Rất nhiều bậc cha mẹ muốn tự tay mình chụp những bức ảnh cho con nhưng thường là không đẹp và họ có xu hướng muốn nhờ các dịch vụ chụp hình làm giúp. Hôm nay mình xin hướng dẫn cách chụp những bức ảnh đẹp cho con mà ai cũng có thể làm được, đây là kinh nghiệm của riêng mình, một người có đam mê về nhiếp ảnh. Máy Canon 400D, tiêu cự 50mm, ISO 100, khẩu độ f/2.8 Muốn chụp hình thì đầu tiên các bạn phải có thiết bị, trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại thiết bị có thể chụp ảnh được. Nếu bình dân thì chúng ta có smartphone, tiện dụng, rẻ tiền thì có các loại máy compact, còn cao cấp hơn một chút là các loại máy chụp hình chuyên dụng như DSLR, không gương lật từ vài triệu đến vài chục triệu. Tất nhiên là thiết bị càng cao cấp thì chất lượng ảnh càng đẹp, nhưng để chụp ảnh trẻ con thì thiết bị nào chụp cũng được. Nếu chỉ chụp rồi up hình lên mạng hoặc rửa khổ nhỏ thì smartphone cũng làm được. Nhưng nếu các bạn muốn phóng hình lớn để treo tường thì nên sử dụng các loại máy chuyên dụng. Máy Canon 400D, tiêu cự 50mm, ISO 100, khẩu độ f/2.8 Với smartphone thì không có nhiều chế độ chụp cho ta lựa chọn nên hầu hết là chụp bằng chế độ Auto. Với các loại máy chụp hình chuyên dụng, nếu chưa có kinh nghiệm về nhiếp ảnh thì các bạn có thể chụp ở chế độ Auto, còn người biết qua về nhiếp ảnh thì mình khuyên nên chụp ở chế độ Av. Đây là chế độ ưu tiên khẩu độ, nghĩa là mình sẽ chọn khẩu độ vào ISO, máy sẽ tự chọn tốc độ phù hợp, vì khẩu độ là phân số nên khẩu độ f/1.8 thì lớn hơn khẩu độ f/2.8 nhé. Các bạn chú ý chỗ này, khẩu độ càng lớn thì hình sẽ xóa phông nhiều hơn, nhìn sẽ đẹp hơn vì đứa bé sẽ nổi bật lên giữa khung cảnh bị xóa nhòa xung quanh. Tuy nhiên lúc đó vùng rõ nét sẽ rất mỏng nên có thể sẽ bị mất nét khi chụp vì trẻ con rất linh động, rất khó lấy nét. Mình khuyên các bạn nên sử dụng khẩu f/2.8 trở xuống cho việc chụp trẻ đang chơi đùa, còn trẻ đứng yên làm dáng thì khẩu càng lớn càng tốt. Máy Canon 400D, tiêu cự 50mm, ISO 100, khẩu độ f/2.8 Tiếp đến là thao tác chụp ảnh. Có 2 loại ảnh mà bạn muốn chụp trẻ con, một là bắt trẻ đứng yên làm kiểu rồi chụp, hai là chụp ảnh khi trẻ đang chơi đùa một cách tự nhiên. Cách bắt trẻ đứng yên làm kiểu, cười rồi chụp thì ai cũng có thể làm được vì thao tác rất dễ dàng nhưng ảnh cho ra không tự nhiên, mình thì thích chụp ảnh bé đang chơi đùa tự nhiên hơn. Máy compact GR, tiêu cự 18,3mm, khẩu f/2.8, ISO 800 - Để chụp bé một cách tự nhiên thì thiết bị của bạn phải luôn sẵn sàng để chụp. Smartphone thì bật chế độ chụp hình Auto, máy chụp hình thì chỉnh sẵn chế độ Av, khẩu từ f/2.8 tới f/5.6, chế độ lấy nét liên tục ở trung tâm (nếu có). Máy compact GR, tiêu cự 18,3mm, khẩu f/2.8, ISO 100 - Góc chụp phải bằng hoặc thấp hơn mặt trẻ, nếu chụp từ trên xuống thì hình sẽ không đẹp, việc này đòi hỏi các bạn phải khom lưng, ngồi, quỳ hoặc nằm tùy trường hợp. Máy compact GR, tiêu cự 18,3mm, khẩu f/2.8, ISO 100 - Cứ để trẻ chơi tự nhiên, không can thiệp, khuyên bảo gì bé hết, bé muốn làm gì thì cứ để bé làm. Công việc của các bạn là di chuyển tìm góc chụp đẹp nhất mà bạn thích, việc này đòi hỏi phải di chuyển nhiều vì nhiều trẻ con rất linh động, hay chạy nhảy tung tăng. Máy Sony A58, tiêu cự 85mm, khẩu f/2.8, ISO 100 - Bắt khoảnh khắc là việc quan trọng nhất trong chụp hình trẻ con tự nhiên. Các bạn cứ dùng thiết bị theo dõi bé liên tục, chọn góc chụp phù hợp rồi chờ đến khoảnh khắc mà bạn thích thì giữ thiết bị chắc chắn, không bị rung rồi bấm máy, nên bấm 2 tới 3 lần cho chắc. Việc chọn khoảnh khắc là tùy vào mỗi cha mẹ, nếu khoảnh khắc bạn bấm máy không ưng ý thì mình cứ việc chụp tiếp, việc chọn khoảnh khắc bấm máy đòi hỏi phải luyện tập nhiều lần mới có thể cho ra hình đẹp. Máy compact GR, tiêu cự 18,3mm, khẩu f/2.8, ISO 400 Chúc các cha mẹ có những tấm hình đẹp về con trẻ do tự tay mình chụp nhé.
bạn hãy chụp ảnh cho con thật là tự nhiên và sinh động sẽ giúp ảnh đẹp thêm và dùng phầm mềm chỉnh ảnh đế có bức ảnh đẹp theo ý của bạn nhé