Những sai lầm thường thấy của bố mẹ khiến con kém thông minh

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi Emily, 8/5/2015.

Tags:
  1. Emily

    Emily Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/6/2008
    Bài viết:
    5,444
    Đã được thích:
    1,495
    Điểm thành tích:
    863
    Giật mình với những sai lầm của bố mẹ khiến con kém thông minh

    Làm cha mẹ, ai cũng mong con mình luôn khỏe mạnh, thông minh ngay từ nhỏ. Nhưng đôi khi có những quan điểm, việc làm của bố mẹ lại có thể gây ra những ảnh hưởng không tốt cho trẻ mà chính bố mẹ không biết.
    Cho con ăn đồ ngọt quá nhiều


    Ăn nhiều đồ ngọt dễ thấy nhất là có thể gây ra bệnh tiểu đường, béo phì, thừa cân, còn ảnh hưởng không tốt đến tim mạch và hệ tiêu hóa. Nhưng nhiều nghiên cứu còn chỉ ra rằng, trẻ em ăn quá nhiều đồ ngọt còn ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số IQ và sự phát triển trí thông minh của trẻ. Theo đó, những trẻ ăn nhiều đồ ngọt sẽ có chỉ số IQ thấp hơn so với những trẻ bình thường khác.

    [​IMG]
    Ăn nhiều đồ ngọt cũng sẽ làm trẻ kém thông minh

    Muốn phát triển trí não cho trẻ nhỏ, việc ăn uống đủ chất, bao gồm protein và vitamin là rất cần thiết. Cho trẻ ăn đồ ngọt nhiều sẽ làm trẻ bị no, không có cảm giác thèm ăn, làm giảm sự hấp thụ lượng protein và các chất dinh dưỡng cần thiết khác cho sự phát triển của não bộ.

    Vì vậy, nếu bé nhà bạn đang ăn quá nhiều đồ ngọt như bánh kẹo, nước ngọt, món nhiều chất ngọt thì nên tìm cách hạn chế và bổ sung cho bé một thực đơn với đầy đủ những dưỡng chất cần thiết.

    Cho con ăn quá no

    Quan niệm cho con ăn càng được nhiều càng tốt không còn đúng trong xã hội ngày nay. Những ông bố bà mẹ hiện đại hiểu việc bắt ép con ăn quá no là hại con và đặc biệt, còn ảnh hưởng không tốt đến trí thông minh của trẻ.
    [​IMG]

    Bố mẹ nên tránh cho trẻ ăn quá no.

    Các nhà nghiên cứu Nhật Bản chứng minh rằng, ăn quá no không những làm giảm việc hấp thụ lượng máu cung cấp cho não mà đồng thời, còn làm xơ cứng động mạch não, gây ra những tác hại nghiêm trọng với trí não của trẻ. Theo thời gian, thói quen ăn quá no còn làm ảnh hưởng đến việc não bị lão hóa sớm và trẻ không thể vận dụng trí não để suy nghĩ tốt nhất.

    Không ăn sáng

    Việc bỏ bữa sáng của trẻ là một sai lầm thường thấy trước đây của nhiều bố mẹ Việt Nam, khi đời sống còn nhiều khó khăn. Nhưng trong xã hội phát triển ngày nay, quan niệm này cần phải được thay đổi.

    [​IMG]
    Không ăn sáng đầy đủ làm trẻ không có đủ lượng máu lên não để tư duy

    Việc không tạo thói quen ăn sáng hàng ngày cho trẻ hoặc cho trẻ ăn quá ít đồ ăn dinh dưỡng trong bữa sáng, trong thời gian dài sẽ làm lượng đường trong máu không được cung cấp đầy đủ, dẫn đến thiếu máu lên não, làm ảnh hưởng không tốt đến trí não của trẻ.

    [​IMG]
    Việc ăn sáng đều đặn và đủ chất giúp ích rất nhiều cho trí não trẻ

    Ngoài ra, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nếu trẻ ăn sáng đều và đủ protein sẽ duy trì trí não hoạt động tốt suốt những giờ học trong ngày. Nếu trẻ không ăn sáng hoặc ăn sáng không đủ chất thường hao tổn năng lượng rất nhanh và trẻ sẽ nhanh bị mệt mỏi, không có sức lực để hoạt động trí não.

    Luôn để con trong nhà mà không cho ra ngoài

    Nhiều bố mẹ vì lo sợ con ra ngoài đường chơi sẽ gặp nhiều nguy hiểm, kẻ xấu … nên luôn giữ con khư khư trong nhà, ít cho con tiếp xúc với môi trường xung quanh, đặc biệt là trẻ con ở thành phố. Việc này sẽ khiến cho não bộ của trẻ bị trì trệ, không được tư duy và khám phá nhiều như trẻ con được sống trong môi trường thoải mái.

    [​IMG]
    Trẻ cần được vận động và ra ngoài nhiều để thông minh hơn

    Môi trường đầy màu sắc, ánh sáng và âm thanh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển trí tuệ của trẻ. Những trẻ được tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài chắc chắn sẽ thông minh, nhanh nhẹn hơn những trẻ chỉ ở trong nhà và biết đến thế giới xung quanh qua lý thuyết, sách vở. Chính vì vậy, bố mẹ nên thường xuyên nói chuyện, vui chơi cùng con ở thế giới bên ngoài và đặc biệt là cho trẻ chơi những trò chơi phát triển kĩ năng vận động và trí não ngoài trời.

    Không rèn luyện cho con tư duy và suy nghĩ

    Tư duy chính là cách tốt nhất để não trẻ được hoạt động và phát triển dần theo năm tháng. Nếu điều này không được thực hiện thường xuyên, trẻ sẽ lười suy nghĩ, não cũng sẽ thoái hóa và kém phát triển.

    [​IMG]
    Chơi đồ chơi thông minh rất tốt cho trẻ tư duy và sáng tạo

    Mẹ nên thường xuyên luyện cho con chơi những trò chơi đòi hỏi vận dụng tư duy và suy nghĩ như chơi đồ chơi thông minh, đồ chơi xếp hình, lắp ghép, cờ vua, vẽ tranh… Những trò chơi này không những vừa giúp bé có thể vui chơi thoải mái mà còn giúp trẻ tăng khả năng tư duy rất tốt.

    Không để trẻ ngủ đủ giấc

    Giấc ngủ là vô cùng quan trọng cho cả sự phát triển thể chất và trí não của trẻ em. Đặc biệt, ngủ ngon và say giấc còn đóng vai trò quan trọng nhất để loại bỏ mệt mỏi cho não sau thời gian hoạt động dài và giúp não phục hồi. Nhất là đối với trẻ sơ sinh, nếu không được ngủ đủ giấc hoặc ít ngủ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến trí thông minh và sự phát triển não bộ sau này.

    [​IMG]

    Ngủ đủ giấc rất quan trọng cho phát triển trí não của trẻ

    Nhiều nghiên cứu còn chỉ ra rằng, trẻ thiếu ngủ sẽ không thông minh như những trẻ ngủ đủ và thường sẽ có biểu hiện hiếu động, hoặc ảnh hưởng không tốt đến tâm lý. Vì vậy, bố mẹ luôn phải cho con ngủ đủ giờ, đúng giờ một cách khoa học.

    Nguồn: Mecon.vn/Blog.megamart.vn
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Emily
    Đang tải...


  2. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,650
    Đã được thích:
    1,814
    Điểm thành tích:
    863
    mình hay mắc lỗi cho con ăn đồ ngọt quá nhiều giờ phải giảm mới được
     
  3. AnnaTran2012

    AnnaTran2012 luckyday

    Tham gia:
    14/3/2015
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Vậy mà mình thường ép con ăn thêm khi con nói no. Phải rút kinh nghiệm thôi
     
  4. Emily

    Emily Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/6/2008
    Bài viết:
    5,444
    Đã được thích:
    1,495
    Điểm thành tích:
    863
    Cho con ăn vừa đủ thôi bạn ạ, hãy suy từ bản thân m ra đó, khi ăn no rùi mà bị bắt ăn thêm gì đó hoặc ố ăn thêm gì nữa thấy bí bức khó thở khó chịu lắm
     
  5. Emily

    Emily Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/6/2008
    Bài viết:
    5,444
    Đã được thích:
    1,495
    Điểm thành tích:
    863
    Thế giờ mn cần giảm dần các món ngọt cho con đi, may 2 bé nhà m đều k thích ăn ngọt
     
  6. MèoValentine

    MèoValentine Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/1/2015
    Bài viết:
    1,050
    Đã được thích:
    161
    Điểm thành tích:
    103
    Cảm ơn những chia sẻ của chị
     
  7. me iu nghé

    me iu nghé

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    15,061
    Đã được thích:
    2,335
    Điểm thành tích:
    913
    mình cũng sợ con đói suốt
     
  8. wonderful_life

    wonderful_life Thành viên lâu năm

    Tham gia:
    30/1/2010
    Bài viết:
    6,924
    Đã được thích:
    856
    Điểm thành tích:
    823
    2 mẹ con hay ăn bánh gato, giảm ngay mới đc
     
  9. mebaokun

    mebaokun Thành viên mới

    Tham gia:
    31/10/2014
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Về phải bảo bà mới đc, toàn thích cho cháu ăn no căng :(
     
  10. Xuyen Kieu

    Xuyen Kieu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/4/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Hic. nhà mình cũng toàn ép con ăn nhiều thôi. Con khóc to mà ép cho ăn. Đọc bài này mới biết mình đang sai.
     
  11. tuannhien

    tuannhien Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/12/2014
    Bài viết:
    1,828
    Đã được thích:
    195
    Điểm thành tích:
    103
    rất bổ ích cho trẻ nhỏ
     
  12. Mecuping

    Mecuping Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/8/2014
    Bài viết:
    6,310
    Đã được thích:
    1,879
    Điểm thành tích:
    913
    oánh dấu, nhà mình thì ko mắc nặng lắm, phải chỉn chu hơn thôi
     
  13. mai_land

    mai_land Mai Gamuda 0906 215 123

    Tham gia:
    31/3/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Mình lại hay sợ con ăn quá no :/
     
  14. Adamas_Spa

    Adamas_Spa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/1/2015
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Cho trẻ nhỏ ăn nhiều đồ ngọt sẽ không tốt cho răng lợi, cũng như dạ dày của bé. Hạn chế tối đa không cho trẻ ăn đồ ngọt vào buổi tối trước khi đi ngủ nữa.
     
  15. anhkhoa2014

    anhkhoa2014 Thành viên mới

    Tham gia:
    9/6/2015
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    thỉnh thoảng mình hay ép quá nên cháu nó hay nôn lắm ý
     
    AnnaTran2012 thích bài này.
  16. tham.hp

    tham.hp Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/5/2015
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Theo em thì nguyên nhân chính vẫn là để bé ở nhà quá nhiều, dẫn tới việc bé không được ra ngoài vui chơi, tiếp xúc từ thế giới xung quanh và tự học hỏi từ những điều xung quanh mình :) Ngoài ra, việc rèn cho bé biết tự tư duy, có suy nghĩ độc lập và lối sống tự lập từ bé cũng rất quan trọng
     
  17. tk_nangla

    tk_nangla

    Tham gia:
    29/7/2010
    Bài viết:
    10,354
    Đã được thích:
    2,338
    Điểm thành tích:
    913
    mình thì thường ít cho con ra ngoài, cuối tuần giờ phải thường xuyên cho con ra ngoài thôi
     
  18. AnnaTran2012

    AnnaTran2012 luckyday

    Tham gia:
    14/3/2015
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Uhm, đúng đó, bé ăn no quá cũng lo lắm vì sợ nôn trớ. Bé nôn xong còn khóc vì sợ, vì khó chịu nữa. Nên giờ mình không ép bé ăn khi bé nói no.
     
  19. Hdieu08.vn

    Hdieu08.vn 091 585 39 59

    Tham gia:
    20/10/2013
    Bài viết:
    3,294
    Đã được thích:
    396
    Điểm thành tích:
    173
    Thông tin rất bổ ích, bé nhà mình ép ăn nó quá là cho ra hết, lại phải cho ăn lại, vừa bực vừa phải dọn :p
     
  20. nguyenngoc0401

    nguyenngoc0401 Order hàng Úc

    Tham gia:
    4/4/2012
    Bài viết:
    4,257
    Đã được thích:
    861
    Điểm thành tích:
    823
    con nhà mình thì sáng hay ngủ nướng. có khi 10h sáng mới dậy. vậy là mất bữa sáng rồi
     

Chia sẻ trang này