Kinh nghiệm: Bắt đầu học Tiếng anh thế nào cho tốt

Thảo luận trong 'Học tập' bởi Qua_Tao, 25/8/2010.

  1. Qua_Tao

    Qua_Tao Banned

    Tham gia:
    17/8/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Nhiều người cho rằng, khi chưa biết chút nào về tiếng Anh thì nên học Ngữ pháp trước, sau đó mới học Giao tiếp để nói cho chuẩn hơn. Ý kiến này đúng hay sai?

    Thực ra rất khó để kết luận ý kiến trên là đúng hay sai. Mỗi người có 1 quan điểm và 1 cách thức học ngoại ngữ khác nhau. Theo kinh nghiệm cá nhân của tớ, tớ thấy nên học Giao tiếp trước. Kinh nghiệm này bắt nguồn từ một cuộc tranh luận giữa tớ và cô giáo tiếng Anh của tớ. Tớ cứ "gân cổ cò" lên là phải học Ngữ pháp trước. Cô giáo tớ thì cứ cười và nói "Giao tiếp trước em ạ". Thế rồi cô cho tớ 1 ví dụ thế nầy nầy:

    Tỉ dụ nhớ. Một người bắt đầu học một ngôn ngữ, giống như một đứa trẻ lên 2 tuổi tập nói. Có bao giờ dạy con nói 1 câu mà ông bố nói rằng: "Con ơi, đây là chủ ngữ nhé, kia là vị ngữ nhé, con phải nói cả câu thì mới đúng ngữ pháp!". Tớ nghe xong thộn mặt một lúc rồi cười trừ.

    Đúng vậy. Học tiếng Anh cũng thế. Lúc đầu nên học Nghe - Nói để có được 1 phản xạ ngay ban đầu và có 1 tâm lí không sợ nói, và nói không sợ sai. Đây là giai đoạn chúng ta 'cóp nhặt' ngôn ngữ, hay nói cách khác chúng ta làm giàu vốn từ vựng và các hiện tượng ngữ pháp 1 cách tự nhiên gắn liền với các tình huống giao tiếp hàng ngày. Quá trình này chúng ta gọi là quá trình LƯỢNG HÓA, nghĩa là thu thập về số lượng.

    Sau 1 thời gian nhất định, khi LƯỢNG đã nhiều, chúng ta bắt đầu quan tâm đến CHẤT, nghĩa là làm thế nào để sử dụng ngôn ngữ đó 1 cách chuẩn xác và chuyên nghiệp. Lúc đó chúng ta bắt đầu nghĩ đến học Ngữ pháp.

    Nhà mình cứ thử cách này xem: học giao tiếp trước và ngữ pháp sau. Kết quả sẽ khác cực.

    Chúc các bạn học tốt tiếng Anh nhé!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Qua_Tao
    Đang tải...


  2. kuhon

    kuhon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    133
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bắt đầu học Tiếng anh thế nào cho tốt

    Chính xác, học giao tiếp trước rùi mới học ngữ pháp. Có từ vựng thì mới học ngữ pháp được mà.
     
  3. me_soco

    me_soco Banned

    Tham gia:
    17/9/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bắt đầu học Tiếng anh thế nào cho tốt

    mình thấy học tiếng anh khó thật đấy, mình học mãi mà chả được chữ nào cả
     
  4. me_soco

    me_soco Banned

    Tham gia:
    17/9/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bắt đầu học Tiếng anh thế nào cho tốt

    bây giờ nếu có thời gian mình thấy chỉ đi học cùng bé 5 tuổi may theo kip nhưng cơm áo gạo tiền chả có thời gian mà học nữa. xin việc thì nhà tuyển dụng cần tiếng Anh mới nhận, mình thấy nan giải thật đấy. bác nào có kinh nghiệm chia sẻ tí nhé
     
  5. MoonVirus

    MoonVirus Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bắt đầu học Tiếng anh thế nào cho tốt

    Các bạn nên học 1 số mẫu ngữ pháp của các thì đơn giản và thừong xuyên sử dụng như hiện tại, hiện tại hoàn thành, quá khứ và tưong lai. Sau đó thì thu thập từ vựng qua việc nghe và đọc. Có rất nhiều phương tiện thông tin hiện nay bổ trợ cho việc luyện tiếng anh như nghe nhạc, học tiếng anh qua các câu chuyện cười, các kênh phim có phụ đề HBO, Starmovies...Cuối cùng thì bắt chước giọng điệu phát âm hệt như những gì mình nghe thấy. Và dùng đúng ngữ cảnh. Vậy là okie
     
  6. TCT family

    TCT family Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    15/12/2008
    Bài viết:
    6,647
    Đã được thích:
    1,102
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bắt đầu học Tiếng anh thế nào cho tốt

    Cho tớ ké topic này tí vì ko muốn lập topic khác tốn đất diễn đàn. Hiii....
    Tớ đang tìm người để cùng học tiếng anh. Lớp thầy Hải Jim ở Thanh Nhàn. Học tại nhà thầy, 2 người/1 lớp. Học phí 30k/buổi (90 phút). Tuần 2 buổi từ 6-7h30 pm. Bạn nào có nhu cầu học tiếng anh giao tiếp thì ới mình nhé, đi học cùng cho vui. tkx
    À nói rõ luôn là trình độ tớ ngày xưa học tiếng anh cũng được nhg quá lâu rùi ko sờ tới thành ra A,B,C quá. Muốn tìm bạn nào trình độ tương đương đi học cho hiệu quả :D
     
  7. Qua_Tao

    Qua_Tao Banned

    Tham gia:
    17/8/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bắt đầu học Tiếng anh thế nào cho tốt

    Với quy tắc ba bước NGHĨ - VIẾT – XÉ giao tiếp bằng tiếng Anh sẽ không còn là thử thách quá lớn nếu bạn bỏ ra 20 phút/ ngày để luyện tập.

    Không ít bạn học sinh nắm rất chắc ngữ pháp, vốn từ vựng phong phú nhưng vẫn tắc tị khi giao tiếp bằng tiếng Anh. Phải chăng chúng mình chưa tìm ra phương pháp học tập thực sự hiệu quả trong quá trình học nói tiếng Anh?

    Hãy thử áp dụng theo cách sau nhé:

    1/ Bạn cần 1 tờ giấy và 1 cây viết.
    2/ Viết tất cả những gì bạn nghĩ, dĩ nhiên là bằng tiếng Anh. Nên viết đầy trang giấy mà bạn có.
    3/ Xé chúng đi.

    Hẳn bạn đang rất thắc mắc vì sao ta lại làm những điều kì cục như thế này phải không? Tớ sẽ giải thích cho bạn nhé:

    1/ Vì sao học nói mà lại viết?

    Thầy tớ đã bảo rằng bọn tớ có nhiều vốn từ nhưng không tìm từ thích hợp khi nói được, ấy là vì chúng tớ không thực sự nhớ đến những từ vựng ấy. Thế nên, để khắc phục, thầy bảo chúng tớ...viết. Viết, để ghi vào những từ ấy một cách vô thức. Giống như bạn nói nhiều thì bạn sẽ nhớ vậy.

    Điều quan trọng khi viết là bạn không nên dừng lại để chỉnh câu, nhớ từ vựng hay ngữ pháp. Bạn cứ viết tất cả những gì mình nghĩ. Giống như khi nói, bạn đâu có thời gian để kiểm tra xem mình nói đúng chính tả hay không. Và tốt hơn, bạn nên vừa nói vừa viết, điều này sẽ giúp bạn quen cả với cách phát âm.

    2/ Viết gì?

    Tất tần tật những gì bạn thích. Giống như khi bạn nói chuyện với bạn bè hay viết blog mà thôi. Nghĩ đến cái gì, bạn viết ra cái ấy. Đừng lo về nội dung. Thậm chí bạn có viết rằng bạn sẽ kết hôn với...David Beckham thì cũng đừng ngại ngùng. Tớ sẽ bật mí với bạn sau vì sao bạn chẳng cần phải e dè. Tốt nhất bạn nên sử dụng những từ mới học, hoặc mới biết trong ngày. Nhớ là viết xong rồi mới kiểm tra lại nhé.

    3/ Tại sao viết xong lại xé đi?

    Khi bạn nói, trở ngại lớn nhất là bạn...mắc cỡ. Bạn sợ mình nói sai, hoặc những gì bạn nói ra thật buồn cười. Khi bạn viết trong tờ giấy, bạn biết rằng sau khi xé chúng đi, sẽ chẳng ai biết bạn viết điều gì trong ấy cả. Thật thỏai mái phải không.

    Nếu bạn đang cảm thấy điều này thật mới mẻ và có vẻ hợp lí, thì tại sao, không lấy ra một tờ giấy và cây viết ngay nhỉ
     
    TCT family thích bài này.
  8. FBI

    FBI Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/7/2010
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bắt đầu học Tiếng anh thế nào cho tốt

    Không tài nào giúp cho tiếng anh của mình lên được mãi vẫm dậm chân tại chỗ .
     
  9. Qua_Tao

    Qua_Tao Banned

    Tham gia:
    17/8/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bắt đầu học Tiếng anh thế nào cho tốt

    Có thể các bạn đã học tiếng Anh trong một thời gian dài. Có những bạn đã được học tiếng Anh từ khi học tiểu học hoặc trước đó nữa. Có một thực trạng chung là các bạn có kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh khá vững nhưng lại rất vụng về trong lúc giao tiếp bằng tiếng Anh.

    Có rất nhiều nguyên nhân làm cho bạn ko nói được tiếng Anh. Trong bài này mình chia sẻ cho các bạn một phương pháp để học tiếng Anh, đặt biệt là tiếng Anh giao tiếp sao cho hiệu quả nhất.

    + Không phân biệt giữa văn nói và văn viết: Thực ra nói hay viết đều phải cố gắng dùng cách hành văn đúng nhất cả về ý nghĩa lẫn cấu trúc văn phạm. (Khi người ta nói tới sự khác nhau giữa văn nói và văn viết tức là nói tới sự khác nhau giữa câu văn trong giao tiếp thường ngày và câu văn dùng trong các văn phong học thuật như : truyện, tiểu thuyết, thơ ca….) Nếu bạn muốn nói tiếng Anh một cách tự tin với người bản xứ bạn hãy bỏ khái niệm có sự khác biệt giữa văn nói và văn viết. Sự tự tin chỉ có khi bạn biết là mình đang nói đúng (đúng cả về ngữ nghĩa lẫn ngữ pháp)

    + Nạp càng nhiều câu càng tốt. Cách nạp câu hiệu quả nhất là phải gắn liền với một hình ảnh (ngữ cảnh) nào đó (activity mapping). Mỗi ngày các bạn cố gắn nạp đủ 10 câu, và khi soạn được câu nào các bạn phải lặp đi lặp lại ít nhất là 13x13 lần câu đó và mỗi lần đọc câu đó bạn hay tự mình tưởng tượng ra hành động để mô ta cho câu đó.
    Tại sao phải 13x13 lần? Đọc chậm 1 câu với 13 lần liên tục sau đó nghỉ 3 hoặc 5 phút lặp lại như vậy nữa, khi nào đủ 13 lần thì câu đó chắc chắn sẽ khắc vào trí não của bạn.

    Đặc biệt lưu ý về ngữ âm từng từ và ngữ điệu của câu khi đọc. Phải nghe giọng đọc mẫu trước khi các bạn tự đọc. Như thế mới có thể thay đổi được ngữ âm và ngữ điệu được.
    Lưu ý: nhất thiết là phải hơn 13x13 lần cho mỗi câu.

    + Triển khai ý khi giao tiếp tiếng Anh:
    Thông thường khi được hỏi: How do you think about traffic jam? Các bạn thường trả lời ngắn ngủn: “I’m tired”. Nếu bạn cứ tiếp diễn như thế thì những gì bạn input được khó lòng mà vận dụng được. Khi được hỏi về một vấn đề nào đó, bạn đừng vội trả lời ngay, và cũng đừng suy nghĩ gì trong đầu. Bạn hãy nhớ lại tình huống được hỏi mình trải qua trong quá khứ như thế nào, sau đó mang thông tin từ quá khứ để đem về tại, rồi nói ra (travel back in time).
    Với câu hỏi trên. Bạn phải nghĩ lần đầu tiên bạn kẹt xe nó như thế nào, lần 2, lần 3….. Kẹt xe lúc trời mưa và lúc trời nắng hoàn toàn khác nhau. Kẹt xe không chỉ có mệt mà còn có nhiều cảm giác khác nữa mà nhất thời lúc được hỏi bạn không tài nào nhận ra. Ví dụ.bạn đi xe máy, khi bị kẹt xe trong lúc trời đang mưa, bạn nhìn bên cạnh thấy có người đang ngồi trong oto rung đùi nghe Ipop. Lúc đó bạn thế nào? Bạn có ganh tị hoặc ước muốn mình được như họ không?.... Có rất nhiều cảm giác khác nhau cho mỗi lần kẹt xe. Và đó là những ý mà bạn cần mang lên hiện tại để nói.
     
    Newyorkschool thích bài này.
  10. ngocbong06

    ngocbong06 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/9/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Bắt đầu học Tiếng anh thế nào cho tốt

    Đúng rồi đó các mẹ ah. hôm rồi mình học ở anh ngữ New york ( trung tâm này trong sài gòn mới mở ở HN ) nên mình mới thấy trung tâm trong sài gòn dạy khác ngoài bắc này. trong đó họ học để giao tiếp làm việc nhiều nên ban đầu họ dạy họ hướng học Nghe nói trước rồi mới ngữ pháp nên hiệu quả khác biệt hẳn ^^ hi mới học có hơn 1 tháng mà thấy tự tin nhiều
     
  11. everlasting18

    everlasting18 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/7/2010
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bắt đầu học Tiếng anh thế nào cho tốt


    Địa chỉ ở đâu hả chị học phí a?
     
  12. ngocbong06

    ngocbong06 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/9/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Bắt đầu học Tiếng anh thế nào cho tốt

    Ở chỗ đầu Hòe nhai bạn ah. hôm đi ăn bún ốc Cô béo nên mới biết trung tâm này. học phí thì khoảng hơn 4 triệu lúc đầu nghĩ là cao xong so ra với chất lượng và dịch vụ quyền lợi đi kèm thì thấy cũng hợp lý, vì mình được học thêm, học bù, học lại miễn phí bạn ah. Hôm nào qua đó tìm hiểu thêm rồi đi ăn bún ốc Cô béo gần đó ^^
     
  13. love4ever

    love4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/10/2008
    Bài viết:
    1,084
    Đã được thích:
    213
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bắt đầu học Tiếng anh thế nào cho tốt

    Mẹ nó ơi tớ cũng giống hệt mẹ nó.Không có môi trường giao tiếp nên tiếng Anh về mo mất rồi, mặc dù ngày xưa không đến nỗi nào. Mẹ nó cho hỏi thầy đang dạy ở đâu, có nhiều kinh nghiệm dạy nghe nói không? Tks mẹ nó
     

Chia sẻ trang này