Thân chào các mẹ, mình đang có những thắc mắc phân vân không biết như thế nào đây???? Cháu mình năm nay học lớp 10, năm cấp ba rồi nhưng anh chị mình lại đang chuẩn bị muốn cháu đi du học nhưng như vậy có tốt không . Mình muốn tham khảo ý kiến của mọi người để có thể giúp anh chị mình. Cám ơn mọi người trước nhen
Theo ý kiến chủ quan của mình thì khi nào hết cấp 3 hẵng cho đi. Vì chương trình đại học khác và chương trình cấp 3 khác. Với lại mới lớp 10 vẫn còn nhỏ mà để cháu tự thân 1 mình sớm quá khổ thân. Tớ thì đang dự kiến cấp 2 và 3 có thể cho học trường quốc tế, còn đại học sẽ cho đi du học, tớ khoái nhất cho du học ở Anh thỉnh thoảng mẹ sang thăm tranh thủ đi du lich lun.
em hồi năm lớp 10 mẹ em bảo em cho đi học ở Quốc học Huế (Khác tỉnh) mà em còn chẳng dám thì nói gì là đi du học.. Nhưng mà đi du học sớm thế liệu nó có muốn quay về Việt Nam không nhỉ? So với việc học sinh thi đậu đại học+ mất 1 năm học ở Việt Nam+ mấy năm đi du học thì ta đi du học từ sớm có khi khỏe hơn!
nếu có điều kiện thì chúng ta nên cho đi du học từ sớm sẽ tốt hơn,lớp 10 là có thể học tiếng anh và học chương trình dự bị đại học và sau đó có thể học tiếp lên đại học luôn được rồi không nhất thiết phải học cấp 3.chúng ta có thể tiết kiệm được thời gian và chi phí hơn 20-21 tuổi là có thể học xong đại học và đi làm được rồi.hãy để cho tự lập dần cho quen,không nên quá kưng chiều.nếu có nhu cầu đi singapore thì tuổi này cần có người bảo hộ ,mình có thể giới thiệu trường và người giám hộ là người bản địa giúp cho,mình cũng từng qua đó du học.có gì liên hệ mình qua nick hoang_thanh_tung_04 hoặc sdt 0985908587
Mình cũng nhận được nhiều lời khuyên về việc này. Ai cũng bảo nêu con vững vàng thì cho đi được, chứ còn dựa dẫm vào bố mẹ thì khó đấy. Mình chỉ khuyên con cố gắng học nếu có học bổng thì tạo DK cho con đi. Quan trọng là con có thích đi hay không nữa cơ.
Hiển nhiên đi du học là rất tốt rồi, nhưng có phải có nhiều điều kiện khác xem có thích ứng không: 1) tiền 2) Khả năng của con 3) Con có thích không? nếu không thì có ép cũng chỉ tốn tiền thôi Đi du học có những điểm lợi: 1) Tự lập, tự ý thức trách nhiệm cho cuộc sống bản thân(đa phần những đứa trẻ xa gia đình đi học khi trở về thì khác hẳn) 2) Tiếp thu kiến thức, văn minh nước khác 3) Cơ hội có job thơm Điểm bất lợi là nếu trẻ không có hứng thú, sẽ có khả năng đi vì ép, học không đến đâu --tiền mất tật mang nữa. Ở Mỹ thì 90% trẻ 18 tuổi đi tìm nơi khác học, trường tốt cho ngành nghề, tụi nó không thích chụm chụm cùng Ba mẹ mà đường tương lai không mong muốn. Nhờ đi như vậy nên con nít nó mới trưởng thành hơn đó
Mình nghĩ thế này, nếu xác định cho con đi học đại học và làm việc tại nước ngoài thì hẵng cho con đi du học. Bởi vì đôi khi những gì con học ở nước ngoài, lối sống và tri thức về VN không phù hợp, con vỡ mộng và lại làm quen mọi thứ lại từ đầu, khó khăn phết. Nên cân nhắc nhé!
cho cháu đi du học càng sớm càng tốt nhưng coi tính của con có tự lập được không ạ, vì nếu có thích thôi cũng không được vì nó chưa nhận thức tự lập sẽ ra sao, nếu tính cháu trưởng thành thì tốt nhất đi càng sớm cang tốt ạ