Cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu con người ngày càng cao hơn, kéo theo sự quan tâm chăm sóc đối với con trẻ cũng được đề cao. Trẻ con ngày nay ngoài việc ăn, học… cũng cần dạy thêm cả kỹ năng sống để xử lý trường hợp khi bị lạc. Dưới đây là một số kỹ năng sống cha mẹ cần dạy trẻ. 1. Trẻ cần biết về tên mình và tên bố mẹ Trẻ cần biết mình tên là gì? Tên bố mẹ là gì?. Khi trẻ bị lạc việc đầu tiên trẻ cần biết tên mình là gì và tên bố mẹ là gì để nhờ sự giúp đỡ từ người khác. Vì thế hãy thường xuyên nhắc con giới thiệu về tên mình, tên bố mẹ để trẻ không bị quên. 2. Dạy trẻ ghi nhớ số điện thoại của bố mẹ Dạy trẻ ghi nhớ số điện thoại của bố mẹ để phòng khi bị lạc trẻ biết nhờ những người xung quanh như bảo vệ, nhân viên bán hàng… gọi điện cho bố mẹ biết. Vì thế hãy thường xuyên nhắc con đọc được số điện thoại của bố mẹ để con nhớ. 3. Biết yêu cầu sự giúp đỡ từ người khác Khi trẻ bị lạc bạn hãy cho chúng biết rằng không phải tất cả mọi người xa lạ đều nguy hiểm,vì thế hãy dạy trẻ mạnh dạn biết nhờ người khác giúp đỡ. Những người trẻ nên nhờ giúp đỡ đó là những người mặc quần áo bảo vệ, nhân viên siêu thị , cảnh sát, người có con nhỏ đi cùng…. Bằng cách này các con sẽ được hỗ trợ một cách an toàn trong việc tìm kiếm cha mẹ. 4. Quyền về cơ thể mình Với vấn đề đạo đức xã hội như hiện nay, bạn cần dạy bé biết nói ” không “ với những hành động, động chạm vào cơ thể bé nếu bé thấy sợ hoặc không muốn. Hiểu được quy tắc này sẽ giúp bé tránh được những hành vi lợi dụng hoặc khiếm nhã của những kẻ xấu.
Dạy để tới khi bị lạc có ai hỏi thì bé trả lời đc thì mới giúp đc bé chứ chị. E thấy tầm 2 tuổi bé biết nói tầm 2-3 từ/lần thì mẹ e cứ vừa hỏi vừa dạy kiểu: "nhà con ở phường nào nhỉ" "tổ mấy nhỉ"...bà cứ hỏi đi hỏi lại dậy đi dậy lại là bé trả lời đc ấy mà. Bây h hơn 3tuổi rồi thì hỏi quê với hỏi nhà ở đâu là nói 1 mạch đc rồi
Mình thấy thời này các mẹ dạy con kỳ cục quá, nhiều đứa khi nói chuyện với người lớn mà ăn nói trổng trổng trông rất láo toét, chưa kể có nhiều mẹ vì cưng con quá mà làm con hư. Mình thì ko có khái niệm đó đâu, con sai thì cứ xác định cây vào đít. Thế mới nên thân được, phải thật nghiêm túc với bọn trẻ
Hjc, bé nhà mình gần 3 tuổi rồi, nhưng con chỉ bít tên bố mẹ với mọi người thôi. CHưa nhớ được số điện thoại, hjc