Cần giúp đỡ gấp ạ: Hóa đơn GTGT sai kiểu này phải làm sao?

Thảo luận trong 'Học tập' bởi littlepenguin0_0, 29/6/2015.

  1. littlepenguin0_0

    littlepenguin0_0 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/5/2013
    Bài viết:
    1,535
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    48
    Em nhầm mục thì Mod chuyển giùm em với ạ!

    Cả nhà có bố mẹ nào làm kế toán chỉ cho em trường hợp này phải làm sao với ạ.

    Công ty em có 1 hóa đơn ngày 20/06/2015, đáng lẽ ra theo thứ tự thì phải viết tiếp vào quyển 85. Tuy nhiên, trong ngày em nghỉ phép thì có người làm thay em lại viết vào quyển 82 (Quyển này còn một số hóa đơn cuối cùng chưa dùng do chị kế toán trước quên không viết). Hóa đơn cuối của quyển 82 là ngày 01/01/2015.

    Giờ em chưa biết cách xử lý thế nào ạ. Xin bố mẹ nào biết chỉ giúp em với ạ. Em xin chân thành cảm ơn cả nhà.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi littlepenguin0_0
    Đang tải...


  2. honglinh_tt

    honglinh_tt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/8/2014
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Theo mình thì b thu hồi lại hóa đơn kia của khách, nếu khách đã ký thì mình làm biên bản hủy, nếu khách chưa ký thì b kẹp lại liên 2 vào sổ rồi gạch chéo đi để hủy. Bạn có thể vào các trang kế toán để tham khảo thêm nhiều ý kiến.
    P/s: Klp, nhưng hình như b đăng nhầm mục rồi.
     
    littlepenguin0_0 thích bài này.
  3. littlepenguin0_0

    littlepenguin0_0 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/5/2013
    Bài viết:
    1,535
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    48
    Vâng e cảm ơn chị ạ. nhưng phần biên bản hủy lí do hủy là gì ạ. Bên e phần ng mua là bán hàng qua fax c ạ.
     
  4. honglinh_tt

    honglinh_tt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/8/2014
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Nếu phần người mua là bán hàng qua fax, vậy thì coi như mình chưa fax cho người mua và đã kịp thời phát hiện ra sai sót, bạn kẹp lại liên 2 vào sổ, giữ nguyên 3 liên như vậy rồi gạch chéo, gạch bỏ hóa đơn. Khi làm báo cáo thuế, chỉ cần ghi là hủy hóa đơn đó.
     
    littlepenguin0_0 thích bài này.
  5. bimbimth

    bimbimth Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/8/2014
    Bài viết:
    5,805
    Đã được thích:
    449
    Điểm thành tích:
    223
    k dc ghi là hủy bạn nhé,vì đây là hđ mình đã thu hồi về dc rùi,chỉ cho vào phần xóa bỏ thui
     
  6. honglinh_tt

    honglinh_tt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/8/2014
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Cám ơn b đã nhắc nhé
     
  7. littlepenguin0_0

    littlepenguin0_0 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/5/2013
    Bài viết:
    1,535
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    48
    Em cảm ơn các mẹ đã tận tình chỉ bảo ạ. Em sẽ làm theo cách các mẹ xem sao ạ
     
  8. tranghanguyen

    tranghanguyen Thành viên mới

    Tham gia:
    2/7/2015
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Mình cũng bị tương tự, chỉ kẹp lại rồi ghi chữ hủy hóa đơn lên đó thôi
     

Chia sẻ trang này