mẹ có thể cho bé dùng thử Men vi sinh xem, tăng hệ khuẩn có ích đường ruột giúp bé có cảm giác thèm ăn hơn đấy. Sản phẩm này do viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam sản xuất nên đảm bảo chất lượng luôn, nhiều mẹ tin dùng sản phẩm lắm ạ https://www.lamchame.com/forum/thre...-tre-bieng-an-cham-lon.1801014/#post-34090801
Nhiều bậc cha mẹ hay bị mất tinh thần, lo lắng vì làm đủ mọi cách cho con, thấy con mình vẫn ăn uống đầy đủ, ngủ tròn đầy mà mãi không thấy tăng cân, thậm chí đôi lúc có dấu hiệu sụt một cách bất thường. Thế là các bậc phụ huynh lại sốt vó đi mua thuốc, bắt trẻ uống vì nghi có bệnh. Tuy nhiên, nhiều khi sự thật lại không phải như vậy. Trẻ chậm tăng cân có những lý do mà ít người biết. Sữa mẹ với con trẻ rất quan trọng. Ngay từ khi mới sinh ra, nếu không được bú thường xuyên, trẻ dễ thiếu chất dẫn đến suy dinh dưỡng. Uống sữa bột pha sẵn quá nhiều cũng không tốt. Nhưng nếu mẹ ít sữa, không còn lựa chọn nào khác mà phải viện đến sữa pha sẵn thì cũng cần lưu ý nhiều thứ. Có thể trẻ chậm tăng cân là do sữa không được pha đúng cách, pha đúng như công thức hoặc do hàm lượng dinh dưỡng trong sữa không thích hợp với cơ thể trẻ dẫn đến hấp thụ kém. Bé chậm tăng cân cũng có thể do bị các bệnh bên trong cơ thể. Chẳng hạn như giun sán, chúng ký sinh trong đường ruột, hút hết những dưỡng chất mà bé ăn vào, làm bé không tăng cân và chậm lớn. Vậy nên mới có câu chuyện nhiều mẹ chăm con kỹ đến mức tháng nào cũng cân, thế nào mãi không thấy lên ký. Hay đường tiêu hóa của bé từ nhỏ đã không tốt, khó hấp thụ, một số bé có dạ dày mẫn cảm nên ăn nhiều bao nhiêu, bổ hay dinh dưỡng bấy nhiêu cũng không giúp lên cân. Hay việc cho trẻ tắm ngay sau khi ăn, khoảng cách giữa hai bữa ăn quá dài cũng là những lý do làm trẻ chậm tăng cân. Tắm sau khi ăn có ảnh hưởng không tốt đến các hoạt động tiêu hóa của dạ dày, thức ăn không được tiêu hóa tốt, quá trình trao đổi diễn ra bị gián đoạn nên hậu quả là các chất dinh dưỡng không được hấp thụ toàn bộ để đi nuôi cơ thể, từ đó mà có dấu hiệu sút cân, chậm tăng trưởng. Mẹ sinh non và sinh thiếu cân cũng là một vấn đề ảnh hưởng tới việc trẻ chậm tăng cân. Nếu con bạn không bị những vấn đề như trên mặc dù cha mẹ chăm sóc chu đáo thì cũng có thể là do một lý do khách quan từ bên trong, đó chính là di truyền nên trẻ khó có thể tăng cân trong một thời gian ngắn. Nếu thật sự là lý do này thì không cần quá lo lắng bởi khi lớn hơn một chút, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn với cân nặng của trẻ. Cách khắc phục tốt nhất vấn đề này là hãy tìm ra nguồn gốc và nguyên nhân của trẻ khi chậm tăng cân. Đừng dựa dẫm quá nhiều vào thuốc bổ vì chúng có thể khiến trẻ thèm ăn đến béo phì. Nên cho trẻ uống sữa, ăn đầy đủ các chất, trong đó hãy thêm rau xanh, củ quả vào khẩu phần ăn của trẻ nhiều hơn. Trẻ lớn lên khỏe mạnh, tăng cân nhanh và đều chính là hạnh phúc của mọi ông bố, bà mẹ trong cuộc sống này. Nguồn: http://dairygoat.vn/index.php/tin-ta-c-sa-kia-n/layouts/434-trẻ-chậm-tăng-cân,-lỗi-của-ai
khi bé còn nhỏ hệ tiêu hóa còn non yếu thì chế độ dinh dưỡng là cực kỳ quan trọng, mình thấy chị mình có bé thay đổi bữa ăn hàng ngày cho bé cho uống sữa trước giỡ ăn cơm khoảng 3 -4 tiếng, bé nhà chị mình rất ít khi bị ốm vặt
Bổ sung men vi sinh BIOLACTOVIN giúp tăng cường hệ vi sinh có lợi đường ruột cho trẻ giúp trẻ ăn ngon chóng lớn, tránh xa những bệnh tiêu hóa
Hệ vi sinh đường ruột của bé kém mẹ nó ạ, bạn bổ sung men vi sinh cho bé giúp bé hấp thu tốt hơn chât dinh dưỡng nhé. Sản phẩm bé nhà mình dùng là BIOLACTOVIN của viện Hàn lâm KHCN Việt Nam mà mình đang phân phối. Đây là số điện thoại của mình 0944289933 có gì alo mình nhé
con khỏe ít ốm ăn ngoan chơi ngoan là được, ông bà rồi hàng xóm cứ xuýt xoa tăng cân này nọ lắm lúc rất bực mình
Con của bạn còn nhỏ, chưa cần rèn thói quen tốt để có hệ tiêu hóa khỏe mạnh vì hệ tiêu hóa sẽ cứng cáp và khỏe hơn khi trẻ lớn. Điều mà các ông bố bà mẹ thường nghĩ này hoàn toàn sai lầm. Bạn phải hiểu rằng con cái ngay từ nhỏ có một hệ tiêu hóa tốt, không mắc các bệnh nguy hiểm thì khi lớn lên chúng mới có thể có một sức khỏe tốt, một cái dạ dày hoạt động hết công suất mà không lo đau hay quá sức. Vậy nên từ nhỏ, giúp trẻ ăn uống để dễ tiêu hóa là một công việc mà cả nhà cần phải quan tâm. Trẻ nhỏ thì tất nhiên mọi thứ từ sức khỏe, hệ miễn dịch, sức đề kháng, khả năng hấp thụ, khả năng tiêu hóa đều chưa được hoàn thiện. Vậy nên không thể cho trẻ ăn thức ăn như người lớn và ăn thứ mà người lớn muốn trẻ ăn được. Trẻ cần có một khẩu phần ăn riêng phù hợp với lứa tuổi và với cái dạ dày nhỏ bé của trẻ. Dạ dày của trẻ không thể hấp thụ và chuyển hóa được hết các chất nếu chúng quá lớn và quá nhiều. Vậy nên trước khi cho trẻ ăn một món gì đó, phải chú ý băm nhỏ, nhuyễn, nấu chín và mềm để cơ thể trẻ dễ tiếp nhận và tiêu hóa được ngay. Tránh cho trẻ ăn những thực phẩm khó tiêu và quá nhiều loại thức ăn khác nhau trong cùng một lúc vì trẻ rất có thể sẽ bị dị ứng dẫn tới nôn mửa. Các thực phẩm dễ tiêu hóa như rau xanh, củ quả và trái cây cũng được khuyến khích cho trẻ dùng để giúp hệ tiêu hóa của trẻ luôn khỏe mạnh. Những loại rau củ quả có rất nhiều chất xơ giúp thức ăn di chuyển dễ dàng làm tiêu hóa tốt, tránh được bệnh táo bón và cân bằng được các chất dinh dưỡng trong cơ thể trẻ. Chất xơ có tác động và ảnh hưởng lớn đến cơ thể non nớt của trẻ. Vì vậy ngoài sữa thì trẻ cũng cần bổ sung vào các bữa ăn thêm các loại thực phẩm giàu chất xơ như táo, đu đủ, bí ngô, ngũ cốc,... Sữa chua cũng là một sản phẩm được khuyên dùng nhằm giúp trẻ tiêu hóa tốt hơn. Trong sữa chua có các men vi sinh, lợi khuẩn tốt cho dạ dày, chúng sẽ thúc đẩy quá trình tiêu hóa thức ăn, duy trì sự cân bằng hệ vi khuẩn trong đường ruột cũng như chống lại các vi khuẩn có hại gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Trẻ nhỏ cũng cần phải uống nhiều nước để đảm bảo có thể tiêu hóa tốt vì nước làm thức ăn loãng ra, mềm đi, dễ di chuyển khi đi qua hệ thống tiêu hóa thức ăn. Nhưng nên cho trẻ uống nước trước bữa ăn khoảng 10-15p để đảm bảo trẻ không quá no trước khi vào bữa ăn chính. Hiện nay có rất nhiều trẻ ăn được, thậm chí ăn rất nhiều trong mỗi bữa nhưng vẫn làm cha mẹ lo lắng vì tăng trưởng kém, còi cọc. Việc này có một phần lớn nguyên nhân nằm ở việc ăn uống. Cha mẹ nên có chế độ ăn uống hợp lý, đúng đắn nhất ngay từ nhỏ để trẻ dễ tiêu hóa, làm cơ sở cho sự phát triển và khỏe mạnh của hệ tiêu hóa trẻ sau này. Nguồn: http://dairygoat.vn/index.php/tin-ta-c-sa-kia-n/layouts/432-ăn-thế-nào-là-đúng-để-trẻ-dễ-tiêu-hóa