Thông tin: Muốn đi phá thai, phải chứng minh bị hiếp dâm Luật mới ra

Thảo luận trong 'Các vấn đề khác' bởi Binhboog92, 8/10/2015.

  1. Binhboog92

    Binhboog92 Thành viên mới

    Tham gia:
    9/9/2015
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    các cơ sở tư nhân lại có cơ hội làm ăn rồi
     
    Đang tải...


  2. Tuyet Trang

    Tuyet Trang Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    6/6/2008
    Bài viết:
    2,022
    Đã được thích:
    460
    Điểm thành tích:
    223
    Luật này đưa ra chỉ là để cắt ngọn, cái gốc rễ sâu xa là giáo dục giới tính, mở rộng tuyên truyền cách tránh thai, quan hệ an toàn cho tất cả mọi tầng lớp, giới tính và đặc biệt là nên có chính sách quan tâm ưu ái đến phụ nữ hơn. Từ đó, khi mọi người có ý thức, có kiến thức bảo vệ sức khỏe sinh sản thì ắt tỷ lệ nạo, hút thai sẽ giảm đi thôi. Nhưng tiếc là cái gốc rễ còn chưa làm tốt thì làm sao mà giải quyết triệt để được...
     
  3. Binhboog92

    Binhboog92 Thành viên mới

    Tham gia:
    9/9/2015
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Bạn nói đúng rồi,chỉ biết hưởng thụ không nghĩ đến hệ quả thì không tốt
     
  4. hoangyen2486

    hoangyen2486 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/8/2014
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    giờ phá chui nhiều lắm. sợ thật. Nói chung kiểu gì nó cũng phức tạp
     
  5. co_troc

    co_troc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/7/2013
    Bài viết:
    1,408
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Thế sau khi chứng minh là bị hiếp dâm,loạn luân thì hạnh phúc của những gia đình này sẽ thế nào?
     
  6. donggiahan

    donggiahan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/7/2012
    Bài viết:
    2,705
    Đã được thích:
    415
    Điểm thành tích:
    223
    Mình thấy luật này quá bất cập, nếu như không cho phá những đứa trẻ vốn không muốn được thừa nhận sẽ bị vứt đi, bỏ rơi rất nhiều, như vậy còn vô nhân đạo hơn cả việc phá thai ấy chứ.
     
  7. yeuhamnhat

    yeuhamnhat Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/2/2012
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    VN toàn dự thảo ngu ơi là ngu.
     
  8. me gấu táo

    me gấu táo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/9/2015
    Bài viết:
    1,028
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    103
    rảnh quá nên toàn phát minh ra mấy luật kì lạ tiếp tay cho phòng khám chui
     
  9. lanhuongkts

    lanhuongkts Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/10/2015
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Quy định nào thì cũng có những ưu và nhược điểm mà.
    Quy định này có mặt tốt đó là:
    - Giúp mọi người có ý thức trách nhiệm hơn đối với việc quan hệ. Không bừa bãi, dùng các biện pháp phòng ngừa.
    - Có thể làm giảm tình trạng gia tăng dân số
    - Giảm tình trạng phá thai, giảm lây lan các bệnh xã hội
    Nhưng một số tác động CÓ THỂ CÓ của nó là:
    - Tăng tình trạng phá thai ở những cơ sở không uy tín, làm ảnh hưởng tới sức khỏe và sức khỏe sinh sản của rất nhiều đối tượng
    - Tăng tỷ lệ trẻ bị bỏ rơi, như những câu chuyện thương tâm về cảnh bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi trong túi nilon, vứt trong thùng rác, lề đường... Tỷ lệ bé mồ côi tăng lên.
    - Làm tăng số lượng những đối tượng lỡ có bầu nhưng không có đủ khả năng nuôi trẻ, chưa có đủ kiến thức, sức khỏe, tuổi và tài chính để làm bố, mẹ.
    - Tăng tình trạng đút lót, "làm luật"
    - Có thể không kiểm soát được việc gia tăng dân số
    Để tạo điều kiện tốt nhất cho những mặt tốt được thực hiện thì cần thắt chặt hơn ở những công tác sau:
    - Có lẽ việc đầu tiên là giáo dục giới trẻ hiện nay về tình yêu, giới tính, các biện pháp an toàn khi quan hệ, những khó khăn gặp phải khi làm mẹ mà chưa có đủ những điều kiện phù hợp. Thực tế việc này phải kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Nói chung với tình trạng nước ta hiện nay, giới trẻ sống thoáng hơn theo kiểu phương Tây nhiều nhưng lại chưa có được trang bị các kiến thức, chưa được "tỉnh táo và khôn ngoan" nhưng gia đình, nhà trường và xã hội lại khép kín kiểu Phương Đông nên việc giáo dục, chia sẻ kiến thức về tình yêu, giới tính là điều khó khăn.
    - Việc thứ 2 là kiểm soát các cơ sở phá thai không đủ chất lượng, kiểm soát tình trạng phá thai không đúng quy đinh. Phạt thật nặng cho những cơ sở phá thai không đủ chất lượng nhưng vẫn tiến hành hoạt động. Bởi những cơ sở thế này không chỉ vi phạm quy định pháp luật còn làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người phá thai, vi phạm lương tâm nghề nghiệp, coi thường tính mạng con người.
    - Việc thứ 3 là cần phải có một đánh giá rõ ràng và cụ thể về khả năng nuôi con. Những người muốn phá thai thì cần phải chứng minh nếu không đủ điều kiện thì sẽ được phép phá thai. Còn những người không muốn phá thì tất nhiên sẽ chẳng đến yêu cầu để xét xem có đủ đk phá không. Cứ đẻ và nộp phạt nếu vi phạm quy định gì đó như vỡ kế hoạch...
    - Việc thứ 4: Phạt nặng với gia đình vỡ kế hoạch.
    - Việc thứ 5: Kiểm soát chặt chẽ về cái nạn chạy tiền. Cái này mình nghĩ chắc khó lắm đấy :D
    Đứng ở góc độ cá nhân thì mình cho là vậy. Hi vọng các chính sách sẽ thực sự cụ thể, sát với đời sống và thực hiện triệt để.
    Mong rằng cuộc tình dù đúng dù sai thì người con gái sẽ không phải là người thiệt thòi nhất.
     
  10. chuyensiquanao

    chuyensiquanao Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    19/8/2015
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Mặt tốt thì ít mà mặt xấu thì nhiều. Về cơ bản vấn đề này là ý thức của người dân, theo mình nghĩ quan trọng nhất làm thế nào để tuyên truyền ý thức cho người dân hiểu và thay đổi. :). mà làm được việc này thì phải rất trường kỳ và kháng chiến
     

Chia sẻ trang này