Vì nhiều lý do khác nhau mà các bậc cha mẹ thường ít dành thời gian để gần gũi với con cái khi bọn trẻ đang lớn lên. Nếu bạn quan tâm tới những gì con bạn đang làm, bạn có thể hiểu và làm dịu cơn giận dữ của con. Dưới đây là những cách cư xử khi trẻ giận dữ mà các bậc cha mẹ nên biết. Dạy trẻ hiểu giới hạn ngay từ nhỏ Nếu bạn quá nuông chiều bé trong những năm đầu đời, thì bé sẽ có suy nghĩ mọi người đều phải chiều theo suy nghĩ của bé. Nếu bạn từ chối yêu cầu của bé, bé sẽ nổi giận. Vì vậy, nói “không” với bé trong một số trường hợp là cần thiết để bé biết giới hạn của mình. Dạy trẻ cách giao tiếp Dạy trẻ các giao tiếp giúp ích rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày, cũng như giúp trẻ có thể kiềm chế được cơn giận. Bạn có thể giải thích hoặc cho bé thấy cách ứng xử trong mọi trường hợp, những câu trẻ nên nói trong trường hợp nào… Luôn gần gũi với trẻ Vì nhiều lý do khác nhau mà các bậc cha mẹ thường ít dành thời gian để gần gũi với con cái khi bọn trẻ đang lớn lên. Nếu bạn quan tâm tới những gì con bạn đang làm, bạn có thể hiểu và làm dịu cơn giận dữ của con. Bạn có thể rủ con cùng tham gia các hoạt động với bố mẹ, trò chuyện cùng con…để hiểu và gắn bó với con cái. Không làm tấm gương xấu cho trẻ Trẻ em chưa thực sự ý thức được tất cả mọi chuyện, cũng như chúng không thể tự phân tích rõ ràng sự đúng sai của một vấn đề. Vì thế trẻ con thường làm theo gương của cha mẹ. Nếu khi tức giận, bạn không kiểm soát được hành vi của mình mà la hét hoặc đánh mắng người khác thì con của bạn cũng sẽ học tập cách cư xử này của người lớn. Chính vì thế, bạn phải kiểm soát hành vi của mình ngay cả khi bạn đang tức giận nếu không muốn con bạn có hành vi xấu. Tôn trọng trẻ Trẻ con cũng có nhu cầu được tôn trọng. Ngay cả khi chúng không tốt, bạn cũng hãy chỉ ra những điểm tốt của trẻ để chúng hiểu rằng vốn dĩ chúng là một đứa trẻ ngoan. Thậm chí, ngay cả khi chúng cư xử không tốt, bạn cũng nên tôn trọng bé. Như thế, bé sẽ hiểu bạn muốn bé làm gì, và lấy đó làm tấm gương khi bạn cư xử bình tĩnh. Ngoài ra, bạn cũng có thể dành những lời khen cho trẻ khi chúng làm tốt để trẻ biết được đó là điều trẻ nên làm. Chọn thời điểm để giải thích Hầu hết các bậc cha mẹ cố gắng giải thích với đứa trẻ khi chúng tức giận. Điều này không mang lại hiệu quá vì chỉ làm bé phản ứng mạnh hơn. Thay vì tranh cãi, giải thích khi bé đang tức giận, bạn nên để trẻ bình tĩnh lại, sau đó mới giải thích cho trẻ hiểu. Khi bình tĩnh, bé mới có thể lắng nghe, suy ngẫm và hiểu những gì bố mẹ nói.
khi trẻ giận dữ mình cũng không nên làm quá như vậy không giải quyết được gì mà còn làm lần sau bé sẽ lì hơn. những lúc như vậy 1 là im lặng hoặc nhắc nhở
Trẻ con dễ thương nhưng lúc dẫn dỗi cũng khá ghê đó, các mẹ phải tâm lý không là bé càng ngày càng dận
Mình từng có thời gian ở 1 gia đình người Đức. Cách dạy con của họ cũng rất khác ý. Họ luôn coi con cái như bạn bè và 1 đứa trẻ lên 3, 4 được coi như người lớn. Họ tâm sự với con, để con kể hết những rì con muốn nói, nếu có giận dỗi thì cũng làm hoà theo cách rất...ng nhớn . Như kiểu con cứ nói ba nghe xem con thấy tức ở chỗ nào, sao lại giận sao lại ném đồ? Họ phân tích rất cụ thể và chi tiết ý ạ
Khi bé nhà mình nổi giận thường khóc rất to, mặt đỏ gay gắt , lúc đó bố mẹ phải hết sức bình tĩnh hỏi rõ nguyên nhân và đưa ra hướng giải quyết tốt nhất cho con
con mình đòi gì mình cứ vin vào cái phiếu bé ngoan ma thưởng...hihi.. hội này khôn lắm, chỉ gioi bắt nạt các mẹ thui. (mình cũng là 1 nạn nhân )
Các bé thường hầu như dỗi hơn là chính, chứ không mấy khi là giận giữ cả. Bé mà đôi thì mình sẽ giái thích, nếu bé cứ dỗi tiếp thì em thấy cứ để yên cho nó dỗi. Một lúc như vậy không đc để ý là thôi ngay, sau đó các bé quên luôn minh dỗi vì cái gì ấy mà. Em toàn làm thế )
Con nít giận dỗi rồi mau quên lắm, hoặc chơi tí là quên. các mẹ không nên chiều chuộng mọi đề nghị của trẻ lúc con giân dỗi vì sẽ làm trẻ dễ làm hư trẻ và trẻ sẽ dễ dựa vào đó mà đòi mẹ những điều mình thích . Khi bé đã hết giận dỗi hay đã quên thì lúc đó ta sẽ phân tích cái đúng cái sai cho trẻ hiểu là xong