Cháu xin chào các cô chú! Cháu không phải là phụ huynh, cháu mới 15 tuổi thôi ạ. Cháu lên diễn đàn này nhằm mục đích hỏi thăm ý kiến các cô chú về việc con cái của mình "cảm nắng" để cháu có dẫn chứng cho blog của mình. Cháu nghĩ chuyện để ý bạn khác giới chẳng có gì xa lạ đối với thiếu niên chúng cháu hết. Nhưng cháu gặp vấn đề giao tiếp với bố mẹ khi nói về vấn đề này. Khi bố cháu phát hiện cháu để ý bạn nam kia, ông đã rất tức giận và đương nhiên là mắng cháu một trận rồi. Ông bảo rằng nhỏ không nên yêu đương. Ông chỉ la mà chẳng bao giờ nghe cháu giải thích cả. Không chỉ mình cháu mà còn rất nhiều bạn khác cũng như thế. Điều đó, theo cháu, vô hình chung đã tạo nên khoảng cách giữa bố mẹ và con cái khi cha mẹ không lắng nghe cũng như con không có cơ hội giải bày. Rõ ràng là đến tuổi thì cảm xúc chúng cháu thay đổi, làm sao chúng cháu kiềm lại được những cảm xúc ấy? Dần dà, những cảm xúc của chúng cháu càng bị giấu nhẹm đi, cứ như là việc "cảm nắng" là tội lỗi vậy. Cháu không biết các cô chú như thế nào, nhưng cháu muốn hỏi lí do vì sao người lớn cư xử như vậy được không ạ?
tụi cháu thừa hiểu là người lớn lo lắng chứ, nhưng mà tại sao họ lại không trò chuyện với con, cô nói thêm cho cháu 1 chút đc không ạ?
Các bậc phụ huynh bây giờ (đặc biệt là các bậc phụ huynh tầm trung niên) do chịu ảnh hưởng của văn hóa và nền giáo dục 1 chiều nên thường có suy nghĩ hơi cứng nhắc, đồng thời do khi suy nghĩ về chuyện của em, họ thường dùng lăng kính của chính mình để nhìn chứ không đặt bản thân vào vị trí con mình để hiểu, vì vậy sẽ thường xảy ra bất đồng thôi em
Người lớn quen với việc phải nhịn : nhịn cá tính của mình để sống, nhịn bà hàng xóm để sống, nhịn khói bụi ngoài đường để tiếp tục sống, nhịn đồng nghiệp, nhịn sếp, nhịn bố mẹ chồng, nhịn đủ thứ, đủ người, đủ điều nên khi có người để mình có thể bắt họ nhịn thì nhất định sẽ bắt họ nhịn. Phận làm con là phải "NGOAN" mà theo quan niệm của TRUYỀN THỐNG : NGOAN = NGHE LỜI Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư
có nhiều người lớn chưa thật sự quan tâm đến vấn đề nay của con mình, họ 1 mực chống đối và ngăn cản vì nghĩ yêu sớm chẳng có lợi ích gì cho viêc học hành của con. làm sao mà họ có thể cản con mình không được phép thích 1 ai đó được.