nhiên, để cho chắc chắn, cha mẹ có thể bắt đầu cho con ăn nấm khi bé được 10-12 tháng tuổi trở đi

    Lợi ích “vàng” từ nấm đối với trẻ nhỏ

    Vitamin D: Vitamin D giúp hệ xương, tim mạch và khả năng miễn dịch của bé phát triển hiệu quả. Có khá ít loại thực phẩm chứa nguồn vitamin D tự nhiên dồi dào như nấm.Theo nhiều nghiên cứu khoa học, cũng giống như da người, nấm chuyển hóa được tia cực tím từ mặt trời thành vitamin D và quá trình chuyển hóa đó vẫn tiếp tục kể cả khi nấm đã được thu hoạch. Sau khi mua nấm về, nếu các mẹ bỏ nấm ra khỏi túi bọc và để chúng ngoài trời trong khoảng 30 phút trước khi chế biến, nấm sẽ cung cấp lượng vitamin D tối đa.

    [​IMG] [​IMG][​IMG]

    Nấm là thực phẩm chứa vitamin D dồi dào. (Ảnh minh họa)

    Protein: Nấm là thực phẩm giàu đạm, chứa nhiều axit amin thiết yếu cho cơ thể. Tuy nhiên, không phải vì thế mà có thể thay thế hoàn toàn thịt, cá, trứng,... bằng nấm cho bé. Bé cần ăn cả đạm động vật và đạm thực vật để đảm bảo hấp thu hàm lượng protein phong phú, cần thiết và cân đối.

    Các chất dinh dưỡng khác: Ngoài ra, trong nấm có chứa nhiều chất khoáng, các vi chất (kẽm, selen, crom…), các vitamin tan trong nước như thiamine, riboflavin, niacin, biotin, cobalamins, ascorbic acid… và các chất polysaccharide và triterpen… có tác dụng tăng cường chuyển hoá và tăng đề kháng cho cơ thể. Đây cũng là những thành phần giúp phòng một số bệnh như ung thư, tiểu đường, tăng mỡ máu, tăng huyết áp, giảm sức đề kháng…

    Một số chú ý khi sử dụng nấm cho bé

    - Nấm không nằm trong danh sách thực phẩm dễ gây dị ứng nhưng mẹ vẫn cần phải thận trọng khi cho bé ăn nấm lần đầu. Một số bé có cơ địa đặc biệt vẫn có thể dị ứng với nấm. Vì vậy, mẹ nên bắt đầu cho bé ăn nấm với hàm lượng nhỏ, thấy ổn mới tăng dần lên. Mẹ không được rời mắt khỏi bé khi giới thiệu món ăn mới này và phải liên lạc ngay với bác sĩ nếu thấy những triệu chứng lạ xảy ra.

    - Không cho bé ăn những thứ nấm lạ, có màu sắc sặc sỡ hay không biết chắc nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Những loại nấm phổ biến hiện nay, được tiêu thụ rộng rãi là nấm kim châm, nấm rơm, nấm mỡ, nấm bào ngư, nấm đông cô, nấm mèo (mộc nhĩ).

    - Khi chế biến các món ăn từ nấm, các mẹ không nên dùng nhiều loại lẫn lộn mà chỉ dùng một loại nấm duy nhất. Ngoài việc đề phòng lẫn nấm độc, còn vì nhiều loại nấm nấu cùng sẽ gây phản ứng hóa học, không độc cũng trở thành độc.

    - Nên luộc sôi các loại nấm trước khi xào nấu để đề phòng có độc tính.

    - Nấm dễ bị hư thối nên sử dụng nấm càng tươi càng tốt

    Gợi ý món ngon cho bé từ nấm

    Cháo gà nấm hương/ nấm rơm

    [​IMG] [​IMG][​IMG]

    Nguyên liệu: 50g gạo; 4 bát nước, 30g thịt gà nạc; 30g nấm rơm hoặc nấm hương; 1 muỗng nhỏ dầu ăn; hành; gia vị

    Cách làm:

    - Gạo ngâm qua đêm, vo sạch rồi đem nấu thành cháo.

    - Nấm hương hoặc nấm rơm đem rửa sạch. Nếu là nấm hương còn thêm công đoạn ngâm trong nước cho mềm. Sau đó vớt nấm ra để ráo và thái nhỏ.

    - Thịt gà và nấm xắt thật nhỏ rồi xào chung với hành và gia vị, nêm một chút muối cho vừa miệng.

    - Cho hỗn hợp gà xào nấm hương vào cháo đã ninh nhừ rồi đun sôi trở lại. Thêm 1 thìa dầu ăn, trộn đều trên bếp là hoàn thành.

    Súp gà ngô nấm

    [​IMG] [​IMG][​IMG]

    Nguyên liệu: 30g thịt gà, 5 tai nấm hương, 200g ngô ngọt hạt non đã bỏ lõi, 1 quả trứng gà, 2 thìa bột đao, 50g rau mùi, 1 củ hành khô, gia vị

    Cách làm:

    - Thịt gà đem luộc, xé nhỏ. Nấm hương ngâm nở, rửa sạch, cắt bỏ chân, thái nhỏ. Ngô rửa sạch, để ráo. Rau mùi rửa sạch, thái nhỏ. Hành khô bóc vỏ, thái nhỏ. Trứng gà đánh tan. Hòa 2 thìa bột đao với 4 muỗng canh nước lọc cho bột tan đều.

    - Đun nóng 2 thìa dầu ăn, cho hành vào phi thơm.Trút thịt gà, nấm hương vào xào tầm 5 phút. Cho ngô và nước dùng luộc gà vào đun cùng, nêm vào nửa thìa cà phê muối, nửa thìa cà phê hạt nêm. Đợi nguyên liệu sôi thì nêm nếm lại cho vừa miệng và đun thêm khoảng 10 – 15 phút cho đến khi ngô chín mềm.

    - Trút từ từ bột đao vào nồi, vừa trút vừa quấy đều tay cho súp sánh, không bị vón cục. Có thể điều chỉnh lượng bột tùy theo sở thích của gia đình muốn ăn đặc hay loãng.

    - Cho trứng gà vào nồi, vừa cho vừa quấy đều theo chiều kim đòng hồ để tạo vân đẹp.

    - Đợi súp sôi để trứng chín thì tắt bếp, rắc một chút hạt tiêu lên trên để tạo mùi thơm. Múc súp gà ra bát, nhỏ vào súp vài gọt dầu mè cho có mùi thơm hấp dẫn, rắc lên súp một ít rau mùi thái nhỏ để màu sắc sinh động hơn.

    Theo H.Nguyễn (Parentinghealthybabies) (Khám phá)
     
    Đang tải...


  2. hienbt79

    hienbt79 0909295091

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    12,018
    Đã được thích:
    1,527
    Điểm thành tích:
    913
    Kinh nghiệm của mẹ từng áp dụng cả 3 kiểu ăn dặm hot nhất

    Những bài viết về ăn dặm và cách chế biến món ăn dặm hấp dẫn, giàu dinh dưỡng của chị Mỹ Dung (Hà Nội) bất ngờ được rất nhiều bà mẹ nuôi con nhỏ quan tâm yêu mến.

    Xuất phát từ mong muốn ghi lại từng bữa ăn dặm của con như một kỷ niệm, những bài viết về ăn dặm và cách chế biến món ăn dặm hấp dẫn, giàu dinh dưỡng của chị Mỹ Dung (Hà Nội) bất ngờ được rất nhiều bà mẹ nuôi con nhỏ quan tâm yêu mến. Không đi theo Ăn dặm kiểu Nhật (ADKN), không cho con Ăn dặm truyền thống, cũng không lựa chọn ăn dặm kiểu Baby led weaning (BLW), chị Mỹ Dung cho con ăn dặm theo kiểu "của riêng mình", một phương pháp được chọn lọc từ rất nhiều phương pháp, kết hợp với chính nhu cầu, sở thích của con mình và hoàn cảnh của bản thân.



    Là một bà mẹ trẻ lần đầu nuôi con nhưng chị Mỹ Dung gây bất ngờ bởi những kiến thức ăn dặm vô cùng phong phú và khoa học được đúc kết ra từ tìm hiểu và chính kinh nghiệm thực tế của bản thân.

    [​IMG] [​IMG][​IMG]



    Xì Trum có vẻ là một em bé có nếp ăn rất tốt. Chị đã lựa chọn phương pháp ăn dặm nào cho con mình?



    Thực ra, nếu mà nói xuất phát điểm Xì Trum giống nhiều bé gái khác, ăn cũng rất ỏn ẻn. Ví dụ mỗi cữ chỉ bú được khoảng 100ml sữa khi bé 4 tháng. Nhưng có một điều là mình không ép bé ăn. Mình tạo niềm vui cho con. Cho con ngồi ăn chung cùng gia đình để tạo cho bé nếp ăn và cảm giác chủ động trong việc ăn ngay từ khi bắt đầu ăn dặm.



    Hiện tại có một số phương pháp chủ yếu mà mình nghĩ các mẹ đều đang băn khoăn nên cho con áp dụng theo kiểu truyền thống, ăn dặm kiểu Nhật (ADKN) hay ăn dặm tự chỉ huy (BLW).

    Mỗi phương pháp đều có 1 ưu và nhược điểm riêng, nên các mẹ cần nghiên cứu kĩ và mục đích các mẹ thực sự muốn hướng cho con là gì: Cân nặng hay thói quen ăn uống hoặc cả 2 thì quá tuyệt vời rồi phải không ạ. Sau khi nghiên cứu tây ta đủ kiểu mình quyết định áp dụng những ưu điểm phù hợp của từng phương pháp cho từng giai đoạn của con như sau:



    Giai đoạn 5-7 tháng: Mình kết hợp thực đơn của ADKN và ăn dặm truyền thống.

    Giai đoạn 8-10 tháng: ADKN

    Sau 10 tháng trở đi: BLW

    [​IMG] [​IMG][​IMG]



    Ưu nhược điểm của 3 Phương pháp ăn dặm hot nhất hiện nay

    Chị nói mỗi phương pháp ăn dặm đều có ưu và nhược điểm riêng. Bản thân chị cũng đã từng trải qua cả 3 phương pháp, nhận xét của chị về tưng phương pháp thế nào?



    Mình sẽ tóm tắt như sau nhé.



    1. Phương pháp truyền thống:

    • Thức ăn xay nhuyễn,

    • Nấu hoặc trộn chung với nhau,

    • Thường cho bé ăn quá nhiều chất đạm, béo trong giai đoạn đầu tập ăn (như nước xương ninh, thịt cua, cá ngay từ khi bé tập ăn giai đoạn 5-6 tháng).

    • Không phân biệt những loại thức ăn và độ thô chế biến thức ăn cho từng giai đoạn.

    • Ăn với số lượng lớn (1 bát hoặc 1 đĩa bột),

    • Khi ăn bế bé ép ăn hoặc đi rong.



    Ưu điểm:

    • Bé có thể ăn với số lượng nhiều ngay từ những ngày đầu tập ăn, bé có thể tăng cân tốt khi mới tập ăn.

    • Và đặc biệt gần như dễ được sự chấp nhận và ủng hộ của gia đình (nhất là các bà).



    Nhược điểm:

    • Quá chú trọng đến chất và lượng thức ăn được đưa vào cơ thể bé.

    • Bé không có thời gian làm quen với từng vị thức ăn cũng từ đó bố mẹ không phát hiện bé có thể bị dị ứng với loại thức ăn nào.

    • Không chủ động và tạo thú vui trong ăn uống, khi bị ép ăn nhiều bé sau đó 1 thời gian sợ ăn dẫn đến biếng ăn.

    • Bé ăn với số lượng nhiều và quá nhiều chất đạm sẽ không hấp thụ hết và dễ bị đi ngoài hoặc táo bón.

    • Bé không được tập ăn thô để tạo phản xạ nhai và nuốt cho bé ở các giai đoạn khác nhau.

    • Thói quen ăn uống không tốt: vừa ăn vừa rong, vừa ăn vừa chơi, xem tivi….

    [​IMG] [​IMG][​IMG]



    2. ADKN:

    • Độ thô của thức ăn được điều chỉnh phù hợp với từng giai đoạn phát triển của bé.

    • Khuyến khích không trộn chung nhiều loại thức ăn.

    • Ăn với số lượng vừa phải

    • Khi ăn đặt bé ngồi ghế không rong rẩy nhưng mẹ vẫn phải bón cho bé ít nhất đến 12 tháng trở đi.



    Ưu điểm:

    • Ưu điểm tuyệt vời nhất của ADKN là: Bé có thời gian làm quen với từng vị thức ăn cũng từ đó bố mẹ không phát hiện bé có thể bị dị ứng với loại thức ăn nào.

    • Bé được tập ăn thô để tạo phản xạ nhai và nuốt cho bé ở các giai đoạn khác nhau.

    • Khẩu phần và loại thức ăn phù hợp với giai đoạn phát triển của bé.

    • Mẹ có thể chế biến thức ăn và trữ đông mà vẫn đảm bảo được mùi vị và chất lượng thức ăn, giúp mẹ nhàn hơn và chủ động hơn trong ăn uống

    • Các món ăn của con đa dạng, đầy đủ nhóm chất, được thay đổi thường xuyên ở các giai đoạn khác nhau.



    Nhược điểm:

    • Nói gì thì nói thức ăn trữ đông, không thể thơm ngon như thức ăn chế biến ngay được.

    • Con ăn số lượng không nhiều như ăn truyền thống cũng có thể ko tăng cân mạnh như phương pháp truyền thống ở giai đoạn đầu.

    • Không phải gia đình nào cũng ủng hộ các mẹ chăm con theo phương pháp này.

    [​IMG] [​IMG][​IMG]



    3. BLW (Ăn dặm tự chỉ huy - Baby led weaning)

    Đây là phương pháp được các mẹ Tây rất thích vì bé cực kì tự tập và tự quyết trong việc ăn uống, bé thích ăn gì, thích ăn bao nhiêu là do bé quyết định.

    - Thức ăn được cắt, thái vừa miếng cho trẻ có thể tự cầm hoặc tự đút vào miệng với số lượng tùy bé, đưa 1 vài thứ cho bé chọn thích ăn cái gì thì ăn.

    - Độ mềm cũng không qui định quá như ADKN

    - Bé tự ngồi ăn, tự điều chỉnh, cầm đưa đồ ăn vào miệng nên tính tự lập trong ăn uống rất cao.



    Ưu điểm:

    • Bé có phản xạ nhai và nuốt cực tốt.

    • Bé thích thú với việc ăn uống

    • Mẹ nhàn không cần chế biến quá cầu kì vì thực đơn của con cũng gần giống như của gia đình.

    • Tạo tiền đề tốt cho bé tự lập trong ăn uống giai đoạn sau này.



    Nhược điểm:

    • Không quá chú trọng đến chất và lượng thức ăn được đưa vào cơ thể bé.

    • Trong quá trình ăn dặm mẹ phải cực kì vững tin để có thể áp dụng theo phương pháp này vì: bé dễ bị hóc nên những lúc ấy phải thật bình tĩnh xử lý. Nhiều khi bé vào giai đoạn biếng ăn sinh lý mẹ cũng ko được sốt ruột.

    Nói chung nếu ngay từ giai đoạn 5-6 tháng mà theo phương pháp này thì mình đảm bảo ở Việt Nam chắc tỉ lệ các mẹ thành công là rất rất thấp vì chúng ta chịu áp lực tâm lý rất nhiều từ gia đình và chính các mẹ nữa.

    [​IMG] [​IMG][​IMG]

    Cẩm nang ăn dặm giai đoạn 5-6 tháng cho mẹ mới bắt đầu

    Với nhưng bà mẹ mới bắt đầu tập cho con ăn dặm ở giai đoạn 5-6 tháng và bị "rối tung" vì quá nhiều kiến thức, thông tin. Chị có thể tổng kết ngắn gọn những kinh nghiệm của mình trong giai đoạn này?



    Giai đoạn 5-6 tháng là giai đoạn cực kì quan trọng vì giai đoạn này là tiền đề để bé làm quen thức ăn và ngay cả chính người mẹ cũng lúng túng không biết nên bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào. Kinh nghiệm của mình như sau:



    Về thực đơn:

    Vì giai đoạn này là giai đoạn bé làm quen thức ăn, nên mình cho bé ăn từng vị một để bé cảm nhận được mùi vị từng thứ.

    Mỗi thứ ăn khoảng 2-3 bữa cho quen sau đó chuyển sang thứ khác.

    Vừa ăn mẹ vừa theo dõi xem thái độ của bé với từng món và theo dõi "sản phẩm đầu ra" của bé sau khi ăn có tốt hay không hoặc bé có bị dị ứng với nhóm thực phẩm nào không.

    Với bé bắt đầu ăn dặm từ 6 tháng thì thực đơn theo tuần sẽ như sau nhé:

    Tuần 1: Cháo loãng nghiền 1:10 trộn sữa (Các mẹ có thể thay cháo loãng nghiền bằng bột ăn dặm ăn liền pha sẵn)

    Tuần 2: Cháo loãng nghiền 1:10 trộn viên rau+củ

    Tuần 3: Cháo loãng nghiền 1:10 trộn đậu phụ+rau+ củ

    Tuần 4: Cháo loãng nghiền 1:10 trộn đậu phụ/ thịt cá trắng nghiền + Rau/củ



    Nhiều mẹ hỏi rằng tại sao chưa cho bé ăn đạm giai đoạn này thì câu trả lời của mình là: Giai đoạn mới tập ăn dạ dày bé còn non, ăn quá nhiều chất đạm béo như động vật như nước xương ninh, thịt,cua,… bé chưa hấp thu được hết sẽ dẫn đến hiện tượng đào thải ra ngoài dễ nôn, hoặc đi ngoài, táo hoặc phân sống. Mình khuyến khích các mẹ cho con ăn đạm thực vật là đậu phụ non trước, vừa đảm bảo chất đạm vừa an toàn.

    Về cách chế biến:

    Giai đoạn này bé chưa thể tự nhai nát thức ăn được nên các mẹ vẫn phải nghiền hoặc xay nhuyễn cho con dễ nuốt vì bé vừa chuyển từ ti mẹ là chất lỏng hoàn toàn giờ là giai đoạn bé làm quen với mùi vị thức ăn, và độ đặc sánh hơn nước 1 chút.

    - Nếu các mẹ chế biến ít hoặc có điều kiện bữa nào làm cho con ăn bữa ấy thì các mẹ có thể nghiền nhuyễn bằng tay và sau đó qua rây. Độ đặc của con trong giai đoạn này phải vừa phải các mẹ có thể kiểm tra bằng cách lấy thìa đưa thức ăn sau khi nhuyễn mà thức ăn vẫn chảy xuống thành giọt là được nhé. Nói chung các mẹ thấy con khó nuốt thì tự điều chỉnh cho con.

    - Nếu các mẹ làm cho cả tuần thì các mẹ có thể xay nhuyễn bằng máy (khi xay các mẹ thêm nước dùng vào cho dễ xay) rồi vẫn lọc qua rây.

    [​IMG] [​IMG][​IMG]

    [​IMG] [​IMG][​IMG]

    Nhiều bà mẹ hỏi mình về cân nặng của con



    Có được sự quan tâm ủng hộ của nhiều bà mẹ, hẳn chị cũng nhận được không ít yêu cầu, thắc mắc của các chị em. Câu hỏi phổ biến nhất chị thường nhận được là gì và chị đã giải đáp ra sao?



    Câu hỏi mình nhận được nhiều nhất vẫn là về vấn đề cân nặng của trẻ. Nói thật mình nghĩ rằng các mẹ đừng quá lo lắng việc cân nặng của con. Con giai đoạn đầu ăn dặm chỉ là tập ăn để tạo thói quen tốt và hứng thú với bữa ăn thôi, chứ sữa vẫn là chính! Bạn ấy nhà mình hết 6 tháng cũng chỉ đc 8,5kg thôi, nhưng trộm vía con ăn ngoan, chơi ngoan, luôn luôn vận động tay chân, vui vẻ yêu đời. Vậy là được rồi.



    Thế còn với chị, rắc rối lớn nhất trong quá trình cho con ăn dặm mà chị từng gặp phải là gì?



    Mình cũng như các mẹ khi lần đầu bỡ ngỡ làm mẹ chưa có kinh nghiệm, cũng từng chịu áp lực của các bà là phải cho bé bột ninh nước xuơng từ 4 tháng, nhưng mình nhất quyết không chịu.

    Thế là ở nhà mình mình nuôi con một kiểu. Nhưng trộm vía con từ khi ăn dặm tăng cân rất tốt, bé ăn ngoan và “đầu ra” rất đẹp nên giờ các bà cứ nhất nhất theo mình thôi. (cười)


    Theo H.My (Khám Phá)
     
  3. hienbt79

    hienbt79 0909295091

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    12,018
    Đã được thích:
    1,527
    Điểm thành tích:
    913
    8 thực phẩm làm trẻ tăng cân nhanh chóng

    Không cần tìm mua những thực phẩm đắt tiền, mẹ vẫn có thể khiến con yêu ngon miệng, tăng cân đều đều những thức ăn đơn giản sau đây.


    [​IMG] [​IMG][​IMG][​IMG] [​IMG][​IMG]

    Theo H.Nguyễn (Khám phá)
     
  4. huongthanh08

    huongthanh08 Thegioisuatot.vn

    Tham gia:
    8/12/2011
    Bài viết:
    18,620
    Đã được thích:
    3,592
    Điểm thành tích:
    2,113
    bé nhà mình 2 tuổi đang ăn cháo và uống sữa, đúng theo giai đoạn phát triển của bạn chia se, bài viết hay quá
     
  5. hienbt79

    hienbt79 0909295091

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    12,018
    Đã được thích:
    1,527
    Điểm thành tích:
    913
    Tác dụng không ngờ khi cho con ăn vải thiều

    Nhiều chị em không cho con ăn quả vải vì sợ nóng nhưng thực ra không hề.

    [​IMG][​IMG] [​IMG][​IMG][​IMG] [​IMG][​IMG][​IMG] [​IMG][​IMG]


    Theo Hường Nguyễn (Khám phá)
     
  6. hienbt79

    hienbt79 0909295091

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    12,018
    Đã được thích:
    1,527
    Điểm thành tích:
    913
    Cha mẹ càng yêu xa, con đẻ ra càng thông minh

    Các chuyên gia liệt kê 14 dấu hiệu chứng minh trẻ sơ sinh có IQ cao mà không phải ai cũng biết

    Mọi người đều muốn con cái của mình thông minh, vậy nhưng trẻ nhỏ mới bé xíu thì “biết sao là thông minh?”. Các chuyên gia cho rằng phần lớn trẻ em sở hữu chỉ số IQ cao có những đặc điểm sau:

    1. Tai to

    Giáo sư Đại học bang Musitafen Kazan chỉ ra rắng: sự sáng tạo và IQ của trẻ có liên quan đến kích thước của tai. “Nếu chúng ta cẩn thận so sánh kích thước của đôi tai và liên kết với những cuộc sống của con người khi lớn, chúng ta sẽ nhận ra rằng người có tai phải to thường hay đạt được những thành tựu về toán học, vật lý và khoa học phức tạp. Trong khi người có tai trái lớn rất dễ dàng thành công trong các lĩnh vực khoa học nhân văn” – ông Kazan cho biết.

    2. Đôi mắt linh hoạt

    Dữ liệu cho thấy các chuyển động thị giác có thể phản ánh mức độ thông minh của con người. Chỉ số IQ cao thị giác sẽ có tốc độ xử lý hình ảnh, chất lượng cao, IQ thấp thị giác kém nhạy bán. Do đó, cha mẹ hãy quan sát cải thiện độ nhạy cảm thị giác, có thể thúc đẩy sự phát triển trí tuệ của trẻ. Nên cho bé xem thật nhiều tranh đen trắng, các đồ vật, khung cảnh mới lạ khác nhau khi còn sơ sinh.

    3. Trẻ em cân nặng vừa phải

    Các chuyên gia so sánh trẻ béo phì và trẻ bình thường cùng tuổi thì tìm thấy sự khác biệt đáng kể giữa IQ, đặc biệt và về cảm giác nghe nhìn, khả năng tiếp thu kiến thức. Thường trẻ béo phì luôn kém hơn trẻ bình thường 20%.

    4. Trẻ liên tục thích vận động

    Nhà nghiên cứu người Mỹ Niusuo La Bellucci thấy rằng những sinh viên có thói quen 20 phút chạy bộ, thể dục nhịp điệu mỗi ngày có thành tích học tập tốt hơn đáng kể so với những người lười vận động. Ông tin rằng tập thể dục có thể giúp não bộ đạt được sự khởi động ban đầu hoặc trạng thái thoải mái, giải thoát não khỏi xiềng xích của một loạt các suy nghĩ tưởng tượng ra và trở nên sáng tạo hơn.

    5. Trẻ hay cười

    Trường đại học Y Washington nghiên cứu mối quan hệ giữa tuổi tác và trí tuệ, kết luận rằng: Hầu hết trẻ em thích cười thông minh hơn. Họ quan sát thấy rằng trẻ em thông minh hay cười và biết cười sớm hơn so với các trẻ bình thường.

    6. Trẻ luôn được ăn sáng

    Sau một đêm nhịn ăn, cơ thể bao gồm hàng ngàn cơ quan não bộ cần có được bữa ăn đầu tiên trong ngày bổ dưỡng, đầy đủ các chất dinh dưỡng, protein, vitamin, nguyên tố vi lượng….Theo các chuyên gia tỷ lệ trẻ em không ăn sáng hơn những người ăn sáng bị tổn thương não cao hơn trẻ được ăn sáng đầy đủ từ 10% -15%.

    [​IMG] [​IMG][​IMG]

    7. Người mẹ sinh con có tuổi từ 24-28

    Kết quả điều tra cho thấy mẫu bà mẹ có con sinh ra trước 23 tuổi, chỉ số IQ trung bình của trẻ là 103, trong khi giai đoạn màu mỡ của người mẹ từ 24-28 tuổi, chỉ số IQ trung bình của trẻ có thể đạt 109,29. Nhưng mẹ ngoài 29 tuổi chỉ số IQ của con sinh ra ít hơn 105.

    Vì vậy, các chuyên gia tin rằng trong thời gian người phụ nữ 24-28 tuổi trong độ tuổi sinh đẻ là giai đoạn thai nhi tăng trưởng tốt nhất. Còn như cha, 30 tuổi là thời điểm lý tưởng.

    8. Trẻ em thích “lý sự”

    Nhiều cha mẹ cho rằng con hay “cãi” là không tốt. Tuy nhiên thực chất, các cuộc tranh cãi có thể cung cấp cho trẻ em một bài học đặc biệt ngôn ngữ và cơ hội phát triển các bộ phận cấu âm, tích lũy các yếu tố ngôn ngữ phong phú, hình thức ngôn ngữ được cải thiện, nâng cao kỹ năng. Do đó trẻ thích “lý sự”, thường IQ cao.

    9. Cha mẹ càng yêu xa, con càng thông minh

    Kết luận này dựa trên thống kê: Cả hai cha mẹ là người cùng thành phố chỉ số IQ trung bình của trẻ là 102,45; cha mẹ là người nội thành và ngoại thành, chỉ số IQ trung bình của trẻ là 106,17;. Hôn nhân giữa các tỉnh khác nhau, chỉ số IQ trung bình của trẻ là 109,35.

    10. Con tinh nghịch

    Thomas Carl - tiến sĩ tâm lý học giải thích rằng một đứa trẻ nghịch ngợm, chắc chắn bộ não di chuyển rất nhiều, có thể vận động nhiều hơn so với sức mạnh của bộ não khi ngồi làm bài tập về nhà. Những đứa trẻ tinh nghịch, hay vận động thường sẽ có IQ cao

    11. Trẻ em có trình độ học vấn của cha mẹ cao

    Một dữ liệu của Anh cung cấp bằng chứng cho điều này: Cha mẹ tốt nghiệp tiểu học, chỉ số IQ trung bình của con là 98,3; trung học cơ sở là 103,3; tốt nghiệp trung học lên 108,1. Cha mẹ có trình độ đại học, IQ trung bình của con là 109,9.

    12. Trẻ bú mẹ

    Sữa mẹ có chứa một loạt các hoạt chất giúp phát triển não bộ của trẻ em, đặc biệt taurine.Nó không chỉ có thể tăng số lượng các tế bào não, thúc đẩy sự phân hóa tế bào thần kinh và sự trưởng thành mà còn góp phần vào việc hình thành mạng lưới thần kinh. So với sữa bò, hàm lượng taurine trong sữa mẹ cao hơn khoảng 10 lần.

    13. Trẻ yêu âm nhạc

    Các chuyên gia Mỹ nghiên cứu một số thông tin cho thấy, các học sinh thích âm nhạc thi tuyển sinh đại học điểm số ngôn ngữ và toán cao hơn so với các học sinh trung bình từ 20 đến 40 điểm.

    Ở trường trung học những học sinh tham gia sinh hoạt văn nghệ trong trường có khả năng vào đại học cao hơn 50%. Điều này có thể là minh chứng cho việc âm nhạc có khả năng phát triển một tiềm năng não, điều chỉnh chức năng của não trái và não phải, có xu hướng để làm cho hai bán cầu não hoạt động cân bằng.

    Cha mẹ đừng chần chừ việc cho con nghe nhạc mỗi ngày.

    14. Trẻ em có môi trường sống tốt

    Học giả Anh quan sát thấy rằng những trẻ sơ sinh sống trong một môi trường ồn ào có khả năng bắt chước cử chỉ của người lớn lớn, thể hiện sự hiểu biết thấp. Môi trường yên tĩnh thuận lợi cho sự phát triển não bộ hơn nhiều.

    Các học giả Nhật Bản sau 1 năm quan sát cũng kết luận rằng hương thơm có thể ảnh hưởng đến IQ của trẻ. Sống trong môi trường có mùi thơm, khả năng học tập tiếp thu của trẻ cũng có lợi thế nhất định.

    Theo Hạ Vũ (parents) (Khampha)
     
  7. hienbt79

    hienbt79 0909295091

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    12,018
    Đã được thích:
    1,527
    Điểm thành tích:
    913
    Phòng ngừa hăm tã an toàn cho bé.


    Quan tâm phòng ngừa vẫn chưa đủ mà còn phải đúng cách để mang lại hiệu quả tối ưu và đảm bảo an toàn với làn da mỏng manh, nhạy cảm của bé.

    Theo khảo sát “Tìm hiểu làn da bé yêu” của webtretho trên 500 bà mẹ vào 2013, có hơn 90% các mẹ quan tâm và có biện pháp chủ động phòng ngừa hăm tã cho bé. Tuy nhiên, số liệu thống kê cho thấy vẫn có tới 71,4% con của các mẹ bị hăm tã và có bé bị tái hăm nhiều lần. Điều đó chứng tỏ, quan tâm phòng ngừa vẫn chưa đủ mà còn phải đúng cách để mang lại hiệu quả tối ưu và đảm bảo an toàn với làn da mỏng manh, nhạy cảm của bé.

    Chống hăm tã hiệu quả cho bé bằng thuốc mỡ

    Nguyên nhân gây hăm tã chủ yếu là do bố mẹ không thay tã thường xuyên nên vô tình đã tạo cơ hội cho các enzyme từ phân và nước tiểu tiếp xúc quá lâu với da bé, gây kích ứng cho bề mặt da và dẫn tới hăm tã. Ðiều này xảy ra bởi làn da của bé vốn mỏng manh, lại không hề được bảo vệ bởi một “màng ngăn cách” nào truớc sự tấn công của các enzyme từ phân và nước tiểu. Chính vì vậy để giúp bé tránh xa tên hăm tã đáng ghét, mẹ chỉ cần tạo lớp màng bảo vệ da bé khỏi những tác nhân gây hại.

    [​IMG] [​IMG][​IMG]

    Giấc ngủ rất quan trọng với sự phát triển của trẻ nhỏ nhưng hăm tã lại làm bé quấy khóc và hay giật mình khi ngủ

    Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh, trưởng khoa Dịch vụ I, Bệnh viện Nhi đồng II cho biết: “Thuốc mỡ chính là giải pháp phù hợp để trang bị một “lớp màng bảo vệ” hữu hiệu quanh vùng da quấn tã của bé, giúp ngăn cách da bé với các tác nhân gây hại từ enzyme trong phân và nước tiểu”.

    Sở dĩ thuốc mỡ có thể tạo lớp màng bảo vệ hiệu quả là do thuốc mỡ có dạng bào chế nước trong dầu nhưng ở một tỉ lệ thích hợp, rất khó tan trong nước giúp cho thuốc mỡ lưu lại lâu trên da. Nhờ vậy thuốc mỡ tạo thành một lớp màng ngăn cách hiệu quả, vừa ngăn chặn không cho da bé tiếp xúc với các tác nhân gây kích ứng.

    Ngoài ra, các mẹ nên lưu ý chọn loại thuốc mỡ có chứa bộ đôi tác động kép Lanolin & Dexpanthenol để mang lại hiệu quả tối ưu nhất. Lanolin chiết xuất từ bã nhờn của cừu có tính bán thông thoáng sẽ tạo thành lớp màng bảo vệ da bé khỏi các tác nhân gây kích ứng da như nước tiểu, phân nhưng vẫn đảm bảo sự “thở” tự nhiên của da. Ngoài ra, Lanolin cũng có khả năng dưỡng ẩm tối đa, giúp da bé luôn mịn màng và khỏe mạnh. Trong khi đó, Dexpanthenol (tiền chất vitamin B5) có tác dụng thúc đẩy quá trình tái tạo vùng da tổn thương một cách nhanh chóng, giúp nhẹ nhàng chữa lành các vết hăm còn lưu lại trên da bé.

    Thuốc mỡ an toàn cho bé khi sử dụng hàng ngày

    Làn da của bé mỏng manh hơn nhiều so với người lớn, cấu trúc da chưa ổn định nên cực kỳ nhạy cảm và dễ dàng bị viêm nhiễm bởi những hóa chất độc hại. Bởi vậy, mẹ cần hết sức thận trọng khi lựa chọn các sản phẩm dùng cho bé hàng ngày. Trong đó sản phẩm phòng ngừa hăm tã tiếp xúc trực tiếp với da bé lại càng phải được lưu ý hơn.

    [​IMG] [​IMG][​IMG]

    An toàn cho làn da mỏng manh của bé là niềm hạnh phúc lớn lao của người mẹ

    Với thuốc mỡ, cơ chế tác động kép Lanolin & Dexpanthenol giúp mẹ có thể chống hăm tã hiệu quả cho bé mà không phải băn khoăn bất cứ điều gì về vấn đề an toàn bởi ngoài thành phần được chiết xuất từ tự nhiên, thuốc mỡ còn không chứa chất bảo quản, không màu, không mùi, hoàn toàn thân thiện với làn da nhạy cảm của bé.

    Đặc biệt hơn, hai hoạt chất Lanolin và Dexpanthenol còn được FDA (Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm của Hoa Kỳ) xếp loại an toàn, không độc hại ngay cả khi bé lỡ nuốt phải.



    (Theo Khám phá)
     
  8. hienbt79

    hienbt79 0909295091

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    12,018
    Đã được thích:
    1,527
    Điểm thành tích:
    913
    Dấu hiệu dò luân nhĩ ở trẻ, chớ nên coi thường.


    Nhiều trẻ nhập viện do xuất hiện những lỗ nhỏ ở vành tai con và được chẩn đoán bị dò luân nhĩ. Vậy dò luân nhĩ là gì và cách điều trị căn bệnh này như thế nào?

    Dò luân nhĩ là bệnh gì?

    Thạc sĩ Nguyễn Minh Hảo Hớn – Phòng khám chuyên khoa về Tai – Mũi – Họng) cho biết: Dò luân nhĩ (DLN) là dị tật bẩm sinh do khe mang số 1 khép không kín trong thời kỳ phôi thai, mang tính chất di truyền. Đường dò là 1 ống dài có 1 miệng mở ra da thường gặp phía trước trên cửa tai, đôi khi gặp trên luân nhĩ hoặc trong ống tai ngoài. Phần cuối đường dò chui vào trong sụn vành tai.

    Đường dò có thể dài ngắn, nông sâu, đơn giản hay phức tạp khác nhau. Bên trong lòng ống là nang lông, tuyến mồ hôi, tuyến bã... vì vậy đôi khi bệnh nhân thấy dịch tiết màu trắng đục có mùi hơi khó chịu.Khi đường dò không gây viêm, sưng đau thì không cần phẫu thuật.

    Trong trường hợp đường dò gây bít tắc, sưng viêm, áp xe... thì có chỉ định phẫu thuật. Trước khi phẫu thuật thì phải điều trị quá trình viêm và áp xe ổn định. Vì đường dò nằm dưới da, nên phẫu thuật khá đơn giản.

    Ơ bệnh nhân lớn tuổi, phẫu thuật chỉ cần gây tê. Các bé nhỏ tuổi không hợp tác được thì buộc phải gây mê. Tuy nhiên, nếu phẫu thuật viên không có kinh nghiệm sẽ không lấy hết đường dò. Trong 1 số trường hợp đường dò phức tạp và đường dò trong sụn thường dễ bỏ sót.

    Trẻ sơ sinh bị dò luân nhĩ có các dấu hiệu: ngứa, sưng; có rỉ dịch ở lỗ dò; tiết chất bã đậu trắng đục ở lỗ dò do trẻ gãi, bóp, nặn…; trẻ bị sốt, đau, lỗ dò viêm sưng đỏ do bị nhiễm khuẩn tạo thành một ổ áp-xe ngay tại lỗ dò hoặc lan ra những vị trí khác sau tai.

    [​IMG] [​IMG][​IMG]

    Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Minh Hảo Hớn

    [​IMG] [​IMG][​IMG]

    Khi đường dò tích tụ chất tiết và lỗ dò bên ngoài bị bít tắc (Ảnh bệnh nhân bác sĩ cung cấp)

    Cần làm gì khi bị dò luân nhĩ?

    Bác sĩ Hảo Hớn khuyến cáo, khi có dấu hiệu bị dò luân nhĩ, các bậc phụ huynh nên chú ý những điều sau:

    - Không được nặn, bóp sẽ gây viêm

    [​IMG] [​IMG][​IMG]

    Dò luân nhĩ đơn giản ở trẻ (Ảnh do bác sĩ cung cấp)

    - Khi sưng viêm sẽ đến khám ngay để được uống thuốc.

    - Không nên để lâu, khi áp xe xảy ra thì sẽ tạo sẹo xấu.

    - Bác sĩ sẽ phẫu thuật khi trẻ bị dò luân nhĩ đã diễn tiến áp xe, sưng viêm tái phát 2-3 lần.

    Các chuyên gia về chuyên khoa Tai - Mũi - Họng cũng cảnh báo khi thấy các triệu chứng của dò luân nhĩ, cha mẹ cần đưa trẻ đến các phòng khám chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời. Các mẹ không nên tự ý chữa cho con tại nhà khi chưa có sự chỉ dẫn của y, bác sĩ. Khi cần thiết có thể mổ sớm để bảo toàn sức khỏe và giữ thẩm mỹ cho trẻ.



    Theo Tuệ Linh (Khám Phá)
     
  9. hienbt79

    hienbt79 0909295091

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    12,018
    Đã được thích:
    1,527
    Điểm thành tích:
    913
    5 thói xấu điển hình của trẻ mẹ phải "uốn ngay kẻo muộn"


    Thích ngắt lời bố mẹ, mẹ nói lờ đi không thèm nghe...là những tính xấu mẹ cần dạy bảo con ngay.

    Trẻ nhỏ đang độ tuổi học ăn, học nói, học gói, học mở, bố mẹ phải hết sức chú ý đến từng hành động nhỏ của con. Nếu không được uốn nắn kịp thời, trẻ khi lớn lên sẽ rất khó để dạy bảo đúng mực và thành người cư xử lễ độ.

    Ngắt lời bố mẹ

    Tại sao phải “xử”: Bé có thể đang rất hào hứng muốn kể cho mẹ nghe hoặc hỏi mẹ điều gì đó, nhưng để con “đâm ngang” cuộc nói chuyện của mẹ với người khác sẽ khiến bé không biết cách tôn trọng mọi người và không thể tự lo cho bản thân khi mẹ đang bận. Để thói quen này lâu ngày ngấm vào người, bé sẽ tự cho mình quyền trở thành trung tâm của sự chú ý và mất tính kiên nhẫn.

    “Xử” thế nào: Khi bạn đang định gọi điện thoại hay chuẩn bị đi thăm ai đó, hãy yêu cầu con giữ trật tự và không làm phiền mẹ. Hãy giao cho bé một nhiệm vụ khác như chơi với món đồ chơi bé yêu thích hay tập vẽ một bức tranh. Nếu bé cứ nhất định bám chặt lấy mẹ, hãy chỉ cho bé một chiếc ghế và yêu cầu bé ngồi đó, giữ trật tự cho đến khi mẹ xong việc, để bé biết rằng bé không thể đạt được thứ bé muốn nếu cứ tiếp tục làm mẹ bị ngắt quãng.

    [​IMG] [​IMG][​IMG]

    Để con “đâm ngang” cuộc nói chuyện của mẹ với người khác sẽ khiến bé không biết cách tôn trọng mọi người và không thể tự lo cho bản thân khi mẹ đang bận. (Ảnh minh họa)

    Chơi “xấu”

    Tại sao phải “xử”: Không cần phải đợi đến lúc bé có những hành động cực kì bạo lực như đấm bạn, bạn cần phải ra tay ngay khi để ý thấy bé cấu em hoặc xô đẩy bạn khác. Nếu cha mẹ không can thiệp kịp thời, bé sẽ có quan niệm cho rằng làm tổn thương người khác là chuyện bình thường, chấp nhận được và mức độ bạo lực của bé sẽ ngày càng tăng dần theo độ tuổi.

    “Xử” thế nào: Ngăn cản bé ngay khi thấy bé có hành động làm tổn thương người khác. Nói cho bé biết rằng làm người khác đau là việc không được phép làm. Lần sau, nếu bé còn tái phạm, hãy không cho phép bé tiếp tục chơi nữa và phải có hành động chịu phạt thích hợp.

    Vờ như không nghe bố mẹ nói gì

    Tại sao phải “xử”: Bạn giục con năm lần bảy lượt rồi mà bé vẫn chưa chịu thay quần áo hay cất dọn đống đồ chơi, nếu để tình trạng này kéo dài, bé sẽ có thái độ coi thường lời nói của mẹ, trở nên ngang bướng, ngỗ nghịch hơn và khó kiểm soát.

    “Xử” như thế nào: Thay vì hò hét con như gọi đò, bạn cần lại gần bé và chỉ cho bé cụ thể phải làm việc như thế nào. Phương pháp đếm giờ cũng có vẻ hiệu quả với hầu hết các bé. Bạn có thể ra hẹn với con: “Mẹ đếm từ 1 đến 10 là con phải thay xong quần áo. Bắt đầu...1...2...” Ngoài ra, có thể đưa ra những hậu quả thích đáng cho việc trẻ dây dưa, trì hoãn như để mẹ nhắc đến lần thứ 2 là hôm đó không được xem TV nữa, để mẹ nhắc đến lần thứ 3 thì nghỉ xem TV cả ngày hôm sau luôn.

    Phóng đại sự việc

    Tại sao phải “xử”: Trẻ nhỏ đôi khi không nhận thức được những điều chúng nói và có thể “nói quá” sự việc lên. Tuy nhiên, bố mẹ phải chú ý ngăn chặn ngay nếu có dấu hiệu của dối trá trong lời nói, ví dụ như trẻ cố tình nói khác đi sự thật để không phải làm điều mà chúng không thích hay để trốn tránh tội lỗi mà trẻ trót gây ra.

    “Xử” như thế nào: Tìm ra động cơ đằng sau lời nói dối của trẻ và bắt trẻ phải sửa lại. Cho trẻ biết rằng, nếu trẻ cứ tiếp tục không nói đúng sự thật, sẽ không có ai tin lời trẻ nói nữa. Mẹ có thể dẫn chứng câu chuyện “Cậu bé chăn cừu” để bé thấy tác hại của việc nói dối.

    [​IMG] [​IMG][​IMG]

    Bố mẹ phải chú ý ngăn chặn ngay nếu có dấu hiệu của dối trá trong lời nói của trẻ. (Ảnh minh họa)

    “Tỏ thái độ”

    Tại sao phải “xử”: Trẻ có thể bắt chước một số cử chỉ ngỗ ngược từ những trẻ lớn hơn như: trợn mắt, đảo mắt hay nói giọng cộc lốc. Nếu bố mẹ không uốn nắn kịp thời, bé sẽ hình thành thói xấu là có thái độ thiếu tôn trọng, lễ phép với người khác

    “Xử” như thế nào: Giải thích cho bé hiểu những hành động nào là kì cục và không nên làm như“Khi con đảo mắt liên tục, nhìn con giống như là không thèm nghe mẹ nói gì hết.” hay “Mẹ không thể nghe rõ được khi con nói cái giọng đó. Khi nào con nói được bình thường thì mẹ sẽ nghe con nói.”

    Theo H.Nguyễn (Parents) (Khám phá)
     
  10. hienbt79

    hienbt79 0909295091

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    12,018
    Đã được thích:
    1,527
    Điểm thành tích:
    913
    Mẹo hay trị tật ăn ngậm của bé

    Để mỗi lần cho bé ăn không còn là một “cuộc chiến”, hãy thử những mẹo nhỏ dưới đây.

    Ngậm cơm hay thức ăn rất lâu trong miệng là thói quen mà rất nhiều trẻ nhỏ mắc phải. Ngoài việc bé ăn chậm, ngậm lâu mất thời gian, không nạp đủ dinh dưỡng cần thiết, khi để bé ngậm đồ lâu trong miệng, men tiêu hóa thức ăn ở tuyến nước bọt chuyển hóa thức ăn thành đường, lượng đường bám vào răng có thể khiến bé bị sâu răng. Các mẹ hãy thử áp dụng một số biện pháp dưới đây để trị tật ăn ngậm ở bé.

    Chế biến thức ăn đúng độ tuổi của bé

    Không ít bậc phụ huynh khi con đã 2-3 tuổi nhưng vẫn cho ăn bột xay nhuyễn, cháo hầm thật nhừ, thật kĩ,... vô tình làm bé trở nên lười nhai, lười nuốt, hình thành thói quen ngậm thức ăn. Nếu thức ăn không được chế biến theo đúng độ tuổi, hàm răng, sở thích,... bé sẽ lười nuốt hơn. Khi bé không chịu nhai, men tiêu hóa không được kích thích bài tiết đủ cũng sẽ khiến bé chán ăn, thích ngậm.



    Trang trí bữa ăn hấp dẫn

    Nếu con cứ ngắc ngứ dây dưa suốt hàng tiếng đồng hồ mà không nuốt nổi miếng cơm, mẹ nên xem lại cách trình bày món ăn của mình. Có thể bữa ăn chưa đủ hấp dẫn để kích thích bé ăn ngon miệng, nhanh chóng. Mẹ chỉ cần chú ý bổ sung thêm nhiều màu sắc vào khẩu phần ăn của bé cho thêm phần sinh động (ví dụ màu tím từ củ dền, khoai lang, màu vàng tươi từ bí đỏ, màu xanh đậm mát mắt của súp lơ), hay khéo xếp thức ăn thành những hình khối ngộ nghĩnh: trứng rán hình trái tim, thịt viên tròn, cà rốt tỉa hoa, nửa quả cà chua bi thành cái tai thỏ,..., bé sẽ hứng thú với bữa ăn hơn rất nhiều.

    [​IMG] [​IMG][​IMG]

    Mẹ nên trình bày bữa ăn sinh động và hấp dẫn để kích thích bé ăn ngon miệng. (Ảnh minh họa)



    Đổi món thường xuyên

    Mẹ nên làm phong phú thực đơn của bé bằng những bữa mặn, bữa ngọt, bữa thịt, bữa cá xen kẽ và bổ sung nhiều loại rau xanh khác nhau để bé không có cảm giác bị ngấy.



    Làm mẫu và hướng dẫn bé nhai nuốt

    Cách tốt nhất để trẻ nhỏ học được mọi thứ là bắt chước cha mẹ. Vì thế, bố mẹ hãy ăn uống với thái độ thích thú, tích cực nhất để bé làm theo. Bạn có thể thu hút sự chú ý của bé bằng cách nói: “Nhìn bô/mẹ ăn này!” “Măm măm, ngon ngon...”



    Tránh xa tivi khi ăn

    Không để bé mải xem hoạt hình hay quảng cáo mà xao nhãng, mất tập trung ăn uống. Tương tự, mẹ cũng nên tránh để trẻ vừa ăn vừa chơi, hình thành thói quen xấu là mải chơi quên ăn hoặc nhất thiết phải có đồ chơi mới chịu ăn.



    Khen và khuyến khích bé ăn

    Bất kì đứa trẻ nào cũng thích nhận được những lời cổ vũ, khích lệ. Một câu nói “Con ăn ngoan quá!” có thể khiến bé hào hứng hơn trong việc ăn uống.



    Không ép bé ăn mãi một bữa

    [​IMG] [​IMG][​IMG]

    Khi bữa ăn của bé đã kéo dài 30 phút, mẹ có thể cho bé dừng lại, không nên cố ép bé ăn. (Ảnh minh họa)

    Khi bữa ăn của bé đã kéo dài 30 phút, mẹ có thể cho bé dừng lại, không nên cố ép bé ăn. Mẹ có thể để bé đói hơn một chút vào bữa sau để bé có thể ăn ngon miệng hơn. Trẻ cũng sẽ cảm thấy dễ hấp thụ hơn khi bữa ăn được chia nhỏ ra nhiều lần. Như vậy, lượng thức ăn bé cần trong một ngày vẫn được nạp đủ mà bé lại thoải mái, không chịu phải chịu sức ép căng thẳng để bé chú ý vào việc ăn uống hơn.



    Dạy bé tự xúc

    Mẹ nên huấn luyện cho bé tập xúc ăn. Bé sẽ có cảm giác tự chủ trong ăn uống hơn và nhai nuốt dễ dàng hơn.

    Theo H.Nguyễn (Parents) (Khám phá)
     
  11. Mecuping

    Mecuping Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/8/2014
    Bài viết:
    6,298
    Đã được thích:
    1,879
    Điểm thành tích:
    913
    nhà mình đang tập cái này nè, chứ thấy hàng xóm 2 anh em, anh 4t, em 2t, vẫn cứ ăn cháo, ngậm khiếp lắm, cả buổi luôn ấy
     
  12. hienbt79

    hienbt79 0909295091

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    12,018
    Đã được thích:
    1,527
    Điểm thành tích:
    913
    Bộ ảnh hữu ích dạy con tránh xa nguy hiểm trong gia đình

    Trẻ chưa có kinh nghiệm sẽ không biết phòng tránh. Nhưng cho con 'bị' một lần để sau bé “chừa” thì có lẽ không phải cha mẹ nào cũng dám thực hiện.

    Cuộc sống có rất nhiều rủi ro. Ngay cả khi trẻ nhỏ chỉ ở trong nhà, vẫn luôn có rất nhiều nguy hiểm rình rập và sẵn sàng gây hại cho bé bất cứ khi nào cha mẹ không để mắt. Trẻ nhỏ chưa có kinh nghiệm sẽ không biết cách phòng tránh. Tuy nhiên nếu mẹ cứ cấm con mà không giải thích cho bé hiểu vì sao lại cấm thì sẽ rất khó thành công.

    Ở góc độ giáo dục, muốn trẻ nghe lời mẹ phải khiến bé nhận thức được sự nguy hiểm ngấm ngầm ẩn chứa trong mỗi góc nhà. Vậy nhưng dạy con bằng thực tế, cho trẻ gặp tai nạn một lần để sau bé “chừa” thì có lẽ không phải cha mẹ nào cũng dám thực hiện.

    Hãy cho con xem những hình ảnh này và mẹ sẽ thấy việc dạy bé tránh xa nguy hiểm sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Bộ ảnh được trích từ cuốn Attention, bobos! Của nhà xuất bản Fleurus ra mắt tháng 5/2004.

    [​IMG]
    Dùng đồng xu hay bất cứ vật kim loại nào nhét vào ổ điện có thể khiến con bị điện giật.

    [​IMG]
    Đứng trong bồn tắm phải cẩn thận, rất dễ trơn trượt

    [​IMG]
    Đừng bao giờ trèo với trên xe đấy siêu thị

    [​IMG]
    Khi người khác đóng cửa con đừng để tay ở mép.

    [​IMG]
    Nồi đun trên bếp không được đụng vào, nguy hiểm!

    [​IMG]
    Máy giặt không phải chỗ để chơi đùa.

    [​IMG]
    Chạy nhảy hay đi lại gần mép bể bơi có thể khiến con bị trượt chân rơi xuống nước.

    [​IMG]
    Ngồi xe ô tô nhớ thắt dây bảo hiểm.

    [​IMG]
    Đi siêu thị phải luôn theo sát cha m.

    [​IMG]
    Chơi đùa khi đang cầm xiên, đũa khi ăn có thể làm tổn thương người ngồi cạnh

    [​IMG]
    Khi đóng cửa cẩn thận tránh bị kẹp tay.

    [​IMG]
    Đừng bao giờ cố nhét những vật nhỏ như lạc, viên thuốc, cúc áo, ngô, đậu...vào lỗ tai

    [​IMG]
    Nhún nhảy trên ghế sofa, con có thể bị trượt chân.

    [​IMG]
    Khi lò nướng đang hoạt động, đừng sờ tay vào

    [​IMG]
    Tuyệt đối không bắc ghế ra trèo bên cửa sổ.
    [​IMG]
    Chạm tay vào ổ điện rất nguy hiểm

    [​IMG]
    Không nên nghịch bàn là.

    [​IMG]
    Bếp mới tắt vẫn còn nóng, con không được sờ vào

    [​IMG]
    Chạy chơi trong nhà con nhớ để ý nếu không muốn bị va vào chân bàn

    [​IMG]
    Không được nhét những vật nhỏ vào lỗ mũi

    [​IMG]
    Cần chú ý khi nhà trải thảm.

    [​IMG]
    Đóng cửa tủ con không được để tay ở mép

    [​IMG]
    Cắn mạnh có thể khiến ly thuỷ tinh bị vỡ

    [​IMG]
    Đừng bao giờ tự nhốt mình ở bên trong

    [​IMG]
    Nuốt bánh xe ô tô đồ chơi có thể khiến con bị hóc nghẹn

    [​IMG]
    Khi người khác đóng cửa, con không được cho tay vào bản lề

    [​IMG]
    Nghịch bông ngoáy tai dễ gây tổn thương vì vô tình chọc ngoáy quá sâu

    [​IMG]
    Trèo len trên giá sách có thể khiến con bị ngã

    [​IMG]
    Không được liếm lưỡi dao

    [​IMG]
    Ăn uống phải từ tốn nếu không con sẽ bị nghẹn

    Theo Anh Minh (facebook Dung Lai; blogborygmes) (Khampha)
     
  13. mebaochau101982

    mebaochau101982 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/4/2015
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Chào ngày mới! em có thông tin này các anh/chị có con nhỏ nên đọc tham khảo nhé!
    Xin mọi người lưu ý!
    11390151_1130825516933001_5814511717463517943_n.jpg

    Một cậu bé năm tuổi người Trung Quốc, nghịch túi snack (gói hút ẩm) mở ra và cho vào chai rồi đổ nước vào, những hạt hút ẩm nở ra đồng thời phát nổ bắn vào mắt làm cho mắt đỏ lên.chất lỏng có tính kiềm, dẫn đến mù ...... ....
    Thông thường chúng ta chỉ dặn trẻ là ko được ăn chứ ko cấm chúng chơi là sai lầm có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy!
    Đây là một câu chuyện có thật! Vì vậy mà nhiều phụ huynh và bạn bè cần cảnh báo!
     

    Attached Files:

  14. Sam_Koligin

    Sam_Koligin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/5/2015
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    cảm ơn mn vì bài chia sẻ chi tiết như vậy nhé, đúng là còn nhiều điều em phải học hỏi quá
     
    mebaochau101982 thích bài này.
  15. hienbt79

    hienbt79 0909295091

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    12,018
    Đã được thích:
    1,527
    Điểm thành tích:
    913
    6 lỗi sai mẹ hay mắc phải khi cho con ăn sữa chua

    Không phải bố mẹ nào cũng biết cho con ăn sữa chua đúng cách để mang lại lợi ích về sức khỏe cao nhất.

    Sữa chua vốn là một trong những thực phẩm "vàng" dành cho các bé vì vừa tính tiện lợi, hương vị thơm ngon, dễ ăn mà lại chứa nhiều giá trị dinh dưỡng. Tuy nhiên, không phải bố mẹ nào cũng biết cho con ăn sữa chua đúng cách để mang lại lợi ích về sức khỏe cao nhất. Dưới đây là những hiểu lầm phổ biến của nhiều bậc phụ huynh khi cho con ăn sữa chua.

    1. Sữa chua thích hợp với tất cả mọi người

    Sữa chua tốt nhưng không có nghĩa là món ăn này thích hợp với tất cả mọi người. Người bị bệnh tiêu chảy cần phải cẩn thận khi ăn sữa chua, trẻ nhỏ dưới 1 tuổi không nên ăn sữa chua. Ngoài ra, những ai đang mắc chứng béo phì, xơ vữa động mạch, viêm tụy và viêm ống mật cũng không nên ăn sữa chua có đường, nếu không, bệnh sẽ càng trầm trọng thêm.

    [​IMG] [​IMG][​IMG]

    Trẻ nhỏ dưới 1 tuổi không nên ăn sữa chua (Ảnh minh họa)

    2. Cho bé ăn sữa chua cho đỡ đói

    Khi dạ dày bé đang trống rỗng, lượng pH trong dạ dày bé tăng, vi khuẩn lactobacillus trong sữa chua có thể bị tiêu diệt dễ dàng bởi axit trong dạ dày, do đó mà tác dụng của sữa chua cũng bị giảm sút.

    Mẹ nên cho bé ăn sữa chua sau bữa ăn khoảng 1-2 giờ. Lúc này, dịch vị của bé đang loãng, mức độ tập trung của axit trong dạ dày giảm, sẽ tốt hơn cho sự phát triển của vi khuẩn lactobacillus. Ngoài ra, ăn sữa chua vào lúc chiều tối cũng rất tốt cho sức khỏe.

    Tuy nhiên, mẹ nhớ cho bé đánh răng sau khi ăn sữa chua vì vi khuẩn và các thành phần axit trong sữa chua mặc dù tốt cho tiêu hóa nhưng dễ gây sâu răng.

    3. Sữa chua có thể kết hợp với mọi thứ

    Sữa chua dầm hoa quả, bánh mì chấm sữa chua,... là những sự kết hợp hoàn hảo cho bé món ăn vừa hấp dẫn, vừa bổ dưỡng. Tuy nhiên, đừng vì thấy bé khó uống thuốc mà trộn chung sữa chua với các loại thuốc kháng sinh có thành phần chloramphenicol, erythromycin,..., chúng có thể tiêu diệt và phá hủy vi khuẩn lactobacillus trong sữa chua.

    4. Hâm nóng sữa chua trước khi cho bé uống

    Có hàng ngàn vi khuẩn có lợi ở trong sữa chua, và chỉ khi để sữa chua ở trong môi trường lạnh, những vi khuẩn này mới còn sống và phát huy tác dụng. Nhiều mẹ có thói quen hâm nóng sữa chua trước khi cho con ăn, vô tình làm chết những vi khuẩn có lợi này, khiến sữa chua mất đi lợi ích dinh dưỡng.

    5. Sữa chua trái cây bổ hơn sữa chua thường

    [​IMG] [​IMG][​IMG]

    Thay vì mua sữa chua trái cây bán sẵn, mẹ hãy tự thêm các loại trái cây tươi ngon vào cốc sữa chua của bé.(Ảnh minh họa)

    Nếu muốn gia tăng hương vị cho món sữa chua của con, mẹ hãy tự mình thêm các loại trái cây tươi ngon xắt nhỏ vào trong cốc sữa chua của bé, thay vì mua các loại sữa chua trái cây bán sẵn (bởi vì hầu hết các loại sữa chua này đều đã qua xử lí, thành phần dinh dưỡng đã giảm sút nhiều).

    6. Sữa chua càng đặc càng tốt

    Thực tế thì sữa chua bán sẵn đặc là do được thêm vào những chất phụ gia như bột hydroxypropyl, phosphate, pectin, gelatin, vốn không tốt cho sức khỏe. Tốt nhất là mẹ nên tự làm sữa chua tại nhà cho bé ăn.

    Theo N.Hường (mom.girlstalkinsmack) (Khám phá)
     
    mebaochau101982 thích bài này.
  16. nhantranda196

    nhantranda196

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    11,423
    Đã được thích:
    1,946
    Điểm thành tích:
    963
    Kinh nghiệm hút sữa khi đi làm của mẹ Min

    Các mẹ có thể tận dụng phòng pantry, phòng họp, phòng hội trường,… thậm chí là mượn tạm phòng sếp/phòng bảo vệ vào lúc không sử dụng. Muốn không có ai làm phiền thì xoay ghế ra chặn cửa, ngồi luôn vào cái ghế ấy mà hút.

    Trên trang cá nhân của mình, mẹ Ánh Trần (mẹ bé Min) chia sẻ, mình đang đi làm nửa ngày nên sáng hút sữa xong thì bỏ ngăn mát tủ lạnh Công ty rồi buổi trưa về mới xếp bình sữa và đá viên vào cặp lồng inox mang về. Từ Công ty về nhà mất 30 phút và khi mở ra để bỏ tủ lạnh ở nhà thì sữa vẫn lạnh, đá hầu như không tan. Phần sữa này sẽ quay vòng cho sáng mai để con ti khi mẹ đi làm.

    Đến khi đi làm cả ngày thì mình sẽ cố gắng về trưa, mang sữa buổi sáng quay vòng cho buổi chiều, buổi chiều quay vòng cho sáng hôm sau. Con vẫn ti mẹ trực tiếp vào buổi trưa và tối.

    Vấn đề to đùng mình đang phải đối mặt là thừa sữa. Từ ngày đi làm, trung bình mỗi ngày thừa khoảng 150-200ml sữa, chưa kể phần sữa trữ đông trong ngăn đá tủ lạnh.

    [​IMG]
    Mẹ bé Min. Ảnh: FBNV

    Mẹ Min chia sẻ kinh nghiệm hút sữa khi đi làm của mình như sau:

    Máy hút sữa, bình sữa/túi trữ sữa

    Máy hút sữa của mình là Medela Mini Electric, ưu điểm nhỏ gọn và có thể chạy pin AA khi bị mất điện. Nhược điểm là chỉ hút 1 bên, tiếng hơi ồn nhưng với mình thì mình thấy ok. Mẹ nào cẩn thận thì mang cả pin dự phòng đi, đề phòng trường hợp Công ty bị mất điện cả ngày.

    Ở Công ty khó có thể rửa và để ráo nước dụng cụ hút sữa thì phải có túi zip lock (túi khóa zip như của túi đựng sữa) hoặc lọ, hộp kín hơi (Lock&Lock) để đựng và bỏ ngăn mát tủ lạnh cho lần hút sữa tiếp theo ở Công ty.

    Túi trữ sữa sẽ cần thiết nếu mẹ hút nhiều sữa và không muốn mang nhiều bình sữa theo (nên mang bình nhựa cho nhẹ) và thuận tiện ở chỗ có thể ghi luôn ngày giờ hút sữa lên túi (ghi bằng bút không phai các mẹ nhé, mình dùng bút lông dầu).

    Sữa hút xong bỏ ngăn mát tủ lạnh để được tối đa 48h nên các lần hút sau trong vòng 48h mẹ có thể cho chung vào một túi nếu chưa đầy (bên ngoài túi ghi ngày giờ hút của lần hút đầu tiên).

    Khăn choàng rộng/áo hút sữa chuyên dụng

    Mình dùng khăn choàng, thấy ok lắm. Hôm nào quên khăn choàng thì khoác ngược 1 cái áo khoác ở phía trước.

    [​IMG]
    Bộ dụng cụ hút, đựng sữa của mẹ bé Min.

    Phòng hút sữa

    Các mẹ có thể tận dụng phòng pantry, phòng họp, phòng hội trường,… thậm chí là mượn tạm phòng sếp/phòng bảo vệ vào lúc không sử dụng. Muốn không có ai làm phiền thì xoay ghế ra chặn cửa, ngồi luôn vào cái ghế ấy mà hút. Chỉ cần khoảng 15-20 phút/lần hút là xong.

    Khó quá không có phòng thì chui vào một góc nào đó ít người qua lại, quay mặt vào tường, choàng khăn mà hút. Ngồi thụp xuống dưới gầm bàn làm việc của mình cũng được. Hôm nào bận quá mình ngồi tại bàn làm việc choàng khăn hút sữa. Lúc đầu thì ngại nhưng vì con thì các mẹ làm được hết, dần dà mọi người cũng hiểu và tạo điều kiện cho, lại còn khuyến khích ấy chứ.Vả lại, giữa cái “ngại” của mình bởi ánh mắt người xung quanh với cái “ngại” con mình không có sữa thì mình chọn cái đầu tiên, thà bị trừ lương chứ không thể mua lại sức khỏe của con được.

    Massage 3 phút kèm theo một cốc nước nóng

    Massage 3 phút. Uống nước nóng cũng nhanh xuống sữa, nhất là sữa béo chứ chả cần phải uống trà sữa hay uống gì đặc biệt đâu. Mình thì thích chè vằng nên uống chè vằng nóng, không có thì uống nước không thôi.

    Ảnh của con: Cái này nhiều mẹ quên à nha. Khi hút sữa chứ chăm chăm nhìn vào bình xem được bao nhiêu sữa (rồi có mẹ lại bị tâm lý ít sữa). Theo mình khi hút, các mẹ nên để ảnh con hoặc mở điện thoại ra xem ảnh con, gọi điện về nhà nghe tiếng con,… sữa về dạt dào luôn.

    Hộp mang sữa về

    Các cửa hàng đồ trẻ em có loại hộp chuyên dụng để đựng sữa, có kèm cả túi đá khô. Có loại giữ lạnh được đến 8-12 tiếng (dành cho các mẹ đi làm cả ngày không có tủ lạnh). Mẹ Min đang dùng cặp lồng inox loại giữ nhiệt tốt, bỏ hộp sữa/túi sữa vào rồi bỏ đá xung quanh. Sáng đến Công ty phải đổ nước làm đá ngay.

    Một điều nữa là các mẹ hút sữa khi đi làm thì nên mặc áo với quần hoặc chân váy cho dễ hút, nếu váy liền nên chọn loại có khuy mở phía trước. Các mẹ có thể để sẵn vài bộ thuận tiện ở Công ty.

    Các mẹ nhớ rửa tay trước và sau khi hút nhé.

    Mẹ Min

    http://mecon.vn/cham-be/kinh-nghiem-hut-sua-khi-di-lam-cua-me-min/


     
    hienbt79 thích bài này.
  17. hienbt79

    hienbt79 0909295091

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    12,018
    Đã được thích:
    1,527
    Điểm thành tích:
    913
    10 loại đồ chơi giúp bé tăng cường cả thể chất và nhận thức


    Khi chọn đồ chơi cho con, các cha mẹ cũng nên kết hợp việc cho con giải trí với việc nâng cao thể chất và nhận thức cho con.

    Cách tốt nhất để thu hút sự chú ý của em bé là đưa cho bé 1 món đồ chơi đầy màu sắc trước mặt. Không chỉ vậy, có nhiều đồ chơi thực sự có thể tăng cường kỹ năng, thể chất cho bé, giúp thời gian chơi của bé hiệu quả hơn.

    1. Xe đạp dành cho trẻ em

    Xe đạp nhỏ không chỉ giúp bé vui chơi ở bên ngoài không gian tự nhiên mà con giúp bé nâng cao sự khéo léo, giúp bé học cách chủ động hơn và nhận thức tốt hơn. Đi xe đạp từ khi còn nhỏ cũng thúc đẩy sự tự tin và giúp xây dựng sự cân bằng và sức mạnh cho bé.

    http://imgs.********/Share/Image/2015/06/25/tro-choi-4-134420448.jpg
    2. Bảng chữ cái thông minh kèm hình ảnh

    Thiết bị này sẽ giúp con bạn học hỏi được nhiều từ mới. Những chiếc bảng này sẽ dạy cho bé mọi thứ từ động vật sang cây cỏ và hoa lá.... Nó sẽ giúp nâng cao kỹ năng từ vựng và ngôn ngữ của bé. Những bức ảnh màu kèm với chữ cái sẽ giúp bé hiểu dễ dàng hơn.

    3. Nặn bột

    Nặn bột là 1 trong những trò chơi thú vị tăng cường khả năng nghệ thuật của trẻ và phát triển kỹ năng vận động được sử dụng để viết và đọc. Bé cũng có thể nâng cao khả năng vẽ và tô màu.

    4. Trò chơi xếp khối

    Trò chơi liên quan đến hình khối sẽ làm tăng phát sự triển kỹ năng vận động của trẻ. Nó cũng dạy cho trẻ cách tư duy giải quyết vấn đề và thử nghiệm.

    5. Sách ảnh

    Sách ảnh là vật dụng tốt nhất để bé học ngôn ngữ và kỹ năng giao tiếp. Những cuốn sách hấp dẫn tạo một ấn tượng mạnh mẽ trong tâm trí của trẻ và giúp bé ghi nhớ tốt hơn.

    6. Thú nhồi bông/búp bê

    Những nhân vật nhỏ bé giúp trẻ em học các kỹ năng xã hội khi bé coi đó như những con người thực sự và đối xử với chúng với cảm xúc thật, hoặc chúng tự nghĩ ra các tình huống để chơi.



    http://imgs.********/Share/Image/2015/06/25/tro-choi-3-134454799.jpg


    7. Trò chơi giải câu đố bằng ô chữ

    Khi trẻ em chơi câu đố bằng ô chữ, chúng sẽ được tìm hiểu làm thế nào để tìm ra những suy nghĩ có logic và giải quyết vấn đề. Nó cũng làm tăng sự phối hợp và kỹ năng vận động cơ tay và mắt của bé.

    8. Bộ bếp nhựa và ngôi nhà búp bê

    Bé chơi trò chơi này sẽ phải tự nghĩ ra các hoạt cảnh, tình huống cho mình để đóng vai nhân vật nào đó. Trò chơi này sẽ phát huy trí tưởng tượng cho trẻ và khuyến khích bé theo đuổi ước mơ của mình. Nó cũng sẽ nâng cao kỹ năng sáng tạo và giúp bé học dần cách xử lý trong những câu chuyện cụ thể.

    9. Bảng chữ cái ABC

    Loại bảng này sẽ có bảng chữ cái cùng với các con số để dạy trẻ tập nói 1 cách vui vẻ. Nó không chỉ giáo dục trẻ về bảng chữ cái mà còn các chữ số, âm thanh, màu sắc, hình dạng. Thêm vào đó, bé có thể viết lên đó và cùng chơi với bạn bè.

    10. Gấp giấy thủ công

    Một bộ dụng cụ thủ công sẽ khuyến khích bé của bạn tự tay làm ra một cái gì đó, thúc đẩy sự tự tin của mình. Hiện nay có rất nhiều bộ dụng cụ thủ công khác nhau có sẵn trên thị trường với các hướng dẫn dễ dàng, cụ thể. Trò chơi này cũng sẽ làm cho bé học được cách kiên nhẫn trong khi chăm chỉ hoạt động để tạo ra thứ gì đó.

    Thụy Du - (Dịch theo IC)
    (Theo Congluan)
     
  18. hienbt79

    hienbt79 0909295091

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    12,018
    Đã được thích:
    1,527
    Điểm thành tích:
    913
    Giải mã ngôn ngữ của trẻ sơ sinh

    Mỗi loại âm thanh bé tạo ra đều mang một ý nghĩa riêng và chỉ cần lắng nghe, mẹ sẽ hiểu ngay "tâm sự" của con.

    Bạn tự hỏi vì sao trẻ nhỏ lúc nào cũng ồn ào như vậy ư? Đó là cách mà bé giao tiếp với thế giới xung quanh khi chưa biết nói đấy. Mỗi loại âm thanh bé tạo ra đều mang một ý nghĩa riêng và chỉ cần lắng nghe, mẹ sẽ hiểu ngay "tâm sự" của con

    Tiếng ré

    Những âm thanh cao vút này khiến mẹ phải chú ý bất cứ lúc nào chúng được cất lên. Tiếng ré cho thấy bé đang phấn khích. Mẹ sẽ thấy khi chơi đùa bé thường tạo ra những âm thanh này. Tuy nhiên, nếu bé cứ ré lên liên tục thì bạn cần kiểm tra lại xem có điều gì khiến con không thoải mái. Chẳng hạn, khi bạn cắt móng tay và giữ chặt tay khiến bé không cử động được theo ý muốn, bé cũng sẽ ré lên.

    Để đáp lại con, bạn không cần phải ré lên mà có thể nói chuyện với ngữ điệu vui nhộn hay hát 1 vài câu hát lặp đi lặp lại. Bé chưa thể hiểu hết những gì bạn nói, nhưng bé nắm bắt được ngữ điệu và nét mặt của bạn.

    Dùng từ ngữ để diễn tả những cảm giác của bé sẽ giúp bé không chỉ học được từ ngữ mà còn hiểu cảm giác của mình, hiểu được ngữ điệu của những cuộc nói chuyện.

    Trẻ sơ sinh chưa biết nói nhưng có thể hiểu được sắc thái của từ ngữ và bắt chước cách phát âm của người lớn

    Tiếng hậm hự

    Thời điểm mà bạn thường nghe thấy âm thanh này nhất là khi bé đang “đi nặng”. Tuy nhiên, nó cũng vang lên vào những thời điểm khác như khi bé đang cố gắng thức dậy, khi bé buồn chán hay thất vọng về điều gì đó. Khi bé được 1 tuổi, tiếng hậm hự này chính là lúc con đưa ra yêu cầu. Bé có thể chỉ vào một vật và đưa ra những âm thanh hậm hự này để nhờ mẹ lấy giúp. Nếu bạn đáp lại, bé sẽ hiểu được rằng hành động đó cũng tương đương với ngôn ngữ.

    http://imgs.********/Share/Image/2015/06/26/be-so-sinh-17210108.jpg
    Tiếng gầm gừ

    Mặc dù âm thanh này không phổ biến lắm, nhưng nó cũng thường được bắt gặp ở những trẻ dưới 6 tháng. Ban đầu, nó chỉ là phản xạ nhưng sau đó bé có thể thích gầm gừ vì cảm giác được những âm thanh này trong cổ họng. Khi bé lớn lên, bé cũng dùng kiểu âm thanh gầm gừ này để “nói” rằng mình không hài lòng điều gì đó. Chẳng hạn, bé muốn ăn liên tục mà bạn lại đút không đủ nhanh.

    Cười giòn

    Từ khoảng 4 tháng, bé đã có thể làm bạn sửng sốt với những tràng cười dài và giòn giã. Ban đầu, đó có thể là cách bé đáp lại những kích thích trực tiếp lên làn da như khi bạn cù nhẹ vào người bé hay thổi vào tai con. Tuy nhiên, khi lớn hơn một chút, những tiếng cười của bé có thể phát ra vì bé cảm thấy một vật gì bên ngoài ngộ nghĩnh, chẳng hạn khi bố làm mặt xấu.

    Thở dài

    Khi được vài tuần tuổi bé đã biết thở dài, không phải để sầu não về cuộc đời đâu. Thở dài là cách giúp bé thư giãn và giúp mẹ biết được trạng thái của bé. Bạn có thể đáp lại con bằng cách thở dài với cao độ lớn hơn và đợi một chút để bé bắt chước. Đây là một trò chơi tương tác rất vui giữa hai mẹ con đấy.

    Chơi cùng con và tìm cách hiểu con là một việc làm thật thú vị và ý nghĩa đối với các ông bố, bà mẹ. Thử cùng giải mã những âm thanh ngộ nghĩnh của con và bạn sẽ mau chóng có được một “từ điển” hoàn hảo giúp luôn hiểu và đáp ứng kịp thời nhu cầu của bé.

    (Theo MB)
     
  19. hienbt79

    hienbt79 0909295091

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    12,018
    Đã được thích:
    1,527
    Điểm thành tích:
    913
    3 lý do khiến việc đội mũ cho trẻ sơ sinh là "sai bét"

    Nhiều bà mẹ mới sinh thường có thói quen đội mũ cho bé ngay cả khi ở trong phòng kín, điều này không cần thiết.

    Khi có đứa con bé bỏng mới chào đời, cha mẹ thường lo con bị nhiễm lạnh mà cố gắng che chắn, bao bọc con trong đủ loại tã lót, quần áo, mũ, bao tay, kể cả khi ở trong phòng với nhiệt độ ấm áp. Thực ra, việc đội mũ cho các bé mới sinh không những không cần thiết, mà lại còn có thể gây hại. Dưới đây là những nguyên nhân vì sao không nên đội mũ cho trẻ sơ sinh.

    1. Ảnh hưởng đến sợi dây liên kết tình cảm mẹ và bé

    Khi đứa con của bạn mới chào đời, bạn sẽ nhận ra bé có một mùi đặc trưng và đáng yêu kì lạ rất riêng. Thực chất, mùi này mang một ý nghĩa sinh học đặc biệt.

    Theo các nhà khoa học, mối quan hệ tình cảm giữa người mẹ và đứa con vừa lọt lòng bắt đầu từ giai đoạn mang thai đến khi sinh nở xong. Trong mối quan hệ này, mùi hương đóng một vai trò rất quan trọng giúp củng cố sợi dây liên kết giữa mẹ và bé. Mẹ và em bé mới sinh đã được lập trình để nhận ra nhau dựa vào mùi trên cơ thể.

    [​IMG] [​IMG][​IMG]

    Khi dùng mũ che kín đầu em bé, việc này sẽ ngăn cản mẹ tiếp xúc với mùi hương đặc biệt của con và làm ảnh hưởng đến quá trình gắn kết tình cảm giữa mẹ và bé. (Ảnh minh họa)

    Khi dùng mũ che kín đầu em bé, việc này sẽ ngăn cản mẹ tiếp xúc với mùi hương đặc biệt đó và làm ảnh hưởng đến quá trình gắn kết tình cảm giữa mẹ và con. Vì thế, muốn gắn bó liên kết với con hơn, các mẹ hãy bỏ mũ ra khỏi đầu bé và để hai mẹ con quấn quýt trong mùi hương đầy tình cảm của nhau.

    2. Dễ gây nóng và ngạt cho bé

    Có quan niệm dân gian rằng khi trẻ sơ sinh chưa liền thóp (thóp còn được gọi là “cửa đỉnh đầu”, là nơi xương đỉnh đầu của trẻ chưa khép hết, thời gian đóng thóp trung bình là gần 14 tháng), cần phải đội mũ cho bé vì sợ gió lạnh sẽ thổi qua phần thóp chưa liền, làm bé bị nhiễm lạnh.

    Thực ra, đầu của bé là nơi giải phóng nhiệt độ cơ thể chủ yếu nhất, việc đội mũ thường xuyên sẽ khiến bé bị tích nhiệt trong người. Trong lúc ngủ, bé còn có thể bị đổ mồ hôi nhiều, đội mũ cho bé có thể sẽ làm bé bị bí đầu, ngạt, nóng, thậm chí dẫn đến nguy cơ bị đột tử khi ngủ. Trừ những trường hợp bé sinh non, nhẹ cân hoặc bị bệnh đặc biệt, nếu bé khỏe mạnh bình thường, các chuyên gia y tế không ủng hộ việc bắt trẻ sơ sinh phải kín như bưng như vậy.

    [​IMG] [​IMG][​IMG]

    Một chiếc mũ như thế này sẽ khiến bé trông càng đáng yêu nhưng trong điều kiện nóng ẩm ở Việt Nam, bé có thể bị quá nóng và ngạt. (Ảnh minh họa)

    3. Cản trở quá trình da-tiếp-da

    Thay vì dùng mũ, các mẹ nên sử dụng phương pháp da-tiếp-da, hiệu quả và khoa học trong việc ủ ấm cho bé hơn rất nhiều.

    Liên kết da-tiếp-da giữa mẹ và con giúp giảm đáng kể tình trạng giảm thân nhiệt ở trẻ trong vòng 6 tiếng đồng hồ sau sinh, hiệu quả hơn hẳn so với sử dụng lồng kính. Ngoài ra, khi áp dụng phương pháp da-tiếp-da, toàn bộ cơ thể em bé (bao gồm cả đầu) được tiếp xúc trực tiếp với làn da của mẹ, giúp sản sinh ra một loại hooc môn tên là oxytocin, còn gọi là “hooc môn tình yêu”, có tác dụng xua tan căng thẳng, mệt mỏi cũng như củng cố tình cảm mẹ con bền chặt. Hooc môn oxytocin còn giúp co bóp ống dẫn sữa, giúp mẹ cho con bú thuận tiện hơn.

    Chỉ trong trường hợp bé sinh non hoặc cực kì yếu ớt, mẹ mới cần mặc cho bé thật nhiều lớp quần áo, kèm cả đội mũ. Nếu bé hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, hai mẹ con hãy áp dụng da-tiếp-da và nói “không” với chiếc mũ trùm đầu.

    [​IMG] [​IMG][​IMG]

    Đội mũ cho các bé sơ sinh sẽ vô tình ngăn cản một số quá trình sinh học tự nhiên có lợi cho mẹ và bé. (Ảnh minh họa)

    Như vậy, bố mẹ có thể an tâm nói “không” với chiếc mũ ủ ấm cho con yêu vì đội mũ cho các bé sơ sinh sẽ vô tình ngăn cản một số quá trình sinh học tự nhiên có lợi cho mẹ và bé.

    Theo H.Nguyễn (sg.theasianparent) (Khám phá)
     
  20. hienbt79

    hienbt79 0909295091

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    12,018
    Đã được thích:
    1,527
    Điểm thành tích:
    913
    9 dấu hiệu con thiếu canxi mẹ phải nhớ

    Những dấu hiệu này mẹ cần phải để ý vì nếu thiếu canxi trẻ sẽ dẫn đến chậm lớn, thấp bé, còi cọc,...


    [​IMG] [​IMG][​IMG]

    [​IMG] [​IMG][​IMG]

    [​IMG] [​IMG][​IMG]

    [​IMG] [​IMG][​IMG]

    [​IMG] [​IMG][​IMG]



    Theo H.Nguyễn (Khám phá)
     

Chia sẻ trang này