ăn kiểu trộn tất tần tật thì là gọi là kiểu làm nộm, còn làm gỏi sứa làm như kiểu của em ý, làm gỏi sứa chắc em ăn no mất, quê em mỗi lần làm là làm cả mâm ăn no nê luôn, chả thấy chán hay gì cả. Nói chung là cho e ăn sứa thì ngày nào e cũng có thể ăn được.hi
Dạ, trc em chỉ làm nộm thôi, giờ mí biết vụ gỏi này, để hôm nào làm thử xem, chắc ngon lắm, cảm ơn mn ạ, nhờ mn em mí biết vụ gỏi
Em học lỏm được ở bên Khoái thì gỏi sứa nên ăn với bánh đa không gói với bánh tráng và rau , thường trong miền nam gỏi được gói trong bánh tráng để ăn. Mẹ Nguyễn tâm hải sản nói ăn với lá sung cũng đặc biệt nhỉ, để em đi kiếm lá sung ăn xem thế nào. ở trong thành phố khó kiếm lá sung quá. Em thường mua sứa người ta làm sẵn rồi về chế biến luôn nên không biết công đoạn sơ ché sứa tươi lại công phu và mất sức như thế ý.
Mời các mẹ thưởng thức món Yaourt Phô mai Đà Lạt cực ngon, bổ rẻ . Giúp cho cả mẹ và bé có được làn da mịn màng, tươi tắn ạ. Thích cho cho mọi lứa tuổi các mẹ nhé
Mình ở Nha Trang, chỗ mình làm gỏi thường cho rong biển, ăn cho giòn, và cũng rất ngon. Vì chỗ mình nguồn rong biển có sẵn và nhiều nên bà con tận dụng làm nguyên liệu luôn