con mình từ bé mình ít cho xem, đến khi con khoảng gần 3 tuổi thì bố mẹ cũng bận, tối mẹ vừa phải trông con vừa phải tắm giặt, nên trong khoảng thời gian đó thường hay bật máy cho xem (để con khỏi chạy lung tung, vì có lần 2 anh em nghịch cửa kẹp tay híc) , thế là về sau nghiện, cứ đến giờ đó là hỏi mẹ bật (trộm vía, con mình hỏi chứ ko đến mức lèo nhèo). Xong dần quen, ko được thì mặt buồn rười rượi, và xem đến lúc tắt đi (mặc dù đã thỏa thuận là hết cái này đi ngủ thì lại dỗi khóc nọ kia. Nhưng mình nghĩ không nên cho con xem nhiều, thi thoảng xem gọi là phần thưởng thôi, chứ ngày nào cũng xem thì ko tốt. Vì chỉ có buổi tối chơi với con nên cố gắng nghĩ ra trò để chơi(mình toàn chơi đuổi bắt là chính hihi).
Theo em, mn đừng cấm hay nói với bé là cấm bé dùng mà hãy tranh thủ trò chuyện thật nhiều, rủ bé ra ngoài chơi đùa, chạy nhảy, đi thăm ông bà, hàng xóm, cuối tuần thì đi công viên, vườn thú, thu hút sự chú ý của bé bằng các hoạt động thích thú, như vậy bé sẽ đỡ bị tủi thân khi cảm thấy bị cấm hay không được xem tivi hay chơi điện thoại
Sao bé nhà bạn giống nhà mình thế hoàn cảnh cũng giống nữa nhiều khi bị rơi vào thế mình cũng phải chông chừng 2 đứa mà việc nhà thì lại nhiều nên có lúc phải cho con coi điện thoại để dảnh dang làm việc miết rồi thành quen haizzz
Không nên cho bé nghịch điện thoại nhiều mẹ ạ. Sau bé sẽ nghiện và lúc nào cũng đòi cầm máy như bé nhà mình vậy
Trẻ em không nên cho chơi đâu bạn ạ, sóng điện thoại ảnh hưởng lắm , chưa nói gì đến các thiết bị điện nữa
Đáng lẽ thành quen nhưng dạo này mình phải tính toán để sắp xếp lại công việc, không thể để quen được bạn ạ, quen là rất nguy hiểm. Mình duy trì được 3 tối nay không bật máy tính rồi đấy
Vậy hả bạn đúng rồi mình cũng xem ở đâu đó nói sóng điện thoại rất có hại ngay cả với người lớn chứ nói gì đến con nit.
Còn nhà mình thì tạm thời chưa làm được vì chỉ có một mình trông 2 đứa lại lo bao nhiêu là việc nhà không có thời gian trông lên cứ phải cho chúng xem thì mới dảnh dang làm việc được hic
bé nhà b bao nhiêu tuổi rồi? Mình phải chơi với con cho tình cảm b ạ, đi làm tối ngày rồi, tính ra 1 ngày ở bên con được có vài tiếng, trừ thời gian ngủ nhé.
Bé nhà mềnh 5t rồi thực lòng nhiều lúc muốn gần gũi tâm sự muốn dành nhiều thời gian cho con nhưng ngặt lỗi không khi nào ngơi tay tại mình phải lo nhiều việc quá dừng tay lại là lại dồn cả núi việc
cám ơn các mẹ đã quan tâm chia sẻ nhé đọc xong ý kiến của các mẹ tư vấn mình rút ra một điều đó là không nên cho con xem điện thoại nhiều vì không những ảnh hưởng đến sức khỏe của con mà còn không tốt cho quá trình phát triển tự nhiên của bé nữa
Bé nhà mình ngày trước cũng thế, nhưng đến giờ ăn là mình không cho xem nữa. Bây giờ hơn 3 tuổi mà xếp hình toàn xếp siêu nhâu với rô bốt thôi ý. hix
xử dụng phải quy định thời gian, dù tiếp xúc nhiều trẻ phát triển hơn, nhưng nếu ko kiểm soát thì trẻ dể bị cận thị, ko thích giao tiếp với bên ngoaì, ko phát triển khả năng ngôn ngữ, nghiện,...
bạn nói đúng đấy cứ xem ti vi điện thoại nhiều thì vấn đề cận thị gần như là chắc chắn chứ chưa nói đến chuyện nghiện game và điện thoại mình là người lớn mà nhiều lúc còn không dứt được cái điện thoại ra đây