Các bước học tiếng Anh hàng ngày: Các bạn đã, đang, sẽ học tiếng Anh muốn giao tiếp tốt và sử dụng thành thạo: đọc, dịch tiếng anh chúng ta phải có vốn từ vựng kha khá. Hãy cùng học để tiếng Anh luôn ở trong bạn với: Buớc 1: Ôn tập lại các từ đã học: Luyện tập thường xuyên là cách tốt nhất cho cả dân không chuyên và ngoại lai có vỗn từ vựng tiếng Anh ổn định. Bước 2 : Học theo chủ đề cho dễ học. Nên học theo chủ đề bởi vì chúng sẽ giúp bạn liên tưởng tốt hơn và đồng thời cũng dễ nhớ hơn. Bước 3 : Học các từ đơn giản từ 1 đến 2 âm tiết vì các từ nhiều âm tiết khác trở lên. Đa phần là từ ghép . Ex: waterfall = water( nước ) + fall( ngã ) = thác nước football = foot( chân ) + ball ( bóng ) = đá bóng Bước 4: Học các tiền tố, hậu tố. Tiếp đầu ngữ là những từ được thêm đằng trước từ để làm rõ nghĩa thêm. Tiếp vị ngữ cũng tương tự nhưng là ở phía sau . ( Để học cái này , bạn nên mua quyển dạy đọc nhanh của tony buzan, ở đó tổng hợp tất cả 3 cái trên , rất hữu ích ) . Ex : mis ( sai ) + understand ( hiểu ) = misunderstand ( hiểu nhầm ) under ( dưới ) + ground ( mặt đất ) = underground ( dưới mặt đất ) garden ( làm vườn ) + er ( chỉ điều kiện or hoạt động ) = gardener ( người làm vườn ) work ( làm việc ) +er ( như trên ) = worker ( công nhân ) ===> Các bạn hãy cố gắng cùng mình nhé!
Rất hữu ích ạ.. nhưng e thấy có rất nhiều từ không thể áp dụng cách tách riêng thành tiền tố và hậu tố như vậy được ạ bởi bản thân của nó đâu cs đúng. như graduate : không thể tach ra là Gradu ate bởi ( duate / chua:/) mới đúng ạ
cảm ơn bạn nhiều nhé, mình thấy hữu ích quá nhưng mà chỉ ngại phần phát âm mà ko có người chỉnh sửa thôi.
1 tip để học từ vựng cho các bạn đây: http://tuvungmoingay.com Đăng kí bạn sẽ được nhận một số lượng từ vựng mới mỗi ngày. Rất hữu ích, vì học tiếng anh cần phải thường xuyên và kiên trì.