Một ngày nóng cuối tuần trong tháng bảy. Gia đình một bé trai cùng đi chơi ở công viên nước. Họ còn chưa biết rằng đấy là ngày sống chung cuối cùng của gia đình mình. Chơi các cầu trượt nước, ngâm mình trong nước suốt ngày. Một phút lơ đễnh và chú bé bị chìm trong nước và bị sặc. Bé được đưa lên bờ ngay, và lát sau lại tươi cười và quay lại chơi với các bạn. Tối hôm đó nó có vẻ buồn ngủ và mệt. Mọi người nghĩ đó là điều bình thường vì cả ngày nó ngâm nước với các bạn. Khi mẹ đặt bé đi ngủ, bà không hề nghĩ rằng đó là lần cuối bà còn nhìn thấy bé còn sống. Đến tận hôm nay tôi vẫn không hiểu vì sao với một lượng nước trong phổi như vậy mà bé vẫn như bình thường. Nó mệt, nhưng tôi không thể ngờ rằng sẽ có một điều khủng khiếp như vậy, mẹ chú bé nói."Chết đuối lần hai”, một hiện tượng ít người biết, có liên quan tới 15% các vụ chết đuối có thể xảy ra ngay cả ở các bể tắm nhỏ và nông. Khi một lượng nước nhỏ lọt vào đường thở hay vào phổi, nó có thể làm não thiếu ô xy và hậu quả là chết người. Hiện tượng rất đơn giản. Ta hãy lấy ví dụ một người bị chìm trong nước biển mặn, được cứu lên bờ, phun nước ra …Mọi việc hầu như trở lại bình thường, nhưng trong đường thở còn sót lại một ít muối. Nước trong máu sẽ bị lượng nước muối này hút vào và phổi bị ngâm nước mặn gây tổn thương phổi. Vì vậy hiện tượng gọi là chết đuối lần hai hay gặp trong y khoa. Đó là hiện tượng ngừng đột ngột việc trao đổi ô xy trong phổi – bà tiến sỹ Lechosław Dorożała, người phụ trách Phòng cấp cứu bệnh viện của Trung tâm Y vùng Pabianicki nói. Tên gọi của hiện tượng này có thể gây hiểu lầm vì con người không chết do bị chìm lần hai, mà do các biến chứng phát sinh sau khi bị uống nước, khi bị không chỉ một lượng nước mặn mà có thể là lượng nước chứa flo trong bể bơi lọt vào phổi, gây ra ngừng đột ngột việc trao đổi ô xy trong phổi. Người ta còn có thể gặp hiện tượng chết đuối khô, đó là bị ngạt khi nước chẹn mũi và đường thở, gây ra co thắt phế quản, bệnh nhân không thở được và kết quả là hệ tuần hoàn dừng hoạt động. Vậy các triệu chứng của „chết đuối lần hai” là gì? Nguy hiểm nhất của chết đuối lần hai là nó không có triệu chứng gì lớn thể hiện ra bên ngoài. Người đó có vẻ buồn ngủ, hơi lờ đờ (otumaniony) và mệt mỏi. Có thể thấy đau trong lồng ngực và khó thở. Nếu thêm vào đó bị ho, hay lúc uống nước xong có hiện tượng nôn, bạn phải lập tức đưa người đó đến bệnh viện gần nhất. Quan trọng nhất là bạn nên nhớ rằng khi một người bị uống một lượng nước lớn, thoạt nhìn thì không có dấu hiệu gì, nhưng vẫn phải để ý đến họ. Hiện tượng chết đuối lần hai có thể xảy ra từ vài phút đến tận 72 giờ sau đó. Vì thế, có thể là người đó trông như đã khỏe, nhưng sẽ cảm thấy bị ngạt sau đó vài giờ – bà tiến sỹ Dorożała đã nói như vậy. Hàng năm trên thế giới có hơn 1000 trường hợp trẻ em chết khi bị chết đuối lần hai. Mặc dù vậy, các bậc cha mẹ hầu như không biết gì về nguy hiểm khi trẻ bị uống một ít nước này. Tất nhiên không chỉ có trẻ em, mà người lớn cũng bị tương tự. Một ví dụ là câu chuyện anh chàng 19 tuổi tên là Brayan, sinh viên ở California, đi nghỉ hè ở bên hồ với các bạn. Uống rượu, chơi đùa và có ai đó hô to: "Nào ta xuống nước đi!". Không ai trong số các bạn bè biết là Brayan không biết bơi, nên chẳng ai cản khi anh ta cũng lội xuống hồ. Chỉ một phút lơ đãng, đất lún dưới chân và các bạn kịp lôi anh lên bờ, vài lần ho sặc nước trong người ra và anh lại quay lại đùa với các bạn. Anh ta hơi bị ho, buồn ngủ, không hiểu khi người khác nói và mọi người khác cứ nghĩ là do anh ta uống rượu nhiều. Vài giờ sau, đã xuất hiện hiện tượng không thở được. Anh thoát chết do cấp cứu đến kịp nhanh để đưa vào bện viện. Dù "chết đuối lần hai” là tương đối hiếm gặp, nhưng bạn cần nhớ là nếu ai bị chìm thì người đó phải được bác sỹ khám. Nếu có bất cứ một biểu hiện gì, ví dụ như khó thở thì phải đưa nhanh đi bệnh viện. Chỉ một thời gian rất ngắn, một hiện tượng ngạt thở nhẹ có thể thành một việc đe dọa đến tính mạng. Có các lời khuyên sau để tránh bị „chết đuối lần hai” cho trẻ nhỏ: 1. Chọn chỗ an toàn cho trẻ. 2. Nhớ là "chết đuối lần hai” có thể xảy ra ngay cả ở bể nước nhỏ trong vườn, vì vậy khi trẻ chơi ta luôn phải để mắt đến chúng. 3. Nếu trẻ bị uống nước, phải cố làm cho chúng ho đẩy hết nước ra ngoài, sau đó đưa trẻ đến bệnh viện để kiểm tra. 4. Nên dạy trẻ biết bơi để hạn chế nguy hiểm, 5. Hãy nói chuyện với trẻ về các nguy hiểm có thể có khi chơi dưới nước để chúng tránh làm một số thứ nguy hiểm. Sưu tầm
hồi nhỏ mình suýt chết đuối một làn cảm giác sợ kinh khủng. các mẹ có con nhỏ thì nên lưu ý khi cho bé đi tắm hay đến gần vùng sông nước nhé.
sợ thật, ngày trước đi học mình gặp 1 bạn học cùng lớp, bị chết đuối, đưa vào viện tỉnh lại rồi, vậy mà hôm sau vẫn chết. ra là chết lần 2,
Hồi bé, con bạn ru đi tắm phai, mình cũng suýt bị chết đuối một lần, nghĩ lại cũng vẫn còn run sợ dựng tóc gáy. May mà bạn mình biết bơi, kéo mình lên, nếu không thì đã không còn gì để nói rồi! Đúng là trong cuộc sống lúc nào cũng đủ thứ nguy hiểm rình rập bên chúng ta, rồi các con chúng ta.v.v... vừa rồi mình đọc trên mạng thấy có trường hợp một cháu nhỏ bị chết oan vì ăn 1 quả chôm chôm, sau đó bị hóc, không thở được, cái chết oan của cháu phần lớn đều do sự thiếu hiểu biết của cha mẹ, để tránh những việc đau thương như vậy, mình mong các MUM những gia đình có con nhỏ nên theo dõi thông tin, tự cập nhật thông tin về cách dạy dỗ con theo từng tuổi, cũng như cách ứng xử với con sao cho phù hợp, đặc biệt là việc bảo vệ con trước mọi tình huống nguy hiểm, mình cũng vậy, có con nhỏ nên mình cũng thường xuyên đọc những mẩu tin liên quan đến trẻ nhỏ, ít nhiều mình cũng hiểu vỡ ra được nhieuf điều mà trước đây không để ý đến, các anh/chị/em tham khảo CÁCH SƠ CỨU CHO CON khi bị hóc dưới đây nhé, chúc cả nhà chúng ta một ngày bình yên ạ! Clip 40 giây bố mẹ phải xem để cứu sống con khi cần thiết Gửi bởi 0 bình luận 74 Hóc nghẹn là tình huống có thể xảy ra với bất kì đứa trẻ nào. Việc lúng túng không biết cách xử lý có thể khiến con rơi vào tình trạng nguy hiểm, có khi ảnh hưởng đến tính mạng. Vị trí ngồi xe an toàn và nguy hiểm nhất cho trẻ nhỏ Cháo trai thơm ngon cho bữa sáng Cách làm cua, ghẹ dễ dàng Chiều 13/7 vừa qua, một tai nạn thương tâm đã xảy ra tại huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi. Một bé trai 3 tuổi đã được người thân lột chôm chôm cho ăn và bị hóc nghẹn, tử vong trên đường đi cấp cứu. Hóc, nghẹn là tình huống có thể xảy ra với bất kì đứa trẻ nào. Việc lúng túng không biết cách xử lý có thể khiến con rơi vào tình trạng nguy hiểm, có khi ảnh hưởng đến tính mạng. Theo các con số thống kê của tổ chức St John’s Ambulance - một tổ chức từ thiện chuyên về cứu trợ hàng đầu của Mỹ chuyên về dạy những kỹ năng cứu sống đơn giản, rất nhiều các ông bố bà mẹ đã từng chứng kiến cảnh con bị hóc, nghẹn. Tuy nhiên, khi được hỏi đến các kỹ năng sơ cứu thì có đến 4/5 trong số họ trả lời không biết phải làm như thế nào để cứu con. Vì thế tổ chức này đã thực hiện một video ngắn dễ nhớ, dễ hiểu để tất cả các ông bố bà mẹ có thể học được kỹ năng trong việc xử lý khi con bị hóc nghẹn. Đoạn video được xây dựng rất dễ thương gồm các nhân vật một công chúa đồ chơi nhỏ, một nắp bút, một em bé thạch và hạt đậu phộng. Chỉ trong 40 giây, bạn có thể tìm hiểu làm thế nào để cứu một em bé bị hóc nghẹn vì dị vật. Đoạn video hướng dẫn rất chi tiết cách làm thế nào để cứu một em bé bị hóc, nghẹn. Đầu tiên, hãy đặt bé nằm úp trên đùi mình. Một tay giữ bé, một tay vỗ mạnh vào lưng bé từ 1-5 cái. Điều này sẽ khiến áp lực trong lồng ngực bé tăng lên, giúp đẩy dị vật trong cổ họng bé ra ngoài. Thao tác xử lý khi con bị hóc, nghẹn. Nếu cách trên không hiệu quả thì hãy cho trẻ nằm ngửa ra, dùng 2 ngón tay đè và ấn 5 lần lên vị trí nằm giữa xương ức của trẻ, ấn sâu 1,3 đến 2,5 cm cho đến khi vật bị hóc nghẹn bật ra ngoài. Nếu không hiệu quả nữa thì cần nhanh chóng gọi cấp cứu. Những thao tác sơ cứu đơn giản nhưng không phải bố mẹ nào cũng biết. Biết thêm một kỹ năng để sử dụng trong những tình huống khẩn cấp là điều bố mẹ nên học hỏi, ghi nhận để cứu sống con khi cần thiết. (Nguồn: St John’s Ambulance)
cảm ơn mn đã chia sẻ, mình đang rất muốn cho bé học bơi nhưng phải chờ đến 6t thì mới phù hợp, hiện tượng chết đuối lần hai này nguy hiểm vì bieur hiện ra ngoài lại không rõ ràng, có lẽ nếu ai đó bị đuối nước biển hoặc nước bể bơi thì nên khuyên đưa đến bệnh viện ngay sau đó để khám lại cho yên tâm.