Ngày xưa các cụ sinh con xong được người ta đi thăm cho trứng là quí lắm vì thời đó tiền kiếm thật khó khăn, làm gì có chuyện thăm bằng sữa hay nước yến cao cấp. Cây nhà lá vườn là quà quí nhất thời đó. Riết rồi thành thói quen và được truyền cho đến ngày nay. Vã lại mới sinh ăn cái gì mềm mềm cũng dễ tiêu hóa hơn Giờ hai con trai mình cũng đã vào vào mầm non nhưng mình vẫn giữ thói quen luộc trứng gà nhà và mua trứng vịt để chiên cho hai con ăn 1 tuần ít nhất là 2 lần
Tất nhiên là trứng gà rồi nhưng không nên ăn nhiều vì trứng gà có hàm lượng protein cao, cơ thể không hấp thu hết lại làm gánh nặng cho dạ dày, ảh hưởng đến sự tiêu hóa của các chất khác & điều này không có lợi cho việc tiết sữa.
ăn gì chả được, có điều có hợp hay không thôi... Nhà tớ mẹ ăn trứng gà , không hợp con toàn bị tiêu chảy.
sau sinh thì ăn trứng gà ta loại nhỏ nhỏ mua đc của mấy cụ ở quê là tốt nhất. Trước lúc e đang mang thai bà nội bé mua cho quả trứng ngỗng ăn mà ko nuốt nổi, cứ trứng gà ta là ngon bổ nhất
Mẹ mình bảo là trong 3 ngày đầu nên ăn trứng vịt vì trứng vịt giúp co bóp tử cung rất tốt. sau 3 ngày thì nên ăn trứng gà nhé.