Hiểu nhu cầu của bạn bé thông qua tiếng khóc Hôm nay, mình sẽ chia sẻ với các mẹ về các dấu hiệu để đọc hiểu được nhu cầu thông qua tiếng khóc của các bạn bé dưới 1 tuổi, khi các bạn ấy chưa nói. Việc này là cực kỳ quan trọng, để khóckhông trở thành “vũ khí” cho các bạn khi đòi hỏi vô tội vạ, và các bà mẹ sẽ cảmthấy dễ dàng để hiểu được nhu cầu của các bạn bé hơn và hạnh phúc khi đáp ứngđược các nhu cầu của bạn bé. Trước hết, các mẹ không nên sợ tiếng khóc của các bạn bé, không phải các bạn ívừa e é lên một tẹo đã rối rít tít mù làm mọi cách để các bạn hết khóc, như vậycó nhiều bất lợi, thứ nhất, sẽ không hiểu được nhu cầu của bạn bé, thứ 2, bạnbé sẽ biết cách để dùng tiếng khóc như một vũ khí trong việc đối xử với ngườinhớn. Mẹ nào biết tiếng Anh thì vào đây thử làm test xem mình đã thực sự hiểu tiếng khóc của các bạn bé chưa nhé: http://www.babycenter.com/5_cry-decoder-whats-your-baby-trying-to-tell-you_10356086.bc Các bạn cũng có thể tham khảo thêm youtube: https://www.youtube.com/watch?v=eiYANQY5NxM Một số cách phân biệt tiếng khóc của bạn bé: Con đói: Tiếng khóc lặp đi lặp lại, càng lúc càng to và nếuchưa được đáp ứng, tiếng khóc nghe có vẻ hoang dại. Ngoài ra thì tay bé quờ quạng,có thể cho tay vào miệng mút hoặc há há miệng, đầu quay bên nọ bên kia để tìmti mẹ. Nếu cho ngón tay vào thì bạn mút chùn chụt. Con bị đầy hơi: Tiếng khóc thường xuất hiện ngay sau khi ăn xong, nghe chóitai. Có thể có thêm đầu gối co lên đến ngực, ưỡn lưng. Con bị kích thích quá, con muốn dừng chơi: Tiếng khóc nghe tương phản nhau, có thể vừa khóc vừa cười, hoặc có thể càunhàu, càng lúc cường độ càng cao hơn. Dấu hiệu khác:Bé có thể quay đầu khỏi âm thanh và ánh sángkích thích. Con mệt và muốn đi ngủ: Tiếng khóc nghe như tiếng cáu kỉnh, âm thanh không cao, dừnglại rồi lại tiếp tục rồi lại dừng lại. Mẹ có thể dỗ bé hết khóc, nhưng được mộtchút bé sẽ tiếp tục khóc nếu chưa được ngủ hoặc chưa ngủ được. Dấu hiệu khác: Bé dụi mắt, lờ đờ, không chơi nữa, mút tay.Đúng với các bé dưới 3 tháng, trên 3 tháng căn cứ thêm vào thời gian thức củabé. Con bị đau bụng: Tiếng khóc to, đều, không dứt và kéo dài hàng giờ liền mỗingày. Có thể bé bị đau bụng (colic) vào nhiều ngày. Nếu bé bị đau bụng thì bụnghơi trướng lên, gõ vào hơi bộp bộp, bé có thể co duỗi chân và đánh rắm. Với bạn Đậu mình thường hay nước tỏi, gói kỹ vào khăn sữa vàbuộc quanh bụng để ấm bụng hơn, thế là bạn ấy hết kêu khóc. Con muốn ngậm ti: Tiếng khóc nhỏ, rên rỉ, bé mút môi hoặcmút tay chùn chụt. Đây là tiếng khóc dễ nhầm với đói nhất, nhưng thường là lúctrước khi ngủ hoặc chuyển giấc, nhưng nếu cho bé ngậm ti, thì bé chỉ mút mộtchút, rồi khi sữa về nhiều sẽ nhả ra. Chúc các mẹ hiểu được tiếng khóc của các bạn nhanh và nhiều nhất nhá!