em ghét nhất cái bọn kiến,diệt hoài ko hết.Nhà cứ rơi vãi cái gì chưa kịp lau là nó đã kéo nhau ra.bực ko chịu được
Dùng kem đánh răng để trà trắng đồ trang sức bằng vàng bạc. Trang sức đeo lâu ngày thường hay bị sỉn màu các mẹ có thể cho một ít kem đánh răng dùng bài trải trà sát một lúc sẽ trả lại vẻ trắng sáng như mới
- Dùng muối làm sạch vết han rỉ trên bàn là: Bật bàn là ở nhiệt độ cao, rắc một nắm muối lên một mảnh giấy nến rồi lấy bàn là ủi lên giấy. Muối sẽ khiến những vết gỉ sét dính trên bề mặt. - Vệ sinh vết bẩn từ trứng vỡ bằng cách rắc muối lên, chờ 10 đến 15 phút. Hạy muối sẽ biến vết dính nhớp nháp trở nên cứng giòn hơn, từ đó dễ dàng lau chùi. - Muối cũng có thể làm xà phòng rửa bát. Trộn muối, bakind soda và nước rửa thông thường (rửa cốc, kính, đồ dùng nấu ăn) để vệ sinh bát đũa.
Tặng các mẹ 1 album mẹo vặt nhé: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.902548886450128.1073741870.531694540202233&type=3
chuẩn đó mn. hôm trc em đi ăn ngoài hàng rồi bị mắc cái lông heo cơ =)) nuốt niếc đủ kiểu ko ăn thua gì. cuối cùng đi người ta gắp ra cho. nhanh gọn lẹ. mỗi tỗi tốn kém. Sướng cái mồm thì khổ cái thân ấy Mẹo chữa hóc xương tùy trường hợp cũng có tác dụng. Nhưng nếu thử hết rồi mà ko được thì đừng cố thử tiếp mà nên đến cơ sở y tế. Như cái lông heo mắc ở cổ em ý. Nghe tưởng chuyện đùa nhưng nó cứng như xương cá. cắm vào cổ, càng cố nuốt càng cắm sâu. Nếu để lâu thịt bọc vào thì toi.....
- Cho khoai tây vào nồi canh bị mặn sẽ làm giảm độ mặn của canh - Đặt thìa ngang lên nồi cháo sẽ làm cho cháo không bị trào ra ngoài
hôm trước mình có dạo trên facebook thì cũng sưu tầm được 1 số mẹo vặt hay từ một người bạn cơ mà không nhớ tên cho lắm vì cũng do bạn mình share lại nên mình mới biết, nhân tiện đây cũng chia sẻ với mọi người. 1 để miếng sườn rán không bị co lại thì trước khi đem rán nên xem những chỗ nào có gân thì dùng dao khía 2-3 khía 2 thái khoai tây thành lát không đứt, vỡ thì nhúng dao vào nước sôi rồi mới cắt 3 chữa canh mặn thì cho một lòng trắng trứng gà vào, chờ chín rồi vớt ra. đừng làm nát khó vớt, lòng trắng sẽ bớt vị mặn 4 luộc khoai môn, khoai mì, khoai sọ thì nên ngâm vài giờ trước khi luộc để bay hết chất độc. Riêng khoai mì cắt bỏ 2 đầu rồi mới lột vỏ, ngâm nước. Luộc những loại khoai này nên luộc kĩ đừng nên nướng. 5 rán bánh không cháy thì cho vài lát khoai tây thái nhỏ vào chảo rán trước rồi mới cho bánh vào rán. 6 chiên khoai tây không cháy thì trước khi chiên nhúng khoai vào nước muối pha loãng khoảng 3-5 phút, nhưng đừng ngâm lâu vì sẽ mất vitamin c trong khoai. 7 muốn rán thức ăn được giòn thì nên rán ngập dầu nhỏ lửa. dầu mỡ sôi rồi mới thả vào rán. Mong sẽ giúp ích được cho mọi người. Thân!