Bé nhà em rất hay gặp các vấn đề về đường hô hấp :((:((

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi Chitmother, 9/8/2010.

  1. MẹBillbu

    MẹBillbu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/10/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bé nhà em rất hay gặp các vấn đề về đường hô hấp :(:)((

    kinh nghiệm của mẹ chich bong xinh rất hay. Nhà mình cũng thường nhỏ nước muối cho con. Nhưng nói thật là để giữ tốt đường hô hấp, mình thường gửi con cho bà ngoại, yên tâm lắm. Chứ con ở với bố mẹ nhiều khi vẫn sa sẩy.
     
    Đang tải...


  2. hoa1010

    hoa1010 Thành viên mới

    Tham gia:
    31/5/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Bé nhà em rất hay gặp các vấn đề về đường hô hấp :(:)((

    Việc phòng bệnh bao giờ cũng tốt hơn chữa bệnh, do vậy, các mẹ nên chủ động tăng cường sức đề kháng cho bé để giúp bé vượt qua được những nguy cơ bệnh tật. Tốt nhất là mình cần tiêm ngừa đầy đủ cho bé theo lịch, duy trì nguồn sữa mẹ càng lâu càng tốt. Với những trẻ không được bú mẹ hoặc đã thôi bú mẹ, phải đảm bảo cho trẻ có một nguồn dinh dưỡng cân đối và đầy đủ trong chế độ ăn uống hằng ngày. Và khi chọn sữa cho bé, các mẹ cũng nên lưu ý chọn các loại sữa.
     
  3. mẹ bimb

    mẹ bimb Thành viên tập sự

    Tham gia:
    31/5/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Bé nhà em rất hay gặp các vấn đề về đường hô hấp :(:)((

    Mình nghĩ các mẹ nên chú ý chăm sóc dinh dưỡng cho bé, chứ những biện pháp trên chỉ có tính tham thời thôi các mẹ ơi :). Như bé mình thì thấy rất ít bị các bệnh về đường hô hấp lắm :)
     
  4. Chitmother

    Chitmother Thành viên mới

    Tham gia:
    9/8/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bé nhà em rất hay gặp các vấn đề về đường hô hấp :(:)((

    Vấn đề của mình là đây nè, mình cho ăn uống đầy đủ các chất rồi mà bé vẫn đề kháng yếu lắm :((
     
  5. Mẹ Quốc

    Mẹ Quốc Thành viên mới

    Tham gia:
    31/5/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Bé nhà em rất hay gặp các vấn đề về đường hô hấp :(:)((

    Mẹ chít nói đúng lắm, muốn tăng cường dính dưỡng cho bé qua thức ăn ngoài cũng khó lắm. Bây giờ thực phẩm nào cũng quảng cáo tốt cho bé hết, nhưng VN mình thì vẫn chưa có một chuản nào đối với thực phẩm cho bé cả. Nhất là sữa ấy, ra siêu thị là hoa cả mắt, ngoại nội đủ tất, không biết chọn loại nào cả. Biết là phòng bệnh thì tốt hơn chữa bệnh nhưng phòng biết thế nào là cả vấn đề luôn.
     
  6. Chitmother

    Chitmother Thành viên mới

    Tham gia:
    9/8/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bé nhà em rất hay gặp các vấn đề về đường hô hấp :(:)((

    Tớ phải thử cách này mới được, cảm ơn chích nhé. Có lẽ cái khổ nhất với bé là bé nào cũng ho hoài, mỗi lần bé ho là biết có chuyện rồi :(
     
  7. vo.nhobe

    vo.nhobe Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/6/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Bé nhà em rất hay gặp các vấn đề về đường hô hấp :(:)((

    Có mấy mẹo nhỏ nè : mẹ nên giữ vệ sinh sạch sẽ nơi ăn ngủ của bé, giữ ấm cho bé, chích ngừa đầy đủ cho bé theo lịch tiêm chủng, cho bú sữa mẹ sớm (ngay sau sinh nửa giờ) và bú mẹ đến 2 tuổi nếu có thể được, vì trong sữa mẹ có rất nhiều kháng thể để bảo vệ cho bé khỏi bệnh. Lưu ý, cần cho ăn dặm đúng cách để đề phòng suy dinh dưỡng và tập thói quen cần cho bé ăn nhiều trái cây, rau quả để cung cấp vitamin thiết yếu cho cơ thể để hệ miễn dịch trong cơ thể của bé hoạt động hữu hiệu hơn, ít mắc bệnh đường hô hấp hơn
     
  8. Mẹ Quốc

    Mẹ Quốc Thành viên mới

    Tham gia:
    31/5/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Bé nhà em rất hay gặp các vấn đề về đường hô hấp :(:)((

    Mình thì thường xuyên cho bé uống họ Enfa (loại A+) để bổ sung DHA, cộng thêm các thực phẩm bổ sung vitamin khác nữa. Thấy bé có vẻ đề khảng tốt lắm, trước giờ chỉ thỉnh thoảng chỉ ho nhẹ thôi :)
     
  9. hoa1010

    hoa1010 Thành viên mới

    Tham gia:
    31/5/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Bé nhà em rất hay gặp các vấn đề về đường hô hấp :(:)((

    Post lên cho các mẹ cùng đọc nhé :D

    Trẻ miễn dịch yếu - Nguy hiểm hơn bạn tưởng

    Một khảo sát của Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho thấy, có 10 loại bệnh thường gặp ở trẻ em, trong đó nhiễm khuẩn đường hô hấp, nhiễm khuẩn đường ruột, nhiễm siêu vi là những bệnh thường gặp nhất và cũng là những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em.
    Thời gian gần đây, các bệnh viện Nhi luôn trong tình trạng quá tải, chủ yếu là các ca viêm đường hô hấp, tiêu chảy cấp và nguyên nhân chính là do sự suy yếu hệ miễn dịch.

    Những con số biết nói

    Mới bước vào mùa nóng nhưng tại các bệnh viện Nhi, số trẻ em có các triệu chứng về hô hấp và tiêu hóa đến khám và nhập viện tăng đột biến. Chỉ tính riêng tại Bệnh viện Nhi đồng I, trong ngày 26/3, tại Khoa tiêu hóa đã có hơn 140 trẻ đang nằm điều trị và khoa Hô hấp có gần 180 trẻ.

    Bác sĩ Trần Anh Tuấn, Trưởng khoa hô hấp BV Nhi đồng 1 cho biết “Sức đề kháng của trẻ dưới 12 tháng tuổi rất kém. Do vậy trẻ rất dễ mắc các bệnh nhiễm trùng, đặc biệt là nhiễm trùng đường hô hấp. Với những trẻ có hệ miễn dịch yếu do thiếu nguồn sữa mẹ, chế độ dinh dưỡng kém, khả năng mắc bệnh, thậm chí là tử vong còn cao hơn gấp nhiều lần”.

    Miễn dịch có từ đâu?

    Theo bác sĩ Trần Anh Tuấn, miễn dịch ở trẻ nhỏ có được từ hai nguồn chính đó là, trẻ thụ hưởng miễn dịch từ lúc còn là bào thai nằm trong bụng mẹ, giai đoạn bú mẹ - lúc này một số kháng thể của người mẹ có được sẽ truyền sang cho con; và nguồn miễn dịch thứ hai là chính cơ thể em bé tự tạo ra, thông qua dinh dưỡng mà bé được tiếp nhận. Cần biết rằng, nguồn dự trữ kháng thể của mẹ thường sẽ giảm dần sau khi sinh, mà cụ thể là từ tháng thứ 6 sau sinh trở đi. Chính vì vậy, lúc này cơ thể trẻ phải tự tạo ra kháng thể, nên dinh dưỡng đóng một vai trò hết sức quan trọng trong lúc này.

    Hệ miễn dịch có vai trò vô cùng quan trọng đối với trẻ, nhất là trẻ nhỏ trong giai đoạn những năm đầu đời. Chính hệ miễn dịch sẽ giúp cho trẻ tự vệ để không mắc các bệnh nhiễm trùng, cũng như một số dịch bệnh khác. Hệ miễn dịch sẽ ngăn chặn mầm bệnh xâm nhập, tiêu diệt chúng khi đã vào cơ thể và nhận diện, ghi nhớ để có phản ứng hiệu quả hơn trong những lần sau khi mầm bệnh xâm nhập. Nếu hệ miễn dịch của trẻ mạnh sẽ giúp trẻ dễ “lướt” qua được các bệnh lắt nhắt, và cả một số bệnh nhiễm trùng, nhất là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và đường tiêu hóa.
    Tăng miễn dịch để giảm bệnh tật

    Để tăng cường miễn dịch cho trẻ, các chuyên gia khuyến cáo, cần cho trẻ bú mẹ càng sớm, và thời gian bú mẹ càng lâu thì càng tốt (nếu có điều kiện). Tuy nhiên, trong thực tế, không phải bà mẹ nào cũng có điều kiện cho con bú mẹ hoàn toàn như mong muốn, như những trường hợp mẹ thiếu sữa; mẹ mắc một số bệnh; hay do công việc bận rộn…thì cần phải chọn lựa nguồn thức ăn bổ sung cho trẻ đảm bảo để tăng cường dinh dưỡng, miễn dịch, nhằm chống lại các bệnh tật tấn công. Bởi vì ngay từ lúc lọt lòng mẹ, cơ thể trẻ đã phải chống chọi lại với những nguy cơ đe dọa sức khỏe bởi môi trường ô nhiễm, dịch bệnh...Các yếu tố gây bệnh có thể tấn công trẻ từ nhiều đường.

    Vì vậy, theo bác sĩ Trần Anh Tuấn, với những trẻ có hệ miễn dịch yếu sẽ dễ có nguy cơ mắc bệnh nhiều hơn. Và, trẻ thường xuyên mắc các bệnh lắt nhắt sẽ biếng ăn, dẫn tới suy dinh dưỡng. Chính suy dinh dưỡng lại làm cho trẻ dễ bị bệnh tật tấn công. Cứ thế tạo ra cái vòng lẩn quẩn!

    Để hệ miễn dịch của trẻ đủ mạnh, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên các bà mẹ nên chủ động hơn thông qua nguồn dinh dưỡng. Nếu cho con bú, người mẹ nên ăn uống đa dạng, duy trì việc uống sữa dành cho phụ nữ mang thai và cho con bú cũng là một cách để đảm bảo cho con một nguồn sữa mẹ thật chất lượng. Với những trẻ không được bú mẹ, hoặc đã thôi bú mẹ, ngoài việc cung cấp cho trẻ đủ 4 nhóm (đạm, bột đường, béo, khoáng chất và vitamine), cần duy trì cho trẻ uống sữa. Đặc biệt, cần chú tâm với trẻ dưới 3 tuổi, vì sữa là nguồn thực phẩm lý tưởng, chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho hệ miễn dịch như DHA, ARA, Prebiotic, vitamine và các chất chống oxy hóa với một hàm lượng cân đối...sẽ giúp trẻ tránh được các bệnh tật, từ đó cơ thể trẻ phát triển toàn diện hơn.

    Huyền Hương
    Theo Thanh Niên
    (Nguồn: http://dantri.com.vn/c7/s7-319095/tre-mien-dich-yeu-nguy-hiem-hon-ban-tuong.htm )
     
  10. Emilia

    Emilia Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/6/2010
    Bài viết:
    1,998
    Đã được thích:
    421
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Bé nhà em rất hay gặp các vấn đề về đường hô hấp :(:)((

    Các mẹ thử tham khảo các sp dưới chữ ký của em xem có sp nào cho bé phù hợp ko nhé! Em cũng có bán mấy sp liên quan.
     
  11. hoa1010

    hoa1010 Thành viên mới

    Tham gia:
    31/5/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Bé nhà em rất hay gặp các vấn đề về đường hô hấp :(:)((

    Tăng cường miễn dịch đường hô hấp cho trẻ

    Thời tiết nắng nóng, ô nhiễm môi trường và cả cách chăm sóc trẻ không đúng là những nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng tần suất mắc các bệnh về đường hô hấp ở trẻ. Bác sĩ Trần Anh Tuấn - Trưởng khoa hô hấp BV Nhi đồng 1 cho biết.

    Trẻ mắc các bệnh liên quan đến hô hấp tăng vọt
    Thời tiết thay đổi là điều kiện thuận lợi để các loại vi rút, vi khuẩn phát triển. Chỉ mới bắt đầu mùa nắng nóng, cộng thêm những thay đổi thất thường của giai đoạn giao mùa, đã khiến các bệnh viện Nhi rơi vào tình trạng quá tải. Số lượng trẻ mắc các bệnh hô hấp và tiêu hóa tăng cao, đặc biệt là các bệnh liên quan đến hô hấp như viêm tiểu phế quản, viêm phổi, hen phế quản...
    Một BS chuyên khoa hô hấp của BV Nhi Trung ương cho biết, ngoài bệnh viêm phổi gia tăng, trẻ bị bệnh hen cũng ngày một nhiều. Điều đáng lo ngại là rất nhiều bậc cha mẹ đã nhầm lẫn bệnh hen với các bệnh hô hấp thông thường khác, rồi cho trẻ dùng kháng sinh kéo dài, dẫn đến hậu quả là trẻ không khỏi được bệnh mà sức khoẻ bị suy giảm nghiêm trọng, bệnh trở nặng, thậm chí đe dọa đến tính mạng của trẻ. Chính vì vậy, nếu thấy có các triệu chứng như khó thở, ho nhiều, ho kéo dài trên 1 tuần, sốt cao liên tục 3 – 4 ngày,... cần đưa trẻ đến bệnh viện khám càng sớm càng tốt.

    Tại sao trẻ dễ mắc bệnh đường hô hấp
    Có thể nói hệ thống hô hấp ở trẻ em là cửa ngõ rộng mở cho virút, vi khuẩn xâm nhập dễ dàng, bởi đây là nơi thường xuyên tiếp cận với môi trường bên ngoài. Các tác nhân gây bệnh này có thể xâm nhập vào cơ thể qua đường mũi, miệng, tai, da… Nhờ hệ thống lông chuyển và chất nhầy đường hô hấp (có chứa nhiều kháng thể bảo vệ ) nên các vi sinh vật này sẽ bị bắt giữ lại, bị tiêu diệt và bị quét ra ngoài, do đó chúng không thể gây bệnh được. Tuy nhiên, đường hô hấp trẻ em còn ngắn và hẹp, không có đủ kháng thể bảo vệ trong chất tiết đường hô hấp, hệ thống lông chuyển hô hấp lại hoạt động còn kém nên tác nhân gây bệnh đi vào đường hô hấp và gây bệnh rất dễ dàng.
    Những dấu hiệu ban đầu của bệnh viêm nhiễm đường hô hấp chỉ là ho có thể kèm theo sổ mũi, hắt hơi, sốt,... Ở trường hợp nặng hơn, trẻ có thể biểu hiện khó thở rõ rệt hơn: thở nhanh, thở co lõm lồng ngực. Thậm chí trong trường hợp rất nặng, trẻ có thể bỏ bú, không uống được, ngủ li bì, tím tái do thiếu oxy.

    Đối phó với nguy cơ nhiễm bệnh từ đường hô hấp
    Hiện nay, khi thấy trẻ có triệu chứng về viêm đường hô hấp, các bậc cha mẹ đã nghĩ ngay đến chuyện không cho trẻ tiếp xúc với thế giới bên ngoài cũng như dùng kháng sinh cho trẻ. Nhiều bậc cha mẹ còn tự ý cho trẻ dùng kháng sinh, đây là điều vô cùng nguy hiểm,. Trong trường hợp dùng không đúng thuốc hoặc dùng không đúng liều lượng, trẻ bị kháng thuốc sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Do đó, nếu trẻ có những triệu chứng liên quan đến hô hấp, tốt nhất nên đưa trẻ đến gặp bác sĩ ngay nhất là khi trẻ bắt đầu có dấu hiêu khó thở.
    Tuy nhiên “Việc phòng bệnh bao giờ cũng tốt hơn chữa bệnh, do vậy, các bậc cha mẹ nên chủ động tăng cường sức đề kháng cho bé để giúp bé vượt qua được những nguy cơ bệnh tật.”, Bác sĩ Tuấn khuyên. Cần tiêm ngừa đầy đủ cho trẻ theo lịch, duy trì nguồn sữa mẹ càng lâu càng tốt. Với những trẻ không được bú mẹ hoặc đã thôi bú mẹ, phải đảm bảo cho trẻ có một nguồn dinh dưỡng cân đối và đầy đủ trong chế độ ăn uống hằng ngày. Và khi chọn sữa cho bé, nên lưu ý chọn các loại sữa cung cấp đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu giúp hệ miễn dịch đường hô hấp khỏe mạnh.
    Một số nghiên cứu khoa học tại Canada và Mỹ đã cho thấy, nếu cung cấp sớm DHA, ARA với hàm lượng đạt mức khuyến cáo trong chế độ ăn của trẻ sẽ hỗ trợ khả năng cân bằng đáp ứng miễn dịch, từ đó giảm đáng kể tỉ lệ mắc các bệnh đường hô hấp trong 3 năm đầu đời *. Bên cạnh đó, việc cho trẻ ngủ đủ giấc, giữ môi trường xung quanh trong sạch cũng được xem là phương pháp khoa học để giúp bé tăng cường sức đề kháng, tránh được các bệnh ở đường hô hấp, vốn rất phổ biến ở trẻ.

    * Nghiên cứu được thực hiện trên 2 nhóm trẻ: 1 nhóm được nuôi bằng sữa công thức của Mead Johnson với hàm lượng DHA/ARA cao và nhóm trẻ được nuôi bằng sữa công thức thông thường.
    (Báo Thanh Niên, 14/4/09)
     
  12. hoa1010

    hoa1010 Thành viên mới

    Tham gia:
    31/5/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Bé nhà em rất hay gặp các vấn đề về đường hô hấp :(:)((

    Thêm nữa nè các mẹ ơi :)

    DINH DƯỠNG CÓ THỂ BẢO VỆ BÉ KHỎI NHIỄM BỆNH?

    Lâu nay khi nói đến phòng bệnh ở trẻ em, người ta nghĩ ngay đến chích ngừa hay hạn chế trẻ tiếp xúc với môi trường để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh. Tuy nhiên trẻ lại rất cần được thỏai mái tiếp xúc với môi trường bên ngòai để học hỏi và phát triển tòan diện. Khoa học ngày nay có thể giúp giải quyết vấn đề một cách tiện lợi thông qua dinh dưỡng.

    DHA và sức khỏe đường hô hấp ở trẻ
    Trong hơn một thập kỷ qua, dưỡng chất “vàng” DHA ngày càng khẳng định vị trí của nó đối với sự phát triển của trẻ nhỏ. Bên cạnh các lợi ích rõ rệt đối với trí tuệ, axít béo Omega 3 này đã cho thấy vai trò quan trọng của nó đối với hệ miễn dịch. Đặc biệt, DHA có tác động tích cực lên họat động miễn dịch ở đường hô hấp, giúp giảm đáng kể các bệnh liên quan đến đường hô hấp trên
    trong giai đọan đầu đời của trẻ.

    Theo một nghiên cứu của tiến sĩ Nitida Pastor trên gần 1400 trẻ em ở Tây Ban Nha được công bố cuối 2006, những trẻ đựơc bổ sung DHA & ARA ở hàm lượng cao (*) trong 12 tháng thì cũng có tỉ lệ nhiễm trùng hô hấp trên và các bệnh viêm phế quản/tiểu phế quản thấp hơn đáng kể trong suốt thời gian này.

    Một nghiên cứu lâm sàng khác do tiến sĩ Eileen Birch được tiến hành tại Mỹ cũng cho kết quả tương tự, khi tỉ lệ trẻ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên, khò khè, suyễn, viêm da dị ứng trong 3 năm đầu đời thấp hơn đáng kể ở nhóm trẻ được nuôi bằng sữa chứa hàm lượng cao DHA & ARA (*).

    Do đó, cung cấp sớm các chất béo không no như DHA, ARA trong chế độ ăn của trẻ sẽ hỗ trợ khả năng cân bằng đáp ứng miễn dịch, đặc biệt là ở đường hô hấp, vốn rất phổ biến ở trẻ nhỏ. Đây cũng là chức năng đặc biệt ở DHA, ARA mà các chất dinh dưỡng khác không có được. Các bà mẹ nên chú ý ăn nhiều thực phẩm giàu DHA để truyền cho bé qua nhau thai & sữa mẹ. Trong trường hợp phải cho trẻ bú them sữa ngòai, việc chọn công thức sữa chứa DHA cao, phù hợp với khuyến cáo của các tổ chức uy tín như WHO hay Hội Nhi Khoa Việt Nam là rất cần thiết đối với sự phát triển của trẻ.

    Dinh dưỡng hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa ở trẻ

    Đóng vai trò quan trọng nhất trong việc tăng cường sức khỏe tiêu hóa hay chức năng miễn dịch ở đường ruột cần phải nhắc đến prebiotics. Đây là nguồn “thức ăn” giúp các vi khuẩn có lợi trong ruột phát triển, từ đó ức chế khả năng họat động của các vi khuẩn có hại, giúp giảm nguy cơ nhiễm bệnh cho cơ thể. Một số nghiên cứu khoa học cho thấy khi tăng cường bổ sung prebiotic cho trẻ ngay sau khi điều trị với kháng sinh sẽ tăng cường Bifidobacteria (vi khuẩn có lợi) và có thể góp phần tái thiết lập sự cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột.

    Prebiotic còn được biết đến như chất xơ, có tác dụng giúp tăng cường nhu động ruột, làm mềm phân, giúp trẻ đi ngòai dễ dàng, không bị táo bón.

    Bên cạnh prebiotic, một số vitamin & khóang chất cũng có vai trò đối với chức năng miễn dịch ở đường ruột. Chẳng hạn Vitamin A giúp tăng chức năng bảo vệ đường ruột, duy trì việc sản xuất các dịch tiết, chống oxy hóa và tăng đáp ứng miễn dịch với kháng nguyên. Trong khi đó kẽm cho phép gia tăng chức năng của hang rào bảo vệ đường ruột, điều hòa miễn dịch không đặc hiệu và cân bằng các chức năng của tế bào lympho T.

    Tăng cường sức đề kháng hạn chế các bệnh nhiễm trùng thông thường

    Dinh dưỡng hợp lý có thể giúp trẻ phòng bệnh thông qua 2 “cửa ngõ” rộng mở cho vi khuẩn là đường hô hấp và tiêu hóa, tuy nhiên vẫn chưa tòan diện nếu trẻ không được tăng cường sức đề kháng tự nhiên của cơ thể giúp trẻ hạn chế các bệnh nhiễm trùng thông thường. Các vitamin như Vitamin A, C, E có tác dụng rất tích cực chống oxy hóa, giúp cho các tế bào miễn dịch họat động bền vững, tăng khả năng đáp ứng với các phản ứng miễn dịch. Còn các nguyên tố vi lượng như kẽm, selen cần thiết cho sự phát triển của hệ miễn dịch và điều hòa các thành phần của đáp ứng kháng viêm.
     
  13. Mẹ Quốc

    Mẹ Quốc Thành viên mới

    Tham gia:
    31/5/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Bé nhà em rất hay gặp các vấn đề về đường hô hấp :(:)((

    Mình bị một lần thế này rồi, 2 ngày bé không ăn được gì cả, ho lấy ho để, từ đó giờ kị kháng sinh luôn :((
     
  14. trangcunkin

    trangcunkin Banned

    Tham gia:
    21/5/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bé nhà em rất hay gặp các vấn đề về đường hô hấp :(:)((

    thời tiết dạo này thất thường lắm người lớn còn bệnh nữa là......
     
  15. Chitmother

    Chitmother Thành viên mới

    Tham gia:
    9/8/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bé nhà em rất hay gặp các vấn đề về đường hô hấp :(:)((

    Không biết ở Hà Nội sao chứ trong SG, dạo này bão ghê quá, sơ ý không đóng cửa là bé bệnh ngày ấy
     
  16. chich bong xinh

    chich bong xinh Banned. Cẩn thận người này không trung thực

    Tham gia:
    6/10/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bé nhà em rất hay gặp các vấn đề về đường hô hấp :(:)((

    Chán thế, vừa ký cchj ngồi gõ một bài dài ngoằng rồi khi gửi thì "too busy at the moment", rồi chẳng hiểu đoạn vừa gõ nó trôi đi đâu
     
  17. chich bong xinh

    chich bong xinh Banned. Cẩn thận người này không trung thực

    Tham gia:
    6/10/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bé nhà em rất hay gặp các vấn đề về đường hô hấp :(:)((

    gõ lại vậy,
    Các mẹ đề cập đến tăng cường dinh dưỡng cho bé, nhưng có ít thấy aiđền cập đến vấn đề tăng cường vận động, và vận động đúgn cách nhỉ.
    Các mẹ nên cho các bé tiếp xúc với khôn gkhí trong lành, nắng sớm. Đối với những bé chứ biết đi thì bố mẹ nên cho bé phơi nắng (đúng cách nhé) , còn biết đi rồi thì cho bé tự do vận động ngoài trời (giờ thích hợp nhé), nhà cửa phải thông thoáng, có không khí đối lưu.
    Ngày trước mình cũng giữ gìn bé nhà mình cẩn thận quá , nên bé cũng hay ốm vặt. Mấy bà chị họ lấy chồng tây, thấy thế phản đối kịch liệt. Mẹ cháu phải làm cuộc cách mạng, cho bé chạy nhảy thỏa thích ngoài trời, nắng gió cũng bạo dạn hơn, không lo ngã, không lo mệt. Trộm vía kết quả khả quan hơn thật ạ. cứng cáp và nhanh nhẹn hơn hẳn, ăn uống cũng đỡ hơn.Nói thật là lúc đầu cũng hơi ghê ghê, ngày cho chơi, đêm vè thấp thỏm xem có vấn đề gì không, hi hi.
    Bây giờ, phương châm của mẹ cháu cho vui chơi chạy nhảy thoải máic(có kiểm soát)chán thì thôi
     
  18. hoa1010

    hoa1010 Thành viên mới

    Tham gia:
    31/5/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Bé nhà em rất hay gặp các vấn đề về đường hô hấp :(:)((

    Bài cuối cùng cho mấy mẹ tham khảo nè :)


    GIÚP TRẺ MIỄN DỊCH ĐA CHIỀU QUA DINH DƯỠNG

    DINH DƯỠNG ĐỂ TĂNG CƯỜNG MIỄN DỊCH – BẢO VỆ BÉ TÒAN DIỆN

    Hàng năm, có khoảng 10 triệu trong số 200 triệu trẻ em trên thế giới tử vong do mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp và đường ruột. Theo các thống kê, những nhóm bệnh nguy hiểm gây tử vong cao ở trẻ phần lớn đều bắt nguồn từ sự suy yếu của hệ miễn dịch.

    Bệnh đường hô hấp - Nguy cơ gây tử vong hàng đầu ở trẻ
    Chị Nguyễn Thị Loan đưa bé đến bệnh viện trong tình trạng bé khó thở, khò khè liên tục. Bác sĩ chuẩn đoán bé bị viêm phổi nặng. Và hơn 50% các bà mẹ có con nhỏ khác đang khám tại đây cũng cho biết con họ bị ho có đàm, khò khè, khó thở… Đây chính là biểu hiện của những thể bệnh liên quan đến đường hô hấp như Viêm phế quản/ tiểu phế quản, viêm phế quản phổi, suyễn … Nếu những bệnh lý này không được phát hiện, điều trị sớm và đúng thì có thể sẽ xảy ra những biến chứng như: suy hô hấp cấp, áp-xe phổi, tràn khí, tràn dịch màng phổi và có thể dẫn đến tử vong.
    Tại các bệnh viện lớn ở Việt Nam, trong những giai đoạn giao mùa, thay đổi về thời tiết, trẻ mắc bệnh hô hấp có khi chiếm đến 70% số trẻ nhập viện. Bác sĩ Trần Anh Tuấn – Trưởng khoa hô hấp BV Nhi đồng 1 cho biết “Từ 6 tháng - 2 tuổi, sức đề kháng của trẻ rất yếu. Đây là thời điểm nhạy cảm để virus nguy hiểm xâm nhập vào cơ thể khiến trẻ dễ dàng mắc bệnh, đặc biệt là bệnh đường hô hấp. Với những trẻ có hệ miễn dịch yếu do thiếu nguồn sữa mẹ, chế độ dinh dưỡng kém, khả năng mắc bệnh còn cao hơn gấp nhiều lần.”
    Các bệnh do nhiễm trùng đường tiêu hóa ngày càng phổ biến. Bên cạnh các bệnh liên quan đến hô hấp, bệnh từ đường ruột cũng luôn là nỗi ám ảnh của các bậc cha mẹ có con nhỏ. Theo thống kê, Việt Nam đang xếp thứ 3 châu Á về tỉ lệ trẻ nhỏ mắc bệnh tiêu chảy cấp và các bệnh về đường ruột cũng là nguy cơ gây tử vong cao đứng hàng thứ 2 ở trẻ nhỏ. Bởi thế mà, các triệu chứng ăn không tiêu, nôn trớ, táo bón, đi phân sống, tiêu chảy… luôn là đề tài được các bà mẹ trẻ thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn.
    Có rất nhiều bà mẹ không hiểu tại sao mình chăm con rất kỹ, các dụng cụ ăn uống của bé luôn được khử trùng bằng nước sôi… nhưng trẻ vẫn bị tiêu chảy… Thật ra, trong đường ruột non yếu của trẻ nhỏ, có rất nhiều vi khuẩn, bao gồm cả vi khuẩn có lợi và có hại “chung sống”. Chỉ cần có một chút mất cân bằng giữa hai nhóm vi khuẩn này, khi mà vi khuẩn có hai chiếm ưu thế, chúng sẽ gây bệnh ngay lập tức, nhẹ thì táo bón, tiêu chảy hay nghiêm trọng hơn là nhiễm độc gan, gây độc tế bào, thậm chí tạo ra tác nhân gây ung thư

    Làm thế nào giúp trẻ miễn dịch tòan diện?
    Lâu nay nói đến miễn dịch, các bà mẹ vẫn thường hiểu chung chung là tạo sức đề kháng giúp bé chống lại bệnh tật, hay chích ngừa và hạn chế bé tiếp xúc với môi trường để giảm nguy cơ nhiễm bệnh. Tuy nhiên, đây chỉ là những giải pháp thụ động. Ngày nay, sự tiến bộ của khoa học có thể giúp các bà mẹ tăng cường miễn dịch cho con một cách chủ động và đa chiều hơn thông qua dinh dưỡng.

    Gần đây, các nhà khoa học đã chứng minh các axít béo không no như DHA, ARA có trong cấu trúc màng của tế bào miễn dịch và ảnh hưởng đến chức năng của các tế bào này, đặc biệt là đối vói sức khỏe hô hấp. Các nghiên cứu khoa học đã cho thấy cung cấp sớm DHA, ARA trong chế độ ăn của trẻ sẽ hỗ trợ khả năng cân bằng đáp ứng miễn dịch, từ đó giảm đáng kể tỉ lệ mắc các bệnh đường hô hấp trong 3 năm đầu đời. Đây là chức năng đặc biệt ở DHA, ARA mà các chất dinh dưỡng khác không có được. Các bà mẹ nên chú ý ăn nhiều thực phẩm giàu DHA để truyền cho bé qua nhau thai & sữa mẹ. Trong trường hợp phải cho trẻ bú thêm sữa ngòai, việc chọn công thức sữa chứa DHA cao, phù hợp với khuyến cáo của các tổ chức uy tín như WHO hay Hội Nhi Khoa Việt Nam là rất cần thiết đối với sự phát triển của trẻ.

    Trong khi đó, Prebiotic là nguồn thức ăn cho các vi khuẩn có lợi ở đường ruột, giúp chúng phát triển mạnh để ức chế khả năng hoạt động của các vi khuẩn có hại vốn là nguyên nhân gây bệnh cho trẻ từ đường ruột.
    Còn các vitamine A,C,E và các nguyên tố vi lượng khác như kẽm, selen được xem là những nhân tố “không thể thiếu” cho một hệ miễn dịch khỏe mạnh.
     
  19. Chitmother

    Chitmother Thành viên mới

    Tham gia:
    9/8/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bé nhà em rất hay gặp các vấn đề về đường hô hấp :(:)((

    Cách của mẹ chích thật hay, lấy độc trị độc :D. Ở Việt Nam có thói quen chăm bẵm ghê quá, làm bé đề kháng yếu hơn. vì thế đôi khi mình cũng ngại để ông bà ngoại dữ lâu lắm, ông bà cứ cưng cháu, cái gì cũng sợ cả
     
    chich bong xinh thích bài này.
  20. mai_yeuanh

    mai_yeuanh Thành viên mới

    Tham gia:
    31/5/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Bé nhà em rất hay gặp các vấn đề về đường hô hấp :(:)((

    Con trai em năm nay 3 tuổi. Bé rất kén ăn. Mỗi lần cho bé ăn em phải “dụ” rất cực khổ. Em biết trong cá có nhiều DHA nhưng bé nhà em không bao giờ chịu ăn cá mà chỉ ăn lớp da mỏng của cá. Em cũng thấy một số loại sữa có chứa DHA, và cho bé uống mỗi ngày 3 lần. Liệu rằng DHA trong sữa có giống ở trong cá không, và nếu chỉ uống sữa như vậy mà không bổ sung DHA từ thực phẩm thì có đủ các dưỡng chất để con em phát triển thông minh không? Xin các mẹ tư vấn giúp.
     

Chia sẻ trang này