Thông tin: Thủ thuật cắt bao quy đầu ở bé trai

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi nhumbe, 28/7/2015.

  1. nhumbe

    nhumbe Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/7/2015
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Cắt bao quy đầu là gì?

    Cắt bao quy đầu là một thủ thuật nhỏ cắt bỏ phần da bao quanh đầu dương vật, hay còn gọi là vùng da “đằng trước”. Ở các nước phát triển, cắt bao quy đầu cho bé trai là một thủ thuật rất phổ biến và thường được thực hiện ngay khi bé được từ 1 đến 10 ngày tuổi.

    [​IMG]

    Hình A: Hình ảnh dương vật chưa được cắt bao quy đầu.

    Hình B: Dương vật đã được cắt bao quy đầu
    Tôi có nên cho bé đi cắt bao quy đầu?

    Cắt bao quy đầu được chứng minh đem lại rất nhiều lợi ích không chỉ hiện tại mà còn lâu dài khi bé trai trưởng thành. Các bé trai được cắt bao quy đầu có nguy cơ mắc nhiễm trùng đường tiết niệu hay sưng đầu dương vật thấp hơn. Đàn ông đã được cắt bao quy đầy có nguy cơ mắc các bệnh sau thấp hơn:

    · Nhiễm trùng đường tiết niệu

    · Sưng đầu dương vật

    · Ung thư dương vật

    · HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục

    · Người nam đã cắt bao quy đầu còn giúp giảm nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung ở bạn tình nữ

    Tuy vậy, nguy cơ mắc các bệnh trên cũng khá nhỏ và hoàn toàn có thể phòng tránh dù không cắt bao quy đầu bằng cách: luôn vệ sinh dương vật sạch sẽ, sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục.

    Bên cạnh đó, việc cắt bao quy đầu cũng có thể gây ra một số nguy cơ với tỉ lệ cứ 200 người cắt bao quy đầu thì 1 người gặp các vấn đề sau:

    · Chảy máu hoặc nhiễm trùng sau thủ thuật

    · Cắt không đủ hoặc quá mức da cần thiết

    · Có khả năng giảm khoái cảm khi quan hệ tình dục sau này

    Tay nghề bác sĩ cũng là một yếu tố quyết định, vì vậy cha mẹ nên đưa bé đến những cơ sở y tế có uy tín để thực hiện thủ thuật này.

    Xem thêm về cách vệ sinh bao quy đầu cho bé trai: http://easycare.vn/kien-thuc/cach-ve-sinh-bao-quy-dau-cho-be-trai-365

    Thủ thuật cắt bao quy đầu tiến hành thế nào?
    Đầu tiên, bé trai sẽ được dùng thuốc giảm đau, có thể là dạng bôi hoặc tiêm vào vị trí nền dương vật. Tiếp theo, sau khi dương vật của bé được vệ sinh sạch sẽ, bác sĩ sẽ dùng dụng cụ chuyên dụng để cắt bỏ vùng da đầu dương vật, vùng này sau đó sẽ được bao quanh bảo vệ bằng băng y tế. Bác sĩ và điều dưỡng sẽ hướng dẫn bạn cách chăm sóc cho bé trong những ngày sau đó, đây là việc vô cùng quan trọng và cần tuân thủ chính xác.

    (Biên dịch: Lê Thùy Linh – Cử nhân điều dưỡng tiên tiến khóa 1 – ĐH Y Hà Nội)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nhumbe
    Đang tải...


  2. Trần Quang Vũ

    Trần Quang Vũ Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/7/2015
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Có mẹ nào biết cắt bao quy đầu cho bé ở đâu không? Xin cảm ơn!
     
  3. bo_cua_cu_bo

    bo_cua_cu_bo Nguyễn Hoàng Nguyên

    Tham gia:
    28/2/2014
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    nhìn kinh quá đi. đỏ thế kia
     
  4. nhumbe

    nhumbe Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/7/2015
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Bố nó cho bé ra viện Nhi TW là an toàn nhất nhé, làm bên ngoài mà bác sĩ không có tay nghề cao là hỏng hết cả tương lai của con đấy :D
     
  5. huongthanh08

    huongthanh08 Thegioisuatot.vn

    Tham gia:
    8/12/2011
    Bài viết:
    18,620
    Đã được thích:
    3,592
    Điểm thành tích:
    2,113
    nhìn thấy thương quá các mẹ à,
     
  6. nhumbe

    nhumbe Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/7/2015
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Các tổn thương răng miệng ở trẻ em xảy ra khi môi, lưỡi, họng và răng bị đau do tai nạn hoặc đánh nhau. Răng có thể bị gãy, rụng và gây đau.

    Các tổn thương răng miệng ở trẻ em xảy ra rất phổ biến. Gần một nửa số trẻ em trên Thế giới bị đau miệng hoặc răng tại một số vị trí. Trong hầu hết các trường hợp, trẻ hết đau mà không để lại vấn đề gì, nhưng tổn thương răng và miệng có thể rất nguy hiểm do đó cần được phát hiện để tới bác sỹ kịp thời.

    [​IMG]

    Các nguyên nhân gây ra Các tổn thương răng miệng ở trẻ em bao gồm:
    • Ngã
    • Chơi thể thao
    • Đánh nhau
    • Cắn trượt hoặc vật gì đó va vào miệng
    Bạn nên gọi cho bác sỹ hoặc nha sỹ nếu:
    • Trẻ bị đau nhiều hoặc đau các vùng khi chạm vào
    • Vùng tổn thương do nhiệt độ nóng hoặc lạnh
    • Răng bị gãy, rụng sau tổn thương
    • Vết cắt lớn trong miệng hoặc trên mặt. Vùng chảy máu không ngừng sau 10 phút thậm chí không ngừng khi đã băng ép.
    • Hàm trẻ bị đau khi mở miệng hoặc ngậm miệng
    • Khó nuốt hoặc khó thở
    • Mắc vật gì đó ở lưới, má hoặc vòm miệng, họng.
    • Vùng họng bị vật gì đó đâm vào
    • Trẻ bị yếu hoặc tê cùng nào đó, nói líu nhíu, hoặc khó nhìn
    • Có các dấu hiệu của nhiễm trùng như sốt, đỏ, đau và nghiêm trọng dần theo thời gian.
    Bạn có thể làm một trong các việc dưới đây giúp trẻ thấy thoải mái hơn sau khi bị Các tổn thương răng miệng:

    • Băng ép vùng chảy máu bằng khăn hoặc gạc sạch. Giữ vùng đó khoảng 10 phút.
    • Cho trẻ dùng thuốc giảm đau như Ibuprofen hoặc Acetaminophen.
    Bác sỹ hoặc nha sỹ sẽ quyết định xét nghiệm cần thực hiện cho trẻ dựa vào triệu chứng và hoàn cảnh bị tổn thương. Thường thì bác sỹ hoặc nha sỹ cần khám và hỏi trẻ tổn thương xảy ra như thế nào. Trong một vài trường hợp, X-quang hoặc các chẩn đoán hình ảnh khác cần thực hiện để kiểm tra xương gãy hoặc răng bị tổn thương.
    Việc trẻ có cần điều trị tổn thương răng hay không phụ thuộc vào vị trí mức độ tổn thương và độ tuổi của trẻ. Con bạn có thể không cần bất cứ điều trị gì. Đối với tổn thương răng, việc điều trị tùy thuộc vào đó là răng sữa hay răng vĩnh viễn. Nếu bạn và bác sỹ không chắc chắn răng bị tổn thương là răng nào thì cần nhờ đến X-quang.
    Tùy thuộc vào loại tổn thương mà có cách điều trị khác nhau. Đối với răng sữa, nha sỹ sẽ chỉnh sửa lại răng, nhổ răng hoặc không làm gì. Nếu răng sữa được nhổ hoặc chỉnh sửa thì răng vĩnh viễn vẫn mọc bình thường. Đối với răng vĩnh viễn:
    • Nếu một răng vĩnh viễn bị lung lay, nha sỹ sẽ đẩy nó vào đúng vị trí. Để giữ nó đúng vị trí trong thời gian điều trị, có thể cần dùng đến nẹp hoặc chỉ.
    • Nếu một răng vĩnh viễn bị vỡ, nha sỹ sẽ hàn phần vỡ vào hoặc cố định răng vỡ bằng chất liệu khác giống như răng
    • Nếu một răng vĩnh viễn bị gãy. Bạn nên để nó vào trong lỗ phần lợi càng sớm càng tốt. Răng có thể tồn tài nếu nó được gắn vào trong vòng 15 phút. Nếu bạn phải đợi để cho răng vào thì hãy ngâm chiếc răng gãy trong sữa lạnh sau đó để nó vào trong lỗ phần lợi trong vòng 1 giờ.

    Sau đây là một vài mẹo cho việc để răng vào lỗ phần lợi:
    • Giữ lại phần cuối để có thể gắn vào bình thường
    • Rửa nhẹ nhàng lỗ phần lợi bằng nước sạch
    • Nhét vào lỗ phần lợi bằng tay của bạn
    • Cho trẻ cắn vào khăn để giữ răng đúng vị trí
    • Đến gặp nha sỹ ngay lập tức

    Các phần tổn thương khác ở miệng của trẻ được điều trị phụ thuộc vào vị trí, loại và mức độ tổn thương. Con bạn có thể không cần điều trị gì, trong một vài trường hợp, con bạn cần:
    • Khâu để cố định vết cắt ở lưỡi hoặc môi
    • Phẫu thuật nếu có vật chọc vào họng như bút chì, bàn chải đánh răng, que kẹo, rơm hoặc những vật khác. Nó có thể xảy ra khi trẻ ngã vào những vật đó.
    • Kháng sinh để bảo vệ trẻ khỏi nhiễm trùng
    • Liều chống uốn ván để ngăn ngừa các bệnh nghiêm trọng.
    Các tổn thương răng miệng ở trẻ em có thể được ngăn ngừa bằng cách:
    • Cho trẻ dùng các dụng cụ bảo vệ miệng khi chơi thể thao. Loại tốt nhất được làm bởi nha sỹ chuyên dùng cho trẻ nhỏ
    • Ngồi khi ăn để tránh vật gì đó đâm vào họng khi vừa ăn vừa di chuyển
    • Không ăn trong xe ô tô
    • Chỉ cho đồ ăn, đồ uống vào miệng trẻ.
     
  7. nhumbe

    nhumbe Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/7/2015
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Bao lâu thì trẻ nên đi ngoài một lần? — Điều này phụ thuộc vào độ tuổi của trẻ:
    • Trong tuần đầu tiên sau sinh, hầu hết trẻ đi ngoài phân lỏng từ 4 lần trở lên mỗi ngày. Có những trẻ đi ngoài 10 lần một ngày trong khoảng thời gian này, vẫn được coi là bình thường.
    • Trong 3 tháng đầu sau sinh, một số trẻ đi ngoài 2 lần một ngày, hoặc có thể nhiều hơn. Nhưng một số khác chỉ đi một lần một tuần.
    • Ở lứa tuổi 2, hầu hết trẻ đi ngoài một lần mỗi ngày, phân mềm nhưng thành khuôn.
    • Mỗi đứa trẻ đều khác biệt. Một vài trẻ có thói quen đi ngoài sau mỗi bữa ăn. Một số khác không có thời gian nhất định nào cả.



    [​IMG]

    Làm thế nào để biết trẻ đang bị tiêu chảy? — Điều này phụ thuộc vào tình trạng trẻ lúc bình thường như thế nào:
    • Đối với trẻ em, tiêu chảy nghĩa là số lần đi ngoài nhiều hơn bình thường. Con bạn có thể có số lần đi ngoài gấp đôi thường ngày. (Ở trẻ em, đi ngoài phân vàng, xanh hoặc nâu, trong phân lẫn những hạt nhỏ trông như hạt giống, vẫn có thể là bình thường.)
    • Trẻ lớn nếu bị tiêu chảy sẽ đi ngoài phân lỏng từ 3 lần trở lên trong ngày.


    Các nguyên nhân thường gặp của tiêu chảy ở trẻ em là gì? — Nguyên nhân phổ biến nhất là do:
    • Virus
    • Virus hoặc vi khuẩn gây viêm trong đường tiêu hóa
    • Tác dụng phụ của thuốc kháng sinh
    Trẻ nên ăn và uống gì trong thời gian bị tiêu chảy? — Trẻ vẫn có thể ăn chế độ thường ngày. Thực phẩm nên ăn bao gồm:
    • Thịt nạc
    • Gạo, khoai tây, bánh mì
    • Sữa chua
    • Hoa quả và rau xanh
    • Sữa (trừ khi trẻ có vấn đề về hấp thu sữa)
    Những thực phẩm và đồ uống nên tránh?
    • Thực phẩm giàu chất béo
    • Nước ép táo, lê và cherry
    • Đồ uống nhiều đường
    • Các loại nước tăng lực
    [​IMG]

    Cha mẹ có thể làm gì để giúp trẻ?
    • Giúp trẻ uống đủ nước.
    • Tránh dùng thuốc tiêu chảy. Thuốc tiêu chảy thường không thực sự cần thiết đối với trẻ em, và có thể không được an toàn.
    Khi nào nên đưa trẻ đi khám bác sĩ? — Bạn nên đưa trẻ đi khám bác sĩ nếu gặp phải các triệu chứng sau:
    • Trẻ dưới 12 tuổi, không ăn uống được gì trong vài giờ đồng hồ
    • Đau bụng nhiều
    • Quấy khóc, rối loạn ý thức
    • Mệt mỏi, không phản ứng/đáp lại bạn
    • Mất nước. Các dấu hiệu bao gồm:
    - Khô miệng
    - Khát
    - Không đi tiểu từ 4-6 giờ ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, từ 6-8 giờ ở trẻ lớn
    - Khóc không có nước mắt​

    Tìm hiểu thêm các bệnh về Nhi khoa tại: http://easycare.vn/kien-thuc/nhi-khoa-dm-51
     
  8. nhumbe

    nhumbe Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/7/2015
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Thời tiết nóng ẩm vào mùa hè là điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sôi nảy nở. Trẻ em với làn da mỏng manh là một trong những đối tượng tấn công ưa thích của muỗi. Bài viết sẽ cung cấp cho bạn một vài cách làm dịu những nốt muỗi đốt khó chịu cho trẻ nhỏ.

    Đá lạnh
    Khi bé vừa bị muỗi đốt, bạn nên dùng đá lạnh thoa ngay lên vết đốt. Đá lạnh sẽ làm tê một số dây thần kinh quanh vùng da bị muỗi đốt nên bé sẽ đỡ cảm giác đau và ngứa.
    [​IMG]

    Mật ong
    Bên cạnh là một nguồn thực phẩm có lợi cho sức khỏe, mật ong có tính kháng khuẩn cao và chống sưng tấy rất hiệu quả. Do đó, bạn có thể bôi trực tiếp mật ong lên vết muỗi đốt để có hiệu quả tốt nhất.
    [​IMG]

    Xà phòng
    Trong xà phòng có chứa muối natri, khi kết hợp với nước sẽ tạo ra chất có tính kiềm, làm trung hòa chất độc gây ngứa do muỗi. Vì thế bạn chỉ cần xoa nước xà bông lên vết đốt, để trong khoảng 2-3 phút rồi rửa lại bằng nước sạch sẽ giúp bé giảm ngứa rất nhiều. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng thuốc đánh răng có chứa thành phần bạc hà để giúp vết đốt giảm sưng ngứa.
    [​IMG]

    Tinh dầu
    Tinh dầu đóng vai trò như một chất chống sưng tấy nên nó có tác dụng làm dịu cảm giác ngứa, đau. Tinh dầu còn chứa chất chống vi khuẩn nên có thể bảo vệ vết đốt khỏi nhiễm trùng. Tinh dầu oải hương được cho là hiệu quả nhất trong việc tránh muỗi đốt cũng như giảm sự khó chịu của các vết đốt.
    Xem thêm về tác dụng làm đẹp của tinh dầu tại: http://tinsuckhoe247.com/9862/loại+tinh+dầu+cho+mái+tóc+đẹp.html

    [​IMG]

    Chanh
    Chanh là một loại quả có tác dụng chống ngứa, kháng khuẩn nên bạn có thể sử dụng để làm dịu ngứa khi bị muỗi đốt. Tuy nhiên, chanh có phản ứng với ánh sáng mặt trời nên nếu bạn vừa bôi nước chanh đã cho trẻ ra nắng thì rất dễ khiến vết đốt bắt nắng và thêm ngứa rát, khó chịu hơn.
    [​IMG]

    Dấm
    Tương tự như chanh, acid trong dấm có thể giúp bạn hết ngứa. Bạn nên pha 2-3 chén dấm với nước ấm trong bồn tắm để trị vết đốt toàn thân. Bạn cũng có thể nhỏ vài giọt dấm vào khăn bông và thấm vào từng vết đốt cho trẻ.
    [​IMG]

    Khoai tây
    Cắt lát/miếng khoai tây, xoa vào chỗ muỗi đốt cho bé càng sớm càng tốt. Khoảng 5 phút, mẹ lại cắt tiếp một lát nữa xoa cho bé. Nốt muỗi đốt không sưng, không ngứa và không để lại sẹo thâm.
    [​IMG]

    Nha đam
    Nha đam có tác dụng tuyệt vời trong việc làm dịu da, điều trị cháy nắng cho da. Bên cạnh đó, nha đam cũng phát huy tác dụng rất tốt đối với các vết muỗi đốt.
    [​IMG]

    Baking soda
    Sodium bicarbonate trong baking soda là hợp chất có tính kiềm nhẹ, làm trung hòa sự cân bằng độ pH trên da. Điều này có thể ngăn ngừa tình trạng sưng tấy, giảm bớt đau nhức ở vết muỗi đốt

    [​IMG]
     
  9. dochoicaocap

    dochoicaocap Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/8/2015
    Bài viết:
    1,211
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    153
    chuẩn, nên ăn uống theo cách hiện đại, kiêng cữ như ngày xưa ko tốt đâu
     
    nhumbe thích bài này.
  10. co_troc

    co_troc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/7/2013
    Bài viết:
    1,408
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Em hay bôi dầu gió cho 2 nhóc nhà em khi bị muỗi,ong đốt,nhanh hết ngứa,buốt và các nốt lặn rất nhanh.
     
    nhumbe thích bài này.
  11. men.be.phot

    men.be.phot 0933851367

    Tham gia:
    26/12/2011
    Bài viết:
    13,682
    Đã được thích:
    2,505
    Điểm thành tích:
    863
    hcichi con mình cũng vưa bị đi ngoài do mọc răng, chẳng chịu ăn uống gì cả
     
  12. mehoatrau0510

    mehoatrau0510

    Tham gia:
    23/3/2015
    Bài viết:
    11,761
    Đã được thích:
    1,701
    Điểm thành tích:
    913
    Chanh là một loại quả có tác dụng chống ngứa, kháng khuẩn nên bạn có thể sử dụng để làm dịu ngứa khi bị muỗi đốt
     
    nhumbe thích bài này.
  13. thietbiytebaochau

    thietbiytebaochau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/4/2012
    Bài viết:
    2,989
    Đã được thích:
    1,370
    Điểm thành tích:
    863
    Nhà mình thì 1 bé hợp với chanh, 1 bé hợp với kem đánh răng, cứ muỗi hay côn trùng đốt là bôi vào, vài tiếng sau không còn dấu vết.
     
    nhumbe thích bài này.
  14. dacsanlongnhanhy

    dacsanlongnhanhy 0978 249 568

    Tham gia:
    3/12/2012
    Bài viết:
    7,955
    Đã được thích:
    791
    Điểm thành tích:
    773
    Mật ong có tính sát khuẩn lành vết thương. Lên dùng mật ong rất tốt
     
    nhumbe thích bài này.
  15. thanhhuyen3214

    thanhhuyen3214 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/6/2015
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Hay quá, bé nhà mình ở quê nên hay bị muỗi đốt. về nhà sẽ thử cho con
     
    nhumbe thích bài này.
  16. thanhhuyen3214

    thanhhuyen3214 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/6/2015
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Ăn uống nên để ý để hệ tiêu hóa của con luôn tốt cm ạ
     
  17. ngoctrieu2015

    ngoctrieu2015 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/8/2014
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Trẻ bị muỗi đốt có thể sử dụng dầu tràm để bôi vào vết muỗi đốt cho bé, làm vết muỗi đốt không bị ngứa, và không để lại sẹo
     
    nhumbe thích bài này.
  18. phuocvh

    phuocvh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/10/2012
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    tốt nhất vào Nhi làm các Mẹ ạ
     
  19. Hồ Vương

    Hồ Vương Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/7/2015
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Sao bạn nhumbe không tách ra thành từng topic cho dễ đọc? Cũng nhiều kiến thức hay nhưng mà để thế này khó theo dõi quá
     

Chia sẻ trang này