Các cụ bảo cấm co sai, dạy con từ thuở còn thơ, dậy vợ từ thuở bơ vơ mới về. cao nguyên đá đồng văn - kinh nghiệm du lịch hà giang - ngắm hoa tam giác mạch hà giang
Khi trẻ con giận bạn nên biết được giận vì điều gì, nếu là lỗi của bạn thì bạn nên xin lỗi và vỗ về con nhưng nếu con giận vô cớ thì hãy cứng một chút nếu không con bạn sẽ được đà để ăn vạ bố mẹ sau này
Em thấy con cái bị ảnh hưởng nhiều nhất từ môi trường gia đình, những gì mình nói, cư xử, hành động trẻ đều nhận biết và bắt chước rất nhanh, cho nên đầu tiên người bố, người mẹ phải là tấm gương cho con. em cũng rất thích bài viết của dichthuatcn, người lớn có suy nghĩ của người lớn, trẻ con có suy nghĩ của trẻ con cho nên mình phải tôn trọng suy nghĩ, ý kiến của trẻ, những lúc bé tức giận thì hãy để bé bình tĩnh lại sau đó nói chuyện với trẻ. )). Em rất thích 1 câu nói mà em đọc trong 1 bài viết nào đó về cách dạy con của người Nhật: "Trẻ em không cần phải quá thông minh, quan trọng là phải có nhân cách tốt"