Em chào cả nhà, tình hình là sau khi ra trường và đi làm vài nơi, em thấy rằng tiếng Anh quan trọng quá, vì vậy quyết định nghỉ làm và đầu tư vào học tiếng Anh bằng được trong vài tháng ạ. Nhà mình có ai cũng đang học tiếng Anh thì học cùng em cho có động lực nha! Em chia sẻ 1 chút về cách mình học hiện nay: - Học ở trung tâm tiếng Anh. Em đang học 1 khóa ieslt 1 tuần 2 buổi - Ở nhà ngoài làm bài tập về nhà, em làm thêm bt trong cuốn 600 essential words for toeic để tăng vốn từ mới. Mỗi ngày 1 bài - Luyện đọc mỗi ngày 1h - Mỗi ngày viết 1 bài essay gửi cho cô giáo chấm giúp Ngoài ra e, bị kém khoản nghe nói giao tiếp in English lắm, đang muốn đi tham gia clb nói tiếng anh mà chưa biết join clb nào. Có mẹ, chị nào biết cho em lời khuyên clb nào với ạ? Thanks a lot!
Vì vốn từ vựng của mình chưa nhiều. Các từ vựng trong 600 từ toiec thông dụng cũng là những từ bắt gặp thường xuyên khi t học ielts, vì vậy nên tớ dùng quyển đó để nâng cao từ vựng luôn. Thêm 1 vấn đề nữa là t giao tiếp chưa tốt, phản xạ chậm. Theo tớ thấy nguyên nhân là do t nghe chưa tốt, cứ vừa nghe vừa dịch sang tiếng Việt, thêm nữa là hình thành câu trong đầu chậm. Tớ đang khắc phục bằng cách mỗi ngày viết nhiều đoạn văn theo các chủ đề khác nhau. Lúc đầu viết rất chậm, sau rồi nhanh hơn, khi viết nhanh hơn thì t thấy tớ phản xạ nói cũng tốt lên. Còn nghe thì phải chăm luyện đều đều à.
Hì, tại mình thấy IELTS là từ vựng học thuật, còn TOEIC là từ vựng kinh doanh. Bạn có thể tìm quyển CAMBRIDGE VOCABULARY FOR IELTS á, những từ trong đó thì nó gần với đề thật hơn á! ^_^ Uhm, mình nghĩ bạn luyện vậy cũng tốt, mà nhớ tìm môi trường nói tiếng Anh thường xuyên để cải thiện kĩ năng nói nữa. ^^