Các mẹ ơi! Giúp em với con em bị táo bón ngày càng nặng mà em thì k biết làm thế nào. Sữa thì đổi liên tục nhưng chẳng cải thiện hơn. Rau cũng ăn nhiều mà bé cứ bị táo bón. Các mẹ có cách nào giúp em với em thử cho con ăn vừng đen, nước mía với mật ong nhưng cũng chỉ được 1 hoặc 2 hôm rùi lại đâu vào đấy. Khổ thân con đi toàn bị ra máu thôi,(con em được 20 tháng rồi ah).
Mn ơi cho bé đi khám bác sĩ Khánh hàng hòm đi mn; con em đợt trước bị đi tướt gần 1 tháng lận, cứ nghĩ tướt lật mãi chẳng khỏi đi bác sĩ Khánh uống thuốc 3 đợt giờ khỏi rồi.
mn có thể cho con ăn thêm hoa quả những loại tiêu hóa tốt, nếu bé k ăn có thể xay sinh tố kiểu như say sinh tố chuối với sữa chua, xoài sữa chua, thanh long tốt cho tiêu hóa mà lại k bị táo bón. Ngoài ra mẹ nên cho bé đi khám có thể bé bị nóng trong hoặc nóng gan gây ra táo bón
có loại men tiêu hóa của Pháp khá tốt. Em mua về dùng thử xem, 12k 1 gói, chị k tải ảnh lên được, e có mail k chị gửi ảnh cho mua về mà dùng cho con
Thuong con quá, bé lớn vậy rồi mà vẫn đi táo ạ. Bé nhà e lúc tầm 2 tháng trở lên cũng bị, có khi cao điểm đến tận 6 ngày k đi ngoài, bgio khá hơn r. Kn của e là: 1: khẩu phần ăn luôn thật nhiều rau,50% là rau còn lại là tinh bột và đạm. Ăn nhiều rau mùng tơi 2: duy trì uống nhiều nước hàng ngày, lúc nào cũng sẵn 1 bình nước riêng. Nếu thay nước lọc bằng nu2ớc đỗ đen, đậu nàh tự nấu nhé, nước cam, và bơ. 3: sữa ct e duy trì uống nan 4: giua buoi ság hay chiều bé có thể ăn sữa chua và đỗ đen hầm nhừ xong say vơi tẹo đường. Mn co thể tìm hiu tác dụng của đỗ đen, tốt lắm ạ. Ngoài ra, mn có thể dành thêm 10p buổi ság, khi c dậy để matxa bụng, động tác đạp xe..( như sách hdẫn)bé lớn r có thể k cần mn cầm chân tập trò này mà mn làm mẫu dạy con bắt trước. Hai mẹ con vận động Chút trên giường vừa khỏe nguời, vừa gần gũi tình cảm, nói chuyện vui vẻ với con...tin m đi, một ngày sẽ bớt áp lực, đáng yêu hơn nhiều. Cồn men tiêu hóa, có nhiều loại lắm, có thêr hợp với bé này n k bợp bé khác nên cái này dùng như thử thuốc ý mn ạ
Em về làm thử cho con xem ntn. Cảm ơn chị nhé có bệnh thì vái tứ phương chả bt con hợp cách nào. Miễn sao con khỏi là được
Con nhà em chưa uống diếp cá đun bao giờ nhưng cho diếp cá vào xay diếp cá uống sống thì có rùi nhưng k đỡ chị ah.
Hàng Hòm thì xa quá. Em ở gần cầu thăng Long, có mẹ nào bt bác sĩ nào giỏi chỉ giúp em với. Em cảm ơn!
mn tham khảo link này nhé: https://www.facebook.com/notes/bé-k...id=351504955054568&offset=0&total_comments=31
mn có thể chế thành nhiều cách mà. pha loãng như nước trắng uống bt, màu mè nên dễ dố bé uỗng ý chứ, k thì pha xíu đường, hơi hơi thôi mn nhé, k thì xay hạt đỗ đen đã ninh cho bé ăn, lạ miệng, và có thể làm bánh nữa...hi, em nghĩ ra lắm trò lắm ạ. nước đậu nành xay vừa để uống, vừa để nấu vào bột cho bé, ăn ngậy ngậy, béo béo, mùi khác khác, cũng lạ miệng bé. diếp cá thì k phải bé nào cũng uống được, uống tốt nhất là say vắt nước chứ đun lên r...e k biết nó còn mát k nữa ý. mn thử chế nhiều cách xem sao ạ
cái này k có đỡ ngay mn nhé, phải vài ngày uống liên tục kết hợp uống và ăn và tắm nhé. vất vả cho mn nhé!
ôi bé nhà mình lớn rồi, nhìn màu khác là ko thích, nếu có dụ được thì khi uống lạ vị cũng ko thích luôn hic hic
Theo em nghĩ, chị có thể cho bé lên viện nhi để khám, ngoài ra, việc đổi sữa liên tục cũng ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa và vấn đề táo bón của trẻ, bởi hệ tiêu hóa của bé sau khi hấp thụ sữa một thời gian sẽ tạo ra một môi trường để thích nghi với sữa, nếu đổi liên tục sẽ có thể làm rối loạn hệ tiêu hóa chị nhé