Đối với các gia đình nhỏ thì việc chăm sóc tốt nhất cho trẻ cũng gặp không ít khó khăn mà khó khăn phần lớn là do thiếu hiểu biết dẫn tới trẻ em còn ít tuổi nhưng khi gặp vấn đề về sức khỏe các ông bố bà mẹ cũng không biết giải quyết sao. Hiện nay thì bệnh tay chân miệng lại đang là căn bệnh gặp thấy thường xuyên nhất ở trẻ nhỏ. Chính vì trẻ em là lứa tuổi rất hay ốm lặt vặt do cơ thể bé còn nhỏ, sức đề kháng kém nên các bậc phụ huynh thường cân nhắc mua bảo hiểm sức khỏe cho gia đình. Nguyên nhân gây bệnh: Bệnh chân tay miệng phát sinh do siêu vi trùng đường ruột có tên khoa học Coxsackieviruses A16 và enterovirus 71 gây lên. Theo các chuyên gia y tế, bệnh tay chân miệng thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi. Dấu hiệu nhận biết: - Ở trẻ em khi mắc bệnh chân tay miệng thường sẽ bị sốt nhẹ, biếng ăn, đau họng, đau bụng, ho, phát ban… Trên da bé có thể có những nốt ban đỏ không đau, không ngứa và xuất hiện trong thời gian dài tầm 10 ngày. - Khi các ban đỏ đó xuất hiện trên cả miệng sẽ gây loét miệng, lưỡi… Bé thường cảm thấy đau khi ăn, nuốt đồ ăn. - Bệnh chân tay miệng có thể tạm thời không nguy hiểm ngay mà nó có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm như các bệnh về tim, phổi, não… Biện pháp phòng chống: Mua bảo hiểm y tế cho bé để tiện cho việc khám sức khỏe định kỳ cũng như giảm bớt chi phí tiền thuốc, viện… bởi ở tuổi này trẻ rất hay phải vào viện. Thường xuyên đưa bé đi khám sức khỏe định kỳ để xác định mầm mống gây bệnh có thể có và kịp thời ngăn chặn. Bé cần được chăm sóc tốt nhất ngay tại nhà, chế độ dinh dưỡng của bé cũng cần được chú trọng để tăng sức đề kháng, khả năng chống trọi vi khuẩn gây bệnh, tránh thực phẩm cay nóng bởi nó sẽ thúc đẩy nhanh quá trình viêm loét trong khoang miệng hơn. Đưa bé đi khám bác sĩ ngay khi phát hiện dấu hiệu có khả năng nhiễm bệnh để được tư vấn, kịp thời chữa trị. Tuyệt đối không nên tự điều trị bằng thuốc kháng sinh bởi bệnh là do virus đường ruột gây nên và dùng kháng sinh càng làm cho tình trạng trầm trọng hơn. Gia đình là vốn quý báu nhất đối với mỗi người và đặc biệt là các cháu nhỏ rất cần những sự bao bọc, chăm sóc cẩn thận. Trong những thời điểm giao mùa nên chú ý tới sức khỏe của bé các bạn nhé và đừng quên mua gói bảo hiểm cho trẻ em để phần nào giảm bớt lo lắng về tài chính những ngày con bị ốm.
bênh chân tay miệng có thể phát triển thành dịch, vì vậy khi phát hiện phải đưa trẻ đến cơ sở y tế để điều trị kịp thời
Hiện nay thì các nhà khoa học tin rằng lối sống quá sạch sẽ khiến cho hệ miễn dịch bị suy giảm dẫn đến dễ bị lây nhiễm các bệnh ngoài da đặc biệt là eczema ở trẻ em. Ngày nay, số lượng trẻ bị các bệnh ngoài da, đặc biệt là eczema ngày càng tăng. TờMirror đưa tin, các nhà khoa học mới đây đã kết luận quá sạch sẽ là một nguyên nhân khiến trẻ dễ mắc bệnh. Chính vì vậy để tiết kiệm chi phí điều trị căn bệnh không mong muốn này các ông bố bà mẹ thường mua gói bảo hiểm sức khỏe cho trẻ em. Lớn lên trong môi trường quá sạch sẽ, hệ miễn dịch của trẻ phản ứng lại với tất cả các loại vi khuẩn, kể cả loại có ích, làm tăng nguy cơ dị ứng và eczema. Bên cạnh đó, tắm rửa quá thường xuyên khiến cho lớp dầu tự nhiên trên da bị mất đi, tạo cơ hội cho bệnh tật tấn công. Với bảo hiểm sức khỏe cho bé bạn sẽ bớt gánh nặng về chi phí mỗi lần khám chữa bệnh. Theo nghiên cứu của Đại học Bristol (Anh), bố mẹ quá vệ sinh khiến trẻ có nguy cơ mắc eczema cao gấp 3 lần bình thường. Con đầu lòng sẽ dễ bị bệnh hơn vì phụ huynh thường chăm chút quá mức cho đứa bé đầu tiên. Một công trình khác của Thụy Điển chỉ ra các gia đình sử dụng máy rửa bát thay vì rửa bằng tay có nhiều trẻ mắc bệnh ngoài da. So với thành thị, trẻ em nông thôn rất hiếm khi bị eczema. Stress cũng là một trong những nguyên nhân gây bệnh và khiến eczema trầm trọng hơn ở trẻ em. Hệ thần kinh liên kết với da và nếu như não bộ căng thẳng, da sẽ càng dễ bị viêm nhiễm. Một tin tốt là eczema thường hết khi trẻ lớn lên. Để cải thiện các triệu chứng của căn bệnh khó chịu này, có thể sử dụng kem dưỡng ẩm, chú ý chế độ ăn uống và không để trẻ bị stress. Hiện nay, ở Việt Nam có công ty bảo hiểm Liberty được khá nhiều người tin dùng không chỉ bảo hiểm sức khỏe mà lĩnh vực mà Liberty bảo hiểm rất rộng như: bảo hiểm ô tô, bảo hiểm du lịch, bảo hiểm tài sản... Trẻ em vốn là tuổi dễ mắc các bệnh oái oăm, làm cha mẹ đều phải lo lắng mỗi khi thấy con ốm, vậy hãy tham khảo gói bảo hiểm sức khỏe cho gia đình của Liberty.
Đúng rồi ạ, hiện nay thì cũng có khá nhiều cách điều trị bệnh chân tay miệng được đưa vào bệnh viện, tuy nhiên nếu không theo dõi và khám chữa kịp thời thì cũng mệt đó ạ. hi
Vào mùa hè nóng nực, trẻ em thường có nguy cơ mắc các bệnh dị ứng như sốt phát ban, nổi mề đay, sởi, canh trâu thủy đậu… Bệnh thủy đậu rất dễ lây lan ở trẻ em và gây cảm giác ngứa cho trẻ em. Thông thường nếu biết kiêng cữ và sức đề kháng của trẻ tốt có thể tự khỏi sau khoảng 1 tuần, tuy nhiên có nhiều trường hợp bệnh biến chứng nguy hiểm có thể dẫn đến viêm màng não, tim… Một số triệu chứng của bệnh: - Trẻ bị nổi ban, bắt đầu từ mặt và cơ thể rồi sau đó lan ra da đầu và chân tay - Các ban có thể lan ra các màng nhầy, nổi nhiều trong miệng và bộ phận sinh dục của trẻ nhỏ - Các phát ban có cảm giác ngứa - Sau khi phát những nốt ban màu đỏ, chúng sẽ phát triển thành mụn nước sau đó một vài giờ - Sau 1 – 2 ngày, mụn nước chuyển sang trạng thái vỡ, ghẻ lở - Nốt thủy đậu nhiều hay ít tùy thuộc vào từng trẻ - Bệnh thủy đậu ở trẻ nhỏ thường kèm theo sốt - Nếu điều trị bệnh thủy đậu tốt, sau từ 7 – 10 ngày trẻ sẽ khỏi hẳn Giải pháp chăm sóc trẻ khi trẻ bị thủy đậu - Mua bảo hiểm sức khỏe cho bé để tiện cho chăm sóc bé khi phải nhập viện - Bạn nên dùng dung dịch Milian ( xanh Methylene) bôi lên các nốt đậu phổng để sát trùng khi các nốt phổng đã vỡ. - Bạn nên cắt ngắn móng tay trẻ, dùng bao tay vải để bọc tay trẻ nhằm tránh biến chứng nhiễm trùng da khi trẻ ngứa và gãi gây ra các vết xước tại các vết đậu. - Trường hợp trẻ bị sốt cao, bạn cần sử dụng các thuốc hạ sốt đúng theo hướng dẫn của bác sĩ nhưng tuyệt đối không được tự ý sử dụng aspirin để hạ sốt vì có thể làm gia tăng nguy cơ mắc hội chứng Reyes-một căn bệnh nặng có thể gây tử vong. - Nếu trẻ liên tục cảm thấy khó chịu, lừ đừ, mệt mỏi, co giật, hôn mê hoặc có xuất huyết trên nốt rạ thì nên đưa trẻ vào bệnh viện hoặc các cơ sở y tế để theo dõi, điều trị. Nếu có thể gia đình nên mua cho bé bảo hiểm sức khỏe cho trẻ em cũng không tốn quá nhiều chi phí nhưng khi cần thiết thì nó hỗ trợ rất tốt. Trẻ em cần kiêng gì nếu bị thủy đậu? - Kiêng chỗ đông người để tránh lây lan và bị nhiễm trùng vết thương hở do môi trường. - Không sử dụng chung đồ dùng cá nhân - Không gãi và làm vỡ nốt đậu, đây là lý do vì sao cần phải cắt móng tay cho trẻ để hạn chế trẻ thấy ngữa gãi mạnh làm tổn thương vùng da - Vệ sinh thân thể bằng nước ấm pha muối thật loãng. Hi vọng những thông tin trên đây sẽ giúp cho các ông bố bà mẹ bớt lo lắng hơn. Hiện nay, tại Việt Nam các gia đình thường tin dùng gói bảo hiểm sức khỏe cho gia đình của Liberty và bạn cũng có thể tham khảo để chăm sóc sức khỏe cho cả nhà.
Bệnh quai bị thường gặp ở trẻ em, thanh thiếu niên, dễ dàng lây lan tạo thành dịch tại các trường học, khu tập thể, là bệnh lý về tuyến nước bọt do virus Paramyxovirus gây ra. Đây là bệnh nhẹ nhưng nếu không chữa trị kịp thời có thể gây nên những biến chứng hậu quả nghiêm trọng như viêm màng não, viêm tinh hoàn… Nguyên nhân Bệnh quai bị là do virus gây nên vì vậy sẽ nhanh chóng lây lan qua đường hô hấp, ăn uống và qua những giọt nước bọt khi bệnh nhân ho hoặc hắt hơi. Bạnh xuất hiện nhiều ở các trẻ nhỏ, những trẻ lớn chưa tiêm phòng quai bị và những người trưởng thành chưa có miễn dịch quai bị, ở người lớn có thể bị nhưng tỉ lệ rất thấp. Thời gian lây lan bệnh là từ 6 ngày trước khi phát hiện bệnh hoàn toàn và đến 2 tuần sau khi có triệu chứng bệnh. Triệu chứng bệnh quai bị Khi bị nhiễm virus quai bị, phần lớn bệnh nhân thấy khó chịu từ 1 – 2 ngày trước khi các triệu chứng xuất hiện. Bệnh nhân bị sốt cao (39 – 400C) trong 3 – 4 ngày, chảy nước bọt, sưng vùng mang tai, dấu hiệu dễ nhận biết nhất là má sưng to, có thể sưng một bên mặt rồi lan sang bên kia hoặc sưng hai bên cùng một lúc. Tuy nhiên, có khoảng 25% người bị nhiễm virus quai bị mà không có triệu chứng bệnh lý, đây là những đối tượng có khả năng truyền bệnh mà người xung quanh không biết. Bệnh thường tự khỏi sau 1 tuần đến 10 ngày. Sau đó, bệnh nhân được miễn dịch suốt đời. Bệnh quai bị ở người lớn thường nặng và có nhiều biến chứng hơn ở trẻ em nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời có thể có các biến chứng như: viêm tinh hoàn và mào tinh hoàn, nhồi máu phổi, viêm buồng trứng, viêm tụy; tổn thương thần kinh; đặc biệt bệnh quai bị ở phụ nữ có thai trong 3 tháng đầu của thai kỳ có thể gây sẩy thai hoặc sinh con dị dạng, trong 3 tháng cuối của thai kỳ có thể sinh non hoặc thai chết lưu. Một trong những biến chứng nguy hiểm và để lại hậu quả nặng nề của quai bị là gây viêm teo tinh hoàn ở nam giới (chiếm tỷ lệ cao) hoặc suy buồng trứng ở nữ giới (chiếm % nhỏ). Bệnh quai bị cần được phát hiện và điều trị kịp thời, và có chế độ kiêng hợp lý để không gây biến chứng nguy hiểm. Bệnh quai bị chủ yếu được điều trị tại nhà Khi trẻ có các dấu hiệu quai bị, cha mẹ cần đưa trẻ đi khám để chẩn đoán xác định và xuất trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe (nếu có). Trong trường hợp đúng là quai bị, bác sĩ sẽ hướng dẫn cha mẹ cách chăm sóc trẻ ở nhà: - Hạ nhiệt bằng cách lau mình trẻ bằng nước ấm (không được lau bằng nước lạnh). Có thể cho dùng Paracetamol để hạ sốt và giảm đau. - Cho uống nhiều nước và súc miệng bằng nước muối sinh lý hay nước súc miệng có bán tại các hiệu thuốc nhằm chống khô miệng. - Cho trẻ ăn loãng hoặc ăn bằng ống hút (nếu trẻ nuốt khó). - Cho trẻ nằm trên giường với một chai nước nóng bọc trong khăn để áp vào bên má đau. - Không được cho trẻ nô đùa chạy nhảy vì những hoạt động này rất dễ dẫn đến biến chứng ở tinh hoàn. - Cần đưa trẻ tới bệnh viện ngay khi có các biểu hiện biến chứng, nên mua cho trẻ bảo hiểm sức khỏe cho trẻ em. Phòng tránh - Cách ly bệnh nhân cho đến khi khỏi hẳn. - Tiêm vacxin cho trẻ trên 1 tuổi: Chỉ cần tiêm một mũi duy nhất. Nếu trẻ mới tiêm phòng sởi thì phải đợi một tháng sau mới được tiêm phòng quai bị vì vacxin phòng quai bị đang được sử là vacxin phòng 3 bệnh (sởi, quai bị, rubela). Bệnh quai bị có thể được đề phòng dễ dàng bằng cách tiêm phòng (chủng ngừa). Nên đến Trung tâm y tế quận, huyện hoặc Viện Pasteur TP HCM (Tại TP.Hồ Chí Minh) và Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội (50C Hàng Bài) đang sử dụng vacxin của Mỹ, giá 105.000 đồng/liều. - Phòng bệnh hơn chữa bệnh vì thế nên chúng tôi khuyên bạn nên mua gói bảo hiểm sức khỏe cho gia đình để tiện cho việc chăm sóc sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ cho tất cả các thành viên trong nhà. Hi vọng những chia sẻ trên đây sẽ giúp cho bạn một cái nhìn cụ thể hơn về bệnh quai bị ở trẻ em và biết cách phòng tránh nó.
Bệnh sốt xuất huyết là một trong những căn bệnh nguy hiểm khi bị muỗi đốt và truyền vào một loại virus có tên dengue Nguyên nhân sốt xuất huyết ở trẻ em Bệnh sốt xuất huyết thường có 2 nguyên nhân chủ yếu thường gây ra bệnh: · Do siêu vi trùng Dengue gây ra · Do muỗi vằn hút máu người mắc bệnh mang đến cho người lành. Đây là nguyên nhất phổ biến và dễ tạo thành dịch nhất Triệu chứng bệnh sốt xuất huyết ở trẻ Đây là bệnh truyền nhiễm cấp tính và có thể xảy ra đối với tất cả mọi người, mọi lứa tuổi, nhưng trẻ em từ 3 đến 10 tuổi là đối tượng dễ mắc bệnh nhất. Bệnh có 1 sô biểu hiện như sau: · Đối với trẻ nhỏ: Trẻ thường sốt cao, sốt đột ngột, sốt từ 38 – 39 độ, nhưng thường không đi kèm theo các triệu chứng như ho, sổ mũi. Khi cho trẻ uống thuốc hạ sốt thì chỉ có tác dụng trong vài giờ · Có dấu hiệu xuất huyết, xuất hiện các chấm đỏ trên mặt, da · Chảy máu cam · Nôn mửa · Đi ngoài ra máu · Có thể đau bụng, đau dữ dội, đau ở vùng dưới sườn bên phải · Với trẻ lớn hơn thì cũng có dấu hiệu sốt nhưng sốt nhẹ, đau đầu, nhức mắt, đau khớp, nhức mỏi toàn thân và cũng có các dấu hiệu xuất huyết Cách điều trị sốt xuất huyết Khuyến khích trẻ uống nước Khi sốt trẻ dễ bị mất nước, cùng với triệu chứng mệt mỏi, kém ăn, kém uống làm cho trẻ dễ thiếu nước thêm, vì vậy chúng ta nên chú ý cho trẻ uống thật nhiều nước. Lượng nước dùng đối với trẻ dưới 5 tuổi khoảng 500-1.500ml trong ngày, trẻ trên 5 tuổi khoảng 2.000 đến 2.500ml trong ngày. Tất cả các loại nước mà trẻ thích đều dùng được như nước cam, nước dừa, nước chanh, nước suối, nước sôi để nguội. Nên thay đổi các loại nước khác nhau để trẻ không thấy chán. Không nên cho trẻ uống những loại nước có màu đỏ, nâu, đen hoặc có ga như nước xá xị, nước trái cây sậm màu, nước củ dền, dưa hấu vì sẽ khó nhận biết giữa chảy máu ở bao tử có màu nâu đỏ và nước trái cây khi trẻ có nôn ói. Cho trẻ ăn lỏng, dễ tiêu như cơm nhão, cháo, súp. Tránh ăn những thức ăn quá nhiều dầu mỡ trẻ sẽ thấy đầy bụng khó tiêu. Không ăn huyết heo, huyết vịt vì trẻ sẽ đi tiêu phân có màu đen, dễ lầm tưởng bị xuất huyết tiêu hoá. 3 giai đoạn chính cần nắm rõ: – Giai đoạn điều trị ở nhà : bệnh nhân chỉ có biểu hiện sốt đột ngột từ 2 đến 7 ngày, biện pháp điều trị là cần bù nước cho bệnh nhân, nên mua bảo hiểm sức khỏe cho trẻ em cho bé. – Giai đoạn cần đưa người bệnh nhập viện trong thời gian ngắn (12-24h): bệnh nhân không thể điều trị bằng cách bù nước bằng đường uống thông thường kèm theo biểu hiện Xuất huyết tự nhiên dưới da hoặc niêm mạc – Giai đoạn cần đưa người bệnh nhập viện trong thời gian dài, đừng quên xuất trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe (>24h): bệnh nhân có biểu hiện sốt li bì, chân tay lạnh, mạch đập yếu, ho, viêm họng, khó thở kèm theo các biểu hiện của giai đoạn 2. Hiện nay, để tiện hơn cho việc chăm sóc sức khỏe gia đình, nhiều gia đình thường sử dụng bảo hiểm sức khỏe cho gia đình và có điều kiện khám xét sức khỏe định kỳ tốt hơn. Hi vọng những điều trên đây bạn cảm thấy bổ ích, hỗ trợ cho những ông bố bà mẹ còn non kinh nghiệm.
Nguy hiểm, vì nó có thể dẫn tới biến chứng ngoài mong muốn và khó kiểm soát là chạy hậu ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe buồng trứng và khả năng sinh sản của đứa trẻ sau này.
Trước m tưởng bệnh này bé trai bị thì ảnh hưởng nhiều hơn, giờ thì biết cả bé gái cũng ảnh hưởng để khả năng sinh sản, sợ thật.
Đúng rồi đó các mẹ, tuy nó không nguy hiểm nếu biết cách chữa trị kịp thời nhưng ngược lại thì biến chứng không biết đường nào mà lần
Sốt phát ban là bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ bởi hệ miễn dịch của trẻ vẫn còn non nớt. Bệnh không gây nguy hiểm nếu biết cách kiêng cữ và điều trị đúng cách tuy nhiên cần lưu ý những biến chứng nguy hiểm mà nó có thể đem lại như viêm não, viêm phổi, viêm tai… Triệu chứng của bệnh phát ban ở trẻ em Thông thường, thời gian ủ bệnh, tức từ lúc tiếp xúc với siêu vi gây bệnh cho tới lúc có triệu chứng, là 1 tới 2 tuần. Triệu chứng gồm có: Sốt: Thường cơn sốt đến bất thình lình và cao, hơn 103 độ F (39,5 độ C). Em bé có thể bị đau cổ họng nhẹ hoặc hơi sổ mũi. Ngoài ra, em cũng có thể bị sưng hạch ở cổ. Cơn sốt thường kéo dài từ 3 tới 7 ngày. Nổi đỏ: Sau khi hết sốt, các em thường bị nổi đỏ, cũng có em không bị. Ban đỏ này thường gồm những điểm hay những mảng nhỏ mầu hồng. Những vết này thường phẳng nhưng cũng có thể hơi nổi cộm. Chung quanh những vết này có thể có một quầng trắng. Ban thường nổi lên ở ngực, sau lưng, bụng và sau đó lan tới cổ và cánh tay, có thể lan tới chân và mặt. Ban thường không ngứa hay làm khó chịu và có thể kéo dài vài giờ tới vài ngày. – Các triệu chứng khác gồm có mệt mỏi, khó chịu, tiêu chảy nhẹ, kém ăn, mí mắt sưng… Thời tiết nóng, ẩm, các tuyến mồ hôi bị tắc nên làn da của trẻ rất dễ bị phát ban. Những lưu ý khi chăm sóc trẻ bị sốt phát ban: 1. Hạ sốt đúng cách Nếu trẻ sốt từ 38oC cho trẻ uống thuốc hạ sốt Paracetamol loại đơn chất với liều 10 – 15mg/kg cân nặng, 4 - 6 giờ một lần. Lau mát cho trẻ bằng nước ấm khi cần để tránh biến chứng sốt cao co giật ở trẻ. 2. Giảm ho, giảm đau họng Cho trẻ uống các loại thuốc ho có nguồn gốc thảo dược như rau tần dầy lá, tắc chưng với đường phèn, gừng hấp mật ong… 3. Làm thông mũi trẻ bằng nước muối loãng và khăn giấy mềm Giúp trẻ dễ ăn uống và bú sữa mẹ. 4. Chế độ ăn hợp lý Cho trẻ ăn thức ăn lỏng, giàu dinh dưỡng, dễ tiêu hóa như cháo, súp, sữa…Trẻ ăn uống quá khó khăn thì nên chia nhỏ bữa ăn để giúp trẻ nhận đủ chất dinh dưỡng cần thiết. Trẻ cũng cần uống nhiều nước hơn bình thường, nhất là những loại nước ép trái cây tươi để đảm bảo việc cung cấp đủ nguồn vitamin, cải thiện sức đề kháng. Những trẻ bị nhiễm sởi cần chú ý việc bổ sung vitamin A với liều lượng phù hợp theo lứa tuổi để bảo vệ mắt. Bên cạnh đó, kiêng ăn sẽ làm cho trẻ rất dễ bị suy dinh dưỡng, sức đề kháng kém, dễ bị nhiễm trùng. Ngược lại, nên cho trẻ ăn nhiều hơn bình thường, ăn thành nhiều bữa, ăn thức ăn dễ tiêu. 5. Giữ vệ sinh da luôn sạch và khô thoáng Có thể tắm rửa cho trẻ sạch sẽ mỗi ngày, không nên kiêng gió, kiêng ăn. Thói quen kiêng gió, kiêng nước bằng cách trùm kín trẻ, không vệ sinh cơ thể sẽ làm trẻ khó hạ sốt và dễ co giật do sốt cao. Không vệ sinh cơ thể sẽ làm trẻ khó chịu, dễ nhiễm trùng da và biến chứng viêm phổi. Tuy nhiên, cha mẹ không nên để trẻ bị lạnh. Phương pháp phòng ngừa bệnh sốt phát ban cho trẻ - Phòng bệnh hơn chữa bệnh, trẻ em ở độ tuổi này còn rất non nớt nên dễ nhiễm virus và mắc nhiều căn bệnh không mong muốn, vì thế phụ huynh nên mua cho trẻ bảo hiểm sức khỏe cho trẻ em hoặc bảo hiểm sức khỏe cho gia đình để tiện đưa bé đi thăm khám định kỳ và hỗ trợ chữa trị nếu có bệnh. - Hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân bị nghi ngờ đang mắc bệnh, cách này rất khó vì trẻ bệnh có thể lây cho trẻ khác ngay khi chưa có biểu hiện phát ban. - Cách phòng ngừa tốt nhất là chủng ngừa: Sởi có thể chích ngừa khi trẻ được 9 tháng tuổi theo chương trình tiêm chủng mở rộng. Rubella được chích chung với quai bị và sởi bằng vắc-xin 3 trong 1 khi trẻ được 12 tháng – 15 tháng tuổi và tiêm nhắc liều thứ 2 khi trẻ được 4 tuổi – 6 tuổi. Hiện nay, bố mẹ các bé có thể yên tâm mua bảo hiểm sức khỏe của Liberty bởi thương hiệu và độ uy tín của công ty bảo hiểm toàn cầu sẽ khiến các mẹ an tâm hơn. Hi vọng những thông tin trên là bổ ích đối với các ông bố bà mẹ mới sinh con và có con nhỏ.